Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới

Chương 9: Liều Mệnh Nhất Kích

Đăng: 05/10/2026 16:00 1,486 từ 4 lượt đọc

Những tưởng đã đến lúc tôi lật ngược tình thế, ngờ đâu chỉ trong chốc lát, thế cục lại trở về như cũ, thậm chí còn tệ hơn.

Mất đi tài nguyên chiến thuật lập tức lộ rõ sự chênh lệch về tốc độ giữa tôi và nó. Trải qua một hồi chiến đấu, tôi đã quen thuộc với phần lớn cách thức công kích cũng như góc độ tấn công của nó. Mỗi lần nó tấn công, tôi đều có thể hữu hiệu né tránh, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản công. Nhưng đó cũng chỉ là chống trả vô ích.

Tốc độ khác biệt quá lớn, mỗi lần tôi phản kích, ngọn giáo đều quét vào khoảng không. Mà nó chỉ cần không ngừng tấn công, cho dù trong 10 đòn đánh chỉ trúng 1 đòn cũng đủ để tôi trả giá đắt.

Cuộc chiến tiếp tục kéo dài trong vô vọng. Cũng may, đối phương có vẻ rất thích chơi trò mèo vờn chuột. Mỗi lần nhận lấy vết thương, tôi có thể cảm nhận được sự thích thú của nó.

Tôi biết rằng tôi chưa chết, nhưng sẽ không lâu. Với cơ thể đầy vết thương và thể lực cạn kiệt, tôi không còn theo kịp tốc độ của nó nữa. Số lần nó đánh trúng tôi càng lúc càng nhiều.

Cho đến khi… tầm mắt tôi ngày càng mờ đi…

Nguy!

Đúng vào lúc đầu gối khuỵu xuống, tôi giật mình tỉnh lại, kịp thời dùng giáo chống đỡ.

Đập vào mắt tôi là một đòn tấn công nhanh đến mức không khí rẽ sang hai bên khiến đồng tử lập tức co rụt.

Không kịp rồi—

Những tưởng cuộc đời tôi đến đây là chấm hết thì đúng lúc này, một âm thanh vang lên.

“Lightning Vortex.”

Ngay sau đó, cả thư viện đổ nát rung lên bần bật như vừa bị một bàn tay vô hình lay mạnh. Từ trên cao, mây đen cấp tốc hội tụ, chồng chất thành một khối nặng nề. Tiếng ù ù trầm thấp theo đó vang lên, càng lúc càng rõ.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, một ánh chớp trắng lóa đã xé ngang tầng mây, theo sau là một tia sét khổng lồ ầm ầm giáng thẳng xuống với khí thế hủy diệt.

Tiếng thủ hộ giả lập tức vang lên, một tràng rít gào chói tai đầy đau đớn và phẫn nộ.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

ẦM! ẦM! ẦM!

Tia thứ hai, rồi tia thứ ba nối tiếp nhau ập xuống như trút nước. Từng đạo lôi đình điên cuồng nện xuống một điểm, ánh điện trắng lòa đan xen như muốn thiêu cháy cả không khí, đá vụn và bụi đất bị hất tung tứ phía. Tiếng kêu của thủ hộ giả sớm đã bị át đi bởi tiếng ầm vang của lôi đình.

Chỉ trong chớp mắt, mặt đất nơi đó đã bị cày nát, lõm sâu xuống thành một cái hố lớn đen ngòm.

Tôi nhìn cơn mưa sấm sét hạ xuống không ngớt như lôi đình vạn quân, khóe miệng vô thức giật giật.

Này còn không bị đánh thành cặn bã thì tôi xin ngả mũ chịu thua.

Trong lòng âm thầm thề, sau này nếu có thể, tuyệt đối không trêu vào Eldric.

Khi ma pháp chấm dứt, cảm thấy nguy hiểm đã qua, Eldric liền mừng rỡ lao tới.

“Chờ đã.” Tôi giơ tay, ra hiệu cho ông ta dừng lại.

Cảm thấy sự việc sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, tôi xốc lại tinh thần, cảnh giác nhìn cái hố.

Khói bụi mù mịt dần tan đi, để lộ bên dưới một sinh vật hình người trông như bọ ngựa. Cơ thể nó bị sấm sét đánh cháy đen xì, khét lẹt mùi thịt nướng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét đại khái.

Toàn thân nó khô quắt như một cái xác bị hun qua lửa lớn, lớp giáp xác đen nhánh nứt toác từng đường, lộ ra huyết dịch bên trong. Hai cái càng trước kéo dài quá đầu gối, ở phần cuối chính là hai lưỡi liềm đã hành tôi lên bờ xuống ruộng. Đằng sau là một cái đuôi dài đến nửa mét, nhọn hoắt như là mũi giáo.

Đây hẳn là thứ đã đâm xuyên bụng tôi, nhắc đến là lại thấy đau nhức.

Dù không thấy nó cử động, nhưng tôi vẫn đứng đợi ba phút đồng hồ.

Không thấy phản ứng, xem ra là chết thật. Đến tận lúc này, tôi mới buông lỏng cơ thể rồi ngồi bệt xuống đất.

Chớp đúng thời cơ đó, thủ hộ giả đột nhiên bật dậy. Giống như là tức nước vỡ bờ, nó lập tức lao lên với một tốc độ khó tin.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, tôi theo bản năng đưa giáo ra đỡ. Nhưng sự việc tiếp theo lập tức khiến tôi phải trừng to mắt, giống như là nhìn thấy điều khó tin.

Mục tiêu của thủ hộ giả cũng không phải là tôi. Nó nhanh chóng vượt qua tôi, lao thẳng về phía Eldric, người đang đứng cách đó tận 15 mét.

Cái gì?! Nó có thể vượt qua phạm vi 10m?

“CẨN THẬN!” Tôi hét lớn, lập tức vác theo cơ thể nặng nề cấp tốc đuổi theo.

Vùng bụng vốn đã bị thương nặng, theo sự chuyển động của cơ thể tức thì phun máu phè phè làm tôi hụt chân một nhịp.

Eldric cũng bất ngờ trước tình huống này, ông ta luống cuống niệm phép.

Nhưng đã không kịp…

PHẬP!

Chỉ chậm một nhịp, khoảng cách giữa tôi và Eldric đã trở nên xa đến tuyệt vọng. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi liềm sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực ông ta, đâm sâu vào vị trí trái tim.

Thân thể cháy đen của nó run lên từng hồi, không biết là vì phấn khích hay đã sắp đến cực hạn. Thế rồi nó ngẩng đầu, cất lên một tràng cười khàn khàn đầy khoái chí.

“ELDRIC!” Tôi gầm lên phẫn nộ, vác theo cây giáo xông thẳng về phía trước.

Thủ hộ giả lập tức nâng cái càng còn lại, lưỡi liềm sắc bén chém thẳng vào mặt tôi.

Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ lùi.

Nhưng lần này thì không!

Như thiêu thân lao đầu vào lửa, tôi mang theo khí thế thẳng tiến không lùi mà tiếp tục tiến lên.

Khoảng cách giữa hai bên chớp mắt đã bị rút ngắn.

Ngay vào khoảnh khắc ấy, cơ thể dường như cuối cùng cũng chạm tới cực hạn. Trước mắt tôi đột nhiên trắng xóa, rồi ký ức lũ lượt kéo về như đèn kéo quân, không ngừng tái hiện lại quá khứ.

Có vui, có buồn, có cười, có khóc. Tôi đã từng hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Đã từng đứng lên rồi lại gục ngã. Nhưng dù cho thế nào, tôi cũng chưa từng từ bỏ. Trước đây chưa từng, và sau này cũng thế.

Giống như là cỏ dại, dù tầm thường nhưng lại quật cường.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ký ức tan biến như là bọt nước, đưa tôi trở về thực tại. Nhìn thấy lưỡi liềm đã ngay trước mắt, tôi lập tức nghiêng đầu tránh né.

Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp.

Lưỡi liềm bổ dọc qua mặt, rạch ra một vết thương dài. Máu nóng lập tức trào xuống, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.

Thứ nhiệt huyết tưởng như đã nguội lạnh từ rất lâu, vào thời khắc sinh tử này lại một lần nữa bùng lên.

Nó không ngờ rằng một kẻ chỉ biết né tránh như tôi, lần này lại dám lấy mạng lao lên.

“CHẾT. CON. MẸ. MÀY. ĐI!”

Tôi như được đánh máu gà, dồn hết sức đâm mũi giáo xuyên thẳng qua đầu nó.

Nhưng thủ hộ giả vẫn chưa chết hẳn. Cơ thể cháy đen lập tức co giật dữ dội, nó điên cuồng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi mũi giáo đang ghim xuyên qua đầu.

Không để cho nó được như nguyện, hai tay tôi ghì chặt cán, liên tục ép nó xuống.

Trận chiến giằng co mãi cho đến khi cơ thể run rẩy của nó dần yên tĩnh.

Tôi không yên lòng, dùng ngọn giáo khoét đi não của nó. Lại bồi thêm một nhát vào vùng tim mới yên tâm.

Làm xong hết thảy, tôi mới chạy vội đến chỗ Eldric, kiểm tra tình trạng của ông ta.

Vẫn sống! Mạch đập rất yếu nhưng vẫn sống.

Biết được điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhận thấy tôi đã buông lỏng, adrenaline trong máu dần dần rút đi.

Lúc này, tôi mới nhận ra…

Tôi mù một bên rồi!

0