Chương 25: Áp Đảo Toàn Trường
Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
Trong tầng hầm của một căn nhà bỏ hoang, những đồng xu kim loại lăn lóc trên mặt sàn ẩm thấp, phát ra những tiếng lẻng kẻng liên tiếp.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, gần hai chục đứa trẻ đang vây quanh đống tiền vừa được đổ ra, ánh mắt chúng lấp lánh ánh sáng của những đồng bạc.
“Thằng nhóc mù thật giàu a! Hơn hai trăm đồng bạc!”
Một thằng nhóc phấn khích huýt sáo, nhân lúc những đứa khác còn đang mải đếm tiền, nó liền nhanh tay vơ một nắm lớn đồng xu về phía mình.
Thấy vậy, một đứa bên cạnh lập tức bất mãn hô lên:
“Này! Đừng có tham lam!”
Thằng nhóc kia chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn tranh thủ vơ thêm một nắm nữa, miệng không quên cãi lại:
“Tham lam cái gì? Tay ai nhanh thì người đó được!”
“Mày dám!”
“Im.”
Một giọng nói non nớt chợt vang lên, khiến cuộc tranh cãi lập tức bị cắt ngang. Đám nhóc đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Ở một góc căn hầm, Mira đang ngồi trên chiếc thùng gỗ, trong tay cầm một mẩu bánh mì đã khô cứng. So với bọn nhóc đang tranh nhau từng đồng bạc phía dưới, cô bé có vẻ bình thản hơn nhiều.
Ngồi ở trên cao, cô bé lặng lẽ nhìn xuống cảnh tranh giành trước mặt, dáng vẻ chẳng khác nào một vị chúa tể đang ngự trên ngai vàng, nắm quyền quyết định mọi thứ.
Thế rồi, cô lạnh lùng nhìn về phía đứa vừa tranh giành tiền. Cảm nhận được ánh mắt ấy, thằng nhóc lập tức rụt cổ, chẳng dám tiếp tục lên tiếng.
Thấy vậy, Mira mới quay sang thằng nhóc cao lớn đang đứng bên cạnh. Với thân hình vạm vỡ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, Bull đứng đó chẳng khác nào một tên hộ vệ trung thành.
“Bull, đem tiền chia lại. Mỗi người một phần.”
“Vâng, đại tỷ.”
Bull gật đầu, lập tức bước về phía thằng nhóc vừa tranh tiền. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìa bàn tay to bè ra trước mặt đối phương.
Thằng nhóc ban nãy còn lớn tiếng tranh cãi, lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ. Nó nhìn Bull một cái, sau đó miễn cưỡng trả lại toàn bộ số tiền vừa vơ được rồi lủi sang một bên, không dám hó hé thêm lời nào.
“Thế mới phải chứ.”
Bull hài lòng gật đầu, sau đó quay trở lại đống tiền, bắt đầu phân chia cho những đứa còn lại.
Trong lúc chờ đợi, Mira cúi xuống cắn một miếng nhỏ từ mẩu bánh mì trên tay. Mẩu bánh đã để lâu, vừa khô vừa cứng, vậy mà cô bé vẫn nhai rất chậm, cẩn thận thưởng thức từng miếng như thể đó là một món ăn quý giá.
Dưới sự giám sát của Bull, quá trình phân chia diễn ra khá thuận lợi.
Số tiền lấy được từ Weed được chia đều cho những đứa trẻ có mặt, mỗi đứa nhận được khoảng mười đồng bạc. Nhận được phần tiền của mình, đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ ra mặt.
Đối với bọn nhóc nghèo sống được ngày nào hay ngày ấy, mười đồng bạc đã đủ để chúng không bị đói trong hai đến ba ngày.
Đến khi tất cả đều đã nhận đủ, Bull mới gom số tiền còn dư, mang đến trước mặt Mira.
“Đại tỷ, phần còn lại đây.”
Mira khẽ gật đầu, nhận lấy số tiền rồi đặt sang một bên.
Lúc này, Bull chợt nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, không khỏi tò mò hỏi:
“Đại tỷ, chị thấy thằng nhóc mù kia thế nào?”
Mira lúc này còn đang thưởng thức mẩu bánh mì trong tay. Cô nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
“Nó rất mạnh. Nếu có thể mời nó gia nhập, thực lực của nhóm chúng ta sẽ tăng lên không ít.”
Bull cũng gật đầu tán thành. Bản thân nó đã từng chạm mặt thằng nhóc mù không ít lần, đương nhiên hiểu rõ điều đó.
Mặc dù thằng nhóc kia gầy gò đến mức lộ cả xương, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, nhưng sức mạnh ẩn trong cơ thể lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
Phải biết rằng, xét về thể hình và sức lực, Bull vốn là một trong những đứa mạnh nhất nhóm. Thế nhưng, mấy lần đối đầu với thằng nhóc mù, nó đều chẳng thể chiếm được chút ưu thế nào.
Mặc dù nó chưa từng thực sự đánh nhau với thằng nhóc mù đến cùng, nhưng qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, nó cũng hiểu rằng muốn đánh bại đối phương tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Nếu thật sự có thể kéo thằng nhóc ấy về cùng phe, quả thực sẽ giúp ích rất nhiều cho cả nhóm.
Đúng lúc này, từ phía cửa hầm chợt vang lên một tiếng động rất khẽ.
Một đứa trẻ ngồi gần cửa hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang đang chìm trong bóng tối.
“Gió thổi à?”
Nó căng mắt quan sát một hồi, nhưng ngoài bóng tối đen kịt chẳng phát hiện được điều gì bất thường. Nghĩ đến việc bên ngoài vẫn còn có người canh gác, nó cũng chẳng buồn để tâm nữa, lơ đễnh quay đầu trở lại.
Nhưng đúng lúc ấy…
RẦM!
Một tiếng động kinh hoàng bất ngờ vang lên, nương theo đó là cánh cửa gỗ vốn đã mục nát bị phá tung thành từng mảnh. Những mảnh gỗ vỡ bắn ra tứ phía, cuốn theo một đám bụi mù mịt. Tiếng động đột ngột khiến đám nhóc trong căn hầm giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Giữa làn bụi đang chậm rãi tan đi, một bóng người nhỏ bé dần hiện ra.
Đó là một thằng nhóc có thân hình gầy gò, mái tóc đen hơi rối, con mắt bên trái xám kịt một mảnh, hoàn toàn không còn ánh sáng bên trong.
Nó ung dung bước qua đống gỗ vụn, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang đi dạo ngắm cảnh, chẳng hề để tâm đến gần hai chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Sau khi đảo mắt quan sát căn hầm một lượt, nó tiện tay thả đứa trẻ đang xách trên tay xuống đất, khóe miệng hơi nhếch lên rồi cất giọng nhẹ tênh.
“Yo. Tao đến lấy lại túi tiền.”
Người đến hiển nhiên là Weed. Trong lúc còn đang tìm kiếm ở khu vực được khoanh trên bản đồ, hắn bất ngờ gặp được thằng nhóc này đang lang thang bên ngoài. Nhận ra đối phương thuộc đám nhóc nghèo từng đuổi đánh mình, hắn liền thuận tiện bám theo ở phía sau. Cuối cùng thành công tìm được hang ổ của bọn chúng.
“Mày—”
Thằng nhóc ngồi gần cửa vừa định đứng dậy quát tháo thì một bóng đen đã bất ngờ lao đến trước mặt, đạp thẳng vào bụng nó. Cơn đau dữ dội khiến thằng nhóc lập tức gập người, hai tay ôm bụng rồi ngã vật xuống sàn.
“—!”
Chứng kiến cảnh ấy, ba đứa trẻ đứng gần đó lập tức bật dậy, vội vàng với lấy những cây gậy gỗ dựng bên cạnh. Nhưng Weed căn bản không định cho chúng cơ hội. Hắn đạp mạnh chân xuống đất, trực tiếp lao về phía đứa gần nhất.
Thằng nhóc đó vừa nắm được cây gậy, còn chưa kịp giơ lên thì chân phải của Weed đã phát sau mà tới trước, đạp mạnh vào ngực nó, khiến nó loạng choạng ngã ngửa, cả người đổ ập vào thằng nhóc đứng phía sau làm cả hai đứa đều mất thăng bằng.
Cùng lúc ấy, thằng nhóc thứ ba đã nhanh chóng vòng ra sau lưng Weed. Nhìn thấy đối phương đang quay lưng về phía mình, ánh mắt nó lập tức sáng lên. Nó giơ cao cây gậy, định nhân cơ hội giáng một đòn thật mạnh vào đầu đối phương.
Chỉ tiếc, còn chưa kịp ra tay, Weed đã bất ngờ xoay người.
Chân trái hắn đạp xuống đất làm trụ, chân phải thuận theo đà xoay quét thành một đường vòng cung. Cú hồi toàn cước bất ngờ giáng trúng bên thái dương thằng nhóc, khiến đầu nó ngoặt mạnh sang một bên.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đại não thằng nhóc không kịp xử lý, một giây sau, cây gậy trong tay nó rơi xuống, cả người nó cũng theo đó đổ vật xuống sàn, nằm bất động.
Từ lúc Weed bước qua cửa cho đến khi ba đứa trẻ lần lượt ngã xuống, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, gần như không có lấy một giây do dự.
Thằng nhóc bị đồng bạn đè trúng lúc trước vừa lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy hai đứa bên cạnh nằm sõng soài trên mặt đất, không còn khả năng chiến đấu.
Mặt nó lập tức trắng bệch, hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Thấy Weed không có ý định truy kích, nó mới vội vàng quay đầu, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mira.
Mira vẫn ngồi trên chiếc thùng gỗ, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chỗ, thế nhưng vẻ bình thản ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen láy của cô bé lúc này đang nhìn chằm chằm vào bóng người đứng giữa căn hầm.
Thằng nhóc mù đứng đó, chậm rãi bẻ cổ tay tạo ra hai tiếng răng rắc, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đầy tự tin. Mặc dù vừa liên tục tung ra mấy đòn tấn công, hơi thở của nó vẫn vô cùng bình ổn, dáng vẻ ung dung chẳng khác nào vừa thuận tay giải quyết vài chuyện vặt vãnh.
Weed lúc này tưởng như một người khác, đối diện với gần hai chục đứa trẻ đang vây quanh, hắn không những chẳng tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn mang theo vài phần ngạo nghễ, giống như người bị bao vây không phải là hắn mà là những đứa trẻ trong căn hầm.
Còn đâu bộ dáng thận trọng như chim sợ cành cong khi còn ở trong dungeon.
“Đủ.”
Giọng Weed đột nhiên trầm xuống, tuy âm thanh không lớn nhưng giữa bầu không khí đang căng thẳng, từng chữ lại truyền vào tai đám nhóc vô cùng rõ ràng.
Sát khí được rèn luyện từ cuộc chiến sinh tử với thủ hộ giả dungeon lúc này tán ra bốn phía. Đứng trước khí thế ấy, đám nhóc vốn còn muốn lao lên lúc này lại chần chờ, không còn đủ can đảm để bước lên trước.
Dưới ánh mắt chúng, thằng nhóc mù đứng giữa căn hầm lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú vừa xông vào bầy cừu, khiến đứa nào đứa nấy đều phải dè chừng.
Nhìn thấy phản ứng của chúng, Weed âm thầm hài lòng về màn ra oai của mình. Xem ra diễn kỹ của hắn lại tinh tiến thêm một bước.
Hắn chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Mira, nhẹ nhàng cảnh cáo.
“Nếu tao là mày, tao sẽ cất thứ đang giấu sau lưng đi.”
Nghe vậy, Mira lập tức khựng lại, cô bé chăm chú nhìn Weed như muốn xem hắn có phải đang hư trương thanh thế không. Chỉ tiếc dưới ánh mắt tự tin ấy, cô nhìn không ra thứ gì.
Cuối cùng, cô chậm rãi đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra phía trước. Thứ nằm trong tay, thay vì là mẩu bánh mì, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một con dao găm sắc bén. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Weed lập tức gào thét.
Mẹ nó! Thật đúng là có.
Vốn dĩ hắn chỉ thấy Mira vẫn luôn giấu một tay sau lưng nên mới nhử một câu, không ngờ con bé này lại thực sự mang theo hung khí.
Dẫu trong lòng chấn kinh, vẻ mặt Weed vẫn bình thản như thường, hoàn toàn không lộ chút sơ hở nào. Hắn chỉ liếc qua con dao găm một cái rồi thu hồi ánh mắt, dáng vẻ như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu.
Sau đó, hắn chậm rãi bước về phía trước. Mỗi khi hắn tiến lên, đám nhóc đứng gần đó lại bất giác lùi về phía sau. Ban đầu chỉ là một hai đứa đứng gần nhất, nhưng khi Weed tiếp tục tiến tới, cả đám cũng vô thức lùi theo, chẳng mấy chốc, sau lưng chúng đã là bức tường đá lạnh lẽo.
Dưới áp lực nặng nề ấy, rốt cuộc Bull cũng không thể đứng nhìn thêm được nữa.
“Đừng có coi thường bọn tao!”
Nó nghiến răng, bất ngờ gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Weed. Thân hình to lớn của Bull nhanh chóng áp sát, hai tay nắm chặt cây gậy gỗ rồi vung ngang một đòn đầy uy lực. Cây gậy rít gào qua không khí, mang theo khí thế tồi khô lạp hủ nhắm thẳng vào đầu hắn.
Weed lập tức thu lại vẻ ung dung. Đối diện với sức mạnh áp đảo ấy, hắn không dám tùy tiện đón đỡ. Nếu để cây gậy kia đập trúng đầu, chỉ sợ chưa kịp lấy lại túi tiền hắn đã phải nằm đo sàn trước.
Ngay khi cây gậy sắp quét tới, Weed lập tức hạ thấp người. Đầu gối hơi khuỵu xuống, cả thân trên cúi rạp, để cây gậy sượt qua phía trên đầu.
Đòn đánh hụt khiến Bull không kịp thu lực, nửa thân trên vẫn tiếp tục xoay theo hướng vung gậy.
Nắm lấy khoảnh khắc ấy, Weed nhanh chóng bước chéo sang bên, lách qua sườn đối phương. Chân trái vừa đặt vững xuống đất, hắn đã xoay hông, tung một cú đá ngược bằng chân phải vào phía sau hông Bull.
Lực đạo của cú đá kèm theo quán tính từ đà lao khiến thân hình to lớn của Bull chúi mạnh về phía trước rồi lăn một vòng trên đất.
Cú lăn làm nó hoa mắt chóng mặt, trước mắt lấp lánh bầu trời đầy sao, còn chưa kịp tỉnh táo, một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt nó.
Weed bước tới, bàn chân giẫm mạnh xuống bụng làm Bull đau đến gập người. Mặt nó nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy bụng, chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục phản kháng.
Weed thu chân lại, chậm rãi lùi về sau một bước, không còn tiếp tục ra tay.
Dẫu vậy, đám nhóc xung quanh cũng chẳng còn đứa nào có ý định tiến lên, ánh mắt chúng không giấu nổi vẻ kinh hãi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chúng nó đã nhận ra thằng nhóc mù vẫn luôn chạy trốn vốn không hề dễ chọc.
Nhớ đến dáng vẻ hèn mọn khi trước của thằng nhóc mù cùng với bộ dáng oai phong lẫm liệt hiện tại, sự tương phản quá lớn khiến cả đám nhất thời khó lòng tiếp nhận, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Nếu như biết thằng nhóc mù mạnh như thế, chúng làm sao sẽ chủ động gây sự? Làm như vậy chả khác nào chủ động đi chọc giận một con thú dữ đang ngủ say, hoàn toàn là một hành vi tự sát.
Chỉ tiếc, bây giờ hối hận đã muộn, con thú ấy giờ đây đã tìm đến tận cửa. Nghĩ đến đây, không ít đứa vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt thấp thoáng vẻ bất an.
Những gì mà đám nhóc nghĩ chẳng có quan hệ gì với Weed. Giải quyết xong thằng nhóc to con, hắn chậm rãi nhấc chân lên, phủi đi chút bụi bám trên ống quần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mira, lạnh giọng hỏi:
“Tiền đâu?”
Đám nhóc nghe vậy thì giật mình, bàn tay nắm chặt những đồng bạc vừa được chia. Thế nhưng, chẳng đứa nào dám lên tiếng, chỉ đồng loạt quay sang nhìn Mira.
Cô bé mím môi, ánh mắt lần lượt lướt qua Bull đang nằm co quắp dưới đất rồi lại nhìn sang những đứa trẻ đang thấp thỏm chờ đợi. Vẻ quẫn bách thoáng hiện trên khuôn mặt, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng:
“Trả cho nó.”
Mệnh lệnh vừa được đưa ra, đám nhóc dù có không cam lòng cũng chẳng dám phản đối. Những đồng bạc vừa được chia còn chưa kịp nằm ấm trong túi, giờ đây đã phải lần lượt móc ra, gom vào trong túi tiền.
Đứa nào đứa nấy đều mang vẻ mặt đau khổ, ánh mắt lưu luyến nhìn những đồng bạc vừa rời khỏi tay mình, giống như vừa phải chia tay một món bảo vật quý giá.
Chẳng mấy chốc, chiếc túi đã được đưa đến trước mặt Mira.
Cô bé nhận lấy túi tiền rồi cẩn thận kiểm tra, cốt lõi là để phòng ngừa có đứa nào lén tàng tư vài đồng. Nếu vì thiếu mấy đồng bạc mà thằng nhóc mù kia lại nổi giận, chẳng ai biết nó còn định làm gì.
Mãi đến khi xác nhận không có vấn đề gì, Mira mới buộc miệng túi lại rồi ném về phía Weed.
“Của mày.”
Hắn tiện tay bắt lấy, nhưng lại chẳng buồn kiểm tra. Thay vào đó, hắn chỉ đứng tại chỗ, một tay chống cằm, ánh mắt lấp lóe như đang suy nghĩ điều gì.
Thấy hắn không nói gì, Mira bất giác nhíu mày. Cô bé không biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng âm thầm nghi ngờ thằng nhóc mù còn muốn gây sự.
Nhưng ngay sau đó, hành động của Weed lại khiến cô bé ngẩn người. Chỉ thấy hắn mở túi tiền, tùy tiện lấy ra một phần nhỏ rồi cất vào người. Sau đó, trước những ánh mắt kinh ngạc của đám nhóc, hắn thản nhiên buộc túi lại rồi ném ngược về phía cô.
Lúc này, Mira còn đang bận suy đoán mục đích của hắn, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ ném trả túi tiền. Đến khi phản ứng lại, chiếc túi đã rơi xuống ngay bên chân, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Cô bé cúi xuống nhìn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Weed, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã tìm đến tận hang ổ, còn đánh ngã không ít người chỉ để lấy lại túi tiền. Vậy mà bây giờ, tiền đã tới tay, hắn lại chủ động trả phần lớn cho bọn chúng.
Điều này khiến cô hoàn toàn không hiểu trong hồ lô của đối phương đang bán thuốc gì.
Nhưng Weed dường như chẳng để tâm đến phản ứng của Mira. Hắn chỉ phủi tay, xoay người đi về phía cửa, bộ dạng như thể việc cần làm đã xong, không có ý định tiếp tục ở lại.
Nhìn bóng lưng ấy, Mira khẽ nheo mắt. Một tia sáng kỳ lạ thoáng lướt qua đôi đồng tử đen thẫm, sự nghi hoặc trong lòng chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn ngày càng lớn.
Đợi đến khi Weed đã đi gần tới cửa, rốt cuộc cô bé cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
“…Mày không lấy lại toàn bộ? Tại sao?”
Ở góc độ mà Mira không thể nhìn thấy, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên. Nhưng khi quay người trở lại, vẻ mặt hắn đã khôi phục như thường.
“Không cần. Đủ dùng vài ngày là được. Phần còn lại coi như là phí cho bọn mày. Sau này đừng có làm phiền tao.”
Nghe được câu trả lời ấy, Mira liền cảm thấy hiếu kỳ.
Cô bé vốn tưởng Weed sẽ nổi trận lôi đình vì bị trộm tiền, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần phải giao ra toàn bộ số bạc mà cả nhóm khó khăn lắm mới kiếm được. Không ngờ hắn lại chẳng có ý định truy cứu thêm, ngược lại còn tặng cho bọn họ một số tiền lớn như vậy.
Nhận thấy Weed có vẻ không khó nói chuyện như tưởng tượng, lá gan cô bé cũng lớn hơn đôi chút. Cô tạm thời bỏ qua chuyện túi tiền, hỏi sang vấn đề mà bản thân vẫn luôn để tâm:
“Mày tìm ra chỗ này bằng cách nào? Trước giờ chưa từng có ai tìm được đến đây.”
Weed nghe vậy thì nhếch miệng cười, hắn khẽ đong đưa ngón trỏ, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
“Chúng mày còn non lắm. Không ai tìm được chẳng qua là vì không ai muốn tìm mà thôi.”
Lời nói đầy vẻ coi thường ấy khiến sắc mặt Mira lập tức tối sầm, đôi mắt đen láy thoáng lóe lên một tia nguy hiểm.
Còn chưa chờ cô phản bác, Weed đã tiếp tục:
“Bọn mày luôn xuất hiện quanh một khu vực cố định. Dấu vết để lại rõ ràng như thế, muốn tìm ra bọn mày có gì khó?”
Mira mím chặt môi, trong lòng có chút không phục, nhưng nhìn thằng nhóc mù đang đứng ngay trước cửa căn hầm, lời phản bác lại chẳng thể nói ra.
Dù không muốn thừa nhận nhưng đối phương quả thật đã tìm tới tận nơi.
Thấy cô bé không đáp, Weed cũng chẳng tiếp tục dây dưa mà thuận miệng hỏi:
“Tao cũng tò mò một chuyện. Làm sao mày biết tao sẽ chạy ra đường lớn mà phục kích ở đó?”
Vừa nghe đến đây, vẻ khó chịu trên mặt Mira lập tức dịu đi không ít. Cô bé khoanh tay, hơi hất cằm về phía hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên.
“Lần nào chạy trốn mày cũng mượn đám đông che khuất tầm nhìn để rời đi. Mày tưởng không có ai nhận ra sao?”
Khóe miệng Weed khẽ giật giật.
Vừa mới lên mặt chê bai đối phương không có đầu óc, kết quả trong nháy mắt đã bị phản đòn. Cái này liền có chút mất mặt.
Hắn đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng.
Mira nhìn bộ dạng ấy, khóe môi không khỏi cong lên. Tuy nhiên, cô bé cũng không tiếp tục châm chọc mà chuyển sang một vấn đề khác.
“Mày tên là gì?”
“Weed.”
“Tao là Mira.”
Cô bé dừng lại một chút, sau đó nói thẳng:
“Gia nhập nhóm bọn tao đi, Weed.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.