Chương 10: Sức Mạnh Kinh Hoàng
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
"Phải ngăn nó lại thôi." Lâm Hạo đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm lóe lên một tia quyết đoán.
"Nhưng bằng cách nào?" Như Ý nhíu mày, vô thức siết chặt chuôi Thánh kiếm. "Lớp giáp của nó lúc nãy tôi chém còn không xước. Giờ nó đang thăng cấp, lao vào khác gì tự sát?"
"Không cần lao vào. Lớp của tôi là Xạ Thủ, với chức nghiệp Nhà Vũ Khí... vì vậy, tấn công từ xa là sở trường của tôi."
Lâm Hạo vừa dứt lời, không gian trước mặt cậu ta chợt vặn vẹo. Từ trong hư không, những hạt ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ lại, ghép nối các linh kiện cơ khí với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau một giây, một thứ vũ khí khổng lồ, nặng trịch đã nằm gọn trên vai cậu ta.
Đó là khẩu Bazooka Imperial - một kiệt tác vũ khí phi truyền thống được Nga chế tạo vào năm 2042. Toàn thân nó được phủ một lớp hợp kim màu bạc lạnh lẽo, họng súng hình lục giác khổng lồ tỏa ra những đường gân năng lượng màu đỏ rực. Uy lực của thứ vũ khí này đủ sức thổi bay cả một khu phố nhỏ, hoàn toàn vượt xa sức mạnh mà một người chơi tân thủ có thể chạm tới.
Để triệu hồi được một món vũ khí vượt tầm như vậy ở Level 7 là một điều vô lý. Sự tò mò trỗi dậy, Như Ý lập tức ném một luồng [Thẩm định] lên người Lâm Hạo.
---
**【Battle Game – Thông tin người chơi】**
**Tên:** Trần Lâm Hạo
**Level:** 7
**Tổng Exp:** 8200
**Chức Nghiệp:** Nhà Vũ Khí
**Cấp Chức Nghiệp:** B-
**Lớp:** Xạ Thủ
**Lớp chi tiết:** Công Nghệ
**Kỹ năng đã mở khóa:**
1. **Tài Năng Xạ Thủ (Passive):** Mọi đòn tấn công tầm xa của túc chủ mang thuộc tính CHẮC CHẮN TRÚNG.
2. **Triệu Hồi (Active):** Chỉ cần nghĩ đến, túc chủ có thể triệu hồi vũ khí. (Lưu ý: Phải mở khóa vũ khí trong kho hệ thống thông qua cơ chế quay Gacha).
3. **Chí Mạng (Passive):** Tỷ lệ đòn đánh trúng vào điểm yếu chí mạng của đối phương tăng mạnh.
**Chỉ số cơ bản:**
- HP: 80
- Thể chất: 25
- Phòng ngự vật lý: 25
- Tinh thần lực: 28
- Linh hồn lực: 28
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 27
- Tốc độ: 68
*(Trang bị: Chưa có)*
---
Ngay khi Như Ý vừa lướt xong bảng chỉ số, Lâm Hạo cũng đã bóp cò.
*Đoàng—!!!*
Không phải là một quả rocket đơn độc bay ra. Họng lục giác của khẩu Bazooka Imperial xoay tít, phun ra hàng ngàn, hàng vạn viên đạn vi cơ khí. Nhờ vào nội tại [Tài Năng Xạ Thủ], quỹ đạo của chùm đạn này bẻ cong thành những đường cong tử thần trong không trung, né tránh mọi vật cản để nhắm thẳng vào đầu và các khớp nối trên mai con Rùa Thần.
Đây là loại đạn công nghệ tiên tiến, chỉ khi chạm đúng mục tiêu mới bắt đầu chuỗi phản ứng nổ dây chuyền.
Và rồi... chúng chạm mục tiêu.
Một vụ nổ kinh thiên động địa bùng phát. Hàng vạn viên đạn đồng loạt phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, sáng rực cả hang động mù tối. Sóng xung kích cuộn trào, san phẳng mọi thạch nhũ xung quanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi lả tả từ trần hang xuống, giống như một quả bom hạt nhân thu nhỏ vừa được kích nổ mà không hề có bụi phóng xạ.
Dưới sức ép kinh hoàng của luồng dư chấn, cả ba người phải gồng mình bám chặt vào vách đá. Lâm Hạo là người thảm hại nhất. Với chỉ số Thể chất vỏn vẹn 25 điểm, sức giật lùi của khẩu súng cộng thêm sóng xung kích dội lại khiến cậu ta hộc máu mồm, văng lăn lóc trên mặt đất.
Khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Trực tiếp hứng chịu một đòn tấn công mang sát thương diện rộng và bạo kích vào điểm yếu như vậy, con rùa kia chắc chắn phải chết, hoặc ít nhất cũng hấp hối.
Thế nhưng, ông trời dường như đang muốn đùa giỡn với họ.
Khi lớp khói tản đi, thanh HP màu đỏ chót lơ lửng trên đỉnh đầu con rùa vẫn còn đầy hơn phân nửa! Lớp mai tím sẫm của nó chỉ bị cháy xém và nứt ra vài đường mờ nhạt.
Con Rùa Thần chậm rãi quay cái đầu khổng lồ lại. Đôi mắt đỏ ngầu của nó khóa chặt lấy vị trí của ba kẻ vừa phá đám bữa ăn của nó.
*Ầm!*
Một luồng áp lực vô hình, nặng như ngọn núi giáng thẳng xuống không gian. Khí tràng áp bức đã được kích hoạt. Lần này là nhắm trực tiếp vào họ.
Cảm giác sợ hãi vô biên tràn ngập tâm trí. Đầu gối của Lâm Hạo mềm nhũn. Tay cầm kiếm của Trần Mai run lẩy bẩy. Việc đứng vững và không đánh rơi vũ khí lúc này đã là một kỳ tích của ý chí, đừng nói đến việc quay lưng bỏ chạy. Bọn họ hoàn toàn bị tê liệt về mặt tinh thần.
"Đứng lên... Đứng lên... Mình phải làm được..."
Như Ý nghiến răng đến bật máu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay để dùng nỗi đau thể xác lấn át sự hoảng loạn. Nhưng nỗ lực đó quá nhỏ bé trước uy năng của con Boss.
Con Rùa Thần khẽ há miệng. Từ sâu trong cổ họng nó, một luồng sáng màu xanh lam lạnh lẽo tụ lại.
Một luồng sóng xung kích mang theo băng giá tuyệt đối gầm thét tuôn ra.
Ngay lập tức, cả ba người bị luồng sức mạnh áp đảo này hất văng lên không trung, ném bay ngược ra phía sau như ba chiếc lá khô giữa cơn bão. Bọn họ va đập mạnh vào vách hang cách đó hàng trăm mét, xương cốt kêu răng rắc.
Nhờ việc bị thổi văng ra xa khỏi tâm điểm của kỹ năng áp bức, họ lấy lại được một chút sự minh mẫn. Nén cơn đau thấu xương, cả ba đồng loạt ném [Thẩm định] về phía bóng đen khổng lồ đang lù lù tiến tới trong sương mù.
---
**【Battle Game – Thông tin người chơi】**
**Tên:** Rùa Thần
**Level:** 10
**Vai trò:** Boss
**Kỹ năng đã mở khóa:**
1. **Đạn Nổ (Active):** Bắn ra quả cầu năng lượng.
2. **Khí Tràng Áp Bức (Passive):** Gây sợ hãi diện rộng.
3. **Áo Giáp Rùa (Passive):** Tăng 200% phòng ngự cơ bản.
4. **Hơi Thở Rùa (Active):** Thở ra luồng sóng xung kích mang thuộc tính băng giá, đóng băng và đẩy lùi kẻ địch.
**Chỉ số cơ bản:**
- HP: 2800
- Thể chất: 50
- Phòng ngự vật lý: 120 *(+ 200% = 360)*
- Tinh thần lực: 50
- Linh hồn lực: 50
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 120 *(+ 200% = 360)*
- Tốc độ: 25
---
"Nó... nó thế mà đã tiêu hóa xong và lên Level 10 rồi! Không thể nào!" Như Ý tuyệt vọng nhìn con số phòng ngự 120 chói lóa.
"Nguy rồi, nó còn có thêm kỹ năng khống chế diện rộng nữa." Trần Mai ho khan, nhổ ra một búng máu, khuôn mặt lạnh lùng nay đã nhuốm vẻ nghiêm trọng tột độ.
Cả ba không dám chậm trễ, lảo đảo lùi lại. Con Boss cũng chậm rãi bò theo họ. May mắn thay, chỉ số tốc độ của nó chỉ là 25, chậm như rùa đúng nghĩa đen, nếu không, cả ba đã hóa thành đá vụn dưới chân nó.
Trong tầm mắt của Lâm Hạo, giao diện kho vũ khí Gacha liên tục nhấp nháy. Vô số hình ảnh súng đạn hiện ra, nhưng cậu ta biết rõ: Không một thứ vũ khí nào trong số này đủ sức xuyên thủng lớp phòng ngự 360 điểm của nó cả. Lực bất tòng tâm.
---
Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa hang.
"Ể? Trùng hợp ghê, nhiều người cũng tụ tập đến chỗ Boss vậy sao?"
Lâm Dương lơ lửng hạ xuống mặt đất, thu hồi năng lượng Tâm Linh. Trước mắt cậu, cửa hang động khổng lồ không hề hoang vắng, mà đang có hàng chục nhóm học sinh đứng tụ tập bàn tán xôn xao.
Ngay khi cậu và Tiểu Luân vừa chạm đất, một giọng nói vang lên từ phía nhóm người đứng gần đó.
"Là Lâm Dương và Tiểu Luân sao?"
Ba bóng người bước tới. Đi đầu là một nam sinh cao to, cơ bắp cuồn cuộn tên Phúc. Kế bên là Nga, một cô gái đeo kính cận trông khá hiền lành, và Vũ, một nam sinh gầy nhom nhưng có đôi mắt vô cùng sắc sảo.
"Là Nga, Phúc và Vũ sao." Tiểu Luân mừng rỡ ra mặt. Đó chính là những người bạn cùng lớp 12A của họ. Vì đã học chung bao năm và cùng xem hồ sơ Thức Tỉnh, họ nắm rất rõ hệ thống Chức nghiệp của nhau.
"Các cậu đến đây cũng vì để ý thấy quái vật mất tích và định vào xem Boss đúng không?" Lâm Dương thản nhiên hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Tớ nghi ngờ là do Boss xảy ra biến dị nên mới hút cạn quái vật của cả cái Phó Bản này." Vũ đẩy gọng kính, nói với vẻ đắc ý như một thám tử.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều học sinh dồn về phía này. Người cùng lớp có, người khác lớp, thậm chí khác khối cũng có. Tất cả đều rơi vào tình trạng "thất nghiệp" không có quái để cày.
Sau một hồi bàn bạc chớp nhoáng, một đội quân tạp nham gồm hơn 100 học sinh quyết định tiến vào hang động. Số lượng đông đảo mang lại cho họ một cảm giác an toàn giả tạo.
---
Bên trong hang, ánh sáng ma mị từ những khối đá quý xanh khiến đám học sinh không khỏi ồ lên choáng ngợp. Bọn họ vừa đi vừa chỉ trỏ, bàn tán rôm rả như đang đi dã ngoại.
Nhưng, ngay khoảnh khắc họ vừa bước qua một khúc ngoặt...
*Ầm Ầm Ầm!!!*
Một luồng sóng xung kích mang theo khí lạnh buốt xương bất thần quét qua. Mặt đất dưới chân rung lên bần bật. Trần hang rạn nứt, vô số tảng đá khổng lồ ầm ầm trút xuống như mưa. Dư chấn kinh hoàng khiến đám học sinh phía trước hoảng loạn la hét.
Ngay tại thời khắc sinh tử đó, một nam sinh đứng ở tuyến đầu hét lớn, lao người ra phía trước, hai tay đập mạnh xuống đất.
*[Bức Tường Vô Địch]*
Đó là một học sinh thuộc lớp Đỡ Đòn. Một bức tường năng lượng màu vàng kim khổng lồ dựng đứng lên, cong lại thành hình vòng cung, che chắn cho toàn bộ hàng trăm người phía sau. Sóng băng giá và đá tảng va đập vào bức tường tạo ra những tiếng nổ chát chúa, nhưng cuối cùng cũng bị cản lại.
Khi khói bụi từ vụ sụp đổ dần tan đi, tầm nhìn phía trước mở ra.
Hơn một trăm đôi mắt phía sau bức tường ánh sáng trừng lớn, hô hấp như ngừng lại.
Hiện ra trong làn sương mờ ảo là bốn bóng dáng. Ba trong số đó là những bạn học đang lảo đảo lùi lại với bộ dạng bầm dập, máu me bê bết.
Và cái bóng thứ tư... một thân ảnh khổng lồ, sừng sững che khuất cả ánh sáng đá quý, với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn xuống bọn họ như nhìn những con kiến hôi tự nộp mạng.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.