Chương 7: Không Thể Có Kế Hoạch Nào Đáng Tin Hơn Sao?
Nhật Ký Sinh Tồn Tại Dị Giới
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Eldric thấy tôi đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, tôi cũng không ngây thơ đến mức tin một lời hứa suông.
“Tôi cần thứ gì đó bảo đảm.”
Cặp chân mày của Eldric khẽ co lại, ông ta lộ vẻ khó chịu vì không được tin tưởng.
“Ta có thể dùng ma pháp để ký kết khế ước.”
Lắc đầu từ chối, tôi đưa ra một lý do nửa thật nửa giả.
“Tôi không biết ma pháp. Hơn nữa, tôi mù chữ.”
“Ngươi mù chữ?”
“Hết cách, gia đình quá nghèo, không có tiền cho tôi đi học.”
Eldric lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, một đứa trẻ mù chữ lại có thể đến được mức này đã nằm ngoài nhận thức của ông ta.
Cũng không thể trách được. Đổi lại là tôi, khẳng định cũng hoài nghi đối phương có phải là người chuyển thế trùng sinh hoặc bị đoạt xá hay không.
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Liếc nhìn toàn thân Eldric, tôi trầm ngâm trong thoáng chốc.
Ma pháp khế ước là cái hố lớn nhất có thể dẫm. Trời mới biết thứ ông ta dùng có phải là ma pháp khế ước hay không.
Cho dù là phải, nếu là khế ước chủ tớ thì ván này liền lật thuyền trong mương.
Eldric dù có thể tin, nhưng đề phòng một chút vẫn tốt hơn…
Tôi cần một thứ gì đó đủ giá trị nhưng lại không thể quá tham để tránh đụng đến lợi ích của đối phương. Nếu không thì cho dù ông ta đáp ứng, chỉ cần thoát ra khỏi Dungeon, tôi rất có thể sẽ bị truy sát.
Nghĩ đến đây, tôi thầm thở dài.
Có thực lực mạnh mẽ chính là tốt, nếu tôi đủ mạnh còn cần nghĩ nhiều làm gì…
“Ngươi nghĩ xong chưa?” Eldric thúc giục. “Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Lại quan sát thêm một hồi, tôi đã có lựa chọn của mình.
“Tôi muốn một trong những chiếc nhẫn mà ngài đang đeo.”
Mỗi ngón tay của Eldric đều mang một chiếc nhẫn. Từ ngoại hình đến xem, có thể thấy là mỗi chiếc đều không tầm thường. Nhưng ông ta sở hữu nhiều như thế, chắc sẽ không để ý đến việc tôi lấy một cái đâu nhỉ?
“Ngươi muốn Ma đạo cụ? Ngươi lại không dùng được, muốn để làm gì? Không bằng đổi một thứ khác tốt hơn?”
“Không cần. Liền nó.” Tôi lắc đầu.
Eldric không nói hai lời, trực tiếp tháo một cái ra đưa cho tôi.
“Cho ngươi. Nhẫn này là—”
“Dừng. Tôi không muốn biết. Nói kế hoạch của ngài trước đi.”
Biết cũng không quan trọng, tôi khẳng định là đem bán. Hơn nữa, còn không thể là tôi bán.
Tiền quá cồng kềnh, không tiện mang theo, cũng chỉ có thể lấy cái nhẫn này.
Chỉ là không ngờ cái nhẫn này là Ma đạo cụ. Quả nhiên, có thể được một phó hiệu trưởng mang trên người há lại là phàm vật, nếu đem đi đấu giá chắc cũng kiếm được một bút lớn.
Miệng Eldric méo xẹo do bị cắt ngang, nhưng có vẻ ông ta đã quen với điều đó nên nói tiếp.
“Kế hoạch của ta là… ngươi câu giờ, ta dứt điểm.”
Đậu đen rau muống… Tôi liền biết là kiểu kế hoạch này.
“Cụ thể như nào? Ngài cũng không định để tôi tay không vào đấu tay đôi với nó đi?”
“Dĩ nhiên là không.” Eldric vội vàng trả lời. “Trước khi hành động, ta sẽ niệm các phép cường hóa lên người ngươi.”
“Vũ khí thì sao?” Tôi chỉ vào ngọn giáo và dao găm của mình. “Ngài nhìn xem hai thứ này có được không?”
Eldric nhìn vào bộ dạng rách rưới của tôi rồi cảm thán.
“Ngươi cũng là đủ liều…”
“Không phải ngài cũng vậy sao?” Tôi chỉ vào vệt áo ngày càng sẫm màu của ông ta.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười không nói, rồi bỗng dưng cả hai đều cười phá lên.
“Ngài đừng có chết trước khi hoàn thành ma pháp đấy. Tôi còn muốn sống thêm một lúc nữa.”
“Ngươi cũng vậy.”
Sau đó, chúng tôi lại trao đổi thêm về những lưu ý khi đối mặt thủ hộ giả.
…
Thông tin mà Eldric có về thủ hộ giả không nhiều, nhưng cũng đủ hiểu tại sao ông ta lại tự tin đến vậy.
Thủ hộ giả này về bản chất không cùng đẳng cấp với ông ta. Đặc điểm của nó chỉ nằm ở tốc độ và khả năng tàng hình chứ lực công kích cũng không quá mạnh.
Chẳng qua Eldric đã đánh giá quá cao bản thân. Dù có ma pháp mạnh mẽ nhưng ý chí của ông ta không đủ mạnh để kháng cự hoàn toàn ảo giác của bông hoa. Chỉ một giây bất cẩn, ông ta liền bị trọng thương, phải trốn ở nơi này.
Có thể thấy, cho dù là ma pháp sư ở thế giới này thì cũng không vô địch. Giống như những gì tôi biết ở kiếp trước, họ vẫn rất yếu ở khoản cận chiến. Chỉ cần có thể tiếp cận được thì vẫn có phần thắng.
Nhưng thân xác con người cũng không phải là quái thú, làm sao để làm được điều đó thì lại là một dấu hỏi lớn.
Trở lại vấn đề chính, Eldric từng thử các ma pháp điều tra và kết luận là: chỉ có thể phát hiện thủ hộ giả bằng âm thanh.
Vấn đề là âm thanh của nó vốn đã rất khó nghe thấy, lại có ảo giác yểm trợ nên nếu không biết trước thì sẽ khó lòng phòng bị. Điều này hợp lý, thế giới này cũng không phải là game, có bảng trạng thái hiển thị toàn bộ thông tin về đối thủ.
Những kẻ trúng chiêu đều đã chết, làm sao có thể có tình báo về năng lực của thủ hộ giả được. Nếu như không gặp được Eldric, chỉ sợ kết cục của tôi cũng sẽ giống như bọn họ.
Nhưng lần này thì khác. Với ý chí của tôi kèm với ma pháp cường hóa thì sức đề kháng đối với ảo giác sẽ rất cao. Cầm cự trong một khoảng thời gian hẳn là không vấn đề.
Mà nếu không có sự quấy nhiễu của ảo giác thì mấu chốt nằm ở chỗ phát giác được âm thanh của thủ hộ giả hay không.
Này không khó, khác với Eldric dựa hoàn toàn vào ma pháp, tôi có thể sống đến giờ chính là dựa vào kỹ năng sinh tồn. Chỉ cần không phải là âm thanh nhỏ đến mức không nghe được thì đó không phải vấn đề gì.
Vấn đề duy nhất cần lo lắng là liệu Eldric có thể thành công giết chết thủ hộ giả? Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi:
“Ngài có chắc chắn mình sẽ đánh trúng?”
“Bảy mươi phần trăm.” Eldric đáp lại.
“…”
Mẹ nó. Thì ra 70% của ông ta là ý này. Quả thật là không đáng tin.
Những thứ cần biết đều đã biết, biết nhiều hơn nữa cũng không để làm gì. Dù sao ngay từ đầu, tôi chỉ có một lựa chọn là giúp đỡ Eldric, chứ chỉ có mình tôi thì cũng không thể tự thoát ra khỏi đây được.
Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ có cơ hội sống sót mà còn lừa được ba thỉnh cầu.
Huyết kiếm!
Cơ hội đổi đời đã tới tay, chỉ còn một điều, đó là… sống sót.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.