Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 16: Một Nhiệm Vụ Dễ Dàng

Đăng: 02/10/2026 20:26 1,335 từ 4 lượt đọc


Ngay khi Lâm Dương vừa mở mắt, tầm nhìn của cậu đã bị phủ kín bởi một bảng thông báo hệ thống màu xanh lam nhạt, mang theo nội dung của vòng thi đầu tiên.


[Bạn đã nhận nhiệm vụ "Thử thách dành cho ứng viên"

Tóm tắt: Bạn nhận nhiệm vụ từ giám khảo và phải thu thập ít nhất được 3 viên Đá Triết Gia được rải rác xung quanh phó bản.

Mô tả: Đá Triết Gia là một viên đá nhỏ, có thể dễ dàng nắm trong một bàn tay, nó có màu đỏ.

Yêu cầu: Thu thập ít nhất 3 viên Đá Triết Gia.

Phần thưởng: Không rõ.

Nhận xét: Đá Triết Gia thường ở những hang động, chỉ có 3 tỷ viên được phát ra ở đây.]


"Thu thập Đá Triết Gia sao... Nghe qua đã thấy khó, mà thực tế chắc chắn còn khó hơn nhiều."


Lâm Dương càu nhàu một câu. Việc tìm ba hòn đá bé bằng nắm tay trong một khu vực rộng lớn không xác định ranh giới thế này quả thực chẳng khác nào mò kim đáy bể.


Hơn hết, dòng ghi chú "chỉ có 3 tỷ viên" nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đối với số lượng thí sinh khổng lồ của kỳ thi Đại học toàn cầu, đó là một con số vô cùng hạn hẹp. Đáng sợ nhất là hệ thống không hề giới hạn số lượng đá tối đa mà một người có thể giữ. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ mạnh sẽ vơ vét, tích trữ để bán lại hoặc đơn giản là tước đoạt cơ hội của người khác, biến Phó Bản này thành một lò sát sinh thực sự.


"Theo như gợi ý của nhiệm vụ thì nó sẽ nằm ở trong các hang động nhỉ."


Vừa lẩm bẩm, cậu vừa đưa mắt quan sát môi trường xung quanh.


Hiện tại, Lâm Dương đang đứng trên một ngọn đồi cao chừng hơn chục mét so với mặt đất. Bao bọc lấy cậu là một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, những tán cây cổ thụ to lớn vươn lên che khuất cả ánh mặt trời. Phía trước mặt là một thung lũng rộng lớn, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của các công trình nhân tạo.


"[Bản đồ]."


Lâm Dương cất tiếng gọi kỹ năng cơ bản.


Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Không có bất kỳ bảng giao diện địa hình nào hiện lên trước mặt cậu cả.


"Chẳng nhẽ tính năng bản đồ cũng đã bị vô hiệu hóa sao?"


Lâm Dương vuốt cằm suy tư. Rõ ràng, kỳ thi Đại học không dễ dãi như những Phó Bản cày cấp thông thường. Việc tước đi bản đồ ép các thí sinh phải tự dò đường bằng giác quan vật lý.


Để dễ dàng tìm kiếm, việc chiếm lĩnh không trung để mở rộng tầm nhìn là giải pháp tối ưu nhất. Cậu nói.


*[Telekinesis]*


Một luồng lực lượng vô hình lập tức bao bọc lấy cơ thể Lâm Dương, từ từ nhấc bổng cậu lên cao. Vượt qua những tán cây cổ thụ, từ độ cao vài trăm mét, cậu phóng tầm mắt bao quát gần như toàn cảnh khu vực địa hình bên dưới.


"Ờm... hình như đằng kia là một cái hang động."


Lâm Dương nheo mắt nhìn về phía một vách núi đá xám xịt nằm lấp ló sau rặng cây khổng lồ, cách vị trí của cậu vài cây số. Cậu không thực sự chắc chắn, nhưng trong tình cảnh mù tịt thông tin thế này, có mục tiêu để kiểm tra còn hơn là bay lượn vô định.


Cậu lập tức dồn toàn lực Tâm Linh, gia tốc cơ thể bay xé gió về phía vách núi. Với tốc độ tối đa của [Telekinesis], quãng đường vài cây số bị rút ngắn chỉ trong chưa đầy chục giây.


Hạ cánh xuống nền đất ẩm ướt, Lâm Dương bước những bước đầu tiên vào bên trong hang động.


Không gian bên trong tồi tàn, ẩm thấp và chìm trong một màu đen đặc quánh. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ hắt được vào khoảng vài mét đầu tiên. Là một Pháp Sư hệ Tâm Linh, chỉ số Thể chất và các giác quan vật lý của Lâm Dương không được cường hóa quá nhiều. Cậu không có kỹ năng nhìn xuyên bóng tối như bọn Sát Thủ hay Xạ Thủ.


Việc mò mẫm tìm một viên đá nhỏ xíu trong cái hang đen ngòm này gần như là vô vọng. Cậu từng nghĩ đến việc dùng năng lượng Tâm Linh quét qua mọi ngóc ngách như một cái radar, nhưng hiện tại cậu chưa đủ trình độ để biến Tinh thần lực thành thị giác thay cho đôi mắt.


"Chỉ còn cách đó thôi."


Lâm Dương trầm ngâm một nhịp, dường như vừa đưa ra một quyết định mang tính bạo lực để giải quyết sự bất tiện này.


Cậu lùi lại vài bước ra khỏi miệng hang, đứng vững trên mặt đất, sau đó từ từ giơ cả hai bàn tay hướng về phía vách núi phía trước.


Tinh thần lực bộc phát.


*RẦM ẦM ẦM!*


Dưới sức kéo khủng khiếp của [Telekinesis], toàn bộ phần trần của hang động bằng đá cứng như bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy và xé toạc ra. Đất đá nứt toác, đổ sập xuống nhưng ngay lập tức bị năng lượng vô hình của Lâm Dương hất văng sang hai bên sườn núi.


Cậu làm việc này cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không để những tảng đá lớn rơi đè xuống nền hang, đơn giản vì cậu không rõ độ bền của Đá Triết Gia. Nhỡ đâu nó giòn như thủy tinh, bị đá đè nát bấy thì coi như công cốc.


Mở nắp hang động giống như mở một hộp cá mòi.


Khi lớp khói bụi dày đặc dần tan đi, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phần đáy hang vừa bị phơi bày. Giữa đống tàn tích, một hòn đá nhỏ bằng nắm tay, phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ nằm chễm chệ trên một bệ đá nứt nẻ.


Khóe môi Lâm Dương cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Việc tìm thấy mục tiêu ngay trong lần thử đầu tiên khiến tâm trạng của cậu phấn chấn hơn hẳn.


Cậu bước tới, cầm viên đá lên tay. Cảm giác truyền lại từ các đầu ngón tay vô cùng kỳ lạ. Nó không hề cứng nhắc và lạnh lẽo như đá thông thường, mà lại có độ đàn hồi, mềm mại giống hệt như đang bóp vào một cục Slime.


Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.


[Thẩm định] không chỉ dùng để soi trạng thái của Người Chơi hay ma vật, mà bản chất của nó là một công cụ, kỹ năng quét thông tin. Nếu cậu có thể dùng [Thẩm định] lên viên Đá Triết Gia này để hệ thống ghi nhớ sóng ma lực của nó, cậu hoàn toàn có thể biến kỹ năng này thành một cái radar chuyên dụng để dò tìm những viên đá khác trong bán kính gần.


Đó là một ý tưởng cực kỳ thông minh.


"[Thẩm định]." Lâm Dương dõng dạc đọc tên kỹ năng.


Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua.


Không có bất kỳ bảng thông tin nào xuất hiện. Viên đá màu đỏ trên tay cậu vẫn chỉ là một vật thể vô tri vô giác trong mắt hệ thống. Rõ ràng, ban tổ chức kỳ thi đã tính toán trước mọi lỗ hổng. [Thẩm định] cũng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn đối với vật phẩm nhiệm vụ.


"Thôi thì... đành phải tự làm thủ công vậy." Lâm Dương thở hắt ra, chán nản cất viên Đá Triết Gia đầu tiên vào trong túi quần.


---

0