Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới

Chương 2: Đây Là Truyện Hài A?

Đăng: 05/10/2026 11:31 1,332 từ 5 lượt đọc

Xung quanh tối đen như mực. Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao?

…Khoan.

Nếu chết rồi thì sao tôi còn suy nghĩ được nhỉ?

Đúng lúc đó, một chùm sáng chói lòa đập thẳng vào mặt tôi.

Tôi theo bản năng nheo mắt, bật thốt lên:

“Đm, sao chói thế?”

Nhưng tôi chợt phát hiện ra là không hề có tiếng nói. Đúng hơn là, tôi không thể phát ra tiếng động.

Chẳng lẽ tôi chưa chết mà vẫn sống? Hơn nữa còn bị bắt cóc?

Ý nghĩ này vừa toát ra, tôi liền vã mồ hôi lạnh. Tôi muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng thân thể lại nặng trịch như bị rót chì, hoàn toàn không cử động được.

Cảm thấy vùng vẫy là vô ích, tôi liền đình chỉ cựa quậy. Nếu số phận đã vậy thì đến đâu thì đến a.

Mãi cho đến khi tầm mắt ổn định lại, tôi mới nhận ra không gian xung quanh lạ hoắc. Có mấy người ăn mặc như nông dân thời trung cổ đang đứng rất gần, nói một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Loại ngôn ngữ đó không nằm trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà tôi nhận biết.

Một khả năng bỗng nhiên hiện ra…

Tôi xuyên không rồi?

…

Sáu năm sau…

“Xuyên không à?”

Tôi ngửa mặt nhìn trời thở dài, trên người là bộ đồ rách rưới.

Tôi xuyên không đến thế giới này đã sáu năm. Ba mẹ lấy cho tôi cái tên là Weed. Thực sự thì tên như thế nào, người như thế ấy. Đều là cỏ dại vô vi, tầm thường.

Sự hưng phấn và nhiệt huyết ban đầu sớm đã bị mài mòn bởi thực tế khắc nghiệt.

Hệ thống baba. Thiên phú nghịch thiên. Trong nhẫn có lão gia gia.

Tôi không sở hữu bất cứ một loại kim thủ chỉ nào. Nhưng bù lại, tôi có mấy món thần khí, những thứ đã theo tôi suốt mấy năm trời.

CỐC!

Trong lúc tôi lơ đễnh, bỗng có một viên sỏi nhỏ rơi trúng đầu tôi, kèm theo đó là một tiếng quát:

“Quét nhanh cái tay lên!”

Tôi liếc về hướng viên sỏi bay ra. Người nói là lão cha tiện nghi của tôi. Lão phả ra mùi rượu nồng nặc, đập thẳng vào mũi khiến tôi phải nhíu mày.

“Biết rồi.” Tôi đáp lại ngán ngẩm.

Đúng rồi đấy, “Chổi” thần khí đã theo tôi được mấy năm rồi.

Quét, quét nữa, quét mãi… đến khi tôi nhận ra thì trời đã xế chiều.

Như một nhân viên 5 tốt, tôi nhận ra đã đến giờ “tan ca”.

Kế đến là thời điểm “nhận lương”, một phần thưởng để cảm ơn một ngày làm việc chăm chỉ.

CHÁT!

“Roi” thần khí đúng giờ lại ban phát cho tôi tình yêu của cha. Tôi chỉ muốn nói "tmd, thương cho roi cho vọt.”

Đến giờ cơm, tôi bắt đầu theo thói quen đóng thính giác. Mẹ của tôi đang nói gì đó, có thể là “Con phải cố gắng, phải thành công để sau này báo hiếu cho cha mẹ”, cũng có thể là câu khác?

Tôi không chắc nữa. Dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ vậy, nên chắc là vậy đi.

Vất vả cả một ngày trời, cuối cùng cũng đã đến lúc lên giường. Tôi mệt mỏi leo lên tấm ván gỗ cứng ngắc, đánh một giấc thật say cho đến hôm sau.

Đây đại khái là “Nhật ký của người xuyên không” đi? Đôi khi tôi không chắc là mình đang sống ở thế giới khác hay đang sống trong truyện hài nữa.

Dù sao thì đây quả là một combo hủy diệt bất cứ một người xuyên không nào.

Tôi đã thử mọi cách mà mình có thể nghĩ ra.

Luyện thể chất? Nếu như thế giới này tồn tại thể chất thì tôi xin gọi thể chất này là: Phế vật chi thân.

Tay chân không dẻo thì cũng thôi, thế mà sức bền cũng chẳng hơn ai. Tôi chỉ mới chạy vài vòng là đã thở như chó.

Tất nhiên, nếu chịu khó luyện tập thì vẫn có thể mạnh lên. Nhưng muốn mạnh thì phải mài nước. Mà mài nước thì… mất thời gian, rất nhiều thời gian. Điều đáng buồn nhất là… mài xong vẫn không quá mạnh. Không có cái gì gọi là “một bước lên tiên”, “khổ tận cam lai”.

Sở hữu phế vật chi thân mà muốn đăng đỉnh con đường luyện thể thì chẳng khác gì người si nói mộng. Cho dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì thành tựu đạt được cũng có hạn. Cũng giống như bạn không thể để một người cụt chân thi chạy với người sở hữu hai chân được.

Là người khôn ngoan thì phải biết tận dụng ưu thế của mình. Thế là tôi chuyển kỳ vọng sang hướng khác.

Đó dĩ nhiên là ma pháp.

Trải qua mấy năm nay, tôi phát hiện ra rằng thế giới này tồn tại ma pháp. Càng quan trọng hơn là, ở vương quốc này, ngoại trừ hoàng thân quốc thích ra thì ma pháp sư chính là những người đứng ở đỉnh cao của xã hội.

Nhưng ma pháp cũng không phải thứ ai cũng có thể học. Có hai vấn đề.

Một, người bình thường phải đến năm 15 tuổi mới thức tỉnh mana. Cho dù là thiên tài, sớm nhất cũng phải 11-12 tuổi. Tôi hiện tại mới sáu tuổi, đến lúc thức tỉnh vẫn cần mấy năm nữa.

Hai, cho dù đến tuổi, muốn biết bản thân đã thức tỉnh hay chưa lại cần đến đá kiểm tra mana. Mà muốn tiếp cận nó, chỉ có hai đường: hoặc là vào học viện ma pháp, hoặc là mua.

Nghe thì dễ, nhưng thực tế thì… cả hai con đường đều tốn tiền. Tốn đến mức nhà tôi bán cả ruộng có khi còn chưa đủ.

Nó đắt đến nỗi nghe giá xong, tôi thấy mình nên kiểm tra… xem có nên đi đầu thai lại không, chứ kiểm tra mana làm gì?

Tất nhiên, đá kiểm tra mana không phải phương pháp duy nhất, nhưng các phương pháp khác đều chỉ tốn hơn chứ không hề rẻ hơn. Phương pháp duy nhất không tốn tiền là tự học, nhưng nghe nói phải mất mấy năm mới có thể bắt đầu cảm nhận được mana, thậm chí là không bao giờ. Đá kiểm tra mana đã là phương pháp tốt nhất mà người như tôi có thể tiếp cận được rồi.

Vì cần rất nhiều tiền nên tôi đã từng nghĩ đến con đường thoát nghèo bằng khoa học kỹ thuật. Mấy trò kiểu chế xà phòng, làm thủy tinh, làm súng… đem bán cũng mang lại ối tiền.

Nhưng… vốn và nguyên liệu chỉ là vấn đề phụ. Chủ yếu nhất vẫn là:

Tôi biết khái niệm, chứ bảo làm thì tôi chỉ có thể cười “haha”.

Tôi có thể nói: “Súng cần thuốc nổ.” Nhưng để tạo ra súng và thuốc nổ?

Đó không phải là thứ tôi có thể nghiên cứu và làm ra ở thời điểm hiện tại. Đơn giản là vì tôi không phải kiểu nhân vật có “bách khoa toàn thư” gói gọn trong não.

Tôi chỉ là một thằng đọc truyện nhiều. Nhưng đọc nhiều không đồng nghĩa với biết làm. Đọc truyện nhiều có thể khiến tôi biết nhiều, nhưng đống đó chỉ là những kiến thức vụn vặt ở bề nổi. Nghe cho vui thì được, nhưng để áp dụng vào thực tế thì…

Vậy là suy đi tính lại, tôi phát hiện ra một sự thật rất đơn giản:

Tôi không có gì cả.

Không tiền. Không quyền. Không quý nhân. Không đường tắt.

Tôi thở dài. Chỉ có thể tạm thời nhận mệnh.

Đúng.

Chỉ là tạm thời thôi…

0