Chương 12: Tình Thế Khó Khăn (2)
Trừ Tà Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Giọng nói vừa dứt, Ông Kẹ lập tức run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về khoảng không trên trời, mười hai con mắt đồng loạt đảo quanh như muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì ngoài màn đêm dày đặc. Dẫu vậy, chỉ cần nghe thấy âm thanh kia, sự hung hăng trên gương mặt hắn đã biến mất quá nửa. “Xin Quỷ Vương bớt giận… tiểu quỷ này không cố ý làm hỏng chuyện của Ngài! Xin Ngài ráng đợi thêm chút nữa ạ!”
“Đủ rồi!”
Tiếng gầm của Quỷ Vương nổ vang như tiếng sấm vọng từ nơi sâu nhất của cõi âm, khiến mặt đất dưới chân đám ma quỷ rung lên khe khẽ. “Mau mang Bản Mệnh về đây cho ta, đồ chậm chạp!”
Giọng nói biến mất, nhưng dư âm của nó vẫn đè nặng lên không khí. Ông Kẹ cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy. Thế nhưng lần này, hắn không run vì sợ hãi.
Mà là vì tức giận.
Hắn ghét nhất hai chữ “chậm chạp”.
“Ke ke ke…” Ông Kẹ nghiến răng, cố nặn ra một tiếng cười khảy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. “Quỷ Vương đại nhân thật là nóng tính…”
Ngay lúc ấy, từ bóng tối xung quanh bỗng vang lên tiếng cười khúc khích.
“Hi hi hi~ Ông Kẹ, trông ngươi thảm hại quá đi.”
Một bóng người thướt tha bước ra khỏi màn đêm. Sáu chiếc đuôi hồ ly dài mềm mại khẽ lay động phía sau, từng chiếc phủ một lớp lông trắng xám, nhưng ánh mắt của chủ nhân chúng lại chẳng có chút gì gọi là hiền lành. Hồ ly tinh nghiêng đầu, đưa tay che miệng cười, giọng nói ma mị như cố tình kéo dài từng chữ.
“Chỉ là một con người mà cũng không giải quyết được, còn bị đánh cho bầm dập thế kia. Tiếc thật đấy… một chút nữa ta còn định tổ chức tiệc chia tay cho ngươi, để ngươi ra đi thanh thản vậy mà…”
Khóe mắt Ông Kẹ giật mạnh.
“Ke ke ke~ Hồ ly tinh, đồ trẻ hư chết tiệt, ngươi làm gì ở đây?” Hắn quay đầu nhìn ả, nụ cười vẫn treo trên mặt nhưng từng chữ đã nghiến qua kẽ răng. “Không phải ngươi nhận lệnh đánh lạc hướng bọn pháp sư à?”
Hồ ly tinh nhún vai, xòe ngửa hai bàn tay rồi nghiêng đầu, sáu chiếc đuôi phía sau đồng loạt đung đưa.
“Chịuuuu thôi~ Gặp phải đại pháp sư rồi. Ảo thuật, bẫy, tốt thí cái gì bọn ta đã xài hết mọi thứ rồi mà vẫn chẳng làm gì được mụ. Vất vả lắm bọn ta mới câu được cho ngươi từng ấy thời gian rồi đó.”
Ả nheo mắt, nụ cười càng trở nên đáng ghét.
“Ngược lại là ngươi, hùng hổ xung phong bắt Bản Mệnh, còn mạnh miệng nổ banh cả trời là sẽ bắt được Bản Mệnh rồi trở về trong chớp mắt. Ấy vậy… mà nửa giờ Tý rồi vẫn chưa xong được nữa… Haizzz. Nếu ngươi không bất tài, vô dụng, chậm chạp như rùa thì ta đã không phải kiêm thêm việc rồi.”
“Ngươi…”
Toàn thân Ông Kẹ run lên.
Mười hai con mắt của hắn co giật liên hồi, hai bàn tay siết chặt đến mức những móng vuốt cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn muốn lao tới bóp chết con hồ ly tinh đáng ghét trước mặt ngay lập tức, nhưng lý trí vẫn nhắc hắn rằng đây không phải lúc để gây sự. Bản Mệnh còn chưa đoạt được, Hạ An vẫn đứng ngay trước mặt, còn đại pháp sư theo lời quỷ vương và yêu hồ nói rất có thể đang gần đến. Nếu bây giờ hai con quỷ cùng cấp tự đánh nhau, chẳng khác nào tự dâng mạng cho kẻ địch.
“Đủ rồi, hai ngươi thôi đi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa hai kẻ đang đối đầu, cắt ngang bầu không khí đầy mùi thuốc súng.
Một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau đám ma quỷ. Nó đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều nện thẳng xuống mặt đất, hoàn toàn không nhón gót như những tà ma xơ xác xung quanh. Thân hình khá đô con, vai rộng, lưng dày, bụng hơi nệ xuống, toàn bộ vóc dáng vẫn giữ nguyên sự lực lưỡng của một kẻ từng trải qua những trận đâm chém bạt mạng nơi giang hồ. Dù đã chết, thân thể ấy vẫn toát ra cảm giác nặng nề, áp bức, giống như chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy khó thở.
Gương mặt nó vuông vức, mái tóc đinh cắt sát da đầu để lộ vầng trán rộng. Làn da xám ngoét phủ đầy tử khí, lạnh ngắt như một khối thịt đông. Đôi mắt to tròn nhưng đờ đẫn, tròng đen bất động, hoàn toàn không có chút sinh khí nào, tựa như hai cái hố sâu không đáy chỉ phản chiếu sự chết chóc. Nó khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi caro cũ kỹ, bên trong là áo may-ô tối màu, phía dưới mặc quần dài đã bẩn đến mức gần như mất hẳn màu nguyên bản. Cả bộ quần áo phủ đầy bụi mốc của cõi âm, sờn cũ và thô ráp như đã nằm dưới đất qua rất nhiều năm.
Đó là một Quỷ Nhập Tràng.
Bản chất của nó chỉ là một cái xác sống được oán khí chống đỡ, thế nhưng khác hoàn toàn với những tà vật thông thường, nó có thể nói chuyện rõ ràng, từng âm tiết tròn vành rõ chữ. Những cử động của nó cũng mượt mà đến mức đáng sợ, không hề có vẻ cứng đờ của một xác chết. Chỉ có đôi mắt vô hồn kia vẫn nhắc nhở tất cả rằng thứ đang đứng trước mặt chúng không còn là con người.
“Đừng cãi nhau nữa.” Quỷ Nhập Tràng nhìn cả hai. “Nhanh chóng đưa Bản Mệnh về cho Quỷ Vương đi, còn để chậm trễ thêm nữa thì hai ngươi không còn mạng mà cãi nhau đâu.”
Ông Kẹ nghiến răng ken két, tiếng xương hàm cào vào nhau ken kẹt đầy hằn học, nhưng đành nuốt chửng sự ấm ức vào sâu trong cổ họng. Hồ ly tinh bên cạnh cũng chỉ khẽ nhếch mép cười, nhún vai một cái thật nhẹ rồi thu lại vẻ cợt nhả thường ngày.
Cả hai con tà quỷ không kẻ nào dám cất lời tranh cãi thêm một câu. Một phần vì quyền uy áp đảo thấu xương của Quỷ Nhập Tràng đang đè nặng lên từng nấc nhịp thở, phần khác vì chúng thừa hiểu sự kiên nhẫn của Quỷ Vương đã chạm đến giới hạn tột cùng. Chỉ cần chậm trễ thêm một khoảnh khắc, thứ chờ đợi chúng không phải là công trạng, mà là kết cục bị nuốt chửng linh hồn làm thức ăn tế lễ.
Một con ma da từ trong đám đông lảo đảo tiến lại gần. Nó còn chưa kịp phản ứng thì Ông Kẹ đã quay phắt người, cánh tay vươn dài túm lấy cổ nó.
Rắc!
Hàm răng của Ông Kẹ ngoạm xuống.
Thịt, xương cùng oán khí bị hắn nuốt chửng trong vài cú nhai. Thân thể ma da nhanh chóng bị xé nát rồi hóa thành một đống tro bụi, còn những vết thương trên người Ông Kẹ bắt đầu khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Những mảng da bị Hạ An đánh rách liền dần, cánh tay gãy cũng phát ra tiếng răng rắc khi xương tự nối lại. Hơi thở vốn đã đứt quãng của hắn dần trở nên ổn định hơn.
Chưa thể khôi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất đã đủ để tiếp tục chạy.
Ông Kẹ liếc nhìn Hạ An.
Phía sau hắn, ma quỷ vẫn không ngừng kéo tới. Những bóng đen nối tiếp nhau xuất hiện giữa các gian hàng đổ nát, tiếng gầm gừ và tiếng bước chân chồng lên nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Trong số chúng không thiếu những con quỷ có thực lực chẳng hề kém Ông Kẹ bao nhiêu.
Hạ An nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Cậu siết chặt nắm tay, cảm nhận linh lực trong cơ thể chỉ còn lại một chút ít ỏi. Sau trận chiến kéo dài từ lúc bước vào cõi trống đến tận bây giờ, cơ thể cậu đã gần như chạm tới giới hạn.
Hạ An à Hạ An… hôm nay có vẻ phải liều mạng rồi.
Hoặc là… mở đường máu rút lui trước đã?.
Tâm niệm ấy vừa xuất hiện, Hạ An lập tức lắc đầu gạt đi.
Không.
Nếu bỏ chạy lúc này, thân xác của Vân Nguyệt sẽ rơi vào tay Quỷ Vương. Khi đó, còn chẳng biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn Ông Kẹ đang chậm rãi lùi về phía sau. Vân Nguyệt vẫn nằm bất động trong phần hồn của mình, còn thân thể vật lý của cô vẫn bị nhốt trong chiếc bao bố trên vai con quỷ.
“Ê, Ông Kẹ!”
Biết con quỷ sắp chạy mất. Hạ An quát vang lên khiến Ông Kẹ khựng bước.
Hạ An đứng thẳng, dù sắc mặt đã tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
“Mày định chạy đấy à?”
Ông Kẹ quay đầu.
Hạ An nhếch mép.
“Hèn thật đấy! Tao còn tưởng mày ghê gớm thế nào, không phải mày cứ bô bô cái miệng đã ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu pháp sư trừ tà à? Vậy mà bây giờ còn định cắp đuôi chạy mất như một con chó hèn nhát?”
Ông Kẹ không đáp.
“Ha ha! Mõm thật đấy, chỉ biết to mồm là giỏi” Hạ An cười khẩy chế diễu, vẻ mặt cậu lúc này trông giống một kẻ điên dại đang tự tìm đường chết.
“À cứ chạy đi…. chạy được bao xa thì chạy! Chạy để cho tất cả đều biết mày chỉ là một con tiểu quỷ yếu nhớt không dám đánh với tao!”
Hạ An cố tình kéo dài giọng, “Mày - sợ - à?”
Mười hai con mắt của Ông Kẹ đồng loạt mở lớn.
Không khí xung quanh hắn lập tức trở nên nặng nề.
Hồ ly tinh đứng bên cạnh khẽ bật cười.
“Phụt… Ha ha ha!”
“Câm miệng!”
Ông Kẹ gầm lên, toàn thân run bần bật. Hắn từ từ quay người lại, những móng vuốt siết chặt, sát khí tràn ra dữ dội.
“Được lắm…”
Hắn bước về phía Hạ An.
“Trẻ hư… ngươi muốn chết đến vậy thì ta sẽ chiều ý ngươi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí thế khổng lồ từ trên không trung đột nhiên giáng xuống.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Đám ma quỷ xung quanh đồng loạt ngẩng đầu. Một bóng đen khổng lồ xé qua màn đêm rồi đáp xuống phía trước Hạ An, khiến bụi đất và âm hỏa cuộn lên thành từng vòng. Áp lực linh lực thuần khiết tràn ra bốn phía, ép vô số tà ma phải lùi lại theo bản năng.
Hạ An ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu thoáng mở lớn.
Một con thánh thú từ đâu xuất hiện.
Cưỡi trên lưng nó một bóng người hiện ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.