Bỉ Ngạn Hồng Trần

Chương 6: Hiểm Cảnh Cầu May

Đăng: 21/09/2026 05:40 2,491 từ 5 lượt đọc

Thấy Phục Ba lấy thân mình che chắn, bắp tay bị hàm răng nanh gớm giếc găm sâu xé thịt, Mặc Phi Vân uất nghẹn gầm lên một tiếng phẫn nộ đến tột cùng. Mắt hắn đỏ ngầu, không chút do dự, hắn nghiến răng dùng hết sức lực cơ bắp còn sót lại siết chặt chuôi trường kiếm dưới đất rồi ném mạnh về phía trước!
Xéo! Phập!
Thanh kim kiếm xé rách không trung, găm thẳng và sâu vào một bên mắt của cái đầu hổ!
Gào o o!
Cơn đau đớn tột cùng xé rách đại não khiến con quái thú gầm rú thảm thiết. Nó tức tốc nhả bắp tay nát tươm của Phục Ba ra, cuồng nộ đập phá lung tung rồi lăn lộn trên mặt đất, máu đen cùng dịch mắt bắn tung tóe. Mặc Phi Vân nhanh như chớp lộn người lao tới, đỡ lấy thân hình loạng đạng, nhuốm đầy máu tươi của Phục Ba lùi về phía sau.
Nhận thấy thời cơ vàng ngàn năm có một đã tới, Hắc Thiên không một giây chần chừ. Thân hình hắn uyển chuyển như chim yến, lướt nhanh áp sát ngay bên hông con quái thú đang quay mòng mòng vì đau đớn. Nhanh như chớp, Hắc Thiên vươn tay siết chặt lấy chuôi kiếm đang găm trên hốc mắt đầu hổ, dồn lực rút mạnh ra—kéo theo một chùm máu tươi cùng toàn bộ nhãn cầu của nó bị khoét sạch xuống! Con quái thú gầm lên dữ dội, âm thanh đớn đau pha lẫn giận dữ chấn động cả một vùng rừng. Phục Ba dù bắp tay trái nhuốm đầy máu tươi, thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng chứng kiến thời cơ ngàn năm có một, mắt ông ta trố lên gân máu. Ông dồn toàn bộ linh lực cuồng bạo còn sót lại vào cánh tay phải, dốc hết tàn lực ném mạnh thanh cự phủ hắc thiết về phía trước.
-Chết đi đồ súc vật thối.
Thanh cự phủ xé rách không trung, găm thẳng vào chính giữa khe nối hai đầu của con quái thú đang quay mòng mòng vì đau đớn. Đòn ném mang theo toàn bộ uy lực của một võ giả lún sâu vào trong thớ thịt, máu đen cuồn cuộn bắn ra xối xả.
Thế nhưng, sinh mệnh lực của một con dị thú hai đầu tiệm cận nhị giai vô cùng ngoan cường. Dù bị thương nặng tới mức giãy giụa chao đảo, chừng đó vẫn chưa đủ để tước đi mạng sống của nó. Chiếc đầu heo còn lại dường như nhận ra hiểm họa cận kề, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng vung vẫy, cuộn trào luồng linh khí hung hãn chuẩn bị cho đợt phản sát.
Lập tức, cái đầu heo gớm giếc há to khoang miệng, phun ra một quầng lửa mãnh liệt với nhiệt lượng kinh hoàng, càn quét thẳng về hướng Hắc Thiên. Phản ứng nhanh như sóc, Hắc Thiên vội vàng gập người cuộn mình sát đất, lộn mấy vòng trên thảm lá mục để né tránh đợt cuồng phong hỏa lực cuồn cuộn ngay sát sạt đỉnh đầu. Cỏ cây xung quanh lập tức bùng cháy dữ dội, tàn lửa bắn tung tóe.
Bị dồn vào thế chật vật, con quái thú nhân cơ hội Hắc Thiên vừa dứt đà né tránh liền giậm mạnh bốn chân to như cột đình, bật nhảy thân hình đồ sộ lên không trung. Bóng đen khổng lồ to như cây đại thụ ngợp bóng cả khoảng sân, mang theo luồng áp lực nặng ngàn cân cùng sát khí cuồng bạo, vồ thẳng từ trên cao xuống vị trí của hắn!
Tràn ngập trong bóng tối khổng lồ đang đổ ập xuống từ trên không, Hắc Thiên vừa định thần lại sau cú lộn người né lửa. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc sinh tử. Ghi nhớ lời chỉ điểm của Lưu Vân về kẽ hở bên dưới thân mình dị thú, hắn dồn toàn bộ sức lực cơ bắp gồng cứng hai cánh tay, kéo giương căng đét dây cung săn, nhắm thẳng vào khoảng hở dưới cổ đang rộng mở của con Sơn Thần mà buông tay nẩy dây!
Xoẹttttttttt! Vúttttttttt! Ầмммммм!
Một tiếng động rung chuyển cả vùng núi rừng vang lên dữ dội. Lực va chạm kinh hoàng tạo thành một quầng sóng xung kích hất vẩy đất đá, biến toàn bộ khu vực trước cửa hang thành một khoảng khói bụi mù mịt bủa vây bốn phía, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Mặc Phi Vân ở phía xa nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm vừa nhặt lại, vung mạnh một đòn mang theo gió bão nhằm gạt phắt đi lớp bụi mù dày đặc để tìm kiếm bóng dáng Hắc Thiên...
Từ trong lớp khói bụi dày đặc, chiếc đuôi vảy sắt của con quái thú bất ngờ quật ngang qua không trung với uy lực xé gió, quét thẳng về phía Mặc Phi Vân! Luồng gió mạnh mẽ do cú quật đuôi tạo ra lập tức thổi tan màn bụi mịn đang bao phủ khoảng đất trống.
Mặc Phi Vân giật mình nghiêng người né tránh, ánh mắt lập tức găm chặt về phía trước.
Bóng dáng khổng lồ của con Sơn Thần chần chừ hiện ra, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Hắc Thiên đâu!
Tình trạng của con dị thú lúc này thê thảm đến cực điểm. Chiếc đầu heo gớm giếc từng hít thở ra lửa giờ đây đã mất hoàn bộ sự sống, ngoẹo sang một bên, rũ xuống mềm giật như một mảng thịt nát—mũi tên đâm xuyên dưới cổ của Hắc Thiên rõ ràng đã kết liễu hoàn toàn cái đầu này. Trong khi đó, cái đầu hổ mọc sừng bên cạnh chỉ còn lại một bên mắt đỏ ngầu phẫn nộ, hốc mắt còn lại trống rỗng, máu đen chảy ròng ròng xuống cằm. Ngay trước ngực nó, lưỡi cự phủ hắc thiết của Phục Ba vẫn găm sâu ngập thớ thịt, máu tươi cuồn cuộn trào ra không chút ngừng nghỉ.

Dù đã lâm vào cảnh thảm hại cùng cực, con quái thú tàn phế vẫn đứng vững trên bốn chân, hơi thở đứt quãng phì phò, tỏa ra làn sát khí cuồng bạo cuối cùng...
Mặc Phi Vân chớp mắt trong kinh hãi, ánh mắt hắn ghim chặt vào cặp đồng tử đỏ ngầu cuồng xảo của con hung thú. Giữa bầu không khí cô đọng đến nghẹt thở ấy, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ trên vòm lá cao, một bóng đen lao xuống tựa thiên thạch rơi!
Thì ra ngay sau khi buông dây cung, Hắc Thiên đã không một chút chậm trễ. Hắn dùng toàn bộ bộc phát lực dồn vào đôi chân, đạp mạnh một cú khiến mặt đất nứt ra rồi mượn đà đó phóng thẳng thân mình lao đi. Lợi dụng mùn cưa và bụi mịn còn cuộn bùng chưa tan hết sau đòn giao phong trước, hắn như một bóng ma lướt qua tàn ảnh, nhanh chóng bám lấy vòm cây đại thụ gần đó.
Không cho con hung thú dù chỉ một mảy may cơ hội nhận biết sát ý, Hắc Thiên tiếp tục dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào cú giậm thứ hai. Cành cây rúng động, vòm lá chao đảo, thân hình hắn như một mũi tên xé gió phóng thẳng lên không trung rồi lao bổ xuống ngay đỉnh đầu con tà thú! Trên không trung, Hắc Thiên siết chặt lấy chiếc chuôi kiếm gãy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như ngưng đọng, hắn vặn mạnh sống lưng, dồn toàn bộ kình lực và trọng lượng cơ thể vào một vòng xoay cuồng bạo. Dù lưỡi kiếm của Lưu Vân đã gãy đoạn, nhưng phần tàn thép còn sót lại vẫn lạnh ngắt, bén ngót và chứa đựng sát khí thấu xương.
Đòn giáng trả từ trên cao rơi xuống không một động tác thừa, cắm phập và cắt ngang cổ con hung thú. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên rợn người. Lưỡi kiếm tàn cắt đứt mạch sống một cách dứt khoát, lập tức tuyên án tử cho con tà thú từng gieo rắc kinh hoàng.
Sinh khí bị dập tắt quá nhanh khiến nó chẳng kịp cất lên một tiếng gầm phẫn hận. Thân hình đồ sộ tựa ngọn núi nhỏ đổ rầm xuống mặt đất, làm rúng động cả vùng đại ngàn. Nơi đáy mắt cuồng bạo của nó, hai tròng mắt đỏ ngầu chầm chậm giãn ra, hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Hắc Thiên buông lơi hai tay, ngồi thẫn thờ trên tấm lưng đồ sộ của con hung thú đã tắt thở, ngực phập phồng gánh chịu từng cơn thở dốc. Hắn đưa mắt nhìn lại thân thể mình—khắp nơi đều là vết bầm dập, cơ gân đình công vì vắt kiệt sức lực, xung quanh là cảnh tượng chiến trường hoang tàn, đất đá cày xới nát tươm.
Khi chút dư lực cuối cùng cạn kiệt, mắt hắn tối sầm lại rồi trượt ngã thẳng xuống từ trên lưng thú.
Từ phía dưới, Mặc Phi Vân lập tức đạp đất phi thân lên chao người đỡ lấy thân hình nhỏ bé của hắn trước khi chạm đất. Đôi mắt Mặc công tử hiện rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn thán phục, vội vã cất tiếng hỏi:
- Huynh đệ! Không sao chứ?!
- Ta không sao... -Hắc Thiên uể oải lên tiếng, giọng nói thều thào qua làn môi khô khốc. Hắn cố nhướng mắt nhìn qua vai Mặc Phi Vân - Phục Ba ngài ấy sao rồi?
Chưa kịp để Mặc Phi Vân lên tiếng, một bước chân nặng nề lững thững tiến lại gần.
Phục Ba tay phải vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay trái nham nhở vết máu — nơi thịt xương dập nát nhưng may mắn chưa bị cắn đứt hoàn toàn. Dù gương mặt xám bệch vì mất máu, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo, ông vẫn nhếch môi gượng ra một nụ cười phong sương, thản nhiên đáp:
-Ta không sao! Mấy vết thương vặt này, chỉ cần thịt xương chưa đứt lìa hẳn thì về tĩnh dưỡng chừng nửa tháng là lại tung hoành được ngay ấy mà.
Lời nói tuy có phần cứng cỏi của một gã võ biền từng trải qua trăm trận sinh tử, nhưng luồng linh khí chập chờn cùng từng nhịp thở dốc cuồng bạo của Phục Ba đã tố cáo chấn thương bên trong không hề nhẹ chút nào.
Hắc Thiên liếc mắt nhìn đám người trong thương đoàn đang rón rén bước ra từ chỗ nấp, ánh mắt lẳng lặng không chút gợn sóng. Mặc Phi Vân nhận ra cái nhìn ấy, khẽ mỉm cười giải thích:
- Tham sống sợ chết vốn là bản năng thường tình của phàm nhân. Chuyến này vốn chỉ là đợt vận chuyển báu vật đặc biệt của thương hội, ta không muốn đánh động đến các thế lực khác nên chỉ tuyển tạm vài gã có chút tay chân thôi. Bản lĩnh thực sự đều dựa vào ta và Phục Ba sư bá là chính. Nhưng bù lại, đám người này lại vô cùng tháo vát.
Mặc Phi Vân vừa dứt lời, hai gã phu dịch đã nhanh nhảu tiến đến dìu Phục Ba ngồi xuống, thuần thục lấy ra linh dược và vải gạc bắt đầu băng bó vết thương cho ông. Đám người còn lại cũng lập tức khiêng một chiếc cáng gỗ tới, cẩn thận nâng Hắc Thiên đặt lên rồi nhanh chóng đưa hắn vào sâu bên trong hang đá an toàn.
Sau khi được người của thương đoàn nắn lại chiếc ngón tay bị lệch do lực giật của dây cung và cẩn thận bó gạc cố định, Hắc Thiên cảm thấy vết thương dễ chịu hơn đôi chút. Sắp xếp ổn thỏa bên trong hang đá xong, đám người thương đoàn bắt đầu tản ra ngoài để xử lý xác con yêu thú đồ sộ. Đối với một thương hội, thân xác của một con hung thú cấp này chính là cả một gia tài. Ánh sáng đầu ngày mới le lói, chiếu rọi lên thân hình đồ sộ của con tà thú đã ngã xuống. Lũ người trong thương đoàn tay cầm dao ngắn, rìu sắt và các dụng cụ chuyên dụng, nhanh nhảu bắt tay vào việc như một bộ máy đã qua huấn luyện thuần thục. Từng mảng da hổ dày cộp, gồ ghề chứa đầy yêu khí được cẩn thận lột ra từng phiến trọn vẹn để chuẩn bị chế tác thành những bộ thiếp thân hộ giáp đao thương bất nhập. Từng bó gân dẻo dai cùng bộ xương cứng như tinh sắt được tách tỉ mỉ để sẵn sàng cho việc rèn đúc nên những binh khí thượng phẩm. Đến cả phần huyết thịt, linh đan và giọt hắc huyết nồng nặc mùi hôi thối cũng được thu gom sạch sẽ vào bình ngọc—đây đều là những nguyên liệu vô giá dùng để luyện đan, chế phù, hay thậm chí là vẽ nên các bảo trận uy lực cấm đoán.
Đối với một thương hội lớn như Mặc Lan, thân xác của một con hung thú cấp độ này chính là một gia tài lớn. Mỗi một tấc trên người nó đều có thể quy đổi thành vô số linh thạch, đủ để cho một gia đình làm nông tiến vào tầng lớp trung lưu.
-Chuyến này trở về ta coi như lập được đại công, tất cả đều nhờ vào đại ân của Hắc huynh. Giờ huynh cứ an tâm nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi đã.
Hắc Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua góc hang, thấy Phục Ba đang thừa lúc không ai chú ý mà lén lút dốc cút rượu mạnh vào họng, xuýt xoa khoái trá như thể thứ ma túy cay nồng ấy mới là linh dược trị thương tốt nhất. Bên ngoài, Mặc Phi Vân đã rảo bước đi ra, cất giọng trầm ổn bắt đầu chỉ đạo đám gia nhân nhanh tay thu dọn tàn cuộc. Dù chấn thương bên ngoài đã được băng bó cẩn thận, nhưng bên trong cơ thể hắn, luồng khí huyết vẫn còn cuồng bạo cuộn trào sau đòn bộc phát sinh tử. Hắc Thiên tập trung thần trí, điều hòa lại từng nhịp thở sâu và trầm ổn, từng chút một dẫn dắt luồng khí cơ xoa dịu những vệt thương tổn, ép luồng huyết khí đang hỗn loạn trở về đúng quỹ đạo vốn có.

0
Ủng hộ tác giả D.Q Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.