Chương 13: Trước Kỳ Thi
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Cha mẹ của Lâm Dương vốn là những Người Chơi mang trong mình ngọn lửa đam mê khám phá vũ trụ vô tận. Nhờ vào thực lực vượt trội ,họ đã được Liên Minh xướng tên trong chiến dịch vươn ra các vì sao.
Trên con đường viễn chinh đó, hạm đội của họ đã khám phá vô số hệ ngân hà kỳ bí, cắm lá cờ của nhân loại lên những tinh cầu xa xôi nhất. Thế nhưng, cuộc hành trình ấy đã buộc phải dừng lại khi họ tiến vào vùng rìa của một hệ ngân hà do Đế Chế A.R.E.S cai quản.
Tín hiệu liên lạc đột ngột bị cắt đứt. Không một lời cảnh báo.
Liên Minh đã từng cử đi một lực lượng đặc nhiệm gồm những Người Chơi hùng mạnh nhất tấn công vào tọa độ cuối cùng đó để tìm kiếm. Kết quả là bặt vô âm tín. Không tìm thấy xác, cũng chẳng thấy mảnh vỡ của phi thuyền.
Giới thượng tầng đánh giá tỷ lệ tử vong của họ lên đến 99%. Thế nhưng, trong tâm trí của một thiếu niên, Lâm Dương chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Lỡ như họ chưa chết, mà chỉ bị bắt làm tù binh thì sao? Dù chỉ là 1% cơ hội, cậu cũng sẽ bám lấy nó.
---
Sáng hôm sau.
Lâm Dương mở mắt, bật dậy khỏi chiếc giường nệm êm ái. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ bằng kính cường lực. Việc tìm kiếm cha mẹ là mục tiêu tối thượng của tương lai, còn hiện tại, với lượng sức mạnh bé nhỏ này, cậu thừa biết mình thậm chí còn không sống sót nổi qua một cơn bão từ trường ngoài vũ trụ chứ đừng nói đến việc đối đầu với Đế Chế A.R.E.S,hơn hết chưa có gì chắc chắn là Đế Chế A.R.E.S sẽ bắt giữ họ,dù cho ngay cả cậu cũng không tin việc Đế Chế đó không bắt cóc họ.
Hôm nay là Chủ Nhật. Chỉ còn đúng hai mươi bốn giờ nữa là Kỳ thi Đại học toàn cầu sẽ chính thức bắt đầu.
Theo lẽ thường, các học sinh lúc này đang vắt chân lên cổ, chuẩn bị kỹ lưỡng vũ khí, trang bị và tìm các bãi quái an toàn để farm nốt những điểm kinh nghiệm cuối cùng. Lâm Dương cũng không ngoại lệ. Ngồi nhà ấp ủ ước mơ vĩ đại không làm thanh Exp tự động tăng lên được.
"Eri, hãy cho tôi xem khu tập luyện gần nhất ở khu vực này."
Lâm Dương vừa cài nút áo khoác ngoài vừa cất tiếng hỏi vào khoảng không.
"Thưa Cậu chủ, địa điểm phù hợp nhất là Khu Tập Luyện thuộc Tập đoàn MIT, cách đây 20km. Theo mật độ giao thông hiện tại, dự đoán nếu di chuyển bằng xe chuyên dụng sẽ tiêu tốn 2 phút." Giọng nói êm ái của AI vang lên.
"Vậy chở tôi đến đó đi."
"Rõ, thưa ngài."
Lâm Dương bước xuống gara ngầm của căn biệt thự. Một chiếc xe khí động học sơn màu đen nhám, gầm thấp và thiết kế như một con báo săn đã nổ máy chờ sẵn.
Cửa xe tự động mở dạng cánh chim. Là một học sinh vừa qua ngưỡng mười sáu, Lâm Dương dĩ nhiên chưa có bằng lái xe siêu tốc. Người cầm vô lăng... à không, hệ thống điều khiển trung tâm chính là Eri.
---
Chưa kịp để Lâm Dương nghe trọn vẹn một bản nhạc, chiếc xe đã lướt đi êm ru và phanh lại một cách hoàn hảo. Đúng hai phút cho quãng đường 20km, vận tốc trung bình lên tới 600km/h.
"Tốc độ của chiếc xe này thật sự rất nhanh." Lâm Dương bước xuống xe, khẽ cảm thán.
Trước mắt cậu là trụ sở của Tập đoàn MIT. Gọi nó là một tòa nhà có lẽ là sự xúc phạm đối với kiến trúc sư, bởi kích thước của nó khổng lồ đến mức cắm thẳng vào những tầng mây, tạo thành một tháp chọc trời che khuất cả ánh nắng. Kích thước và sự xa hoa toát ra từ những đường nét hợp kim bên ngoài đủ khiến bất kỳ ai đứng dưới chân nó cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
Nhưng khi Lâm Dương bước qua cánh cửa kính tự động, cậu mới thực sự hiểu thế nào là quyền lực của công nghệ kết hợp với ma pháp không gian.
Bên trong hoàn toàn khác biệt với hình dáng bên ngoài. Nó không chỉ rộng lớn hơn gấp hàng chục lần, mà trần nhà còn được mô phỏng thành một bầu trời nhân tạo rực rỡ. Kiến trúc không gian gập (Spatial Folding) đã biến đại sảnh này thành một thành phố thu nhỏ với những thiết kế dát vàng sang trọng.
Cậu điềm tĩnh đi về phía quầy tiếp tân, nơi một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục cắt may tinh tế đang cúi chào.
"Ờm... xin lỗi, tôi muốn đăng ký dịch vụ cày cấp thì làm thủ tục ở đâu vậy?" Lâm Dương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch.
"Thưa quý khách, dịch vụ cày cấp trong Phó Bản nhân tạo của chúng tôi được chia làm 3 cấp độ: Tiêu chuẩn, VIP và SVIP. Giá cả sẽ được tính dựa trên cấp độ hiện tại của người đăng ký và thời lượng sử dụng ạ." Cô tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp, giải thích cực kỳ rành mạch.
"Vậy sao."
Lâm Dương khẽ nhắm mắt, não bộ bắt đầu nhảy số.
Hiện tại đang là 7 giờ sáng Chủ Nhật. Thời gian tập trung học sinh tại trường vào sáng mai là 6 giờ. Cậu hoàn toàn có thể mua gói cày cuốc kéo dài đến 5 giờ sáng hôm sau.
Đánh quái liên tục 22 tiếng đồng hồ không ngủ? Nếu là người bình thường ở kỷ nguyên cũ, chắc chắn sẽ đột quỵ vì kiệt sức. Nhưng với cơ chế của [Battle Game], mỗi khi lên cấp, toàn bộ trạng thái thể chất, tinh thần và thanh máu sẽ được hệ thống hồi phục về mức đỉnh phong 100%. Vấn đề thiếu ngủ hay mệt mỏi sinh học hoàn toàn bị cơ chế này đánh bay. Cậu dự định sẽ dùng chính việc lên level để làm liều thuốc tăng lực cho mình.
"Cho tôi đăng ký phòng SVIP, thời lượng 24 giờ. Cấp độ hiện tại của tôi là Level 9." Lâm Dương nói ra lựa chọn.
Nghe thấy một thiếu niên mới Thức Tỉnh được một ngày đã đạt Level 9, ánh mắt cô tiếp tân khẽ lóe lên sự kinh ngạc, thái độ phục vụ càng thêm phần cung kính.
"Vâng thưa ngài. Với gói SVIP 24h dành cho người chơi Level 9, tổng số tiền ngài cần thanh toán là 128 triệu đồng ạ."
Ngay lập tức, một bảng thông báo hệ thống màu xanh lam nhạt nhảy ra trước võng mạc của Lâm Dương.
*[Hệ thống: Xác nhận yêu cầu thanh toán 128.000.000 VNĐ cho tổ chức "Tập đoàn MIT".]*
Kể từ khi tiền tệ vật lý không còn giá trị tuyệt đối, mọi giao dịch lớn đều phải thông qua sự xác thực của [Battle Game]. Đây là phương thức bảo mật tối thượng, chống lại mọi hình thức hack hay gian lận tài chính.
Lâm Dương nhấn *Đồng ý*. Thông báo thanh toán thành công vang lên ngay sau đó.
"Đắt phết..." Cậu khẽ lẩm bẩm trong đầu.
Dù mang danh là con ông cháu cha của một gia tộc quyền thế, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu bị giới hạn ở mức 300 triệu đồng để rèn luyện tư duy quản lý tài nguyên. Chỉ vung tay một cái, cậu đã đốt gần nửa tháng lương thực của mình vào một ngày cày cuốc. Nhưng vì kỳ thi ngày mai, sự đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng.
Nhìn thấy giao dịch đã hoàn tất, cô tiếp tân cung kính đưa ra một chiếc thẻ từ lấp lánh ánh kim.
"Thưa quý khách, phòng của ngài là Phòng SVIP số 03. Thang máy không gian ở phía bên phải sẽ đưa ngài đến tận nơi. Chúc ngài có một ngày trải nghiệm tuyệt vời."
"Cảm ơn."
Lâm Dương nhận lấy chiếc thẻ, đút tay vào túi quần và cất bước đi về phía khu vực thang máy, chuẩn bị cho một cuộc lột xác trước giờ G.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.