Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 14: Vậy Là Vận May Của Tôi Đã Hoạt Động

Đăng: 22/09/2026 21:24 1,701 từ 7 lượt đọc


Bước qua cánh cửa phòng SVIP, đập vào mắt Lâm Dương là một không gian vô cùng rộng lớn. Căn phòng này đã được thiết lập để mô phỏng lại địa hình của một sa mạc cằn cỗi. Những đụn cát nhấp nhô trải dài, không khí khô khốc và nhiệt độ môi trường duy trì ở mức 45 đến 50 độ C.


Thế nhưng, những giọt mồ hôi không hề xuất hiện trên trán Lâm Dương. Từ khi trở thành Người Chơi, cơ thể của họ đã được số hóa và tăng cường, hoàn toàn miễn nhiễm với những tác động cực đoan của môi trường. Dù là nhiệt độ thiêu đốt, phóng xạ hạt nhân hay môi trường chân không ngoài vũ trụ, chỉ cần thanh HP không cạn, họ vẫn có thể hoạt động bình thường.


"Đó là công tắc kích hoạt nhỉ."


Lâm Dương nhìn về phía một bệ đá nhỏ đặt giữa sa mạc, phía trên có một nút bấm màu đỏ. Cậu tiến lại gần, không chần chừ đưa tay nhấn xuống.


Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh rung lên. Những vòng tròn ánh sáng liên tục xuất hiện trên nền cát. Đủ mọi chủng tộc ma vật từ Goblin, Slime, Zombie cho đến Skeleton đồng loạt trồi lên. Số lượng của chúng đông đặc, đếm sơ qua ít nhất cũng phải 30 con.


Khác với Phó Bản tự nhiên, trên đỉnh đầu của đám quái vật nhân tạo này đều hiển thị sẵn một thanh HP và con số Level màu đỏ rực. Điều này giúp khách hàng tối ưu hóa thời gian cày cuốc, hoàn toàn không cần phải tốn công sử dụng [Thẩm định] lên từng mục tiêu.


"Quả nhiên là thế, dịch vụ đắt tiền có khác."


Lâm Dương đưa tay ra phía trước, phẩy nhẹ một cái. Lực lượng của [Telekinesis] lập tức quét qua, hất văng vài con Goblin đang lao đến bay ngược ra xa.


Một con Zombie gầm gừ vồ tới. Cậu chỉ khẽ thay đổi ý niệm, áp lực không gian lập tức ép chặt lấy đầu nó, bóp nát nó thành từng mảnh dữ liệu ánh sáng.


Nhận thấy đám quái vật đã tụ lại thành một bầy lớn, Lâm Dương giơ cao bàn tay. Ngay lập tức, toàn bộ 30 con ma vật bị một thế lực vô hình nhấc bổng lên không trung, treo lơ lửng giữa sa mạc. Cậu khẽ nắm chặt lòng bàn tay lại.


*Phốc!*


Toàn bộ bọn chúng nổ tung cùng một lúc. Không có máu me, chỉ có những chùm sáng vỡ vụn tuyệt đẹp.


Trên võng mạc của Lâm Dương, một thông báo lập tức hiện lên:

*[Chúc mừng người chơi nhận được 3000 Exp]*


"Thật nhiều Exp, chỉ 30 con đã được 3000 điểm." Lâm Dương gật đầu hài lòng. Tốc độ farm quái này nhanh hơn việc bay đi tìm bãi ở bên ngoài rất nhiều.


Ngay khi câu nói vừa dứt, nền cát dưới chân cậu đột ngột sụt lún. Một con quái vật to lớn trồi lên. Nó có hình thù vô cùng dị hợm, giống như một sự kết hợp lỗi giữa Zombie và Goblin. Cơ thể nó khổng lồ, những búi cơ bắp cuồn cuộn nổi lên một cách gớm ghiếc, phình to đến mức như sắp rách tung lớp da xanh xám. Chỉ cần nhìn vào lực tay của nó, người ta có thể dễ dàng hình dung ra cảnh nó đập nát một chiếc xe tải chỉ bằng một cú đấm.


"Ngoại hình thật kinh khủng."


Lâm Dương nhíu mày. Vốn không chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của một sinh vật buồn nôn đến vậy, dạ dày cậu hơi quặn lên.


Thế nhưng, con quái vật không để cho cậu có thời gian phàn nàn. Nó gầm lên một tiếng chói tai rồi dậm chân lao về phía cậu. Cái bóng khổng lồ của nó đổ ập xuống.


Lâm Dương lập tức dùng năng lượng tâm linh nâng cơ thể bay vọt lên cao để né tránh.


*Rầm!*


Hai nắm đấm của con quái vật đập mạnh xuống vị trí cậu vừa đứng, tạo ra một cơn địa chấn dữ dội làm cát bụi tung mù mịt.


"Sức mạnh thể chất thật đáng sợ, nhưng mà chỉ dùng sức mạnh cơ bắp thì không chạm được vào tôi đâu."


Lâm Dương tập trung ánh nhìn, năng lượng [Telekinesis] khổng lồ đổ ập xuống, khóa chặt tứ chi của con quái vật lại, ghim nó cứng đờ trên mặt đất. Bị khống chế đột ngột, nó điên cuồng vùng vẫy, gào thét.


"[Giải Phóng Sức Mạnh]"


Một luồng xung kích Tinh thần và Linh hồn mang tính hủy diệt tuyệt đối được phóng ra, nhắm thẳng vào đầu con quái vật. Đòn tấn công xuyên thấu mọi lớp phòng ngự vật lý, đánh sập hoàn toàn ý thức của nó.


Cơ thể khổng lồ của con quái vật đổ gục xuống mặt cát rồi tan biến.


*[Tiêu diệt tinh anh. Nhận được 5000 Exp]*


Cậu hít sâu một hơi. Ngay lập tức, những vòng tròn ánh sáng mới lại tiếp tục hiện ra trên cát. Quá trình tàn sát lại tiếp tục lặp lại.


---

***


Linh thú là những sinh vật kỳ diệu xuất hiện đồng thời với sự giáng lâm của [Battle Game]. Chúng hoàn toàn khác biệt với loài người, nhưng lại sở hữu ý thức độc lập và một tuổi thọ gần như vô tận. Quan trọng hơn, linh thú có khả năng sử dụng các kỹ năng chiến đấu giống hệt như Người Chơi.


Sức mạnh và tiềm năng của một con linh thú phụ thuộc hoàn toàn vào độ tinh khiết của huyết mạch và chủng tộc mà nó mang. Khác với Người Chơi - nơi những người có cùng Chức nghiệp sẽ luôn mở khóa các kỹ năng giống hệt nhau, linh thú dù có cùng một chủng tộc vẫn sẽ phát triển ra những kỹ năng hoàn toàn khác biệt, dựa vào trải nghiệm trong cuộc đời của chúng.


Vòng đời của linh thú được chia làm ba hình thái chính: Sơ sinh, Tuổi teen và Trưởng thành.


Tất cả những điều này đều là kiến thức cơ bản mà bất kỳ Ngự Thú Sư nào cũng phải nắm nằm lòng. Với tư cách là một người vừa thức tỉnh chức nghiệp này, Mặc Tiểu Luân (từ giờ mình sẽ gọi là Mặc Luân nhé) hiểu rất rõ sự quan trọng của nó.


Là con ông cháu cha, Mặc Luân hoàn toàn có đủ tiềm lực tài chính để mua cho mình những linh thú hùng mạnh trên thị trường nhằm ký kết. Thế nhưng, cậu phải cực kỳ cẩn thận.


Một Ngự Thú Sư trong cả cuộc đời chỉ có tối đa ba vị trí để ký kết linh thú. Mối quan hệ giữa họ gần như là bạn đời gắn kết sinh tử. Nếu ký kết tùy tiện với một con linh thú kém cỏi, đó sẽ là một sự lãng phí thảm họa, bởi vì dù linh thú đó có chết đi, vị trí ký kết cũng vĩnh viễn không được phục hồi. Hơn nữa, cậu phải đạt đến mốc Level 50 và 150 mới có thể mở khóa các vị trí tiếp theo. Ở hiện tại, cậu chỉ có đúng một cơ hội duy nhất.


Để tìm một đối tác hoàn hảo, Mặc Luân đã lùng sục khắp các sàn giao dịch lớn nhỏ, nhưng đều thất vọng. Số lượng linh thú mang huyết mạch hiếm trên thị trường thực sự quá ít, những con tốt đều đã bị các đại gia tộc thu gom từ trong trứng nước.


Không còn cách nào khác, cậu đành phải dùng đến hạ sách: Đốt tiền vào Gacha.


Đó là một tính năng quay thưởng linh thú của hệ thống [Battle Game] được thiết kế dành riêng cho Chức nghiệp Ngự Thú Sư. Rủi ro cực cao, nhưng phần thưởng cũng vô cùng khó lường.


Sau vô số lần nhìn ánh sáng trắng và xanh hiện ra rồi vỡ mộng, số tiền trong tài khoản của Mặc Luân bốc hơi một cách chóng mặt. Gần 2 tỷ đồng đã ra đi.


Ngay khi cậu định bỏ cuộc, vòng quay hệ thống đột ngột dừng lại. Một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa bùng nổ, soi sáng cả căn phòng.



Từ trong luồng sáng, một sinh vật bước ra. Đó là một linh thú mang huyết mạch Á Long.


Nó là một con rồng con với chiều cao khoảng 1,3 mét, đứng thẳng tắp trên hai chân sau giống hệt như loài rồng phương Tây. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp vảy rồng cứng cáp, lấp lánh màu vàng kim cao quý. Đôi mắt nó mang sắc vàng uy nghi, thần thái toát lên sự kiêu hãnh của một sinh vật đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Cặp móng vuốt trên chi trước của nó vô cùng sắc nhọn, mang lại cảm giác có thể xé nát bất cứ thứ gì trong tầm mắt.


"Cuối cùng cũng ra! Vận may của mình rốt cuộc cũng hoạt động rồi!"


Mặc Luân mừng rỡ đến mức không kìm chế được, dang hai tay lao tới ôm chầm lấy con rồng con vào lòng.


Bị một thân hình ngấn mỡ ôm chặt, con Á Long lộ rõ vẻ ghét bỏ. Nó nhăn mặt, dùng chân sau đạp thẳng vào bụng cậu một cái đẩy ra. Rõ ràng nó không hề thích sự gần gũi thái quá này.


Theo quy tắc của hệ thống, linh thú được triệu hồi từ vòng quay Gacha sẽ tự động thiết lập khế ước với chủ nhân, vì vậy Mặc Luân mới dám làm hành động thân thiết như vậy mà không sợ bị cắn rách cổ.


Mặc Luân xoa xoa bụng, đứng dậy nhìn con rồng con đang khoanh tay lườm mình, giọng điệu vui vẻ vang lên:


"Thôi nào, đừng có thái độ như vậy chứ. Em chưa có tên nhỉ? Từ giờ tao sẽ gọi mày là Tiểu Bảo nhé."


---


0