Bỉ Ngạn Hồng Trần

Chương 13: Chút Sóng Gió

Đăng: 29/09/2026 13:48 2,920 từ 3 lượt đọc

Rời khỏi Dong Binh Hội với túi gấm trĩu nặng trong ngực áo, Hắc Thiên lách qua những con hẻm ngoằn ngoèo phía nam Phi Thiên Thành, cẩn trọng cắt đứt mọi sự bám đuôi trước khi quay trở lại quán trọ Thanh Phong.

Trở về căn phòng gỗ, Hắc Thiên lập tức cài chặt then cửa. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, cẩn thận trút toàn bộ số linh thạch trong túi ra chiếc chăn thô.

Mười viên Linh thạch hạ phẩm tỏa ra ánh sáng xanh lục trong trẻo, linh khí dạt dào thuần khiết. Ngược lại, mười ba viên Linh thạch bán thành phẩm lại mang sắc đục mờ xám xịt, bề mặt chằng chịt những đốm tạp chất màu xám đen, tỏa ra thứ linh khí hỗn loạn và xơ xác.

— Nhóc con, bắt đầu từ đống bán thành phẩm trước đi! — Giọng Lưu Vân vang lên trong thức hải, mang theo sự chỉ dẫn tường tận — Linh khí tạp nham tuy khó hấp thu đối với kẻ khác, nhưng đan điền của ngươi vừa được tẩy tủy, kinh mạch lại kiên cố. Dùng đống tạp chất này để 'mài' kinh mạch, sau đó mới dùng linh thạch hạ phẩm để bứt phá đan điền. Đó mới là cách tận dụng triệt để nhất!

Hắc Thiên gật đầu, vươn hai tay nắm lấy hai viên linh thạch bán thành phẩm đầu tiên. Hắn nhắm mắt, điều động khẩu quyết tâm pháp, chầm chậm vận chuyển Đan Điền.

"XUỘC... XUỘC..."

Luồng linh khí hỗn loạn kèm theo sự rát đắng lập tức tràn qua hai lòng bàn tay, xộc thẳng vào các đường kinh mạch cánh tay. Cảm giác đau nhói như bị kim châm hay cát nhám chà xát dọc các đốt xương làm trán Hắc Thiên rịn ra từng giọt mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu. Tạp chất trong linh thạch bán thành phẩm dữ dội hơn hắn tưởng, tựa như những ngọn gai độc đâm thấu vào huyết quản, cuộn trào chống lại sự ép buộc của tâm pháp.

— Mẹ nó đau khiếp! — Hắc Thiên nghiến chặt răng, gầm nhẹ trong cổ họng, gân xanh trên trán nổi lên ngoằn ngoèo.

Lực ép từ đan điền cuộn lên để nghiền nát luồng khí bẩn, nhưng sự kháng cự của tạp chất quá lớn khiến kinh mạch hắn rung lên bần bật, rát bốc hỏa. Hắn cảm tưởng như từng mạch máu mình có chứa sạn, liên tục cạ vào mạch máu. Qua hai canh giờ vật lộn đau đớn, mười ba viên bán thành phẩm lần lượt nứt nẻ rồi hóa thành đống tro bụi xám xịt. Lớp tạp chất hôi hám đùn qua lỗ lông mao phủ một màng mỏng trên da, giúp kinh mạch hắn được mài dũa dẻo dai hơn, nhưng đan điền vẫn còn khát linh khí thuần khiết để thực sự bứt phá.

Không để phí thời gian, Hắc Thiên lấy 2 viên Linh thạch hạ phẩm vào lòng bàn tay, dốc sức hấp thụ chúng, dồn dòng linh lực thuần khiết cuồng cuộn vào đan điền.

"OÀNH!"

Dòng linh khí trong trẻo vỡ bờ tràn ngập khắp các nhánh kinh mạch, va đập mãnh liệt vào Đan Điền hắn như cơn lũ. Dòng linh khí này dù tinh khiết hơn bán thành phẩm, nhưng vẫn rất thô rát. Đan Điền Hắc Thiên rung chuyển kịch liệt, quặn thắt lại như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Luồng linh lực phình to cuồn cuộn muốn bứt phá, nhưng rào cản cảnh giới lại dày dặn cứng cáp như tường đá.

"CỰC!"

Hắc Thiên hộc ra một ngụm khí đục, toàn thân chao đảo, suýt chút nữa ngã gục xuống giường. Hai viên linh thạch hạ phẩm đã hoàn toàn biến thành vô số hạt bụi mịn trôi rụng xuống sàn, nhưng vách ngăn Ngưng Khí Tầng Hai chỉ mới xuất hiện vài vết nứt mỏng manh chứ chưa thể vỡ tan!

Hắc Thiên mở mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm áo vải thô. Hắn nhìn hai bàn tay còn đang run rẩy vì xung kích linh lực, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Sự khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ, cũng như khoảng cách giữa từng tầng cảnh giới, hóa ra lại nghiệt ngã đến thế.

— Khà khà! Bị chấn động đan điền rồi sao? — Giọng Lưu Vân vang lên trong thức hải, không hề có ý chê bai mà lại mang theo chút tán thưởng — Đừng sốc! Cảnh giới tu tiên nếu dễ đột phá như ăn cơm uống nước thì thế gian này đã tràn ngập cao thủ rồi. Căn cơ của ngươi vốn là phàm thân, lượng linh thạch này chỉ đủ giúp ngươi mài dũa kinh mạch và đi được chín phần mười chặng đường tới Tầng Hai thôi. Tuy chưa đột phá, nhưng lượng linh lực tích tụ hiện tại đã gấp đôi lúc trước, đủ để ngươi dùng Bạo Phá Trảm mà không lo kiệt sức!

Hắc Thiên hít một hơi thật sâu, từng bước điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh kiên định:

— Sư phụ, ngài giảng giải sâu hơn về cốt lõi tu luyện của Ngưng Khí cảnh được không?

— Ồ, nhóc con ngươi muốn nghe ta giảng lại à, hiếm đó nha! — Lưu Vân vuốt râu ra vẻ tri thức rồi nói tiếp — Bình thường, đám tu sĩ tầm thường ngoài kia chỉ nghĩ Ngưng Khí cảnh đơn giản là việc gạt bỏ tạp chất rồi cố nhồi nhét, hấp thụ càng nhiều Linh khí vào trong cơ thể càng tốt. Nhưng đối với lão phu thì hoàn toàn khác!

Lưu Vân khẽ ngắt một nhành lá hư ảo trong thức hải, tùy ý ngắt làm đôi rồi tiếp tục giảng giải:

— Ngưng Khí, từ cốt lõi của nó nằm ở hai chữ "Ngưng" và "Khí". "Khí" là linh khí thiên địa vô hình vạn trạng, còn "Ngưng" chính là quá trình biến cái vô hình đó thành thứ hữu hình, biến sức mạnh tự nhiên thành ý chí của chính ngươi! Nếu ngươi chỉ biết nhồi nhét linh khí vào Đan Điền như rót nước vào vò, thì vò nước đó dẫu đầy cũng chỉ là nước tĩnh, đụng nhẹ một cái là tràn, va mạnh một cái là vỡ.

Lão dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên sắc bén và thâm thẳm như giếng cổ hàng ngàn năm:

— Kẻ tu tiên chân chính ở Ngưng Khí cảnh không đo đạc bằng dung lượng Đan Điền to hay nhỏ, mà đo bằng mật độ nén của linh lực và độ dẻo dai của hệ thống kinh mạch. Ngươi hãy tưởng tượng linh khí thiên địa như bông vải. Tu sĩ bình thường nén bông thành một khối xốp, đánh ra uy lực chỉ như một nắm tay bọc vải. Còn cách tu luyện của lão phu truyền cho ngươi chính là bắt ngươi trải qua đau đớn, nghiền nát và nén khối bông vải đó lại thành một viên đạn sắt!

Lưu Vân phẩy nhẹ tay, nhành lá hư ảo trên tay lão lập tức biến thành một mũi nhọn sáng quắc tỏa ra linh áp lạnh ngắt:

— Ngươi thấy đấy, vừa rồi ngươi chỉ dùng hai viên Linh thạch hạ phẩm nhưng Đan điền ngươi đã no căng linh khí. Đó không phải vì tư chất của ngươi yếu, mà vì linh lực trong Đan Điền ngươi đã được nén đến mức cực kỳ đặc quánh! Kinh mạch của ngươi sau khi gột rửa tạp chất từ Linh thạch bán thành phẩm đã đủ sức chịu đựng áp lực cao gấp nhiều lần kẻ khác. Khi linh lực của ngươi đủ nén, một đòn Bạo Phá Trảm vẫy ra không còn là một luồng gió sắc bén nữa, mà sẽ là một lưỡi đao thực thể có thể chém sắt như dễ như hít thở!

Nói xong, Lưu Vân vung tay, dùng linh khí vẽ ra bản đồ kinh mạch cơ thể rực rỡ ngay trong thức hải rồi nói tiếp:

— Ngươi thấy đấy, những người có thể chất đặc biệt thường có những đặc điểm thể hiện rõ ở kinh mạch, đan điền và cơ thể. Như Chiến Thần thể thì cơ bắp cực to, kinh mạch dày — cái Chiến Thần thể của Mộc gia tiểu oa nhi kia chỉ là hàng giả, Ngũ Hành Tiên Thiên thể là đan điền đột biến, có thể chuyển hóa Linh Khí thành nguyên tố...

Lưu Vân khẽ chỉ tay vào hình ảnh kinh mạch đang tỏa sáng, giọng điệu vừa tự hào vừa bí hiểm:

— Nhưng loại công pháp lão phu truyền cho ngươi lại biến phàm thân thành một cái lò. Nó không dựa vào huyết thống hay thể chất bẩm sinh, mà ép từng thớ cơ, từng sợi kinh mạch của ngươi phải gồng mình gánh chịu áp lực nén linh khí cực hạn. Ngươi nén càng chặt, Đan Điền và kinh mạch sẽ càng vững chắc, đến khi bộc phát ra thì ngay cả mấy cái thể chất đặc biệt kia cũng phải e dè vài phần!

Hắc Thiên nhìn bản đồ kinh mạch huyền ảo đang thu nhỏ rồi tan biến vào tâm trí, trong lòng bừng sáng. Những hoài nghi về việc rào cản Ngưng Khí Tầng Hai cứng cáp ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu sâu sắc về con đường hắn đang đi.

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều hòa nhịp thở, dùng ý chí chầm chậm nén chặt vũng linh lực trong Đan Điền lại thêm một tầng nữa. Dù chưa chính thức bước sang Tầng Hai, nhưng cảm giác luân chuyển linh khí trong người hắn lúc này đã thanh thoát, chắc chắn và dũng mãnh hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí còn cảm giác hắn có thể tung nhiều lần Bạo Phá Trảm hơn.

Hắc Thiên hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi vận chuyển Bạo Phá Trảm. Luồng linh khí đã được nén đặc quánh trong Đan Điền lập tức cuộn trào, rần rần dồn về phía cánh tay phải.

Tuy nhiên, thay vì ngưng tụ toàn bộ linh lực thành một lưỡi đao mỏng manh sắc lẹm nơi sống bàn tay như chiêu thức nguyên bản, Hắc Thiên lại nhíu mày, cố gắng ép luồng sức mạnh cuồng bạo đó giàn đều, bao phủ lấy toàn bộ bàn tay và cẳng tay của mình. Hắn muốn biến đòn chém bộc phát thành một lớp giáp linh lực công phu kiên cố, vừa có thể đỡ binh khí, vừa tăng uy lực cho từng cú đấm cận chiến.

Thế nhưng, vừa mới ép linh lực lan ra đến mu bàn tay, một cảm giác căng xé dữ dội lập tức bùng nổ!

"ƯM!"

Hắc Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt mày biến sắc. Toàn bộ các đường kinh mạch nhỏ li ti ở mu bàn tay và năm ngón tay rát mỏng như muốn nổ tung dưới áp lực nén quá tải. Bề mặt da thịt hắn ửng đỏ lên kịch liệt, huyết quản nổi phồng ngoằn ngoèo tựa như sắp rách ra. Nhận thấy nguy hiểm, Hắc Thiên lập tức tản đi linh lực, ngực phập phồng thở dốc, năm ngón tay run rẩy gập lại từng chút một đầy đau đớn.

Trong thức hải, Lưu Vân dường như đã thu trọn toàn bộ hành động mạo hiểm vừa rồi vào mắt. Lão nhón tay vuốt chòm râu xám, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý và tán thưởng, thong thả nói:

— Ngươi đang định cải tiến Bạo Phá Trảm của ta đấy à, nhóc con?

Hắc Thiên nhìn bàn tay còn đang tê dại và đỏ rực của mình, trầm ngâm một lúc rồi cất giọng khàn khàn đáp:

— Bạo Phá Trảm vốn dĩ là tập trung linh lực vào một điểm mỏng để bộc phát lực chém chí mạng. Nhưng con nghĩ nếu thay vì tạo ra một điểm mỏng ở một bên cánh tay, sao không bao lại cả cánh tay để vừa có thể chém vừa có thể đâm

Lưu Vân khà khà cười lớn, gật gù ra vẻ vô cùng hài lòng:

— Khà khà! Khá lắm! Nhút nhát theo khuôn mẫu thì mãi mãi chỉ là kẻ đi sau đít thiên hạ. Ý tưởng cải tiến Bạo Phá Trảm của ngươi rất có tư duy! Nhưng nhóc con à, ngươi lại hấp vội rồi.

Lão chỉ tay về phía bản đồ kinh mạch bàn tay vừa vẽ ra trong trí óc Hắc Thiên:

— Bạo Phá Trảm nguyên bản dồn lực vào sống bàn tay vì nơi đó có đường kinh mạch chính chịu lực tốt nhất. Còn mu bàn tay và năm ngón tay của ngươi hiện tại chỉ là kinh mạch của Ngưng Khí Tầng Một đỉnh phong, chưa qua rèn luyện chuyên biệt. Ngươi muốn trải rộng linh khí nén ra toàn bộ bàn tay mà không bị nổ tung, trước tiên phải học cách chiết phân linh lực và rèn cho các nhánh kinh mạch phụ này dẻo dai gấp đôi hiện tại đã! Chưa kể nếu ngươi làm như thế, nó không phải là Bạo Phá Trảm nữa rồi, chiêu này có vẻ khá lạ, ta chưa thấy mấy tên khác dùng bao giờ, ngươi định đặt tên nó là gì thế nhóc con?

Hắc Thiên nhìn bàn tay đang dần khôi phục cảm giác, cười nói:

-Vậy tạm gọi là Ngũ Chỉ Kiếm đi.

Lưu Vân khẽ ngẩn người, sau đó vuốt râu cười ha hả, giọng nói đầy sự khoái chí vang vọng trong thức hải:

— Ngũ Chỉ Kiếm? Khà khà, lấy ngũ chỉ làm đao kiếm, vừa đấm vừa chém, tên nghe thì đơn giản nhưng ý tưởng lại vô cùng tàn nhẫn! Thú vị lắm, lão phu rất chờ mong ngày ngươi tung ra chiêu này đấy!

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phòng trọ lại vang lên ba tiếng gõ nhẹ "CỐC... CỐC... CỐC..." vô cùng kín kẽ. Tiếng gõ tuân theo nhịp điệu hai ngắn một dài, hoàn toàn cách biệt với tiếng ồn ào thi thoảng vọng lại từ phía phố xá Phi Thiên Thành.

Hắc Thiên lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn vận nhẹ luồng linh lực đỉnh phong Ngưng Khí Tầng Một chảy xuống chân, bước đi không phát ra một tiếng động nhỏ, thong thả tiến lại gần phía cửa gỗ.

— Ai? — Hắc Thiên cất giọng thấp trầm, bàn tay phải ẩn dưới tay áo thô đã âm thầm chuẩn bị cây Sát Liệp Ma Nha.

— Thượng khách, là tiểu nhân, quản sự Dong Binh Hội đây. Thiếu chủ sai tiểu nhân mang đồ tới cho ngài. — Giọng nói quen thuộc của lão già quản sự Dong Binh Hội vang lên khe khẽ từ bên ngoài, kính cẩn vô cùng.

Hắc Thiên dùng ngũ quan nhạy bén cảm nhận xung quanh. Sau khi xác nhận chỉ có một nhịp thở duy nhất ngoài hành lang, hắn mới chậm rãi rút then cài, mở hé cửa phòng.

Lão quản sự đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh như sóc lách người vào trong, cẩn trọng khép chặt cửa lại. Lão lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ tuyết tùng thơm ngát cùng một túi gấm màu tím đậm, cẩn kính dâng bằng hai tay:

— Báo với Thượng khách, đây là tấm mộc bài dùng để tiến vào khu vực VIP của Phòng Đấu Giá Phi Thiên vào hai ngày tới. Còn túi gấm này... bên trong là 50 viên Linh thạch hạ phẩm cùng một lá thư tay của Thiếu chủ, đây là kinh phí ban đầu để ngài đấu giá tấm Khảo Thí Lệnh của Phúc Thiên Tông.

Hắc Thiên mở túi gấm, luồng linh khí thuần khiết dạt dào lập tức tỏa ra ngào ngạt, chiếu sáng một góc phòng hẹp.

— 100 viên Linh thạch hạ phẩm sao? — Giọng Lưu Vân tặc lưỡi trong thức hải — Tên nhóc Mặc Phi Vân này chịu chi đấy!

Sau khi lão quản sự cúi đầu vội vã rút lui vào màn đêm, Hắc Thiên cẩn thận gài then cửa rồi tiến lại bên bàn trà. Cất túi gấm chứa 100 viên Linh thạch hạ phẩm vào góc giường, Hắc Thiên nhẹ nhàng xé niêm phong lá thư tay của Mặc Phi Vân. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, hắn lướt qua từng dòng chữ rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý:

— Ồ, trên đời lại có chuyện tốt thế sao? Phi Vân huynh đệ này còn chu đáo dặn ta cứ việc ngang nhiên nâng giá, bao nhiêu Linh thạch thiếu hụt cứ để Mặc Gia gánh hết...

Hắc Thiên vo tờ giấy lại, ném vào ngọn lửa đèn, đốt đi

— Khà khà! — Lưu Vân tặc lưỡi mỉa mai trong thức hải — Tên nhóc Mặc Gia này tính toán cũng sâu xa đấy chứ! Hắn muốn mượn tay ngươi đẩy giá tấm Khảo Thí Lệnh lên trời, vừa ép hai gia tộc kia hao tổn nguyên khí, vừa giấu mặt ở hậu trường.

-Mặc huynh có lòng thì ta cũng có dạ thôi. Sư phụ yên tâm, đệ tử làm cho cả ba nhà này lỗ không còn manh giáp.

0
Ủng hộ tác giả D.Q Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.