Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 20: Một Kẻ Đáng Sợ

Đăng: 03/10/2026 14:10 1,782 từ 3 lượt đọc
Giải quyết xong thứ Tạp linh cư ngụ trong cơ thể Romiko, Lâm Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thân thể cô gái Nhật Bản đổ gục xuống, úp mặt mặt đất không còn chút phản ứng. Lâm Dương cũng chẳng buồn quan tâm thêm, xoay người rời đi.


Với việc hiện tại đã cắt đuôi được kẻ truy đuổi, cậu có thể vừa thong thả bay, vừa hấp thu ma lực tự nhiên nhằm hồi phục lại thanh ma lực đã cạn kiệt.


Cậu nhẩm tính thời gian. Hiện tại đã trôi qua 27 phút kể từ khi kỳ thi bắt đầu, tức là còn đúng 1 giờ 33 phút nữa Phó Bản sẽ đóng lại. Trong túi cậu hiện đang có hai viên Đá Triết Gia — một viên nhặt được từ hang động ban đầu, viên còn lại là chiến lợi phẩm từ Romiko. Việc tìm nốt một viên cuối cùng để hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu xem chừng không có gì khó khăn.


Tất nhiên, cứ bay lượn ngẫu nhiên trên không trung thế này không phải là cách tìm kiếm hiệu quả.


Như đã biết, Lâm Dương vẫn chưa thể vận dụng Tinh thần lực để quét địa hình thay cho đôi mắt. Cậu định bụng sau khi kết thúc kỳ thi sẽ vùi mình vào thư viện gia tộc để luyện tập thủ thuật này, nhưng hiện tại thì đành chịu trận.


"Đằng kia... là một cái hang động đúng không nhỉ?" Lâm Dương híp mắt, chỉ tay xuống một khe núi phía dưới.


Ở khu vực cậu vừa phát hiện, vách đá bị đục khoét thành một mái vòm. Nhưng thay vì mở toang như những hang động bình thường, lối vào của nó lại bị chặn đứng bởi một cánh cửa đá khổng lồ, trên mặt cửa khắc đầy những phù văn cổ đại.


Lâm Dương hạ độ cao, khẽ nhấc tay lên. Sức mạnh của [Telekinesis] bao trùm lấy toàn bộ bề mặt cánh cửa đá hòng nhổ bật nó ra như cách cậu đã làm với cái hang đầu tiên.


Thế nhưng, cánh cửa vẫn bất động. Thậm chí không có lấy một hạt bụi rơi xuống.


"Cái gì?" Lâm Dương nhíu mày.


Ngay khoảnh khắc đó, một bảng thông báo hệ thống bật lên trước võng mạc của cậu.


*[Khu vực không thể bị tác động bằng sức mạnh]*


"Cái quái gì thế này? Tại sao lại đặt một thứ đòi hỏi giải đố ở cái chỗ sinh tồn cạnh tranh này chứ?" Lâm Dương than phiền.


Rõ ràng, việc có một cái hang động ngay trước mặt nhưng hệ thống lại khóa chặt không cho dùng bạo lực để mở là một sự lãng phí thời gian vô cùng lớn. Nếu muốn vào, chắc chắn cậu sẽ phải đi tìm manh mối hoặc chìa khóa ở đâu đó.


Quyết định không dây dưa với những thứ rườm rà, Lâm Dương thu hồi Tinh thần lực, đạp không khí bay thẳng về phía trước.


Nhưng cậu chỉ vừa gia tốc được vài giây, không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo. Tầm nhìn của cậu mờ đi trong một khoảnh khắc. Khi cảnh vật rõ nét trở lại, Lâm Dương sững sờ nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.


---


Đã hơn 30 phút trôi qua kể từ khi kỳ thi bắt đầu, thế nhưng Mặc Luân vẫn đang dậm chân tại chỗ. Cậu chưa tìm thấy được bất kỳ một viên Đá Triết Gia nào.


"Thật là... Thông báo nói có đến tận 3 tỷ viên Đá Triết Gia, thế mà sao mình đi rát cả gót chân vẫn chưa vấp phải viên nào vậy?" Mặc Luân ngồi phịch xuống một gốc cây, vò vò mái tóc vàng bù xù của mình.


"Bởi vì có đến tận 1,5 tỷ thí sinh từ tất cả các quốc gia của nhân loại tham gia vào đây đấy, cái tên béo kia. Chia trung bình ra thì một người giỏi lắm cũng chỉ nhặt được hai viên thôi."


Một giọng nói lanh lảnh, mang theo âm điệu non nớt nhưng lại cố tỏ vẻ hiểu đời vang lên ngay bên cạnh Mặc Luân.


Người vừa cất tiếng không ai khác chính là Tiểu Bảo – con Á Long mang lớp vảy vàng kim mà cậu vừa "đốt" 2 tỷ đồng để quay Gacha ra lúc rạng sáng. Là một linh thú mang huyết mạch cao quý, việc nó sở hữu trí khôn và khả năng nói tiếng người ngay từ hình thái sơ sinh là chuyện hết sức bình thường.


"Biết là vậy, nhưng vận may của tao cũng đen quá rồi! Với lại, gọi tao là chủ nhân, hoặc ít nhất cũng phải gọi là anh Luân nhé, Tiểu Bảo!"


Mặc Luân càu nhàu, vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ múp míp chọt chọt vào cái đầu bọc vảy cứng cáp của con Á Long.


Bị hành động thiếu tôn trọng của Mặc Luân chọc giận, đôi mắt vàng khè của Tiểu Bảo híp lại. Nó xoay người, tung một cú đá bằng chân sau thẳng vào cẳng chân Mặc Luân.


"Úi da! Thôi nào, giúp anh đi mà, tìm xong sớm rồi anh em mình đi dạo..."


Mặc Luân xoa xoa chỗ đau, chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ phía xa.


Cậu giật mình quay phắt đầu lại. Ở phía khu rừng cách họ vài cây số, những vụ nổ liên tiếp bùng lên. Những thân cây khổng lồ gãy gập, khói bụi bốc lên ngùn ngụt. Dù khoảng cách khá xa, nhưng chấn động truyền qua mặt đất vẫn khiến Mặc Luân cảm nhận được uy lực khủng khiếp của nó.


Những vụ nổ dần im bặt, nhưng một đợt gió mang theo cát bụi mịt mù thổi ập tới khiến Mặc Luân phải đưa tay lên che mắt.


Khi cơn gió lắng xuống, từ trong lớp bụi mù mờ ảo, một bóng người chậm rãi bước ra. Kẻ đó mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, phần mũ trùm kéo sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhận diện được lai lịch.


Hắn đi thẳng về phía Mặc Luân. Dù khoảng cách giữa hai bên còn xa hàng trăm mét, nhưng một cảm giác ớn lạnh không thể tả nổi đã chạy dọc sống lưng cậu. Đó là một luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo, nhắm thẳng vào vị trí của Mặc Luân.


Tiểu Bảo không còn dáng vẻ trẻ con thường ngày. Lớp vảy vàng kim trên người nó dựng đứng lên. Nó lao vọt lên phía trước Mặc Luân, đứng chắn ngang đường, nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ đe dọa. Rõ ràng, bản năng dã thú của nó cảm nhận được mối nguy hiểm tột độ từ tên mặc áo trùm đầu kia.


"Ngươi là ai?!" Mặc Luân lớn tiếng hét lên, tay thủ sẵn tư thế phòng ngự.


Đáp lại câu hỏi của cậu, tên đó vẫn bước đi với một nhịp độ bình thản đến rợn người. Khi đến cách họ khoảng ba mươi mét, hắn mới dừng lại, đưa tay gạt chiếc mũ trùm đầu ra phía sau.


"Để nhớ được tên của một kẻ mờ nhạt như ngươi, ta đã phải tốn rất nhiều nơ-ron thần kinh đấy... Mặc Tiểu Luân, lớp 12A."


Một giọng nói lạnh nhạt, đều đều vang lên.


Khuôn mặt của kẻ đó hiện ra. Đó là một nam sinh có vẻ ngoài vô cùng trung bình, đường nét không có gì nổi bật. Thế nhưng, đôi mắt của hắn lại hờ hững, lờ đờ như một kẻ thiếu ngủ trầm trọng. Chính sự vô hồn trong ánh mắt đó kết hợp với luồng sát khí hắn tỏa ra khiến hắn trông đáng sợ như một tử thần bước ra từ địa ngục.


"Trần Khang Hoàng... của lớp 12B?"


Mặc Luân sững sờ thốt lên. Cậu gãi gãi đầu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem Chức nghiệp của tên này là gì. Lớp 12B là lớp kế bên, cậu có từng nghe qua cái tên này, nhưng ấn tượng lại cực kỳ mờ nhạt.


"Chà, không cần phải vắt óc cố nhớ lại Chức nghiệp của tao làm gì đâu." Khang Hoàng nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào Mặc Luân. "Vì dù có biết hay không, thì mày cũng sẽ chết thôi."


Hắn khẽ giơ bàn tay lên, năm ngón tay xòe ra hướng về phía bầu trời.


"[Thủy Đao]." Hắn bình thản đọc tên kỹ năng.


Không khí xung quanh Khang Hoàng đột ngột ngưng tụ hơi ẩm. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm, hàng ngàn lưỡi đao được tạo thành từ nước áp suất cao xuất hiện lơ lửng trên không trung. Mỗi lưỡi đao đều tỏa ra hàn khí buốt xương và sắc bén đến mức có thể chém sắt như chém bùn.


Cánh tay hắn vung xuống. Hàng ngàn lưỡi thủy đao xé rách không khí, rít gào lao thẳng về phía Mặc Luân.


Thấy đòn tấn công lao đến, Mặc Luân lập tức vận dụng hết chỉ số tốc độ của mình, lao người lăn vòng sang một bên. Những lưỡi thủy đao sượt qua không khí ngay vị trí cậu vừa đứng, găm phập vào thân cây phía sau.


Cậu vừa định thở phào một hơi, thì một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên ngay sát gáy cậu.


Những lưỡi thủy đao đó không hề đi theo quỹ đạo đường thẳng! Chúng bẻ cong giữa không trung, vòng qua người cậu và tấn công từ phía điểm mù sau lưng.


Mặc Luân trừng mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.


Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Bảo lao vọt ra phía sau lưng cậu với một tốc độ không thể diễn tả nổi. Một lớp lá chắn năng lượng màu vàng kim bùng lên từ cơ thể con Á Long, che chắn cho chủ nhân của nó.


*Keng! Keng! Keng!*


Những tiếng va chạm chát chúa vang lên liên hồi.


"Gì vậy?" Mặc Luân hoảng hốt quay đầu lại.


Cậu chỉ kịp nhìn thấy lớp lá chắn vàng kim của Tiểu Bảo dưới sức ép của hàng ngàn lưỡi đao nước đang rạn nứt với tốc độ kinh hoàng.


*Xoảng!*


Lá chắn vỡ vụn. Lực xung kích khủng khiếp từ những lưỡi thủy đao đánh bật con Á Long nhỏ bé bay ngược về phía sau, đập mạnh vào thân cây cổ thụ rồi rơi ịch xuống đất.


---


0