Chương 19: Cuộc Chiến
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Hiện tại, lượng ma lực trong cơ thể cậu không còn nhiều. Thời gian của kỳ thi Đại học kéo dài, cậu không muốn phung phí thêm kỹ năng vào một đối thủ đã mất đi ý thức tỉnh táo, chỉ để rước lấy rủi ro cạn kiệt tài nguyên.
Cách tốt nhất lúc này là bỏ mặc cô ta ở đây và tiếp tục đi tìm Đá Triết Gia. Tất nhiên, trước khi đi, cậu không quên thu hồi chiến lợi phẩm. Dù không muốn hạ sát đồng loại, cậu vẫn là một Người Chơi thực dụng. Cướp đồ của kẻ thù là quy luật sinh tồn cơ bản.
Lâm Dương dùng năng lượng Tâm Linh lục soát, cẩn thận lấy ra một viên đá màu đỏ mềm mại từ trong túi áo của Romiko, cất gọn vào túi mình.
Xong xuôi, cậu xoay người rời đi. Những vết thương trên cơ thể Romiko tuy gớm ghiếc, nhưng với thể chất của một Người Chơi, nó không thực sự đe dọa đến tính mạng nếu để cô tự hồi phục.
Lâm Dương nhấc bổng cơ thể lên không trung. Cậu chủ động duy trì một tốc độ bay khá chậm — dù cho cái "chậm" đó vẫn nhanh hơn vận tốc âm thanh — để vừa di chuyển, vừa liên tục hấp thu các hạt ma lực tự do từ môi trường xung quanh nhằm bổ sung năng lượng.
Bay được một đoạn, Lâm Dương bỗng cảm thấy dọc sống lưng ớn lạnh. Một cảm giác rùng rợn ập đến, giống hệt như có một loài dã thú khát máu đang ghim chặt ánh nhìn vào gáy cậu.
Cậu quay phắt đầu lại. Cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử cậu co rụt.
Phía sau lưng cậu, cách một đoạn không xa, Romiko đang bám đuổi sát nút.
Cô ta đang bay! Đôi mắt trắng dã không tròng ngước lên nhìn cậu trân trân. Điều khiến Lâm Dương bàng hoàng nhất không phải là đôi mắt, mà chính là việc cô ta có khả năng phi hành. Nếu có thể bay, lúc nãy cô ta đã không phải khó khăn trong việc tấn công cậu ở trên cao như vậy.
Điều này chỉ chứng minh một sự thật. Kẻ đang điều khiển cái xác đó không phải là Romiko.
Chưa kịp để Lâm Dương suy nghĩ thêm, từ hai bàn tay mảnh khảnh của Romiko, vô số những cú đấm khổng lồ được ngưng tụ từ ma lực bắn về phía cậu.
Lâm Dương vội vã lạng lách trên không trung, né tránh toàn bộ chùm tấn công. Những cú đấm trượt mục tiêu, đâm sầm vào dãy núi đá phía xa.
*ẦM! ẦM!*
Sức công phá kinh hoàng của nó trực tiếp nghiền nát ngọn núi thành bột mịn, dư chấn lan ra san phẳng cả một vùng rừng rậm phía sau.
"Cái quái gì vậy cơ chứ?! Sức mạnh khủng khiếp đó là sao chứ!" Lâm Dương vừa bay lùi vừa kinh hãi nhìn lại. Romiko không hề hé môi đọc tên kỹ năng, vậy mà đòn tấn công vẫn được tung ra liên tục.
"Mộng du? Hay là bị nhập hồn? Rốt cuộc là cái nào?!"
Lâm Dương cắn răng, một phần ma lực kích hoạt [Telekinesis] hòng khóa chặt cơ thể Romiko lại như ban nãy. Thế nhưng, luồng áp lực tâm linh của cậu vừa chạm vào người cô ta đã bị một lớp hắc khí bật văng ra. Lực lượng của kỹ năng lúc này không đủ sức để áp chế.
Cậu nhận ra, đánh bại vật lý lúc này là vô nghĩa, bởi nó chỉ phá hủy thân xác của Romiko, còn thứ bên trong vẫn sẽ nguyên vẹn.
Cậu quyết định dùng một kỹ năng mạnh mẽ, vì vậy cậu đọc to tên kỹ năng để kích hoạt nó.
*[Giải Phóng Sức Mạnh]*
Lâm Dương dồn một lượng lớn ma lực còn lại vào đòn tấn công tinh thần này. Luồng xung kích vô hình bắn thẳng vào cơ thể Romiko, nhắm trực diện vào thứ đang cư ngụ bên trong.
"GRÀO—!"
Một tiếng gầm gừ quái dị vang lên. Dù cổ họng của Romiko đã bị bóp nát, âm thanh đó vẫn phát ra từ sự rung động của ma lực. Từ đỉnh đầu cô ta, một luồng khói đen đặc quánh bị ép văng ra ngoài.
"Vậy là xong rồi nhỉ." Lâm Dương thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, mọi chuyện tồi tệ chỉ mới bắt đầu. Luồng khói đen vừa văng ra giữa không trung bỗng cuộn lại, rồi mạnh mẽ chui tọt trở lại vào mi tâm của Romiko.
Lâm Dương sững sờ. Đáng lẽ với lực lượng đâm xuyên linh hồn như vậy, đám hắc khí kia phải tan biến, hoặc ít nhất cũng bị tịnh hóa. Nhưng nó vẫn dai dẳng như một con đỉa.
Lúc này, thanh ma lực của Lâm Dương đã chạm đáy đỏ, chỉ còn vỏn vẹn 20%.
Từ cơ thể Romiko, hắc khí bùng phát dữ dội, tỏa ra một luồng uy áp nặng nề bao trùm cả không gian. Lâm Dương cố gắng gồng mình chống cự, nhưng lượng ma lực ít ỏi không đủ để cậu duy trì lớp khiên tâm linh. Cậu bị luồng áp lực hất văng lùi lại.
Nhìn Romiko đang lấy đà lao thẳng tới như một viên đạn pháo, Lâm Dương không chần chừ thêm nửa giây.
Cậu nói to. *[Dịch chuyển tức thời]*.
Ngay lập tức bóng dáng Lâm Dương biến mất, Romiko khẽ nghiêng đầu sang trái. Ngay lập tức cô bay theo một phía với tốc độ nhanh hơn âm thanh hàng vạn lần.
---
Cách đó rất xa, nấp sau một tảng đá khổng lồ, Lâm Dương ngồi phịch xuống nền đất ẩm.
"Cái quái gì thế... Rốt cuộc nó là cái thứ gì?"
Cậu lẩm bẩm, hai bàn tay hơi run rẩy. Đó không phải là sự hèn nhát, mà là sự sợ hãi.
Lâm Dương nhắm mắt, điên cuồng hấp thu ma lực từ môi trường xung quanh. Nồng độ ma lực trong Phó Bản thi Đại học rất dày đặc, chỉ một lúc ngồi nghỉ, cậu đã hồi phục lại được thêm 8% tổng lượng ma lực.
*Bịch.*
Một âm thanh nặng nề vang lên ngay phía trên đỉnh tảng đá, giống như có thứ gì đó vừa thả rơi tự do xuống.
Lâm Dương chậm rãi thò đầu ra nhìn. Tim cậu đập thót một nhịp. Cách cậu chưa tới ba mét, khuôn mặt với đôi mắt trắng dã của Romiko đang rũ xuống, nhìn chằm chằm vào cậu. Cơ thể cô ta bê bết máu và vết cắt, nhưng vẫn di chuyển một cách trơn tru, không hề có dấu hiệu đau đớn.
Biết rằng việc lẩn trốn là vô ích vì dù gì nó cũng đã đến tấn công, Lâm Dương dứt khoát đứng thẳng dậy, đối mặt với cái xác đang bị điều khiển.
Thấy Lâm Dương, Romiko siết chặt nắm tay, đấm thẳng xuống mặt đất dưới chân cậu.
Lực đấm mang theo sức mạnh không thể tưởng tượng nổi từ đôi tay mảnh khảnh giáng xuống nền đất. *Rắc... ẦM!*
Mặt đất nứt toác. Một vết nứt khổng lồ dài hơn ngàn mét, sâu không thấy đáy xé đôi cả một khu vực rộng lớn. Những tảng đá lớn nhỏ ầm ầm rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vì đây là một đòn tấn công gián tiếp vào địa hình, hệ thống phòng vệ tự động của [Telekinesis] hoàn toàn không được kích hoạt.
Lâm Dương lập tức bay vọt lên không trung để tránh bị nuốt chửng vào khe nứt.
"Rốt cuộc đây là sức mạnh quái vật gì vậy chứ!"
Cậu kinh hãi thốt lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương. Nếu rơi xuống cái hố sâu vạn trượng đó, dù là Người Chơi thì cơ thể cũng sẽ bị nghiền nát.
Không thể giữ sức được nữa. Lâm Dương vung mạnh hai tay. Năng lượng [Telekinesis] ồ ạt trào ra, mạnh gấp đôi lần trước, cuộn chặt lấy toàn bộ cơ thể Romiko.
"Grào!" Nó gầm gừ vùng vẫy trên không, nhưng lần này sự khống chế đã thành công.
Lâm Dương hất mạnh cánh tay xuống dưới. Thân xác của Romiko bị ném thẳng xuống vực sâu hun hút mà chính cô ta vừa tạo ra. Đồng thời, để chắc chắn kết liễu sự đeo bám này, Lâm Dương dùng toàn bộ sức lực Tâm Linh, kéo hai mép vực khổng lồ ép chặt lại với nhau.
*Ầm Ầm!*
Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi khép kín lại, chôn vùi đối thủ. Sự tiêu hao ma lực quá lớn khiến Lâm Dương xây xẩm mặt mày, một cơn đau buốt xộc thẳng lên não. Cậu không chắc lực ép này có giết chết cơ thể Romiko hay không, nhưng ít nhất, một người bình thường bị chôn sống sâu cả ngàn mét chắc chắn không thể bò lên được.
Cậu vừa định thở phào, thì...
*Đùng!*
Một cơn chấn động dữ dội bùng nổ từ dưới lòng đất. Lớp đất đá vỡ vụn, bắn tung tóe. Romiko lao vọt lên từ lòng đất, đáp xuống mặt cỏ, một lần nữa đứng đối diện với cậu.
"Cái gì?!"
Lâm Dương thực sự sốc. Sự cứng cỏi này đã vượt quá mọi logic vật lý. Chẳng nhẽ cô gái Nhật Bản này mới là nhân vật chính của một bộ sảng văn nào đó, có vùi dập thế nào cũng hồi sinh để lật kèo sao?
"Grào!" Cái xác gầm lên, hai chân đạp nát mặt đất, tiếp tục lao về phía cậu.
Dĩ nhiên, Lâm Dương lập tức vung tay, tạo áp lực Tâm Linh cản bước nó lại. Trong khoảnh khắc giằng co, não bộ cậu đột ngột lóe sáng.
"Phải rồi! Mình có thể đọc được suy nghĩ cơ mà!"
Từ sau trận thảm sát bầy Goblin ở Phó Bản tân thủ, vì không muốn bị tiếng gào thét của quái vật làm cho đau đầu, cậu đã chủ động tắt kỹ năng [Đọc Tâm Trí].
"[Đọc Tâm Trí], kích hoạt!" Lâm Dương đọc tên kỹ năng.
Sóng radar tâm linh quét qua cơ thể Romiko.
Tuyệt nhiên không có một âm thanh nào. Không có tiếng gào thét, không có ý định giết chóc, hoàn toàn là một khoảng không tĩnh lặng, trống rỗng.
Sự im lặng này đã chứng minh một điều, thứ đang điều khiển Romiko là một thứ không có ý thức và tinh thần của mình, thế nhưng điều kinh ngạc là nó vẫn hoạt động được dù cho không có ý thức hay tinh thần, giống như việc nó không cần thứ đấy để tồn tại.
Cách duy nhất để hủy diệt nó là trực tiếp đánh nát kết cấu ma lực của linh hồn đó.
Lâm Dương nghiến răng. Cậu dồn ép những giọt ma lực cuối cùng trong huyết quản, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tạp linh.
"[Giải Phóng Sức Mạnh]!"
Luồng sức mạnh tuyệt đối một lần nữa giáng xuống. Vì linh hồn võ sư đã bị bòn rút sau những đòn tấn công hủy diệt địa hình, nó không còn sức để chống đỡ.
Romiko thét lên một tiếng chói tai rồi đổ gục xuống mặt cỏ. Từ trên đỉnh đầu cô, lớp hắc khí dày đặc bốc lên, méo mó vùng vẫy rồi hoàn toàn tan biến vào không khí, để lại một cơ thể chằng chịt vết thương, bất tỉnh nhân sự thực sự.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.