Chương 1: Họp Lớp
Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Hôm nay là ngày họp lớp. Đây là buổi họp lớp đầu tiên trong suốt 10 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Thú thực thì tôi không có hứng thú cho lắm.
Đi thì mệt, mà không đi thì cũng… chẳng sao. Vậy nên tôi đã định từ chối, nhưng đứa bạn tôi lại gọi điện hỏi:
“Mày có định đi không?”
Thấy nó đi, thế là tôi cũng đi. Dù sao, bọn tôi bây giờ ai cũng bận rộn, cũng chỉ có những dịp như thế này mới có cơ hội tụ tập, gặp nhau. Nếu hôm nay không đi, ai biết lần sau lại là khi nào?
Chỉ là, khi đứng trước cửa nhà hàng, tôi lại thở dài đầy ngao ngán. Bấy lâu nay, tôi đã quen với cuộc sống yên tĩnh một mình. Bản thân tôi lại không thích giao du với nhiều người. Ngoài lúc đi làm, tôi rất ít khi tiếp xúc với người khác. Bây giờ đến một nhà hàng đông đúc như thế này, cảm giác có chút không quen.
Tất nhiên, tôi cũng chỉ than thở một chút. Đã đến rồi, cũng không thể bỏ về vào lúc này được. Tôi thích sống một mình chứ không phải người sợ xã hội.
Nghĩ như vậy, tôi liền bước vào. Dựa theo chỉ dẫn của nhân viên, tôi đi đến khu vực sảnh tiệc do lớp tôi đặt trước.
Vừa đến nơi, tôi liền thấy một vài gương mặt quen thuộc. Đó đều là những thành viên nổi bật trong lớp, nhưng phần nhiều vẫn là những gương mặt xa lạ. Trong đó có người là bạn học cũ mà tôi không nhớ mặt, cũng có người là người thân, gia đình của đám bạn trong lớp.
Sự xuất hiện của tôi cũng không ảnh hưởng đến buổi tiệc của mọi người. Có người nhận ra tôi thì chào một tiếng, còn những ai không nhận ra thì cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.
Tôi lia mắt về một vài góc khuất trong sảnh. Chỉ trong chốc lát, mặt tôi liền trầm xuống. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho đứa bạn rồi hỏi:
“Mày chưa đến à?”
Nó đáp lại với giọng áy náy:
“Xin lỗi, tự dưng tao lại có việc đột xuất. Có gì anh em mình hẹn nhau dịp khác nhé.”
Tôi thở dài, ừ một tiếng rồi cúp máy.
Quả nhiên là vậy. Với một đứa luôn đến trước giờ như nó thì không thể nào có chuyện giờ này còn chưa đến được. Mà nó lại biết rõ tính tình của tôi, nên chắc chắn nó sẽ chọn ngồi ở khu hẻo lánh nhất có thể.
Hết cách, tôi đành chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Vài đứa bạn học cũ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Trong đó, một thằng cười hềnh hệch, nâng ly hỏi:
“Làm một ly không?”
Tôi cười, lắc đầu.
“Tao không uống rượu bia.”
Nó nhún vai, cũng chỉ là hỏi cho có lệ. Rồi nó lại hỏi:
“Ngày xưa mày bố đời lắm mà. Sao giờ trông… hiền thế?”
Tôi cười nhẹ, trầm ngâm.
“Hiền à…?”
Ngày xưa tôi là cán bộ lớp, không theo phe nào trong lớp. Ai hỏi gì thì đáp nấy, thấy đúng thì bảo đúng, thấy sai thì bảo sai, không nể nang ai. Lúc đó còn tuổi trẻ bồng bột, không biết nói sao cho dễ nghe nên không được lòng người trong lớp cho lắm.
Đột nhiên, có một đứa con gái ăn mặc sang chảnh đến hỏi tôi:
“Dạo này mày thế nào rồi?”
Tôi nhận ra nó. Ngày xưa, nó là một trong những đứa ghét tôi ra mặt. Bây giờ lại chủ động mò đến đây, cũng không biết là có ý đồ gì.
“Bình thường.” Tôi dửng dưng đáp lại.
“Nghĩa là sao?”
Nó nhìn tôi với ánh mắt soi mói. Trông thấy bộ dạng thường thường của tôi, nó cười đắc ý.
“Ý mày là tầm thường ấy hả?”
Tôi thầm thở dài. Biết thế tôi đã ở nhà, bây giờ tự dưng lại rước mệt vào người.
“Mày hiểu vậy cũng được.”
Cũng chả có gì để giấu, đồng thời cũng không có gì để khoe. Một cuộc sống bình thường, cô độc, không buồn nhưng cũng không quá vui.
Mọi thứ cứ bình bình vậy thực ra cũng không tệ. Chỉ là có nhiều người không thích một cuộc sống như vậy. Theo họ, đó là không có chí tiến thủ, là tầm thường, là vô nghĩa. Còn đối với tôi mà nói, đó chỉ là cách họ định nghĩa về cách sống của họ mà thôi.
Thấy phản ứng thờ ơ của tôi, nó lại khích tướng thêm vài câu. Tôi chỉ nhún vai mà không đáp. Nếu là ngày xưa, chỉ sợ tôi đã sớm tuôn ra đủ các loại “thành ngữ, tục ngữ” rồi.
Nói thêm một hồi, có lẽ là đã chán, nó liền chào hỏi mọi người thêm vài câu cho có lệ rồi rời đi.
Sau khi nó đi, một đứa liền cảm thấy bất bình thay tôi, tức giận nói:
“Khinh người quá đáng. Sao mày không nói gì?”
“Có gì để nói?”
Dù sao, đối với tôi mà nói, đó cũng không tính là xúc phạm gì, chỉ là góc nhìn khác biệt mà thôi.
Câu trả lời của tôi khiến cả bàn im lặng một nhịp. Có lẽ chúng nó cũng không hiểu, nhưng rồi vẫn cười trừ đáp lại để tránh ngượng ngùng cho đôi bên.
Tôi cũng cười theo cho lịch sự.
Cảm thấy đã đủ, còn chưa tan tiệc, tôi liền đứng dậy, gật đầu chào tạm biệt.
Có người nói “hẹn dịp khác”. Tôi cũng đáp lại “lần sau nhất định”, nhưng trong lòng thầm biết đây chắc chắn là lần cuối.
Rồi tôi ra xe, nổ máy lái về.
Tiếng nhạc văng vẳng trong đầu, suy nghĩ của tôi theo dòng nhạc dần trôi vào khoảng không. Cơ thể theo thói quen lập tức chuyển sang chế độ điều khiển xe tự động.
Kỳ lạ là tôi chưa từng gây tai nạn.
Thành phố về đêm nhìn vẫn vậy. Nhưng cũng có thể là vì tôi chưa từng thật sự nhìn nó lấy một chút.
Đến một ngã rẽ, vừa đúng lúc nhạc hết, tôi chợt nghe thấy tiếng động. Bản năng hóng hớt bật lên khiến tôi liếc sang.
Chỉ thấy trong một con hẻm, có khoảng năm, sáu cái bóng đang bao quanh một người. Không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy dáng người đó co lại, như cố thu nhỏ bản thân để biến mất.
Vừa nhìn là biết có chuyện mờ ám đang xảy ra. Lúc này, tôi chỉ ước giá như mình chưa từng thấy. Bởi vì nếu đã thấy thì tôi cũng không thể vờ như chưa nhìn thấy.
Tôi ngồi trên xe, đầu óc phi tốc vận chuyển.
Đối phương người đông thế mạnh, mà tôi cũng không mạnh mẽ gì cho cam. Nếu tôi đầu sắt lao vào, tôi có thể không giúp được gì mà còn góp cả mình vào. Tôi không phải thằng ngu, dĩ nhiên sẽ không lựa chọn đối đầu trực tiếp. Hơn nữa, nếu có thể, thì tôi cũng muốn tránh những rắc rối không cần thiết.
Nếu tôi chỉ câu giờ mà không lộ mặt, có lẽ sẽ có rắc rối, nhưng khả năng không lớn. Còn công việc chính vẫn nên giao cho đúng người thì tốt hơn.
Nghĩ như vậy, tôi liền lấy điện thoại ra, cấp tốc gọi cho cảnh sát. Để đề phòng nạn nhân bị thương, tôi còn tiện tay gọi luôn cả xe cứu thương.
Xong việc, tôi liền bật đèn xe, chiếu thẳng vào con hẻm, đồng thời còn bóp còi để thu hút sự chú ý. Bị ánh sáng chói mắt chiếu vào, kèm với tiếng còi đinh tai nhức óc, đám người lập tức quay đầu lại.
Một thằng trong hẻm bước ra, ánh mắt lăm lăm nhìn về phía tôi. Do trời tối, tôi lại đội mũ bảo hiểm, thằng đó còn bị ánh đèn cản tầm nhìn, nên chắc chắn nó không nhìn thấy tôi.
Với niềm tin tràn đầy, tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nhận ra mình chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Thế là theo bản năng, tôi bật thốt lên:
“Cảnh sát tới rồi.”
Nói xong, tôi mới thấy mình… ngu thật. Nếu như đây là lũ tội phạm thì nói câu này xong chỉ khiến tôi chết nhanh hơn. Tất nhiên, trường hợp này chỉ có trong phim, còn ngoài đời ai lại gặp phải chứ?
Nghe thấy lời tôi nói, thằng đó khựng lại. Nó quay vào hẻm, nói gì đó với mấy thằng kia.
Để thêm một lớp bảo hiểm, tôi giơ điện thoại lên, định đe dọa rằng mình đang livestream để chúng nó biết khó mà lui.
Chỉ là… còn chưa kịp nói gì.
CHÍU!
Một tiếng nổ rất khô vang lên.
Tôi chỉ cảm thấy đầu mình bị đập mạnh một cái, như có ai đó dùng búa gõ thẳng vào trán.
Mắt tôi bỗng tối sầm lại, hai chân lập tức mềm nhũn. Rồi tôi ngửa cổ ra sau, cơ thể theo quán tính mà ngã xuống, đầu đập vào mặt đường lạnh ngắt.
Không đau lắm. Có lẽ mọi thứ xảy ra quá đột ngột, khiến não tôi không kịp xử lý.
Tôi cứ tưởng chỉ là một vụ bắt nạt bình thường, nhưng thật không ngờ là chúng nó lại có súng.
Đã nói không đầu sắt lao vào thì sẽ không sao, cuối cùng vẫn là góp cả mạng mình vào.
Haiz, thật là oan uổng. Nếu có lần sau…
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua.
Thế rồi mọi thứ tắt hẳn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.