Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới

Chương 5: Cược!

Đăng: 05/10/2026 11:31 1,893 từ 4 lượt đọc

“Đáng chết.”

Không ngờ bản thân lại phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì… cũng không hoàn toàn bất ngờ.

Kinh nghiệm, thói quen, tư duy quán tính giống như một con dao hai lưỡi. Chúng giúp tôi phản ứng nhanh hơn, đưa ra lựa chọn có xác suất đúng cao nhất. Nhưng cũng chính chúng khiến tôi chỉ nhìn thấy thứ mình quen nhìn và bỏ qua những thứ không nằm trong phạm vi ưu tiên.

Tôi đã quá quen với việc không sử dụng thính giác. Quen đến mức, kể cả khi âm thanh xuất hiện, não bộ vẫn theo quán tính coi đó là tạp âm.

May mắn là tôi từng thấy kiến thức này trong truyện. Nếu không thì còn không biết phải mất bao lâu mới nhận ra.

Chỉ là nói thì dễ, khi thực sự gặp phải mới biết khó. Còn tốt là chưa tạo thành sai lầm lớn.

Tại sao trước đó mất thính giác nhưng đến nơi này lại có tiếng? Tôi vắt óc suy nghĩ, trong đầu hiện ra vài khả năng.

Việc tôi đang ở trong dungeon là điều tôi đã nghi ngờ từ rất sớm.

Khu vực tôi đang đứng cho dù không phải trung tâm khu rừng thì cũng rất gần đó. Nơi này lại có xác người. Từ trang phục trên người, hẳn là mạo hiểm giả.

Một nơi gần trung tâm, có người, có bảo vật. Tôi có chín thành nắm chắc đây chính là dungeon, trừ khi nào bông hoa này mọc ra từ không khí.

Nếu đây thực sự là dungeon thì quả thật khác xa so với tưởng tượng. Dù sao trong nhận thức của tôi, dungeon thường giống ngục tối hoặc là mê cung dưới lòng đất.

Nhưng đó là kiến thức của kiếp trước.

Ở thế giới này, tôi chưa từng vào dungeon, thậm chí còn chưa từng tận mắt thấy một cái dungeon nào.

Vậy nên nó có hình dạng ra sao, vốn không thể nói trước.

Cũng có thể là cảnh tượng trước mắt… không hoàn toàn là thật.

Sự tò mò lại đi hơi xa rồi. Tôi kéo suy nghĩ trở về vấn đề chính.

Nếu đây là dungeon, vậy thì tại sao ở bên ngoài tôi mất thính giác, còn bước vào trong lại nghe được âm thanh? Đây không phải là hiệu ứng dungeon sao?

Đã có kinh nghiệm từ bài học trước. Tôi không thể quá lậm kiến thức kiếp trước.

Nhưng trong lúc thông tin còn thiếu, nó vẫn là thứ duy nhất tôi có thể dùng làm mốc tham khảo.

Vậy nếu là hiệu ứng dungeon thì sao? Còn nếu không… thì là cái gì?

Tôi ngồi xổm xuống đất, lấy con dao găm khắc lên đất hai đường, đại diện cho hai khả năng.

Quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Tôi cần vẽ ra để nhìn cho rõ.

Qua một lúc trầm tư, tôi gạch đi khả năng là hiệu ứng dungeon.

Cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng tôi không suy luận ra nó có ý nghĩa gì thì nghĩ nữa cũng chỉ phí thời gian.

Ngược lại, khả năng còn lại thì dễ suy luận hơn nhiều. Hơn nữa, tính khả thi cũng không nhỏ.

Nếu đã không phải do dungeon gây ra thì chỉ có thể là ma pháp hoặc gì đó tương tự.

Thuận theo mạch suy nghĩ này, không khó đoán ra có khả năng rất lớn là do sinh vật gây ra.

Bất kể mục đích là vì chiếm đoạt bảo vật hay là lý do khác, đối phương khẳng định là không muốn bất kỳ ai khác tiếp xúc khu vực này.

Nhưng… tại sao lại là âm thanh?

Tôi chuyển sự chú ý sang bông hoa.

Tất cả manh mối đều xoay quanh bông hoa này.

Bông hoa này rất đặc biệt. Chỉ cần hít vào một hơi liền có thể chữa trị những vết thương nhỏ. Tác dụng chính khả năng cao là chữa trị.

Ngoài ra, mùi của nó có thể hấp dẫn sinh vật tự mò đến đây.

Trong lúc suy tư, tôi liếc nhìn mấy cái xác xung quanh.

Ừm?

Tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ nằm ở trong bán kính 10m của bông hoa.

Trong khu vực đó, xác rắn tôi ném ra lúc trước bị phân làm hai. Làm sao mấy cái xác còn lại lại hoàn chỉnh như vậy?

Tôi nhìn kỹ lại. Ban đầu khoảng cách hơi xa nên tôi không để ý, nhưng quả thật trừ xác rắn tôi ném ra, còn lại tất cả đều còn nguyên vẹn.

Điều này không hợp lý.

Những cái xác ngoài phạm vi 10m đều hoàn hảo nguyên vẹn, kiểu chết y hệt mấy cái xác tôi gặp lúc trước. Tất cả đều chết do công kích tinh thần hoặc linh hồn.

Có thể khẳng định nơi phát ra loại công kích này không đến từ màng bảo hộ. Màng bảo hộ là công kích vật lý.

Thế nhưng mấy cái xác trong đó lại còn nguyên vẹn? Như vậy, vấn đề ở đâu?

Để cho chắc ăn, tôi ném mấy cái xác ở bên ngoài vào vùng nguy hiểm.

Mặc dù góc độ công kích khác biệt nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị cắt làm đôi.

Như vậy là có thể xác nhận: trong 10m là công kích vật lý. Ngoài 10m là công kích tinh thần hoặc linh hồn.

Nếu như vấn đề không phải là do màng bảo hộ…

Tôi giật mình.

Là nhận thức của tôi!

Trúng chiêu rồi!

Sau lưng tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Lui!

Không do dự chút nào, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa quay đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lối vào lúc trước đã biến mất…

Khu đất trống nơi tôi đứng, xung quanh không còn là rừng cây. Thay vào đó, tôi bị vây bởi bốn bức tường.

Quả nhiên là đã vào Dungeon…

Chỉ là cũng không phải một căn phòng, khi ngẩng đầu lên tôi vẫn có thể nhìn thấy bầu trời và mặt trăng.

Tình huống xấu nhất xảy ra.

Không. Đó có thể là ảo giác. Không thể tin vào những gì trước mắt.

Tôi không tin tà, cắm đầu chạy vào nơi từng là lối vào.

RẦM!

Va chạm mạnh với bức tường lập tức làm tôi đầu váng, mắt hoa.

Rồi… xong.

Tôi gượng dậy với cơ thể ê ẩm. Xoa nhẹ trán, tôi tặc lưỡi khó chịu.

“Kẹt rồi. Mẹ nó chứ.”

Bình tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi.

Phải bình tĩnh.

Vẫn còn cơ hội. Ít nhất, hiện giờ tôi chưa chết. Chỉ cần còn sống thì vẫn có thể tìm cách thoát ra khỏi đây.

Qua một chốc, tôi dần lấy lại tinh thần, đầu óc phi tốc vận chuyển.

Rất nhiều chuyện trước đó còn mơ hồ, bây giờ đã có manh mối để lần theo.

Tôi luôn thấy kỳ lạ. Những mạo hiểm giả trước tôi đều là kẻ ngu hay sao mà dám thâm nhập vùng nguy hiểm?

Chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy xác của những người đến trước?

Giờ bản thân cũng trúng chiêu, tôi mới nhận ra có lẽ là do ý thức của họ dần bị mài mòn. Cho dù kịp thời nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Có thể khẳng định rằng nguồn gốc của ảo giác đến từ bông hoa kia.

Đầu tiên, nó dẫn dụ sinh vật tìm đến bằng mùi hương. Sau đó lại phát ra ảo giác để câu kéo thời gian. Khi ý thức đã đến giới hạn cũng là lúc con mồi bị thôn phệ.

“Mẹ nó, thật âm hiểm.” Tôi nhịn không được chửi thề.

Còn tốt là công kích tinh thần. Tôi thở phào một hơi.

Công kích tinh thần dù khó xơi nhưng vẫn đỡ hơn là công kích linh hồn.

Riêng về khoản ý chí và định lực, tôi vẫn là có lòng tin.

Nếu như là linh hồn mà nói… thứ hiện tại tôi nên cân nhắc không phải là làm sao thoát ra khỏi đây mà là làm sao để đầu thai được một cái thai tốt hơn.

Chỉ là ảo giác này lại lây qua đường nào?

Ban đầu, tôi nghĩ là khứu giác. Nhưng khả năng này không lớn.

Dù sao, từ lúc tôi bắt đầu mò theo mùi hương đến giờ cũng phải qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Cái bụng đói hiện tại là minh chứng rõ nhất.

“Ọe.” Tôi đột nhiên nôn một tiếng.

Nhắc đến đói, tôi thầm giật mình. Cơ thể tôi sớm đã nên tới giới hạn của nó.

Mấy tiếng đồng hồ hoạt động, suy nghĩ ở cường độ cao kèm với căng thẳng làm sức chịu đựng của tôi tụt xuống rất nhanh.

Đây cũng không phải việc gì tốt. Giờ mới nhận ra đồng nghĩa với việc khả năng cảm nhận của tôi đang suy giảm.

Thời gian cho tôi không còn nhiều nữa.

Chỉ là khi càng gần tử vong, tôi càng cảm thấy bình tĩnh, tâm trí lại càng sắc bén hơn.

Tôi dù tự tin, cũng không nghĩ mình có thể chống lại ảo giác mấy tiếng đồng hồ. Vậy nên, việc tôi trúng ảo giác hẳn là từ lúc bắt đầu bước vào khu vực này, khả năng này đáng tin hơn.

Không phải vị giác. Xúc giác thì càng không. Tôi chưa từng tiếp xúc với bông hoa hay đứng gần nó. Trong đống xác chết cũng không có cái nào cách bông hoa gần đến mức có thể chạm được.

Như vậy cũng chỉ còn thính giác và thị giác.

Thực ra, việc ảo giác lây qua đường nào cũng không quan trọng. Dù sao đã dính rồi, lúc này muốn ngăn cũng đã muộn.

Chủ yếu là tôi muốn nhìn xem, liệu việc bị mất đi thính giác có liên quan gì tới ảo giác không.

Đáp án hiện giờ đã rõ, dù còn không chắc chắn. Nhưng thời gian đã cạn, tôi không có đủ vốn liếng để ngồi đây suy diễn hết mọi khả năng rồi thử nghiệm từng cái một.

Chỉ còn một con đường…

Cược!

Cược vào phán đoán của tôi. Cược rằng cảm giác của tôi là đúng.

Tôi dồn hết sức bình sinh gào lên:

“CÓ AI KHÔNG!”

Âm thanh vang vọng cả khu vực. Tôi tập trung lắng nghe.

Tôi đang chờ. Chỉ cần nó xuất hiện, khả năng sống sẽ cao hơn một chút.

“Ở đây.”

Có! Rất bé nhưng đúng là có.

Tôi dồn mọi sự chú ý vào thính giác, muốn xác định xem âm thanh đến từ đâu.

“Ở đây.”

Lần này rõ hơn, tôi đi theo hướng của âm thanh.

Khi tôi đặt chân đến nguồn phát, chợt toàn bộ khung cảnh trước mặt sụp đổ.

“Mẹ nó… chẳng lẽ là bẫy?”

Nhận ra mình có thể đã cược sai, mặt tôi trở nên trắng bệch.

Lần này thì vui rồi, trực tiếp chơi đến đăng xuất.

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giang tay ra đón chờ tử vong sắp đến.

0