Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới

Chương 14: Elise Hartmann

Đăng: 10/10/2026 07:08 2,217 từ 16 lượt đọc

Cơn choáng váng sau cú ngã còn chưa kịp tan đi, tôi đã cảm thấy dưới lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại khác thường.

Ngay sau đó, bên tai đã vang lên một tiếng hét đầy hoảng hốt.

“Tiểu thư!”

Tiểu thư?

Theo bản năng, tôi nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là một cô bé đang bị tôi đè lên. Cô bé trông không lớn lắm, nhìn qua có lẽ cũng chỉ trạc tuổi tôi.

Thôi chết!

Nhận thấy đối phương có thể là một nhân vật không đơn giản, tôi liền muốn đứng dậy xin lỗi.

Chỉ là đã chậm.

“ĐỒ CHÓ!”

“Bỏ cái tay của mày ra!”

Một tên người hầu bên cạnh lao tới. Hắn lấy đà, dồn toàn bộ sức lực vào chân khiến bắp chân phồng ra rồi hung hăng sút thẳng vào bụng tôi.

Mũi giày nện mạnh vào phần bụng, lực đạo của nó mạnh đến mức làm ruột gan tôi lẫn lộn, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể theo quán tính lập tức văng ra ngoài rồi nện mạnh xuống đất.

“Ư…”

Không khí trong phổi gần như bị ép sạch. Tôi đau đến gập người, hai tay theo bản năng ôm lấy bụng, nhất thời thậm chí còn không thể hít vào một hơi hoàn chỉnh.

Mẹ nó, ra tay ác vậy?

Do cơ thể đã không còn được ma pháp cường hóa, tôi của bây giờ chả khác gì một đứa nhóc bình thường. Bị đánh đến không thể gượng dậy, tôi chỉ có thể nằm dưới đất thở hổn hển giống như một con chó già đang thoi thóp dưới nắng.

“Tiểu thư! Người không sao chứ?”

Tên người hầu chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, vội vàng quay sang đỡ cô bé trên mặt đất dậy. Tôi cũng thuận theo động tác của hắn mà ngẩng đầu nhìn sang, lúc này mới có cơ hội quan sát rõ người vừa bị mình đè ngã.

Đó là một cô bé có mái tóc vàng nhạt dài quá vai, được chải chuốt rất cẩn thận, từng lọn tóc mềm mại rũ xuống hai bên khuôn mặt. Khuôn mặt vẫn còn mang nét non nớt, nhưng sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng đã khiến đường nét trở nên sắc sảo, mang theo vẻ kiêu kỳ không mấy phù hợp với tuổi tác.

Hàng mi dài rũ xuống, như thể từ nhỏ đã quen nhìn thiên hạ từ trên xuống. Trên người cô bé còn mặc một bộ váy dài màu lam nhạt sang trọng, nơi cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh gắn ngọc lục bảo.

Toàn thân cao thấp của cô ta, không có chỗ nào là không toát ra mùi con ông cháu cha.

Thấy vậy, tôi chỉ có thể âm thầm cảm thán.

Thật là mẹ nó xui xẻo.

Tôi không hề cảm thấy may mắn khi bản thân gặp phải tình huống “chỉ có trong truyện”. Không cần phải đoán cũng biết kết cục của tôi sẽ như nào.

Quả nhiên, cô ta vừa đứng vững đã lập tức trừng mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt xanh nhạt không hề có một tia sợ hãi, chỉ có sự tức giận thuần túy xen lẫn một chút kinh tởm.

Chờ đã… kinh tởm?

Tôi ngẩn ra, mặt lộ vẻ mộng bức.

Mặt tôi tệ đến thế sao? Không thể như thế được. Chắc chắn là do con mắt mù đáng chết này!

Suy nghĩ linh tinh một hồi, tôi mới thở ra được một hơi. Mặc cho cơn đau ở bụng vẫn còn âm ỉ, tôi chống một tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy rồi mới miễn cưỡng mở lời.

“X-xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sẽ rời đi ngay.”

Nói xong, tôi lập tức xoay người muốn chuồn. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Còn chưa đi được bước nào đã nghe giọng cô ta vang lên từ phía sau.

“Đứng lại!”

“Ngươi tưởng chỉ xin lỗi là xong sao?”

Không muốn dây dưa với đối phương quá lâu, tôi quay đầu lại, cau mày nói:

“Tôi đã chịu đòn rồi, cô còn muốn gì nữa?”

Cô ta cũng không nói lời dư thừa, lập tức chỉ tay về phía tôi rồi ra lệnh.

“Chưa đủ! Người đâu! Đánh hắn!”

Nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, hai tên người hầu liền chậm rãi bước đến gần. Một tên trong đó nhe răng nhếch mép, tên còn lại thì áy náy lên tiếng.

“Xin lỗi cậu nhóc. Ta chỉ là làm theo lệnh.”

Biết rằng chuyến này chạy không được, tôi thầm thở dài trong lòng rồi đứng im chịu đòn mà không phản kháng.

Những vết thương này chẳng là gì so với những gì tôi phải chịu khi còn ở trong dungeon, cứ coi đây là một buổi tẩm quất miễn phí cũng được. Nếu như tôi đánh trả thì tính chất sự việc sẽ không chỉ đơn giản như này.

Nhắm mắt lại, tôi thành tâm tận hưởng bản giao hưởng của nắm đấm. Âm thanh vang lên giòn giã khiến tôi hòa vào nó như vừa được mát xa sau chuỗi ngày mệt mỏi.

Tôi biết rằng bản giao hưởng này sẽ không kéo dài quá lâu. Eldric còn chưa rời đi đâu. Chỉ là đám người này ra tay cũng thật tàn ác, tên người hầu cười nham hiểm lúc nãy ra sức đánh vào con mắt mù của tôi khiến nó nhanh chóng sưng tím.

Thời gian trôi qua không được bao lâu liền có thêm một tiếng quát, chính là giọng nói của Eldric.

“Các ngươi làm gì?”

Hai tên người hầu còn chưa kịp phản ứng, Eldric đã vội vàng từ trong y quán bước ra. Ông ta nhanh chóng chen vào giữa, kéo tôi ra khỏi đám người rồi chắn ở phía trước.

Bị người khác can thiệp, hai tên người hầu cũng không tiếp tục ra tay mà đồng loạt lui lại.

Lúc này, Eldric mới quay đầu nhìn lại. Khi nhận thấy người bị đánh là tôi cùng với con mắt trái sưng vù, sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng như quả gấc.

“Là ai làm?”

Tiếng gầm giận dữ vang lên đầy đột ngột khiến tôi cũng phải giật mình.

Vị tiểu thư bên kia thấy có người ngang nhiên xen vào thì rõ ràng không vui, lập tức khó chịu hỏi:

“Ngươi là ai?”

Eldric nghe vậy mới quay sang nhìn cô ta.

Ánh mắt lướt qua trang phục cùng đám người hầu đứng phía sau, ông ta dường như rất nhanh đã đoán ra thân phận của đối phương. Chỉ thấy Eldric đưa tay vào trong áo, lấy ra một tấm huy hiệu rồi dõng dạc nói:

“Ta là Eldric Voss, Phó hiệu trưởng Học viện Ma pháp Rostgard.”

Vừa dứt lời, ông ta lập tức tỏa ra khí thế bức người.

Sống lưng thẳng đứng, ánh mắt nghiêm nghị, mỗi một cử chỉ đều toát ra một loại uy nghiêm khiến người khác vô thức phải dè chừng. Trông quả thực rất giống một vị phó hiệu trưởng đức cao vọng trọng.

Mặc dù thực tế ông ta đúng là phó hiệu trưởng.

Xem ra Eldric đã luyện tập rất lâu mới có được bức cách như vậy. Nếu không phải tôi đã biết con người thật của ông ta, tôi khẳng định là tin sái cổ.

Nghe rõ danh xưng kia, cô bé trước mặt hơi khựng lại.

Vẻ tức giận trên mặt gần như lập tức bị ép xuống. Cô ta vô thức lùi nửa bước, sau đó nhẹ nhàng nhấc một bên váy rồi thuần thục cúi người hành lễ.

“Xin thứ lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, thưa ngài Phó hiệu trưởng Voss.”

“Ta là Elise Hartmann, con gái của Hầu tước Hartmann.”

Nói xong, Elise đứng thẳng người trở lại. Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, sau đó mới tiếp tục:

“Mặc dù cảnh tượng ngài vừa thấy quả thực có phần khó coi, nhưng sự việc không hoàn toàn giống như những gì ngài nghĩ.”

Cô ta đưa tay chỉ về phía tôi.

“Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hành vi bất cẩn của kẻ thấp kém kia. Hắn đột nhiên lao tới, đè ta ngã xuống đất, người hầu của ta cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy của chủ nhân nên mới nhất thời ra tay có phần quá mức.”

“Vì vậy, mong ngài có thể xem xét rõ đầu đuôi sự việc trước khi đưa ra phán đoán.”

Vội bước tới đỡ tôi đứng dậy, Eldric cau mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

“Ngươi không sao chứ?”

“Vẫn ổn. Chỉ là trên mặt có thêm một quả cà tím thôi.”

Tôi chỉ vào vết bầm trước mắt rồi nhếch mép.

“Không ảnh hưởng đến độ đẹp trai chứ?”

Nghe vậy, Eldric sửng sốt một chút, sau đó cũng không nhịn được bật cười.

“Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn?”

Nhưng nụ cười trên mặt ông ta rất nhanh liền biến mất.

“Những gì cô bé đó nói là thật sao?”

“Là tôi bất cẩn ngã lên tiểu thư Hartmann trước.”

Khẽ gật đầu xác nhận, tôi chạm nhẹ lên vai ông ta rồi lắc đầu.

“Mọi chuyện dừng ở đây đi.”

Ý tứ của tôi đã đủ rõ ràng. Đáng tiếc, Eldric hiển nhiên không có ý định làm theo. Ông ta quay sang đám người đối diện, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Chỉ là một sự cố, các ngươi có cần phải ra tay đến mức này không? Các ngươi không thấy hắn bị mù một bên sao?”

“…”

Mẹ nó. Tôi biết ông đang muốn thay tôi xuất khí, nhưng cũng quá là xúc phạm người.

Elise dường như cũng không muốn sự việc tiếp tục ầm ĩ. Cô ta hơi cúi người, làm một lễ nghi tiêu chuẩn rồi nói:

“Thưa ngài Phó hiệu trưởng Voss, ta không biết cậu ta là người hầu của ngài. Nếu đã là hiểu lầm, ta xin dừng sự việc tại đây.”

“…”

Rồi xong. Cô không biết câu này chỉ khiến ông ta tức hơn sao?

Quả nhiên, sắc mặt Eldric lập tức khó coi.

“Ngươi đánh bạn của ta ra nông nỗi này. Ngươi nói dừng là dừng sao?”

Đậu đen rau muống…

Sao ông với cô ta lại cùng một đức tính vậy? Liền lời thoại cũng chẳng khác nhau là bao.

“Ngài nói là… bạn của ngài?”

Lời nói của Eldric như một tiếng sét đánh khiến Elise há hốc mồm kinh ngạc.

Sự việc quả nhiên bắt đầu leo thang y hệt như tôi dự đoán.

Từ lúc Elise không chịu dừng tay sau lời xin lỗi, tôi liền biết chuyện này đã không còn đơn thuần là mâu thuẫn giữa tôi và cô ta nữa. Hiện giờ Eldric đã chủ động đứng ra, tôi có nói thêm gì cũng chẳng còn tác dụng.

Nếu đã ngoài tầm kiểm soát, nói nữa cũng là vô ích, chỉ có thể ghi lại ân tình này trong lòng.

Thầm thở dài, tôi quay sang Eldric rồi chắp tay cúi đầu.

“Đã vậy… chuyện ở đây liền nhờ ngài, Eldric. Tôi xin phép đi trước.”

Dừng một chút, tôi vẫn không nhịn được bổ sung:

“Hy vọng ngài có thể nhẹ tay một chút.”

Eldric khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi cứ rời đi.

Thấy vậy, tôi cũng chẳng khách sáo nữa, cấp tốc tranh thủ thời gian biến khỏi nơi này.

Sự việc tiếp theo sẽ phát triển như thế nào đã không còn liên quan đến tôi. Tôi cũng không hứng thú muốn biết.

Nhìn vào phản ứng của Elise, tôi dám chắc Eldric sẽ không có việc gì. Ngược lại là cô ta khả năng sẽ ăn thiệt không nhỏ.

Có lẽ đổi thành người khác, gặp phải tình huống như vậy sẽ tranh thủ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhân cơ hội kiếm về cho mình chút lợi ích.

Nhưng nói thật, nhiều một việc không bằng bớt một việc.

Tôi cũng chẳng tức giận đến mức phải ghi thù trong lòng. Dù sao chênh lệch giai cấp vẫn còn rành rành ở đó, gặp phải chuyện như vậy cũng chẳng có gì quá khó hiểu. Huống hồ thế giới này lớn như vậy, chắc gì sẽ gặp lại đối phương?

Đối với tôi mà nói, sự việc này chỉ là một gia vị trong cuộc sống, không gợi lên nổi một gợn sóng.

Chạy theo dòng suy nghĩ, tôi đã đến trước cổng thành lúc nào không hay.

Phía trước, người ra kẻ vào nối liền không dứt, xe ngựa chen nhau đi qua cổng thành. Cuộc đời bận rộn, ai cũng có việc của riêng mình, chẳng mấy ai để ý đến một đứa trẻ đang đứng bên đường.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến họ.

Không dừng lại thêm, tôi hòa vào dòng người rời thành rồi nhanh chóng chạy về phía con đường quen thuộc.

Từ đầu đến cuối, không hề ngoái đầu lại.

0