Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới

Chương 10: Chỉ Cần Lão Ta Chết!

Đăng: 05/10/2026 16:00 2,440 từ 4 lượt đọc

Cơn đau dữ dội một lần nữa đập thẳng vào nhận thức.

“AAAAAA—”

Tôi thét lên đầy đau đớn, cả người mất sức ngã vật xuống đất.

Adrenaline vừa rút đi, những vết thương vốn bị tạm thời áp chế lập tức đồng loạt bùng phát. Đặc biệt là con mắt bên trái, cảm giác đau nhức giống như có người đang cầm một cây kim nung đỏ không ngừng khuấy bên trong hốc mắt.

Bụi đất bám vào những vết thương hở, mỗi lần cơ thể cọ xuống mặt đất lại truyền đến từng cơn đau rát như bị xát muối.

Tôi nghiến chặt răng, đột nhiên đập mạnh trán xuống nền đất, cố dùng những cơn đau nhỏ hơn để chịu đựng sự đau đớn đang hành hạ toàn thân.

Một cơn đau khác lập tức truyền đến, nhưng vẫn không đủ. Tôi lại đập thêm vài lần, đến mức đầu óc choáng váng, tầm mắt vốn đã mơ hồ càng trở nên quay cuồng.

Cơn đau liên tiếp truyền đến như kích hoạt cơ chế phòng vệ của não bộ. Đến cuối cùng, những cơn đau thấu xương vốn liên tục hành hạ toàn thân dần trở nên xa xôi, chỉ còn lại từng đợt tê rần lan khắp tay chân.

Mãi đến lúc này, tôi mới miễn cưỡng kéo được ý thức trở về từ trong hỗn loạn.

Rồi tôi chợt nhớ ra…

Somnium Luminis!

Đúng! Tôi phải đưa nó đến chỗ Eldric.

Tôi lập tức đưa tay nắm lấy cây giáo nằm bên cạnh, cắm mạnh mũi giáo xuống nền đất rồi dùng nó làm điểm tựa, cố gắng chống người đứng dậy.

Hai cánh tay run lên dữ dội, cơ thể vừa miễn cưỡng nhấc khỏi mặt đất, hai chân đã mềm nhũn ngã xuống.

Va chạm mạnh làm cơn đau vừa mới tê đi lập tức bùng lên. Tôi đau đến mức khó thở, phải nằm im vài giây mới lấy lại được chút sức lực.

“Phù… phù…”

Tôi thở hổn hển vì cơ thể đã mệt rã rời. Không có thời gian để tiếp tục lãng phí, tôi lại nắm lấy cán giáo, cố gắng chống người đứng lên. Một tay chống đất, một tay ghì chặt cán giáo, tôi từng chút một kéo cơ thể lên.

Nhưng vô ích, hai chân còn chưa kịp duỗi thẳng đã lập tức khuỵu xuống rồi đổ sụp.

“Mẹ kiếp!”

Tôi gầm lên giận dữ. Rung chấn từ phổi lập tức lan đến vùng bụng làm tôi phải hít một hơi khí lạnh.

Rõ ràng chỉ cách Somnium Luminis có một đoạn, nhưng đối với tôi nó lại là một khoảng cách xa vời vợi khó mà với tới.

Hít một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm. Tôi bấu chặt xuống nền đất, cố gắng kéo lê cơ thể tiến về phía trước.

Vết thương ở bụng cọ xuống mặt đất đau đến nhói óc. Tôi bấu chặt năm ngón tay xuống đất, gần như bóp vụn nắm đất trong lòng bàn tay.

Không biết bản thân đã bò trong bao lâu, chỉ biết khi ở trước mặt bình hoa, toàn bộ móng tay tôi đã nhuộm đẫm máu, trán nổi đầy gân xanh.

“Phù… phù… phù… cuối cùng… cũng tới.”

Tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể lì lợm đến vậy, nhiều lần tròng mắt tôi trắng dã, chỉ muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là đến được nơi đây.

Không dám chậm trễ, tôi đưa hai bàn tay run lẩy bẩy của mình nâng bình hoa lên.

Tôi vốn định mang theo nó đến chỗ Eldric, nhưng khi chạm vào bình hoa, hai bàn tay lại nặng như rót chì làm tôi sẩy tay.

Chiếc bình rơi xuống đất lập tức bể tan tành. Mùi hương từ Somnium Luminis tức thì xộc thẳng vào mũi.

Trước đó chỉ đứng từ xa, những vết thương cũ trên người tôi đã có dấu hiệu được chữa lành. Bây giờ ở ngay bên cạnh, dược lực giống như được khuếch đại lên mấy lần.

Những vết cắt nhỏ trên tay chân nhanh chóng ngừng chảy máu, miệng vết thương co lại rồi dần kết thành một lớp vảy mỏng. Ngay cả cảm giác đau rát khắp cơ thể cũng đang từng chút một dịu xuống.

Chỉ có những thương thế nặng như vết đâm ở bụng và con mắt bị thương là không thể khôi phục ngay lập tức. Nhưng so với lúc trước, ít nhất tình trạng cũng không chuyển biến xấu hơn.

Cảm nhận được cơ thể đang dần lấy lại sức lực, lúc này tôi mới chợt nhận ra một chuyện.

Có lẽ việc tôi có thể sống đến tận bây giờ, ngoại trừ ý chí và đống ma pháp cường hóa của Eldric ra thì Somnium Luminis cũng góp công không nhỏ.

Từ lúc bước vào khu vực này, tôi vẫn luôn hít phải mùi hương của nó. Mặc dù khoảng cách khá xa khiến hiệu quả không quá rõ rệt, nhưng trong suốt trận chiến, nó vẫn luôn âm thầm chữa trị những vết thương trên người tôi.

Nếu đổi sang một địa điểm khác, với cái bụng bị đâm xuyên rồi còn vận động dữ dội như vậy, chỉ sợ tôi đã sớm nằm thẳng từ lâu.

Quả thật là thần dược.

Không cảm thán quá lâu, cơ thể vừa khôi phục được một chút sức lực, tôi lập tức mang theo bông hoa, cấp tốc quay trở lại chỗ Eldric.

Khi quay lại, tình trạng của Eldric đã tệ hơn lúc trước rất nhiều.

Sắc mặt ông ta trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc. Máu từ vết thương ở tim vẫn đang chậm rãi chảy ra, hơi thở của ông ta chập chờn giống như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy sự sống trong thân thể Eldric đang dần trôi đi, tôi lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh, đang định đưa Somnium Luminis đến trước mặt ông ta thì động tác chợt dừng lại.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Hay là…

Hay là tôi giữ bông hoa này nhỉ?

Ý nghĩ này vừa nảy sinh liền khó có thể kìm lại.

Có Somnium Luminis, thương thế của tôi sớm muộn cũng có thể khỏi hẳn. Con mắt bị thương có lẽ cũng có thể khôi phục.

Không chỉ vậy, đây là bảo vật có thể chữa trị thương thế nặng đến mức gần như nghịch thiên, chả khác gì một bình máu di động cao cấp. Chỉ cần tôi không bị thuấn sát, rất nhanh liền có thể đầy máu quay lại.

Ý thức được giá trị của nó, tôi vô thức nắm chặt bông hoa, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống Eldric.

Ông ta sắp chết rồi.

Nếu như Eldric chết, ba thỉnh cầu tự nhiên cũng mất. Nhưng đổi lại, tài sản trên người ông ta, những chiếc nhẫn ma đạo cụ, có lẽ còn có cả tiền, trang bị, sách ma pháp và đủ loại đồ vật mà hiện tại tôi ngay cả tiếp xúc cũng không có tư cách.

Một phó hiệu trưởng học viện ma pháp, tài sản còn có thể ít sao?

Vừa nghĩ đến đây, hô hấp bất giác liền trở nên dồn dập.

Chỉ cần ông ta chết rồi…

Chỉ cần ông ta chết rồi…

Chỉ cần lão ta chết!

Mọi thứ… đều sẽ là của ta!

PHẬP!

Bỗng có một âm thanh đột ngột vang lên trong tiềm thức.

Ta—tôi giật mình tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, mắt phải vằn vện tơ máu.

Mẹ kiếp! Bông hoa này có hố.

Tôi vội vàng với lấy một hòn đá, đập thẳng vào bàn tay mình. Bàn tay bị hòn đá dập nát, cơn đau dữ dội khiến tôi phải buông bông hoa ra. Ngay khi rời khỏi nó, những ý nghĩ điên cuồng vừa rồi lập tức yếu đi rất nhiều.

“Hít—”

Tôi hít một hơi khí lạnh vì đau đớn. Nhìn bàn tay đã nát bấy của mình đang run rẩy, qua một hồi lâu, tôi vẫn không thể bình phục lại tâm tình, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.

Bởi vì tôi biết, những ý nghĩ đó… vốn là của tôi.

Tôi cũng không phải hạng người thanh cao gì, nhiều năm nghèo đói, bây giờ thấy tiền sáng mắt là chuyện bình thường. Thậm chí nếu ông ta thật sự chết ở đây, tôi khẳng định sẽ không ngại nhặt xác cho ông ta, tiện tay thu hết đống đồ trên người luôn.

Nhưng tôi không dễ dàng lập lời hứa. Bản thân tôi cũng ghét những người hứa suông. Nên một khi đã hứa, tôi phải làm cho bằng được.

Vậy nên chỉ cần thỏa thuận về việc tôi phải cứu sống ông ta vẫn còn hiệu lực, thì tôi còn chưa đến mức làm ra chuyện giết người đoạt bảo.

Nếu đã như vậy thì chỉ có thể là do ảo giác của bông hoa. Nó không thể tiêm cho tôi những ý nghĩ mà tôi chưa từng có, nhưng lại có thể khuếch đại những ác niệm vốn đã tồn tại, dù đó chỉ là những ý nghĩ nhỏ bé nhất thời.

Nghĩ tới đây, tôi nắm chặt bàn tay, dù còn đang đau nhức nhưng nó đã ngừng run rẩy.

Đôi khi có những lằn ranh dù có chết cũng không thể vượt qua, nhưng tại cái thế giới chết tiệt này, điều gì cũng có thể xảy ra. Chính vì lo sợ mình sẽ vượt quá giới hạn nên tôi đã cố tình luyện tập một loại kỹ năng. Nó cũng là át chủ bài duy nhất mà tôi có vào thời điểm hiện tại.

Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng không ngờ át chủ bài vẫn là bại lộ sớm. Còn may trong họa có phúc, thời khắc này không có ai chứng kiến.

Bông hoa này, dù có bẫy, tôi cũng phải cầm. Nói là vậy, nhưng tôi lại chậm chạp không nắm.

Giống như là bị bóng ma tâm lý, dù đã có chuẩn bị, tôi vẫn lo ngại mình sẽ không chống được sự dụ hoặc khổng lồ này.

Sắc mặt của Eldric càng ngày càng tiều tụy báo hiệu cho tôi rằng không có thời gian để tiếp tục chần chờ.

Có những thứ, tôi phải tự mình đối mặt.

Tôi nhanh chóng chộp lấy bông hoa. Ngay lập tức, những ý nghĩ điên rồ đã được tôi áp chế tức thì trỗi dậy.

Đủ loại ác niệm liên tục vờn trong não. Từ giết người đoạt bảo, giết cha mẹ để xả hận cho đến hủy diệt thế giới…

Nhưng lần này đã có chuẩn bị, mọi thứ đều bị tôi ném ra khỏi đầu. Hiện tại, tôi chỉ cần làm điều tôi cần phải làm.

Tôi đưa bông hoa đến trước mặt Eldric, cơ thể còn hô hấp của ông ta theo bản năng khẽ hít vào vài hơi. Dược lực tức thì lan khắp cơ thể Eldric, nhưng vết thương ở vùng tim vẫn không có dấu hiệu lành lại.

Như tôi dự đoán, đối với các vết thương quá nghiêm trọng, chỉ ngửi là không đủ. Somnium Luminis tuy là thần dược nhưng cũng không phải là vạn năng. Cho dù là nó cũng không thể hồi sinh người chết.

Mà Eldric hiện tại cách cửa tử chỉ còn có nửa bước.

Chỉ còn một cách…

Tôi nhìn bông hoa trong tay, lại nhìn Eldric nằm dưới đất, đại khái đoán được mình phải làm gì.

“Mẹ nó.” Tôi gầm thét, mặt lập tức nhăn như đít khỉ.

Hết cách, đã hứa với Eldric, dù có ghê tởm đến đâu, tôi vẫn phải làm.

Chuẩn bị tâm lý, tôi nhắm mắt, nín thở rồi nhét thẳng Somnium Luminis vào trong miệng.

Tôi cấp tốc nhai nát bông hoa. Chất lỏng từ bông hoa truyền lại vị ngọt ngào và thanh mát.

Đây quả thật là thứ ngon nhất tôi từng ăn ở kiếp này, đồng thời cũng là thứ tởm nhất.

Nước mắt tuôn rơi, tôi cạy mở miệng Eldric rồi truyền toàn bộ cho ông ta.

Vết thương của Eldric nhanh chóng khép lại. Cơ thể ông ta tỏa ra sức sống còn mãnh liệt hơn lúc chúng tôi mới gặp.

“Ọe…” Làm xong, tôi lập tức nôn khan.

Mẹ nó. Chuyện này tốt nhất không được có người thứ hai biết.

Lượng lớn dược lực trực tiếp đi vào cơ thể, hiệu quả lập tức mạnh hơn lúc trước rất nhiều.

Vết thương ở ngực và bụng của Eldric bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Phần da thịt bị xuyên thủng nhanh chóng tái sinh, sắc mặt trắng bệch dần xuất hiện huyết sắc.

Hơi thở vốn yếu ớt cũng nhanh chóng trở nên ổn định.

Chỉ qua một lúc, sinh cơ trên người ông ta đã bừng bừng trở lại.

Eldric đột ngột mở mắt, ông ta kinh ngạc nhìn thân thể mình, rồi sờ lên vị trí trái tim với vẻ khó tin.

“Ta… ta còn sống.”

Sau đó ông ta lập tức quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt vừa có cảm kích, vừa có kinh ngạc, lại còn xen lẫn một tia tò mò quen thuộc.

“Ngươi thành công? Bằng cách nào?”

Thấy ông ta tỉnh lại, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công tôi chịu đựng nhiều như thế.

Chỉ là khi nhìn thấy mặt Eldric, trong đầu tôi lập tức hiện lại cảnh tượng vừa rồi.

Dạ dày lập tức cuộn lên. Tôi đã cố nhịn, nhưng thật sự là nhịn không nổi.

“Ọe… ọe… ọe.”

Eldric nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của tôi, lập tức lo lắng bò dậy.

“Ngươi không sao chứ?”

Ông ta đưa tay đặt lên lưng tôi, cúi người xuống kiểm tra.

Tôi lập tức nổi da gà toàn thân. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt Eldric ở ngay trước mắt.

“ỌE—!”

Tôi vội vàng lùi lại.

“Ngài… ngài đừng qua đây!”

Eldric đứng hình, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Tôi cũng không còn sức để giải thích.

Việc nôn khan như bật lên một công tắc trong cơ thể, cảm giác mệt mỏi tích tụ từ trước lập tức ập đến như thủy triều. Trời đất xung quanh bỗng nhiên chao đảo, tôi chỉ thấy mắt mình đảo một vòng.

Và rồi—

“Này… Cậu nhóc?”

“Này!”

1

Được yêu thích bởi: Đại Hiệp Mèo