Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 18: Một Đoá Hoa Lạc Lối

Đăng: 02/10/2026 20:26 1,422 từ 5 lượt đọc

Bị trói buộc trên không trung như thế này là một điều khó thoát ra đối với Romiko, nhưng với việc sở hữu khả năng của chức nghiệp Chiêu Hồn Sư cô có thể thoát nó.

[Thay Thế] -cô nói ra với một giọng điệu tự tin như thể sắp tung ra một kĩ năng nào đó có thể đánh bại cậu vậy.

Chỉ thấy một khoảnh khắc sau, khả năng của Lâm Dương đã không tác động lên Romiko nữa, đơn giản là vì cô đã tráo đổi mình với vị trí của các tạp linh, dĩ nhiên nếu tạp linh càng xa cô thì càng tốn ma lực.

"Chức Nghiệp của cậu là gì?"Lâm Dương nhìn Romiko hỏi với giọng điệu thắc mắc.

"Đây là thông tin bí mật đấy, cậu nghĩ tớ sẽ nói ra sao. Dù sao thì cậu cũng sắp chết rồi, tớ cũng sẽ nói cho cậu biết vậy. Chức Nghiệp của tớ là Chiêu Hồn Sư, nó cho phép tớ có thể thao túng linh hồn đấy và thậm chí là như thế này nữa"

Romiko nói với vẻ vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình, quả thực cô rất mạnh mẽ vì vậy việc cô kiêu ngạo là coi được.

Chỉ thấy sau khi nói xong, áp bức mà cô tỏa ra đã lớn hơn rất nhiều rõ ràng như việc đó là thân xác Romiko nhưng đã thay người vậy.

Đó là bởi vì cô đã dùng sức mạnh của mình cho linh hồn võ sư kia nhập vào mình, từ đó cho phép cô nhận được toàn bộ sức mạnh của ông ta.

"Mạnh thật không ngờ cậu lại mạnh đến như vậy"Lâm Dương vừa cảm thán xung quanh cậu vô số những viên đá từ khắp nơi trên cánh đồng trôi nổi lên bên cậu, rõ ràng nó là khả năng của cậu, không chỉ vậy cậu còn bay lên cao hơn chục mét.

Chỉ thấy số lượng gần như vô tận đấy trút xuống vị trí của Romiko, với một số lượng khủng lồ như vậy, việc chạy khỏi nó là điều không tưởng.

"Chỉ dựa vào thế thôi sao" Romiko nói, vừa nói từ lòng bàn tay cô vô số cú đấm khủng lồ được tung ra, chúng bay về phía đòn tấn công của Lâm Dương, mỗi khi va chạm vào đống đá của Lâm Dương chúng đều tạo ra đợt sóng xung kích và khói bụi cực kỳ nhiều.

Nhân cơ hội này Romiko lao thẳng lên trên phía Lâm Dương với một tốc độ không thể tưởng nổi, dù cho Lâm Dương đang bay ở độ cao hơn chục mét, cô vẫn lao đến chỉ bằng cú bật nhảy.

Vô số cú đấm khủng lồ được tung ra từ bàn tay mảnh khảnh của cô. Đây là một khả năng hồi còn sống của linh hồn người võ sĩ mà cô đang cho nhập xác. Nó là một đòn tấn công đơn giản được ngưng tụ từ ma lực.

Những cú đấm này đủ mạnh để nghiền nát mọi thứ trên đường đi, nó có thể nghiền nát của nguyên tử phân tử.

Tất cả những cú đấm trước khi chạm đến lâm Dương đều dừng lại, tất cả là vì khả năng của cậu đã tự động chặn nó lại và đẩy nó về phía Romiko.

Đòn tấn công lao ngược lại về phía Romiko ngay lập tức né sang, dĩ nhiên những đòn tấn công cỡ đó hoàn toàn đủ sức khiến Romiko bị thương nặng, nhưng cô đã né được.

Vì vậy dù nó có mạnh đến đâu cũng chả có ích gì.

Việc nhảy lên không trung bằng sức bật nhảy khiến cô không có nhiều thời gian ở không trung vì vậy đáp xuống đất.

Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu, nếu như đây là truyện ngôn tình thì đã có những trái tim hồng được bắn ra, nhưng đáng tiếc nó không phải.

Hiện tại cô đang dùng sức mạnh của một võ sư quyền anh, vì vậy việc tấn công người ở trên không rất khó khăn.

Cô đang không nghĩ ra cách nào để khiến cậu trọng thương chứ đừng nói đến giết cậu.

"Nhưng mà mọi kỹ năng đều cần đến ma lực nhỉ?" Cô nghĩ "Thế thì chỉ cần đánh đến mức cậu ta không còn đủ ma lực để dùng bất cứ kỹ năng nữa là được"

Đó là suy nghĩ của cô về cách đánh bại cậu, quả thực đây là điều hiển nhiên, bất cứ thứ gì đều cần ma lực để duy trì sự tồn tại giống như cái ghế sẽ có ma lực cấu tạo nên hình dạng cái ghế và duy trì sự tồn tại nên nó vậy.

Các kỹ năng hiểu đơn là việc dùng ma lực để làm một thứ gì đó, nhưng cũng có thể hiểu là ma lực là nguồn cung cấp năng lượng cho kỹ năng. Vốn con người không thể nhìn thấy hay tương tác với ma lực được nên dùng kỹ năng là cách duy nhất mà có thể tương tác với ma lực, dù vậy vẫn có một số kỹ năng cho phép trực tiếp tương tác với ma lực.

Dĩ nhiên Romiko đủ thông minh để cho linh hồn người võ sư nhập xác và thoát xác liên tục, điều này là để cho cô đỡ tốn ma lực nhất có thể.

Ngay khi cô định lao lên thì...

Cô đã thấy mình đang ở trong một đống đổ nát giữa ngọn núi, cơ thể cô đau nhức không thể tả nổi, giống như bị thứ gì đó ném đi vậy.

"Từ lúc nào chứ..." Cô nói với vẻ không thể tin được, cô rất bàng hoàng vì những gì đã diễn ra, không thể nào khi cô bị đánh bay mà không kịp phản ứng, tốc độ của cô nhanh hơn cậu ta rất nhiều.

Ngay lập tức vô số hòn đá từ đống đổ nát tấn công vào cô, chúng đã cứa rách da cô, những vết thương chằng chịt xuất hiện lên da thịt cô.

Đáng lẽ với tốc độ của mình cô hoàn toàn có thể né được chúng, thế nhưng cô quá bàng hoàng đế phản ứng

Đến khi cô kịp phản ứng cổ họng cô đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến mức không thể phát ra lời nói bình thường được.

Một viên đá đập thẳng vào đầu cô, cô ngất đi.

----

Lâm Dương vốn đã nghĩ sẽ có một cuộc chiến kinh khủng với Romiko.

Quả thực nó là một cuộc chiến khó, nhưng không phải là không thể thắng.

Việc thắng được Romiko hoàn toàn là sự liều lĩnh của cậu.

Quả thực, việc dùng [Telekinesis] đánh bay Romiko là vì cậu đã rất cố gắng, cậu đã dùng hơn 70% ma lực hiện tại của mình, vì vậy nó cũng là thứ giúp cậu đánh bay được cô nàng.

Đứng trước thân thể của Romiko, Lâm Dương đứng lặng rất lâu.

Rõ ràng với việc Romiko có ý định giết cậu thì việc cậu giết lại cô sẽ là một chuyện bình thường.

Nhưng cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, cậu chưa bao giờ giết người cả, việc giết quái vật chỉ đơn giản là chúng hóa thành dữ liệu mà thôi nên cậu cũng không thấy gì.

Việc tàn nhẫn cậu từng làm chính là việc bóp nát cổ họng của Ngọc Anh, cậu không bao giờ muốn giết đồng loại của mình cả, trừ khi đó là tình huống bất khả kháng.

Có thể sẽ nhiều người cho rằng cậu đạo đức giả, hai mặt thế nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới cấp ba, chưa trải sự đời nên cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc giết chết ai đó một cách hoàn toàn.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn sẽ không ngần ngại đánh người khác đến mức trọng thương.

Đúng lúc này cái xác của Romiko đứng dậy, đôi mắt cô trắng dã nhìn thẳng vào phía cậu, cô thủ một tư thế kì dị nhưng vô cùng hào nhoáng.

Trông cô không có vẻ gì là sẽ tấn công cậu cả, tuy vậy sự nguy hiểm vẫn toát lên từ cô.

"Sao có thể" Cậu không tin vào mắt mình mà nói, việc cô bị thương nặng như vậy mà vẫn tỉnh được là một điều kỳ tích.

—

0