Chương 16: Đấu Giá (3)
Bỉ Ngạn Hồng Trần
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Đòn đánh bất ngờ của Hắc Thiên xé rách không khí làm kẻ đeo mặt nạ chuột giật mình thất thần. Tuy nhiên, tên này rõ ràng là một kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, bản năng sinh tử khiến hắn phản ứng nhanh như chớp. Hắn gầm lên một tiếng ngắn hủn, lập tức gập hai tay chéo trước ngực, dồn toàn bộ linh lực phòng hộ lên đôi cẳng tay để chống đỡ.
Rầmmmm!
Khí tức cuồng bạo của Bạo Phá Trảm nổ tung ngay trên giáp tay hắn. Mặc dù đòn đánh bị cản lại một phần, nhưng lực va chạm nghìn cân cùng luồng xung kích rực lửa vẫn cuộn trào bắn ra xung quanh. Sức ép kinh khủng hất văng thân hình kẻ đeo mặt nạ chuột bay ngược, khiến hắn hoàn toàn mất thăng bằng và ngã văng ra xa, đập mạnh lưng xuống mặt sàn gỗ cứng đờ của đài đấu giá!
Khụ!
Tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kéo theo một trận bụi mờ tung bay quanh thân ảnh đang chật vật của hắn.
Tên đeo mặt nạ chuột lộn người ngồi dậy, giơ tay nâng gáy bẻ khớp cổ phát ra những tiếng răng rắc chói tai. Hắn ngước đôi mắt ti hí đày vẻ hiểm độc lên phía Bao Sương Số 8, nơi Hắc Thiên đang sừng sững đứng đó, cất giọng khè khè lạnh lẽo:
– Đòn vừa rồi khá đau đấy... Dù trên người ngươi có bảo vật che giấu tung tích khiến ta không cảm nhận rõ ngươi là tu sĩ tầng mấy, nhưng dựa vào lực đạo cùng lượng linh lực bộc phát ban nãy, cùng lắm cũng chỉ loanh quanh Ngưng Khí tầng hai hoặc tầng ba mà thôi. Kẻ ranh con như ngươi mà cũng dám thò tay can dự vào chuyện của bọn ta sao?
Hắc Thiên không buồn đáp lại nửa lời. Lời vừa dứt, thân hình hắn đã biến mất khỏi mép rào chắn.
Vúttttttttt!
Hắn nhảy xổ từ trên cao xuống, hai tay siết chặt lấy Sát Liệp Ma Nha. Cây bổng đen sậm thô ráp bùng lên luồng sát khí u uẩn lạnh lẽo, theo đà rơi tự do của Hắc Thiên mà lao vút xuống như một quả lưu tinh xé rách màn đêm. Không chút nương tay, đòn gõ nặng ngàn cân nhắm thẳng trực diện vào sọ não của tên đeo mặt nạ chuột mà giội xuống!
Thấy đòn giội bổng như lưu tinh giội xuống từ trên cao, tên đeo mặt nạ chuột không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn nhếch môi nở một nụ cười khẩy đầy giễu cợt đằng sau lớp mặt nạ.
Xoẹt!
Ngay khoảnh khắc đầu bổng Sát Liệp Ma Nha chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chừng vài tấc, thân hình tên mặt nạ chuột bất ngờ nhòe đi như một vệt bóng mờ. Đòn đập nặng ngàn cân của Hắc Thiên cắm thẳng xuống mặt sàn gỗ cứng đờ, nổ tung thành một tiếng Rầm chát chúa, gạch đá văng tung tóe nhưng lại hoàn toàn đánh vào không khí.
Chưa kịp thu bổng, Hắc Thiên đã cảm nhận được một luồng gió lạnh cuộn trào ngay sau lưng.
Xé gió! Phập!
Một lưỡi đoản đao bén ngót từ góc khuất đâm tới, rạch một đường dài trên mạn sườn Hắc Thiên. Máu tươi tức thì thấm đẫm vạt áo đen. Hắc Thiên nghiến răng gồng cơ bắp, lập tức xoay người vung ngang Sát Liệp Ma Nha nhằm dạt đối thủ ra xa. Binh khí này tuy mang dáng dấp đồ sộ nhưng rơi vào tay hắn lại nhẹ hẫng tựa cành khô, giúp hắn đổi hướng đòn đánh nhanh đến khó tin. Thế nhưng, dù Hắc Thiên vung bổng linh hoạt đến đâu, tên mặt nạ chuột vẫn dễ dàng né tránh. Thân pháp của hắn quái dị tới mức mỗi lần Hắc Thiên vung bổng tới, hắn lại biến mất như một làn khói, chỉ để lại những vệt vọt xé gió trêu ngươi.
“Cẩn thận! Hắn đang dùng Toái Khí Bộ!” – Giọng nói của Lưu Vân đột ngột vang lên trong thức hải Hắc Thiên, mang theo sự nghiêm nghị gắt gao. – “Bộ pháp này lợi dụng việc dậm nổ linh lực cực nhỏ dưới lòng bàn chân để tạo lực đẩy tức thời. Hắn đã luyện đến mức nhuần nhuyễn, di chuyển không theo quỹ đạo thông thường. Đừng cố dùng sức mạnh cơ bắp đuổi theo tốc độ của hắn!”
Cảnh báo của Lưu Vân vừa dứt cũng là lúc tên mặt nạ chuột xuất hiện ngay bên hông Hắc Thiên. Hắn cười khè khè, giọng nói chói tai vang lên sát tai hắn:
– Tốc độ của ngươi quá chậm, xuống địa ngục mà xám hối đi!
Xoẹt! Xoẹt!
Liên tiếp ba vệt đoản đao sắc lẹm xé rách không gian. Hắc Thiên dù đã gồng hết sức phản ứng, nghiêng người né tránh trong gang tấc nhưng vẫn không tài nào thoát trọn vẹn. Hai cẳng tay cùng bờ vai hắn bị rạch thêm vài vết thương sâu thấy xương, máu chảy ròng ròng xuống chuôi bổng Sát Liệp Ma Nha. Trận đánh hoàn toàn rơi vào thế một chiều. Hắc Thiên chật vật đến mức thở dốc dồn dập, mồ hôi trộn lẫn máu tươi chảy dài trên trán. Mỗi lần hắn định dồn linh lực vào Bạo Phá Trảm để tung đòn diện rộng, tên mặt nạ chuột lại lập tức dùng Toái Khí Bộ biến ảo sang góc chết, dập tắt ý định tích lực của hắn bằng những đòn đâm tỉa hiểm hóc. Bị dồn vào thế chân tường, Hắc Thiên lùi dồn dập về phía rào chắn vỡ nát, lưng suýt soát va vào vách đá. Tên mặt nạ chuột thấy đối thủ đã kiệt sức và dính đầy vết thương thì càng thêm đắc ý. Thân hình hắn lại một lần nữa nhòe đi, dậm nổ Toái Khí Bộ lao thẳng tới trung tâm ngực Hắc Thiên với quyết định kết liễu đòn cuối.
Thế nhưng, giữa lằn ranh sinh tử, ánh mắt Hắc Thiên sau lớp mặt nạ không hề có sự hoảng loạn. Hắn chủ động ngừng vung bổng, ép bản thân đứng yên như một pho tượng, dồn toàn bộ giác quan cảm nhận từng rung động nhỏ nhất của luồng gió xung quanh...
– Từ bỏ rồi hả? Vậy thì chết đi!
Tiếng khè khè lạnh lẽo của tên đeo mặt nạ chuột vang lên sát rạt, mang theo sát khí đặc quánh như chực nuốt chửng khoảng không gian hẹp. Dưới chân hắn, một tiếng nổ nhẹ do Toái Khí Bộ kích phát vang lên, nén luồng linh lực cuồng bạo tạo lực đẩy cực đại. Thân hình hắn nhòe đi như một làn khói độc, lao vút tới với tốc độ kinh hoàng. Trên tay hắn, lưỡi đoản đao bén ngót phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, vung ra đòn quyết định nhằm thẳng vào vị trí lồng ngực—nơi trái tim Hắc Thiên đang đập dồn dập.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, khi lưỡi đao chỉ còn cách tà áo đen chừng một tấc, Hắc Thiên bất ngờ mở bừng mắt!
Đôi mắt sau lớp mặt nạ không hề có một chút bắt nhịp hoảng loạn nào, mà ngược lại, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. Hắn không dùng mắt thường để bắt chuyển động biến ảo của bộ pháp, mà dùng trọn vẹn sự tập trung để cảm nhận nhịp dậm nổ linh lực dưới chân đối thủ.
Xoẹt! Kenggggg!
Một tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên làm chấn động cả căn phòng!
Hắc Thiên không chọn vung bổng đuổi theo tốc độ, mà bằng một động tác dứt khoát và chuẩn xác đến đáng sợ, hắn giơ ngang thanh Sát Liệp Ma Nha chắn ngay trước ngực. Mũi đoản đao đâm sầm vào thân bổng hắc thiết, lực đâm cuồng bạo của tên chuột giội ngược lại khiến cánh tay hắn tê dại, cả người chấn động mạnh.
– Cái gì?!
Tên đeo mặt nạ chuột thốt lên một tiếng kinh hãi, mắt trợn ngược đằng sau lớp mặt nạ. Hắn hoàn toàn không ngờ một kẻ chật vật, người đầy vết thương và vốn luôn chậm hơn hắn nửa bước lại có thể chặn đứng đòn ám sát dứt điểm vốn được tính toán hoàn hảo này! Nhưng vậy, dù đỡ thành công đòn dứt điểm, cơ thể Hắc Thiên liền gánh chịu một cơn cạn kiệt kinh hoàng. Việc giải phóng và duy trì mạng lưới linh lực giải tỏa bao quát khắp khoảng không gian quanh mình nhằm bắt trọn từng rung động nhỏ nhất của Toái Khí Bộ đã vắt kiệt chút linh lực ít ỏi còn lại trong đan điền hắn. Cực hãn hao tổn này khiến đầu óc Hắc Thiên chao đảo, tầm nhìn nhòe đi vì kiệt sức. Toàn thân hắn run lên bẩy rẩy, từng nhịp thở dồn dập rát buốt như lửa đốt trong lồng ngực, mồ hôi trộn lẫn máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt đất, ép hắn phải nghiến chặt răng mới giữ vững thân hình không tuyển khuỵu xuống.
Lúc này, trần nhà Phòng Đấu Giá Phi Thiên hoàn toàn sụp đổ. Bụi đá rơi rụng như mưa trận, không khí bị đè nén đến mức ngột ngạt bởi ba luồng sát khí cuồng bạo xé rách không gian. Cuộc đấu vẫn diễn ra rất ác liệt. Ở góc đông sàn đấu giá, Mộc Trọng Đông gầm lên một tiếng như dã thú bộc phát. Cơ bắp toàn thân lão cuồn cuộn phồng rợp, làn da xanh đồng dán đầy những đường phù văn cổ kính tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo. Mộc Gia Bí Kỹ: Chiến Thần Thể! Uy áp Ngưng Khí Tầng Sáu bùng nổ, Mộc Trọng Đông dậm mạnh chân khiến sàn đá cẩm thạch nứt rạn thành những mảng lớn, cả thân hình như một ngọn núi sắt xông thẳng về phía tên mặt nạ Chó. Quyền phong xé gió vang lên tiếng rít chói tai, đập trực diện vào ngực đối phương.
Tên mặt nạ Chó không hề lùi bước. Hắn cất tiếng hừ lạnh u ám, hai tay chắp lại tạo thành tư thế vây hãm, linh lực hắc ám cuồn cuộn ngưng tụ quanh đôi trảo sắt. Hắn không dùng tốc độ để né tránh mà chọn cách ngạnh kháng trực diện! "BÙM! BÙM! BÙM!" Những cú đấm nặng ngàn cân của Mộc Trọng Đông nện liên tiếp vào đôi hắc trảo. Mỗi lần va chạm là một lần sóng xung kích bùng nổ, gạch đá chung quanh vỡ vụn thành tro bụi. Tên mặt nạ Chó mượn lực đả lực, tuy bị đẩy lùi từng bước dài làm sạt lở nền đá, nhưng đôi hắc trảo vững như bàn thạch vẫn kiên cường chặn đứng toàn bộ mãnh lực từ Chiến Thần Thể, để lại những vệt cào ma sát bốc khói nghi ngút trên da thịt xanh đồng của Mộc Trọng Đông.
Ở phía bên kia khán đài, trận chiến giữa Lục Háo Thiên và tên mặt nạ Ngựa lại là một cuộc đối đầu ngoạn mục giữa hai cao thủ cước pháp đỉnh cao.
— Mấy tên trộm cắp, nếm thử cước pháp của Lục Gia ta đây! — Lục Háo Thiên hét lớn, linh lực bùng nổ dưới lòng bàn chân, tàn ảnh lão chao đi giữa không trung.
U Minh Cước Pháp: U Minh Cuồng Phong
Đôi giày sắt của Lục Háo Thiên xé rách không khí, tạo ra hàng loạt đạo cước ảnh quỷ quái nhắm thẳng vào hạ bộ và cổ tên mặt nạ Ngựa. Tên mặt nạ Ngựa hừ lạnh một tiếng, cước pháp của hắn cũng mạnh mẽ và tàn khốc không kém. Hắn xoay người 360 độ, hai chân được hắc sắt bọc quanh bắp chân rung lên chấn động, tung ra những cú quét ngang chặn đứng toàn bộ đòn đánh của Lục Háo Thiên. "ĐANG! ĐANG!" Tiếng sắt thép va chạm chát chúa vang vọng khắp căn phòng.
Không để đối thủ kịp thở, Lục Háo Thiên tiếp tục dồn ép linh lực, ngọn lửa hắc ám bùng cháy dữ dội quanh đôi chân:
U Minh Cước Pháp: U Minh Quỷ Mang
Cú đá móc từ dưới lên của Lục Háo Thiên mang theo một vệt u quang hình móng quỷ xé rách sàn đá, vạt áo của tên mặt nạ Ngựa bị xé rách một đường lớn. Tuy nhiên, tên mặt nạ Ngựa tỏ ra vô cùng dạn dạn kinh nghiệm. Hắn không hề nao núng, nhún người nhảy vổng lên không trung, dốc toàn bộ linh lực Ngưng Khí Tầng Sáu vào gót chân, tung ra đòn đạp hậu mang sức nặng ngàn cân.
U Minh Cước Pháp:Loạn Đả Thần — Lục Háo Thiên gầm lên, liên hoàn tám cú đá bộc phát như cuồng phong vũ bão thẳng vào trung lộ đối phương.
Hai luồng cước phong cuồng bạo va chạm ngay giữa không trung, tạo nên một vụ nổ linh lực chấn động. Lục Háo Thiên và tên mặt nạ Ngựa đồng thời bị hất văng ra sau, chân giậm mạnh xuống nền đá để hãm đà, mắt gắt gao khóa chặt lấy nhau, sát khí ngập tràn.
Thế nhưng, trận chiến nghẹt thở và đỉnh cao nhất lại diễn ra ngay tại trung tâm đài đấu giá giữa Thành chủ Vân Phi Phong và tên mặt nạ Mèo.
Thành chủ Vân Phi Phong đứng chắp tay, khí thái Ngưng Khí Tầng Tám bộc phát hoàn toàn. Tên mặt nạ Mèo rung cổ tay, sáu con dao găm hóa thành sáu đạo hàn quang đâm tới sáu tử huyệt trên cơ thể Vân Phi Phong.
— Chiêu trò vặt rãnh! — Vân Phi Phong hừ lạnh một tiếng.
Trường kiếm trong tay lão múa thành một vầng nguyệt luân kim sắc khép kín. "ĐINH! ĐINH! ĐINH!" Kiếm quang vàng óng liên tục đánh bật sáu con dao găm. Nhưng đúng lúc đó, tên mặt nạ Mèo lộn vòng trên không, ngón tay giật mạnh các sợi chỉ ngân ma thuật gắn ở đuôi dao, thu hồi sáu con dao găm quay ngược lại tấn công từ sau lưng Vân Phi Phong, đồng thời thân hình hắn biến thành một vệt đen gập xé gió lao trực diện vào trung lộ!
Vân Phi Phong biến ảo kiếm thế, Kim Quang Kiếm Khí bùng nổ càn quét xung quanh, cuộn trào sóng kiếm đè nén sáu con dao găm lẫn thân ảnh của tên mặt nạ Mèo. Máu tươi bắn ra từ vạt áo của cả hai kẻ đỉnh cao, biến đài đấu giá thành một chảo lửa đao quang kiếm bóng cực kỳ gay cấn và tàn khốc. Càng về cuối, cục diện trận chiến càng trở nên khốc liệt và đẫm máu. Nhờ thực lực Ngưng Khí Tầng Tám áp đảo cùng kiếm khí vàng óng rực rỡ, Thành chủ Vân Phi Phong dần đè bẹp xích liên phi đao của tên mặt nạ Mèo, tung ra một chưởng chấn hắn hộc máu lùi lại. Ở hai hướng còn lại, Mộc Trọng Đông với Chiến Thần Thể cuồng bạo và Lục Háo Thiên cùng U Minh Cước Pháp dồn dập cũng dần lấy lại thế thượng phong, liên tục dồn tên mặt nạ Chó và Ngựa vào thế chống đỡ kiệt lực.
Tên mặt nạ Chuột dù chiến thắng Hắc Thiên, nhưng nhìn thấy cục diện đồng bọn đã hoàn toàn sụp đổ, hắn không một chút do dự lên một tiếng báo hiệu rồi cắm đầu vọt qua mảng trần vỡ nát, bỏ chạy trối chết ra màn đêm bên ngoài. Nhận được tín hiệu rút lui, ba tên Mèo, Chó và Ngựa liền đồng loạt bùng nổ tàn dư linh lực, tung ra một loạt sát chiêu hư trương thanh thế rồi chia làm ba hướng khác nhau tản ra tẩu thoát.
— Đứng lại cho ta! Khảo Thí Lệnh ở trên người bọn chúng! — Vân Phi Phong gầm lên, sát khí dâng cao ngút trời.
Xác định đám trộm kia chắc chắn đã cướp được báu vật, Vân Phi Phong, Mộc Trọng Đông và Lục Háo Thiên lập tức hóa thành ba đạo quang ảnh xé gió đuổi gắt gao theo bóng dáng bốn tên mặt nạ, bỏ lại sau lưng phòng đấu giá đã hoang tàn đổ nát.
Thế nhưng, cả ba đại cao thủ đều không hề hay biết rằng bọn chúng đã mắc bẫy. Ngay khoảnh khắc tên mặt nạ Chuột bị đòn Bạo Phá Trảm chém trúng cổ tay đã làm văng tấm Khảo Thí Lệnh ra không trung ban nãy, Hắc Thiên đã nhanh như chớp thu trọn tấm lệnh bài vào tay.
Lúc này, đứng trong góc tối của bao sương vỡ nát, Hắc Thiên chậm rãi lấy ra một túi gấm nhỏ viền chỉ kim tuyến thu chộp được.
— Khà khà, nhóc con thu hoạch khá lắm! Đây chính là Túi Trữ Vật — một loại pháp bảo không gian cấp thấp. — Giọng Lưu Vân vang lên đầy tán thưởng trong thức hải — cứ mang nó về cho Mặc gia, bọn họ tự khắc có cách giải quyết
Khóe môi Hắc Thiên nhếch lên một vệt cười mỉm . Hắn chật vật xé vải ở bao sương ra băng bó bản thân, rồi lẫn vào màn đêm mà đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.