Chương 17: Việc Cướp Lấy Dễ Hơn Tìm Kiếm
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Lâm Dương duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung, bay dò dẫm suốt hơn chục phút đồng hồ, thế nhưng cậu vẫn chưa hề tìm thấy thêm một cái hang động nào khác.
Không những không có hang động, ngay cả một viên Đá Triết Gia rơi rớt trên bãi cỏ cũng không thấy. Xung quanh hoàn toàn vắng bóng các thí sinh khác. Nói chính xác hơn, ngoài những thảm cỏ xanh rì và vài thân cây thưa thớt, cánh đồng này tĩnh lặng đến mức kỳ lạ.
"Này bạn gì đang bay ở trên đó ơi, nếu được, cậu có thể xuống đây một chút không?"
Một giọng nữ thanh thoát, trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía dưới, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian.
Lâm Dương khẽ khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn xuống, trong đầu dâng lên một sự phân vân. Việc đáp lời một người lạ trong kỳ thi sinh tồn đã là rủi ro, huống hồ là đích thân hạ cánh xuống. Nhưng bay mãi mà chẳng thu hoạch được gì, cậu quyết định xuống thử xem sao. Dĩ nhiên, Tinh thần lực của cậu luôn trong trạng thái căng như dây đàn, bởi cảnh giác không bao giờ là thừa thãi.
Lâm Dương nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Đứng cách cậu vài bước chân là một cô gái có vóc dáng khá nhỏ nhắn. Cô khoác chiếc áo khoác màu đỏ tươi, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng viền bèo nhún vô cùng tỉ mỉ, cổ áo được thắt một chiếc nơ vàng chỉnh tề. Mái tóc đen ngắn ngang vai của cô hơi rối nhẹ, ôm lấy một khuôn mặt mang nét ngây thơ. Đôi mắt màu hổ phách to tròn chớp chớp liên tục, ánh lên vẻ ngơ ngác, bất an hệt như một chú thỏ con bị lạc đàn.
"Chúng ta có thể lập đội với nhau được không?" Cô gái rụt rè mở lời, hai tay đan vào nhau. "Tớ không mạnh cho lắm, tớ khá lo lắng việc mình sẽ bị người khác cướp mất Đá Triết Gia."
"Cậu không nghĩ đến việc tớ sẽ cướp của cậu luôn ngay bây giờ à?" Lâm Dương hỏi lại, giọng điệu bình thản dò xét.
"Chà, tớ có con mắt nhìn người khá chuẩn đấy. Tớ không nghĩ cậu sẽ làm chuyện tồi tệ như thế đâu. Mà... cậu có mạnh mẽ không?"
"Tớ nghĩ mình không mạnh mẽ cho lắm." Lâm Dương thành thật đáp.
Quả thực, cậu không hề khiêm tốn. Bộ kỹ năng của class Nhà Ngoại Cảm tính đến thời điểm hiện tại không có quá nhiều khả năng tấn công linh hoạt trong thực chiến. [Giải Phóng Sức Mạnh] đúng là một đòn tấn công chí mạng, nhưng nó lại tiêu hao một lượng lớn ma lực. Mà ma lực, trong một kỳ thi kéo dài, chưa bao giờ là thứ tài nguyên vô hạn để cậu có thể phung phí.
"Vậy thì chúng ta càng phải lập đội chứ! À mà quên giới thiệu, tớ là Romiko Akiko - một học sinh của Nhật Bản." Cô gái tươi tắn hẳn lên.
"Còn tớ là Lâm Dương - học sinh của Việt Nam." Cậu đáp lại. Việc hai người khác quốc tịch giao tiếp trôi chảy hoàn toàn nhờ vào chức năng dịch thuật tự động theo thời gian thực của [Battle Game].
"Hân hạnh được làm quen với..." Romiko chớp mắt.
"Ừ, hân hạ..."
Lâm Dương đang nói dở câu, âm thanh trong cổ họng đột ngột nghẹn lại.
Mắt cậu mở to, nhịp tim đánh thót một cái. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, không có tiếng bước chân dậm đà, không có tiếng quần áo cọ xát xé gió.
Hình ảnh phản chiếu trên võng mạc Lâm Dương ngay lúc này là một nắm đấm nhỏ nhắn nhưng mang theo luồng lực lượng chết người, đã nằm ngay sát sống mũi cậu, chỉ một chút nữa đầu cậu sẽ bị đập nát.
Tốc độ của Romiko vượt xa hoàn toàn khả năng phản xạ thần kinh của cậu.
Cũng may là [Telekenesis] có khả năng phòng thủ tự động, vì vậy nó đang tấn công Romiko. Áp lực tâm linh khóa cứng tứ chi, cơ bắp và cả các khớp xương của cô, ép nắm đấm của cô dừng lại cách mặt Lâm Dương chỉ tính bằng milimet.
"Sao bảo không mạnh lắm, mà lại chặn được cú đấm của tớ thế?" Romiko nghiêng đầu nhìn Lâm Dương, nét ngây thơ trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo.
"Tớ cũng không nghĩ rằng một cô gái yếu đuối lại có thể ra đòn nhanh đến vậy."
Lâm Dương thở hắt ra, mồ hôi rịn trên trán. Cậu lập tức điều khiển [Telekinesis] nhấc bổng cơ thể Romiko lên không trung. Ý niệm của cậu dồn ép lại, cố gắng nghiền nát xương cốt của cô để triệt hạ mối nguy hiểm.
Thế nhưng, luồng áp lực vô hình của cậu vấp phải một sự kháng cự mãnh liệt. Cơ thể cô gái nhỏ bé này cứng cáp đến mức phi lý, chỉ số phòng thủ của cô ta đủ cao để cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc hủy hoại nó bằng lực ép tâm linh thông thường.
---
Ở trong kì thi này cô có một mục đích vô cùng đơn giản, đó là cướp lấy đá triết gia của người khác.
Cô đã hạ quyết tâm dù cho thế nào việc giết người đoạt bảo vẫn dễ hơn tìm kiếm.
Cô không có kỹ năng bay lượn, nên việc tự mình mò mẫm tìm kiếm các hang động ẩn giấu giữa bản đồ khổng lồ này là quá tốn sức và kém hiệu quả. Vì vậy, đóng giả làm một thí sinh yếu đuối, dụ dỗ bất cứ ai bay ngang qua hạ cánh xuống, rồi nhân lúc họ sơ hở tung đòn kết liễu để cướp trắng chiến lợi phẩm là một chiến thuật hoàn hảo.
Romiko sở hữu chức nghiệp [Chiêu Hồn Sư].
Đây là một chức nghiệp cực kỳ đa dụng trong việc do thám, nhưng lại có nhược điểm chí mạng là không quá mạnh khi đối đầu trực diện. Cô có thể gửi những "Tạp linh" đi thám thính địa hình, hoặc dùng chúng để nguyền rủa kẻ thù. Nhưng để giết chết một Người Chơi bằng lời nguyền, cô cần ít nhất một tuần lễ làm phép liên tục – điều vô dụng trong một kỳ thi tốc độ.
Sức mạnh thực sự của cô phụ thuộc hoàn toàn vào vận may. Nếu có được một linh hồn mạnh mẽ, cô sẽ hóa thành một con quái vật. Nếu không, cô chỉ là một pháp sư hỗ trợ nửa mùa.
Nhưng, linh hồn rốt cuộc là gì?
Nếu thể xác chỉ là một vật chứa sinh học, tinh thần là dòng chảy của ý thức, thì linh hồn chính là bản ngã, là cái tôi và là toàn bộ tinh hoa, mục đích tồn tại của một con người.
[Chiêu Hồn Sư] cho phép cô thao túng linh hồn, đọc được ký ức của linh hồn, và kỹ năng cốt lõi nhất: Cho linh hồn nhập thể vào chính mình để sử dụng 100% sức mạnh chiến đấu của nó. Hiểu một cách dân dã, đó là gọi ma nhập xác.
Chỉ mới một ngày trước khi kỳ thi Đại học diễn ra, vận may đã mỉm cười với cô. Cô tình cờ thu thập được một linh hồn cực kỳ trọn vẹn và mạnh mẽ – linh hồn của một bậc thầy võ sư quyền anh.
Việc tìm kiếm một linh hồn nguyên vẹn khó như hái sao trên trời. Hầu hết người bình thường sau khi chết, linh hồn của họ sẽ mất đi bản ngã, chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng tuếch, vô thức trôi nổi và sẽ tự động tan biến sau một thời gian ngắn. Những thứ đó gọi là Tạp linh.
Nhưng chỉ với linh hồn của vị võ sư quyền anh kia, Romiko tự tin mình hoàn toàn đủ sức đối kháng vật lý với bất kỳ đối thủ khó nhằn nào ở giai đoạn tân thủ. Dĩ nhiên, đó là những gì cô đã tính toán.
Nhược điểm duy nhất của việc "Nhập hồn" là nó đốt ma lực kỳ nhanh, cô chỉ có thể duy trì trạng thái đó tối đa 1 giờ.
Vì vậy, phong cách chiến đấu của cô buộc phải là: Đánh lén, và giải quyết mục tiêu chỉ trong một đòn duy nhất.
Đó là kế hoạch của cô.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.