Chương 8: Khai Chiến!
Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Eldric liên tục niệm một loạt phép cường hóa lên người tôi. Đủ các loại ánh sáng có màu sắc khác nhau lần lượt phủ qua cơ thể. Chúng lúc ẩn lúc hiện như một lớp hào quang bao phủ bên ngoài.
Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn bỗng trào dâng từ bên trong. Rõ ràng cơ thể không có thay đổi gì, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn.
Giống như trước kia chỉ có thể phát huy được ba phần sức lực, thì hiện tại giống như có người trực tiếp đẩy hiệu năng lên mười phần. Tôi thậm chí có cảm giác mình của bây giờ có thể đánh mười cái mình lúc trước.
Suy nghĩ này vừa hiện ra, lập tức bị tôi dập tắt. Tôi biết, đây chỉ là ảo giác tôi tạo ra do lực lượng đột ngột tăng lên, nhưng tôi khẳng định là mạnh hơn lúc trước rất nhiều.
Chưa hết, ông ta còn tiện tay niệm thêm ma pháp lên cả vũ khí.
Một tầng ánh sáng lập tức bao phủ cây giáo và con dao găm. Ma lực men theo hình dáng của chúng, ngưng tụ thành một lớp lam quang mỏng bên ngoài. Dưới tác dụng của ma pháp, độ cứng và lực sát thương của chúng đã được nâng lên một cấp độ khác.
Tôi hơi nhướng mày. Không ngờ còn có cả dịch vụ nâng cấp trang bị.
Thật là một niềm vui ngoài ý muốn.
“Mấy phép cường hóa này hẳn là ma pháp cao cấp nhỉ?” Tôi hỏi Eldric, đồng thời vận động thân thể để kịp thời thích nghi với lực lượng mới.
“Ma pháp cao cấp? Đây là ma pháp cấp 3. Nếu là ma đạo cụ hoặc ma pháp điều tra thì ta còn có thể niệm phép cấp 4. Đáng tiếc đây lại không phải chuyên môn của ta.”
Eldric lắc đầu tiếc nuối, biểu cảm của ông ta giống như một học sinh được 9 điểm buồn bã vì không được 10 điểm.
Nhìn thấy biểu cảm ấy, tôi kém chút thổ huyết. Nhưng suy nghĩ về những gì Eldric đã nói, tôi nhận ra trình độ ma pháp của thế giới này chỉ sợ cao cấp hơn những gì tôi tưởng. Dù sao việc chia ma pháp thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp khá là thô sơ và đơn giản. Nhưng nếu được chia thành con số, hơn nữa còn có phân loại thì việc vui liền lớn rồi.
Như sợ những lời vừa rồi sẽ làm giảm nhuệ khí của tôi, ông ta nói tiếp:
“Ngươi là lo lắng hiệu lực cường hóa sẽ kết thúc sớm sao? Không cần phải lo. Phép của ta khẳng định là hoàn thành trước khi hiệu lực kết thúc.”
Tôi gật đầu không đáp. Tôi vốn không hề lo lắng về vấn đề đó. Eldric có thể khờ nhưng ông ta không ngu, ngược lại cực kỳ thông minh. Chỉ là sự thông minh của ông ta nằm ở lĩnh vực khác với tôi mà thôi.
Bản thân ông ta là người niệm phép. Nếu không nắm chắc thời gian, ông ta đã không dám đặt mạng mình lên kế hoạch này. Vì một khi tôi chết thì việc ông ta đi theo cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.
Chuẩn bị xong, Eldric lập tức bước ra khỏi vòng ma pháp, tôi cũng cất bước đi theo.
Khi bước ra khỏi vòng, trước mặt tôi không còn là bãi đất trống giữa khu rừng khi trước, mà là một thư viện hoang tàn đổ nát.
Những gì nhìn thấy lúc trước quả nhiên là ảo giác, chỉ có mấy cái xác thì vẫn là thật.
Một thứ mùi tanh quen thuộc lập tức xông vào mũi.
Bông hoa cắm ở trên một cái bình, trông như là một vật thí nghiệm của mấy nhà khoa học điên. Trong vùng nguy hiểm 10m quanh bông hoa, tứ chi, nội tạng con người ở khắp mọi nơi.
Mẹ nó. Mùi tanh tưởi nồng nặc. Thật là buồn nôn.
Dù đã quen với mùi máu, tôi vẫn phải bịt mũi, nhịn nôn một chút. Eldric vào giờ phút này đang phun ra một đống dịch dạ dày, hiển nhiên là không quen với khung cảnh này. Việc này càng làm trầm trọng thêm thương thế tại vùng bụng của ông ta.
Tôi nhận ra số lượng xác chết nhiều hơn một chút. Xem ra, khoảng thời gian chúng tôi nghỉ ngơi, lại có mấy thằng xui xẻo bước vào.
Khi khoảng cách giữa chúng tôi và bông hoa còn 20m, Eldric đột nhiên dừng lại.
“Ngài không vào cùng à?”
Nghe thấy câu hỏi ấy, ông ta liếc mắt, ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc.
“Ta là pháp sư. Vào cùng ngươi để làm gì?”
“Vậy sao ngài không niệm phép từ xa ngay từ đầu?”
“Quy tắc dungeon không cho phép. Thủ hộ giả chỉ chịu sát thương chí mạng khi có kẻ xâm nhập trực tiếp. Đứng ở ngoài niệm phép, cho dù trúng, nó cũng sẽ hồi phục rất nhanh.”
Nói đến đây, ông ta hít sâu một hơi rồi trầm giọng.
“Ta không phải pháp sư công kích. Phép của ta… không thể kịp thời giết nó trong một đòn.”
Tôi gật đầu chấp nhận lời giải thích này. Dungeon có quy tắc kỳ quái cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là… lại thêm một biến số mới.
Nếu là người bình thường, chỉ sợ lúc này đã cắm mặt lao đầu vào. Nhưng tôi cũng không liều lĩnh lao vào luôn mà dừng ở trước vùng nguy hiểm một khoảng cách rồi trầm ngâm.
Trong lòng có suy nghĩ, tôi nhặt mấy viên đá lên ném vào trong. Vừa bay vào vòng nguy hiểm, chúng lập tức vỡ thành từng mảnh.
“Ngươi đang làm gì?”
Thấy hành động của tôi, Eldric tỏ vẻ khó hiểu. Tôi không đáp, lại ném thêm mấy viên vào các phương hướng khác nhau.
Giống như lần trước, chúng rất nhanh liền vỡ thành từng mảnh. Nếu như là tôi của lúc trước, thì khẳng định không thể phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Nhưng lần này, với ánh mắt được cường hóa, tôi phát hiện ra dù rất nhanh nhưng chúng không vỡ cùng lúc, mà vỡ theo từng viên một.
Chỉ nhìn mấy động tác này, Eldric rất nhanh liền hiểu tôi đang làm gì. Mặc dù lộ vẻ kinh ngạc, ông ta vẫn im lặng không nói.
Tiếp tục làm theo suy đoán của mình, tôi ném xác động vật và viên đá vào trong cùng một lúc. Chỉ thấy xác động vật bị cắt đứt trước, viên đá vỡ theo sau.
Lại thêm hai cái xác được ném ra, một xác bay thẳng vào bông hoa, một xác bay phương hướng khác. Y như dự đoán, thứ tự ưu tiên là xác bay đến bông hoa.
Làm xong hết thảy, tôi mới thở ra một hơi.
Đã có kết luận, tôi lập tức bắn vọt vào trong, đồng thời kích hoạt kỹ năng cảm nhận rung động.
Thấy tôi lao vào, Eldric liền vội vàng chuẩn bị phép thuật của ông ta.
Không có thời gian để quay đầu, lúc này, tôi chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán của ông ta.
Nhờ thân thể được cường hóa, phạm vi cảm nhận của tôi tăng thành 3m. Nhận thấy tôi đã bước vào phạm vi công kích, thủ hộ giả cấp tốc lao tới.
Biết đối phương có tốc độ kinh người, vừa lao vào, tôi lập tức nhảy sang một bên.
XOẸT!
Cho dù là như vậy, áo vẫn bị xé toạc một góc, bay lả tả trên nền đá.
Mẹ nó. Nhanh q—
XOẸT!
Còn chưa kịp hồi thần, tôi vội vàng né tiếp, nhưng vẫn chậm nửa nhịp.
Cánh tay lập tức bị một vật bén nhọn cắt trúng. Cũng may vết cắt khá nông, nhưng máu từ vết cắt chảy ra vẫn làm tôi hừ một tiếng.
Thủ hộ giả giống như có vô tận thể lực, nó liên tục tung đòn không ngừng nghỉ. Trước những đòn tấn công dồn dập như phong ba bão táp ấy, tôi chỉ kịp né trái, né phải, không có nổi một khoảng trống để suy nghĩ.
Thời gian mới trôi chưa được bao lâu, vết thương trên người liền có thêm mấy cái.
Dù chỉ là vài vết thương nhẹ, nhưng quá là mẹ nó đau.
Mồ hôi trôi qua vết thương như xát thêm muối. Cơn đau dữ dội liên tiếp truyền tới làm tôi khó có thể tập trung suy nghĩ, kỹ năng cảm nhận rung động cũng bị cưỡng chế đóng lại.
Thất sách!
Đáng ra phải hỏi Eldric xem có ma pháp giảm đau không.
Nhưng giờ hối hận đã không kịp, tôi siết chặt nắm đấm, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Cứ chịu đòn như vậy không phải là cách—
Sống lưng bỗng dưng lạnh toát, tôi lập tức theo bản năng bật lùi về sau.
RẦM!
Do không kịp chuẩn bị, cú bật làm tôi đâm sầm vào một giá sách bằng gỗ sẫm màu gần đó, làm bụi mốc và mảnh giấy vỡ bay tứ tung.
Không dám nằm lâu, tôi nhanh chóng bật dậy. Chỉ thấy mặt đất nơi tôi từng đứng đã lõm thành một cái hố nhỏ, khiến những mảnh đá vụn và thịt nát quanh đó bay tứ tung.
“Cmn! Mày có thôi đi không?” Tôi hét lên, tiện tay vớ vài quyển sách ném vào bông hoa.
Dù không nhìn thấy đối phương, nhưng nhìn thấy những quyển sách lập tức xẻ làm đôi, tôi liền biết chiến thuật có hiệu quả. Khoảng trống không nhiều nhưng đủ thời gian để tôi thở dốc.
Không dám lãng phí cơ hội. Tôi tập trung tâm thần, kích hoạt lại kỹ năng.
Nhưng đối phương sau một hồi chiến đấu dường như đã biết cách tôi làm sao phát hiện được nó. Dù kỹ năng đã được bật, tôi lại không thể cảm nhận được âm thanh mà nó phát ra.
“Ẩn nấp còn rất kỹ… Nhưng âm thanh cũng không phải thứ duy nhất mà tao cảm nhận được.”
Cảm nhận được sự rung động bất thường của không khí, tôi liền biết nó đang lao thẳng tới!
Tôi cúi thấp người rồi trượt về phía trước. Cú trượt đưa tôi lướt qua người thủ hộ giả, làm nhát chém ngang của nó cắt vào khoảng không, chém đứt đôi một cột gỗ mục phía sau.
Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi tranh thủ lăn sang một bên để kéo dài khoảng cách.
Không khí lại rung lên lần nữa.
Không kịp nghĩ, tôi giơ giáo ra đỡ theo bản năng. Theo lẽ thường, đòn đánh hẳn là đến từ hướng tôi vừa trượt qua.
PHỤT!
Một nhát đâm đến từ sau lưng xuyên qua bụng tôi.
Cái… gì?!
Miệng tôi phun ra máu, một chân thoát lực hơi khuỵu xuống.
Không. Không thể đứng im một chỗ.
Nhận thấy mình đang ở một tình thế rất nguy hiểm, tôi dồn lực vào chân còn lại, phóng người về phía trước. Cơ thể thuận theo quán tính lăn mấy vòng trên đất rồi đâm sầm vào một cột đá.
Không kịp gượng dậy, bỏ qua cơ thể đang ê ẩm, tôi nhặt vội một đống hỗn độn rồi ném về phía bông hoa. Chỉ cần có thể câu thời gian thì cho dù đó có là nội tạng, mảnh xương hay xác chết cũng không quan trọng.
Tôi vừa ném vừa nghiến răng đứng dậy, rồi cấp tốc trốn vào giữa mấy cái giá sách mặc cho bụng vẫn đang rỉ máu.
Mẹ nó. Tính sai. Không ngờ những nhát chém lại là viễn trình công kích.
Khó nhằn thật…
Tôi núp đằng sau giá sách, hét lớn.
“Ngài còn cần bao lâu nữa vậy?”
Giọng Eldric đáp lại đầy gấp gáp.
“Một chút nữa!”
“…” Thật sự là cạn lời.
Tôi không dám thò đầu ra. Đồ vật liên tục bay vụt qua, chúng va đập khắp nơi làm bụi bay mù mịt. Tôi vớ được gì là ném cái đó, chỉ mong sự hỗn loạn này có thể làm loạn phán đoán của thủ hộ giả.
Một nhát chém bất ngờ sượt qua. Tôi vội vàng cúi đầu, để lại vài sợi tóc bị cắt đứt còn đang bay lơ lửng trên không. Giá sách nơi tôi đứng bị cắt ngang, đổ sầm xuống đất như thể hiện sự mất kiên nhẫn của thủ hộ giả. Nếu còn chậm một chút nữa, chỉ sợ thứ rơi xuống sẽ không chỉ là giá sách này mà còn là đầu của tôi.
Đã mất đi chỗ che chở, tôi chỉ có thể cười gượng giữa đống đổ nát.
“Ha… ha… Có thể nghỉ giữa hiệp không?”
RẦM!
Không khí chấn động. Tôi lập tức bật sang một bên, tránh khỏi khu vực những viên gạch lát nền bị nổ tung.
Cái hố lõm trên mặt đất chính là câu trả lời.
Dù không biết thủ hộ giả sử dụng vũ khí gì, nhưng tôi biết đó là loại sắc bén. Những vết cắt sắc như dao cạo quanh bãi chiến trường này chính là bằng chứng.
Thế nên, cái hố này và cái hố trước đó khẳng định không phải là do vũ khí của nó gây ra. Đã như vậy…
Hai tay siết chặt giáo, tôi đâm mạnh về hướng cái hố.
KENG!
Quả nhiên có phản ứng!
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi quét ngang một giáo.
Tia lửa bắn ra từ va chạm giữa hai vũ khí.
Dựa vào lực phản chấn, tôi đại khái đoán được sức mạnh của nó. So với tôi cũng không xê xích gì nhiều, đúng như những gì Eldric đã nói.
Không chờ tôi nghĩ tiếp, một tiếng xé gió rít gào mà qua.
Mũi đâm sượt qua sát người, tạo ra một vết cắt dài trên má. May mà tôi kịp nghiêng đầu, tạm thời tránh được một kiếp.
Tôi rút con dao găm dưới hông, phi vào nơi tôi cho là thân thể của nó. Y hệt như lần đầu tôi ném đá lúc còn mắc ảo giác, con dao găm va phải vật gì đó, bật ngược ra.
Trong lòng có phán đoán, tôi bật lên, chộp lấy con dao giữa không trung, rồi ném thẳng về phía bông hoa.
Thấy bông hoa gặp nguy hiểm, đối phương ngay lập tức quay về bảo vệ.
Chỉ chờ có thế, tôi liền chớp thời cơ, toàn lực đâm về phía rung động.
Một tiếng rít gào đau đớn vang lên.
Từ khoảng không, chảy ra một chất lỏng màu xanh lục giống như máu.
Thành công!
Tôi mừng thầm dù cơ thể đang gào thét bởi một loạt thao tác trước đó.
Thủ hộ giả dù bị thương, vẫn kịp thời trở về bảo vệ, đánh bay con dao găm, làm nó xoay tít và cắm vào một bức tường gạch nứt.
Đã có thể gây thương tổn, lòng tin của tôi lập tức tràn đầy. Adrenaline tiết ra làm dịu đi cơn đau lúc trước.
Chịu đòn nãy giờ làm tôi tích tụ không ít hỏa khí, chắc chắn tôi sẽ để cho nó nếm đủ những gì mà tôi phải trải qua lúc nãy.
Tôi siết chặt tay chuẩn bị cho hiệp 2, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại phương thức tấn công.
Mỗi tội còn chưa mừng được bao lâu, bầu khí liền trở nên ngột ngạt, căng thẳng hơn trước.
Chỉ trong chớp mắt, một cái xác bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Ngay sau đó, những xác chết, những hòn đá lần lượt bị phá hủy.
Nó đang muốn xóa đi lợi thế của tôi, môi trường xung quanh.
Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của nó quá nhanh khiến tôi không bắt kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra.
Mọi thứ xung quanh vùng nguy hiểm, trừ tôi, bị thanh lý chỉ trong chốc lát.
Nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng tôi khẽ giật.
“Pha này chơi quá trớn rồi…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.