Chương 11: Failsafe
Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới
Mục lục
13 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 13/13 chương
Đây là đâu?
Khi tầm mắt còn đang lờ đờ, bỗng có một loạt âm thanh truyền đến thu hút sự chú ý của tôi.
“Giết!”
“Giết!”
“Giết!”
Cái quỷ gì vậy?
Còn chưa kịp định hình suy nghĩ thì quang cảnh phía trước bỗng thu hết vào tầm mắt. Chỉ thấy trước mặt là một quảng trường rộng lớn, bốn phía chật kín người. Vô số khuôn mặt xa lạ đang nhìn về phía tôi, tiếng hò hét đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, chấn động đến mức không gian như bị rung chuyển.
“Giết! Giết! Giết!”
Giết? Họ muốn giết ai?
Tính tò mò được khơi gợi, tôi theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chợt phát hiện hai tay và hai chân dường như đã bị thứ gì đó trói chặt. Ngay cả phần cổ cũng bị cố định tại chỗ, căn bản không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Đừng nói là…
Một khả năng đáng sợ chợt lóe lên trong đầu, sắc mặt tôi lập tức tái mét.
Tôi vội vàng dồn toàn bộ sức lực vào cơ thể, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi thứ đang giam giữ mình. Nhưng mặc cho tôi dùng sức đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay hai chân vẫn bị khóa chặt tại chỗ, chỉ có thể khiến thứ đang trói mình phát ra từng tiếng kẽo kẹt.
Bất lực, tôi chỉ có thể gian nan ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy thứ ở trước mặt, cả người lập tức cứng đờ, trong lúc nhất thời chỉ biết nghẹn họng trân trối.
Con mẹ nó!
Là máy chém đầu!
Một lưỡi dao khổng lồ đang treo cao ngay phía trên, phần lưỡi sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo khiến da đầu tôi tê dại.
Tình huống gì?
Rõ ràng trước đó tôi còn đang ở trong Dungeon cùng Eldric. Làm sao vừa mở mắt ra đã bị trói trên máy chém đầu rồi?
Trong lúc đầu óc còn đang hỗn loạn, một tiếng động nhỏ bỗng truyền đến từ phía trước. Chỉ thấy một vật thể màu đen đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới còn có mấy cánh quạt nhỏ đang không ngừng xoay tròn.
“…Drone?”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giữa quảng trường bỗng xuất hiện một màn chiếu khổng lồ.
Tôi càng nhìn càng cảm thấy không đúng, làm sao thế giới ma pháp còn có cả drone và máy chiếu?
Trong lúc tôi còn đang nghi ngờ có phải đầu mình vừa bị đánh hỏng hay không, màn chiếu đột nhiên sáng lên.
Hình ảnh bên trong là người đàn ông gầy gò, bẩn thỉu đang quỳ trên đoạn đầu đài. Hai tay và hai chân đều bị xích sắt khóa chặt, thân thể bị cố định đến mức gần như không thể nhúc nhích.
Ông ta có làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt, gương mặt gầy đến mức hai bên má gần như lõm xuống. Mái tóc vừa dài vừa rối bết lại với nhau, toàn thân bẩn thỉu giống như đã bị nhốt trong ngục tối rất nhiều năm.
Điều khiến tôi càng ngạc nhiên là màn chiếu rõ ràng đang hiển thị khung cảnh trước mắt, nhưng người đàn ông kia lại hoàn toàn xa lạ. Không phải tôi của kiếp này, càng không phải tôi của kiếp trước.
Nhưng màn chiếu rõ ràng đang quay chính vị trí của tôi.
Thế thì… đây là ai?
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục từ phía sau máy chém chậm rãi đi tới. Trên tay ông ta cầm một xấp tài liệu dày cộp, sắc mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.
Sau khi đứng cách tôi không xa, ông ta chỉ liếc nhìn một cái rồi dùng giọng nói uy nghiêm tuyên bố.
“Tù nhân số 56, tội danh: phản đồ của nhân tộc.”
“Căn cứ theo phán quyết của Tòa án Tối cao, hiện tuyên án tử hình.”
Lời vừa dứt, quảng trường vốn đã ồn ào lập tức giống như bị đổ thêm dầu vào lửa.
“Giết hắn!”
“Phản đồ nhân tộc đáng chết!”
“Chém đầu hắn!”
“Loại người này không xứng sống!”
“Giết! Giết! Giết!”
Tiếng hò hét vang lên từ bốn phương tám hướng, vô số người kích động đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy căm hận giống như có thù giết cha vậy.
Phản đồ nhân tộc? Tôi?
Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Người đàn ông mặc quân phục cũng không ngăn cản, chỉ im lặng đứng chờ. Mãi đến khi đám đông dần bình tĩnh trở lại, ông ta mới tiếp tục mở miệng.
“Tù nhân số 56, ngươi còn có lời trăn trối gì không?”
Tôi cố gắng há miệng, cổ họng khô khốc đến mức mỗi lần phát ra âm thanh đều giống như bị dao cứa.
“Ta… ta phản bội nhân tộc lúc nào?”
Vừa dứt lời, cả quảng trường lập tức nổ tung.
“Ngươi còn dám già mồm!”
“Chết đến nơi rồi còn không biết hối cải!”
“Đồ vô liêm sỉ!”
Không biết ai là người bắt đầu, chỉ thấy đủ các loại đồ vật từ trong đám đông liên tục bay lên pháp trường, trong đó thậm chí có cả đá. Bị vài viên đập trúng người khiến tôi đau đến nhíu mày, nhưng bị cố định trên máy chém đầu, tôi căn bản không có chỗ tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng đập lên người.
Người đàn ông mặc quân phục vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lùng, ông ta căn bản không có ý định ngăn cản. Rồi ông ta giơ xấp tài liệu trong tay lên, trầm giọng nói:
“Không cần cố sức biện hộ. Những gì ngươi đã làm, trong lòng ngươi tự biết rõ.”
Ông ta vỗ nhẹ lên xấp tài liệu.
“Trong đây lưu trữ đầy đủ bằng chứng về toàn bộ hành vi phạm tội của ngươi. Từ kích động quần chúng, truyền bá tư tưởng phản loạn, cho đến thành lập tổ chức tạo phản, không sót một kiện nào.”
Kích động quần chúng? Tổ chức tạo phản?
Tôi làm hồi nào?
Tự dưng bị chụp cho cái mũ phản động, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông kia đã hạ xấp tài liệu xuống.
“Nếu đã không còn gì để nói…” Dừng một nhịp, ông ta lạnh lùng nhìn tôi. “Vậy thì lên đường đi.”
“Chờ… chờ đã! Ta—”
Không đợi tôi nói hết, phía trên liền truyền đến tiếng cơ quan chuyển động.
Lưỡi dao khổng lồ lập tức rơi xuống, tạo ra một âm thanh êm ái đến rợn người.
PHẬP!
…
“A!”
Tôi giật mình mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt không còn là lưỡi máy chém lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu, mà là từng vệt nắng ấm áp đang len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng trải xuống căn phòng.
Không khí xung quanh trong lành đến lạ, thoang thoảng mùi cỏ cây theo gió tràn vào. Đâu đó ngoài cửa sổ, tiếng chim ríu rít thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn với tiếng người nói chuyện rôm rả từ phía xa truyền tới.
Mọi thứ đều bình yên đến mức khiến quảng trường tràn ngập sát khí vừa rồi giống như chỉ là một cơn ác mộng xa xôi.
Ngây người mất một lúc, tôi mới dần phản ứng lại.
Là mơ?
Nhưng những gì vừa trải qua không giống như là giả. Từ việc không thể động đậy, cho đến cổ họng khô khốc… mọi thứ đều có cảm giác quá chân thật.
Tôi theo bản năng đưa tay lên cổ, nhưng vừa thử cử động liền phát hiện cả người căn bản không nghe sai khiến.
Lúc này tôi mới để ý cơ thể mình gần như đã bị bó kín mít, từ cổ xuống dưới chẳng khác gì một cái xác ướp, ngay cả việc nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn.
“…”
Được rồi, là tôi nghĩ nhiều.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên cạnh.
Tôi chuyển tầm mắt, chỉ thấy Eldric đang ngồi cách đó không xa. So với bộ dạng nửa chết nửa sống trong Dungeon, hiện tại trên người ông ta căn bản không nhìn ra bất cứ thương thế nào. Sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, ngay cả làn da cũng tốt hơn trước không ít, khiến khuôn mặt vốn đã điển trai bây giờ nhìn qua lại càng có vẻ đẹp trai.
Đúng là người so với người tức chết người. Tôi mở miệng đáp lại:
“Đ-đúng vậy…”
Thanh âm vừa phát ra, cổ họng liền truyền đến cảm giác khô rát khó chịu, giống như đã mấy ngày không uống nước.
Nhận ra giọng nói tôi bị khàn đi, ông ta đứng dậy rót một cốc nước rồi đi tới bên giường, cẩn thận đỡ đầu tôi lên.
“Uống chậm thôi.”
Hành động của Eldric làm tôi nhớ lại ký ức kinh hoàng lúc trước, cơ thể theo bản năng lập tức nổi da gà.
“N-ngài cách xa một chút.”
“Đ-đúng rồi! Ngài có thể dùng ma pháp điều khiển vật thể từ xa không?”
Tuy Eldric không hiểu tại sao tôi lại phản ứng lớn đến vậy, nhưng ông ta vẫn gật đầu làm theo.
Cuối cùng cũng cách xa Eldric, tôi cũng không khách khí, lập tức uống từng ngụm lớn. Nước mát chảy xuống cổ họng khiến cảm giác khô rát dịu đi không ít.
Chờ tôi uống xong, Eldric đặt cốc nước sang một bên rồi hỏi:
“Vừa rồi ta thấy ngươi đột nhiên kêu rất lớn. Gặp ác mộng sao?”
Tôi im lặng vài giây rồi thở dài.
“Không hẳn. Chỉ là nhớ tới một vài ký ức cũ thôi.”
Eldric hơi nhíu mày, nhưng thấy tôi không có ý định nói thêm nên cũng không tiếp tục truy hỏi.
Nhắm mắt lại, tôi thầm xâu chuỗi sự kiện lại với nhau.
Tù nhân số 56, phản đồ nhân tộc, lại thêm các tội danh kia…
Nghĩ đến đây, tôi liền biết giấc mơ vừa rồi đến từ đâu. Chỉ là tôi không muốn nhớ lại. Không phải vì nó chứa đựng ký ức đau khổ, càng không phải vì hối hận.
Chưa bao giờ là.
Ngược lại, chính đoạn ký ức đó mới là thứ khiến tôi tạo ra loại kỹ năng này, được tôi gọi là Failsafe. Nói là kỹ năng thì có chút khoa trương. Bản chất của nó chỉ là một loại tự kỷ ám thị đã được tôi luyện tập từ rất lâu, lâu đến mức phải truy về kiếp trước.
Chỉ là không ngờ, kiếp trước kỹ năng này chỉ có thể phủ bụi trong tiếc nuối, thế mà kiếp này lại có kỳ dụng đến bất ngờ.
Tất nhiên, toàn bộ những điều ấy cũng không phải trọng điểm. Quan trọng là, tôi có những nguyên tắc của bản thân. Những nguyên tắc ấy cực kỳ linh hoạt nhưng đồng thời lại vô cùng cứng nhắc. Rất ít chuyện có thể chạm vào các nguyên tắc đó, nhưng một khi đã chạm, tôi biết mình không được vượt qua dù là bất kỳ lý do nào.
Cũng may, khả năng tự nhận thức của tôi không giống người thường cho lắm. Bởi vì, tôi biết bình thường mình sẽ làm gì, sẽ nghĩ như thế nào. Và tất cả những thứ đó chính là điểm neo.
Chỉ cần suy nghĩ hoặc hành vi của tôi bị tác động đến mức lệch quá xa khỏi những điểm neo ấy, tiềm thức sẽ tự động phát ra cảnh báo.
Nghe thì bá đạo nhưng nó không thể phá giải ảo giác, cũng không thể giúp tôi thoát khỏi ma pháp tinh thần. Thậm chí nó còn không thể cho tôi biết suy nghĩ nào là thật, suy nghĩ nào là giả.
Nếu suy nghĩ của tôi bị chậm rãi thay đổi từng chút một, có lẽ ngay cả Failsafe cũng không thể phát hiện.
Tác dụng của nó chỉ có một, đó là nhắc nhở tôi rằng… tôi đang không còn là chính mình.
Sau đó muốn tìm ra vấn đề ở đâu, muốn thoát khỏi ảnh hưởng như thế nào, tất cả vẫn phải dựa vào bản thân.
Nhưng thế đã đủ rồi.
Đôi mắt dần mở ra, nhìn ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ, tôi thầm tự nhủ.
“Nói cho cùng… Nó chỉ là thứ giúp tôi vẫn còn là tôi, đồng thời cũng là minh chứng rằng tôi vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước.”
“Hả, ngươi vừa nói gì?”
Âm thanh của Eldric lập tức kéo tôi về thực tại. Khẽ lắc đầu, tôi thì thầm:
“…Không có gì.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.