Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 11: Một Cuộc Chiến Không Chẳng Hiểu Nổi

Đăng: 21/09/2026 14:48 2,022 từ 10 lượt đọc


Ngay khi đáp xuống, đập vào mắt Lâm Dương là hình ảnh vô cùng chật vật của nhóm ba người Như Ý, Lâm Hạo và Trần Mai. Đồng phục của họ rách bươm, vô số vết thương lớn nhỏ rỉ máu, hơi thở dồn dập đầy tuyệt vọng. Rõ ràng, cuộc giao tranh chớp nhoáng với con Boss biến dị kia đã kết thúc bằng một thảm bại.


Ở phía xa, qua lớp sương mù dày đặc của hang động, một thân ảnh khổng lồ đen ngòm đang chậm rãi bước tới. Rùa Thần.


*Oong—!*


Con quái vật há cái miệng khổng lồ, một quả cầu năng lượng nén đặc xé rách không khí, nhắm thẳng vào vị trí của ba người Như Ý. Tốc độ của đòn tấn công quá nhanh. Với thể lực đã cạn kiệt, họ hoàn toàn không có khả năng né tránh, và những học sinh đang đứng sững sờ xung quanh cũng không ai có đủ chỉ số Tốc độ để lao ra cứu viện kịp thời.


Chỉ trừ một người. Nhờ luôn duy trì mạng lưới [Đọc Tâm Trí] và sự tập trung cao độ, Lâm Dương đã nhìn thấu quỹ đạo của đòn tấn công.


Cậu nhướng mày, bàn tay giấu trong tay áo khẽ co lại.


Một luồng lực lượng [Telekinesis] vô hình, mạnh mẽ như một bàn tay khổng lồ tóm gọn lấy cổ áo của cả ba người Như Ý, giật phăng họ bay lùi về phía sau hàng chục mét, rơi thẳng vào giữa đám đông hơn 100 học sinh.


*ẦM!*


Quả cầu năng lượng trượt mục tiêu, đâm sầm vào nền hang động ngay vị trí họ vừa đứng. Sóng xung kích khủng khiếp cuộn trào lao về phía đám đông.


Một tiếng hét lớn vang lên. Nam thanh niên đứng đầu hàng ngũ dậm mạnh hai chân xuống đất.


*[Bức Tường Tuyệt Đối]*


Lớp lá chắn năng lượng màu vàng kim bùng lên, gồng mình cản lại luồng dư chấn hủy diệt.


Bị kéo xệch đi trong gang tấc, Như Ý lồm cồm bò dậy, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Cô quay phắt đầu lại.


"Cái... cái gì vậy?"


Đồng tử cô co rút lại khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng. Không chỉ cô, Lâm Hạo và Trần Mai cũng sững sờ. Đứng chật kín cả một khoảng hang động rộng lớn là hơn một trăm học sinh. Chính xác là 132 người, cộng thêm ba người họ là 135 người.


Sự ngỡ ngàng của họ là điều dễ hiểu. Bọn họ hoàn toàn không biết có luồng viện binh này đi theo sau, và lực kéo vô hình vừa rồi đến từ đâu, họ cũng chẳng thể nào nắm bắt được. Đối với đám đông, hành động của Lâm Dương hòa lẫn vào sự hỗn loạn nên không mấy ai để ý.


"Này, rốt cuộc thì các cậu từ đâu chui ra mà đông thế này?" Lâm Hạo ôm ngực, ho khan một tiếng hỏi.


"Bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó đâu!"


Người vừa gắt lên là Khánh Vinh của lớp 12B, cũng chính là thanh niên mang class Đỡ Đòn đang duy trì bức tường ánh sáng. Hai tay cậu ta run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm.


*Bùm! Bùm!*


Con rùa ở đằng xa vẫn đang thong thả nhả từng quả đạn năng lượng vào bức tường.


"Hơn một trăm người các cậu làm ơn động não làm gì đó đi! Tôi sắp cạn sạch ma lực rồi, không chống đỡ được bao lâu nữa đâu!" Khánh Vinh nghiến răng gào lên.


Sự hoảng loạn bắt đầu lan ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn, vang vọng và mang theo một thứ uy lực kỳ lạ cất lên, đè bẹp mọi tiếng xì xầm.


"Tất cả bình tĩnh. Hãy nghe tôi, tôi đã có kế hoạch."


Đám đông dạt ra. Người vừa bước lên là Trần Phong - Lớp trưởng của lớp 12C. Cậu ta có ngoại hình lịch lãm, mái tóc rẽ ngôi chải chuốt cẩn thận, thần thái cực kỳ nghiêm túc. Chỉ bằng một câu nói, khí chất của cậu ta đã khiến những trái tim đang đập loạn nhịp vô thức cảm thấy an tâm.


"Cậu lấy tư cách gì mà đòi chúng tôi phải nghe lệnh?" Một thanh niên lớp khác nhíu mày phản bác.


Trần Phong đẩy gọng kính, thản nhiên đáp: "Chức nghiệp của tôi là [Tướng Quân], thuộc lớp Chỉ Huy. Kỹ năng cốt lõi của tôi có thể kết nối chiến thuật và chia sẻ thuộc tính tấn công cho toàn đội. Nếu muốn sống sót rời khỏi đây, các cậu buộc phải làm theo sự sắp xếp của tôi."


Nghe đến hai chữ "Tướng Quân", mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong các trận chiến quy mô lớn của [Battle Game], một Chỉ Huy giỏi quan trọng hơn mười kẻ tấn công mạnh nhất. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc không cho phép họ chần chừ thêm.


"Được rồi. Thanh Liên, dùng kỹ năng của cậu lên toàn đội đi." Trần Phong ra lệnh.


Một nữ sinh nhỏ nhắn bước lên, giơ cao cây pháp trượng bằng gỗ.


*[Làn Sóng Êm Ái] - [Liên Tục Hồi Phục]*


Một luồng ánh sáng màu hồng nhạt, mang theo hơi thở của mùa xuân lan tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ 135 con người. Những vết thương trên người Như Ý, Lâm Hạo dần khép miệng, thanh ma lực cạn kiệt của Khánh Vinh lập tức nhích lên.


Trong đám đông, Lâm Dương khẽ nắm chặt tay. *Cảm giác cơ bắp tràn trề lực lượng... Khả năng của cô nàng này không chỉ là hồi máu, mà còn buff thêm một lượng chỉ số cơ bản không hề nhỏ.* Cậu thầm đánh giá.


"Tốt lắm. Mọi người chú ý, giờ hãy chiến đấu theo [Đội Hình Áp Bức" Trần Phong nói.


Đội Hình Áp Bức là một kỹ năng của Tướng Quân,nó cho phép những người trong đội sẽ tăng chỉ số lên khi nghe theo chiến thuật của Tướng Quân.



Trần Phong dứt lời, hơn hai mươi người mang class cận chiến lập tức lao ra khỏi rào chắn. Dẫn đầu là Đinh Như Ý, ánh mắt cô rực lửa phục thù.


Cô bật nhảy lên cao, Thánh kiếm Caterna tỏa sáng rực rỡ.


*[Thập Tự Trảm]*


Một nhát chém hình chữ thập khổng lồ giáng thẳng xuống đỉnh đầu con quái vật. Theo sau cô là hàng loạt những tiếng hô vang:


*[Nhát Chém Tử Thần]*

*[Đột Phá Huyền Bí]*

*[Mũi Khoan Hủy Diệt]*


Hàng chục đòn tấn công vật lý rực rỡ sắc màu oanh tạc thẳng vào lớp mai và phần đầu của con rùa. Khói bụi mù mịt. Con quái vật hoàn toàn không thèm né tránh.


"Là đội hình áp bức dữ." Lâm Dương thì thầm với Mặc Tiểu Luân.


Thế nhưng, khi những tiếng nổ kết thúc, thanh máu của nó... không hề suy suyển dù chỉ một vạch. Lớp phòng ngự 360 điểm của nó hoàn toàn vô hiệu hóa mọi đòn đánh vật lý của tân thủ.


"Vô dụng thôi. Những đòn gãi ngứa đó còn không đủ để làm xước lớp vỏ của ta đâu, lũ sâu bọ."


Một âm thanh khàn đục, ồ ồ vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Không phải là tiếng gầm gừ, mà là ngôn ngữ loài người.


"Cái... cái gì?!"

"Nó biết nói sao?!"


Đám học sinh kinh hô, da gà nổi rần rần. Ma vật ở Level 10 đã tiến hóa đủ trí khôn để giao tiếp, điều này đồng nghĩa với việc độ nguy hiểm của nó vượt xa mọi tính toán.


Con rùa nhếch mép, hít vào một hơi thật sâu.


"Đã nói rồi, vô dụng thôi. [Hơi Thở Rùa]!"


Một luồng sóng xung kích băng giá khổng lồ quét ngang.


"[Bức Tường Tuyệt Đối]!" Khánh Vinh gào lên đến rách cả họng, dồn toàn bộ ma lực vừa được hồi phục để chống đỡ. Bức tường nứt toác, nhưng cuối cùng cũng cản lại được đòn quét diện rộng.


Ngay khi khói lạnh vừa tan, giọng nói sắc bén của Trần Phong lại vang lên, không hề có một tia hoảng loạn:


"Đội hình Pháp Sư lên"


Ngay sau đó những người có lớp pháp sư trong đây nước.


Lâm Dương bước ra từ trong đám đông cùng với năm người khác. Bọn họ chính là Đội hình Pháp sư.


Lâm Dương nhìn vào con rùa,cậu dơ tay gãi đầu và nói.

"Chà tôi không chắc là kỹ năng của tôi có tác dụng đâu đó."

Một học sinh bên cạnh đáp lại

"Thì cứ làm đi,đằng nào thì cũng chả còn cách nào khác."


*[Giải Phóng Sức Mạnh]*


Ngay lập tức một luồng xung kích nhắm vào tinh thần và linh hồn của con Rùa.



Nó xuyên thủng hoàn toàn lớp kháng phép 360 điểm của con rùa, đánh thẳng vào linh hồn nó.


"GÀOOOO!!!"


Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, con Rùa Thần phát ra một tiếng hét thảm thiết, toàn thân khổng lồ của nó lảo đảo, rơi vào trạng thái choáng váng.


Ngay khoảnh khắc phòng tuyến linh hồn của con quái vật bị xé rách, đôi mắt Trần Phong lóe sáng.


*[Quyền Năng Chỉ Huy - Liên Kết Khuyết Điểm]*


Một vòng tròn ma pháp trận hiện ra dưới chân những người Đội hình Pháp Sư. Kỹ năng của Tướng Quân lập tức phát huy tác dụng: Khi một thành viên trong đội hình phá vỡ được hàng thủ và gây sát thương chuẩn, những thành viên còn lại sẽ được mượn 50% hiệu ứng xuyên giáp đó vào đòn đánh tiếp theo.


*[Hỏa Cầu]*

*[Phi Tiêu Băng]*

*[Bão Lá]*

*[Lôi Nộ]*

*[Tinh Thần Xung Kích]*

....


Hàng trăm kỹ năng ma pháp mang theo uy năng được cường hóa tột đỉnh đồng loạt dội thẳng vào con Rùa.


Bị dính trực diện một đòn chân thương linh hồn và hàng trăm đòn ma pháp xuyên giáp trong lúc đang bị choáng, thanh HP khổng lồ của con rùa sụt giảm điên cuồng. Từ mức hơn một nửa, nó tụt thẳng xuống điểm đỏ báo động.



"Cái... cái gì? Sao có thể?!"


Con rùa bừng tỉnh khỏi cơn choáng, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Nó không thể tin nổi lớp giáp bất khả chiến bại của mình lại bị bẻ gãy. Cảm nhận được cái chết đang cận kề, bốn không gian xung quanh nó bắt đầu vặn vẹo, chuẩn bị mở cổng hút quái vật để hồi máu một lần nữa.


Nhưng đời không như là mơ. Trần Phong đã ra lệnh.


"Tấn công tổng lực!"


Ngay lập tức toàn bộ những người ở đây đều tung ra đòn tấn công của mình.Con Rùa không né được và ăn trọn toàn bộ.


Cơ thể con Rùa Thần phình to ra, những vết nứt phát sáng chói lòa. Trước khi bị nổ tung thành ngàn mảnh dữ liệu, nó chỉ kịp thốt lên một câu mang đầy uất ức:


"Điều này... không công bằng..."


*BÙM!!!*


Một cơn mưa ánh sáng đổ xuống khắp hang động.


Ting!


*[Thông báo: Hạ gục Boss khu vực - Rùa Thần (Lv.10).]*

*[Nhiệm vụ "Phó Bản Người Mới" hoàn thành!]*

*[Toàn bộ thành viên tham gia nhận được: 20.000 Exp!]*


Lâm Dương tiến lại chỗ Mặc Tiểu Luân cậu khẽ phàn nàn

"Cái cuộc chiến thua cả game turnbase này ,sao lại có cuộc chiến gì mà chán thế chứ."

"Tớ đồng ý, nó là game turnbase."


---


Cùng lúc đó, tại một căn phòng ngập tràn màn hình hiển thị bên ngoài thực tại.


Chu Văn An chắp tay sau lưng, nhìn vào màn hình trung tâm đang phát lại cảnh con Rùa Thần nổ tung. Khóe môi người đàn ông nghiêm nghị ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tán thưởng.


"Rất tốt. Một thế hệ vô cùng thú vị."


---


0