Chương 22: Tôi Phải Chết Ở Đây Sao?
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Mặc Luân nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cậu không hiểu tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế này.
Tại sao trong một bản đồ thi Đại học rộng lớn với hàng tỷ thí sinh, cậu lại xui xẻo va ngay phải một kẻ địch mang sức mạnh ngang tầm quái vật biến dị chứ? Khang Hoàng hoàn toàn sở hữu mọi kỹ năng của cậu và Tiểu Bảo, thậm chí, dựa vào lượng áp lực đang tỏa ra, chỉ số cơ bản của hắn còn áp đảo cả hai cộng lại.
Tỷ lệ chiến thắng trong một cuộc đối đầu trực diện gần như bằng không.
"Chắc chỉ còn cách dựa vào cái tính cách kiêu ngạo, thích vờn mồi của hắn để tìm đường bỏ chạy thôi." Mặc Luân thầm nghĩ, não bộ căng ra tính toán từng bước đi.
"Sao thế? Cứ đứng đực ra đó mà suy nghĩ cái gì vậy thằng béo? Mày không định giãy giụa thêm chút nào để làm tao có tinh thần chiến đấu à?"
Khang Hoàng lờ đờ lên tiếng. Những mảng da cháy đen trên cơ thể hắn đang bong tróc ra, để lộ lớp da thịt mới hồng hào bên dưới. Tốc độ hồi phục bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Mặc Luân không quá bận tâm đến điều đó. Nếu hắn đã có thể cướp năng lực của người khác thông qua việc ăn thịt, thì việc hắn từng nuốt một kẻ có kỹ năng hồi phục siêu tốc nào đó trước đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Tao sẽ không thua mày đâu! [Dragon Tail]!"
Mặc Luân gầm lên. Ngay lập tức, ma lực ngưng tụ lại trong không trung, tạo thành một chiếc đuôi rồng năng lượng khổng lồ màu xanh lam. Nó quật mạnh tới, quấn chặt lấy cổ Khang Hoàng và siết lại với lực lượng đủ để nghiền nát một tảng đá tảng.
Thế nhưng, sắc mặt Khang Hoàng không hề thay đổi. Hắn thậm chí không buồn đưa tay lên gỡ chiếc đuôi ra khỏi cổ mình.
"Chỉ vậy thôi sao?" Hắn cất giọng đều đều, âm thanh không hề bị nghẹn lại.
Mặc Luân cắn chặt răng đến rướm máu. Để khống chế được hắn, cậu đã phải dồn một lượng lớn ma lực vào kỹ năng này. Thế nhưng, cậu cảm nhận rõ luồng sức mạnh chống trả khủng khiếp từ cơ thể đối phương. Khang Hoàng đang định thoát ra.
*Rắc... Xoảng!*
Chiếc đuôi rồng năng lượng vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính vỡ ngay trước mắt Mặc Luân.
Ngay khoảnh khắc đó, bóng dáng Khang Hoàng biến mất.
Một luồng gió rít gào lướt qua. Mặc Luân và Tiểu Bảo chưa kịp có bất kỳ phản xạ nào. Hai tiếng sột soạt vang lên.
Đầu của Mặc Luân và đầu của con Á Long đồng loạt lìa khỏi cổ, rơi bộp xuống mặt cỏ. Thân xác của họ đổ ập xuống ngay sau đó. Máu tươi phun ra xối xả từ vết cắt ngọt lịm, nhuộm đỏ thẫm cả một vùng đất rộng lớn.
Họ đã chết. Chết ngay khi não bộ chưa kịp truyền đi tín hiệu cảnh báo.
"Đúng là rác rưởi. Tao đã cố tình di chuyển rất chậm rồi, thế mà cũng chả kịp phản ứng. Thật làm mất hứng."
Khang Hoàng đứng giữa vũng máu, nhìn hai cái xác không đầu, buông một lời khinh khỉnh. Nói xong, hắn quay người, lững thững bước đi với nhịp độ vô cùng chậm chạp.
---
Cùng lúc đó, cách hiện trường đẫm máu kia một khoảng rất xa.
"Phù... Vậy là sống rồi nhỉ."
Mặc Luân ngồi thu lu trong một hang đá tối tăm, cẩn thận thò nửa khuôn mặt ra ngoài ngó nghiêng động tĩnh. Giọng cậu run lẩy bẩy.
Bên cạnh cậu, Tiểu Bảo đang dùng móng vuốt khẽ bới những đống đất đá trong hang để tìm xem có viên Đá Triết Gia nào không. Dĩ nhiên, cả hai làm mọi động tác cực kỳ chậm chạp và tuyệt đối không phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
Hiện tại, Mặc Luân đang bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt. Cậu lo sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút, tên quái vật kia sẽ nghe thấy và xé xác cậu thành trăm mảnh.
Nếu không phải cậu đã nhanh trí sử dụng kỹ năng [Phân Thân] của chức nghiệp Ngự Thú Sư từ trước, thì cái xác không đầu nằm ngoài cánh đồng kia đã là cậu thật rồi.
Kỹ năng [Phân Thân] là một con át chủ bài cứu mạng hoàn hảo. Nó cho phép người sử dụng tạo ra một bản sao giống hệt bản gốc, sở hữu 10% sức mạnh tổng thể. Điều đặc biệt là phân thân này có kết cấu da thịt, nội tạng và máu huyết hệt như người thật. Khi bị tiêu diệt, nó không biến thành một làn khói hay dữ liệu như ma thuật thông thường, mà để lại một cái xác hoàn chỉnh.
Vì vậy, cậu đã lợi dụng hiệu ứng thị giác và sự lơ là của Khang Hoàng để dùng bản thể giả chết, còn bản thể thật thì bí mật rút lui, trốn vào cái hang này.
Nói thực, thông qua sự liên kết ý thức, khi nhìn thấy thảm trạng đầu lìa khỏi cổ của chính mình, Mặc Luân đã không khỏi sợ hãi đến tê dại cả da đầu.
Cậu không chắc nếu chết ở đây thì có bị dịch chuyển ra ngoài như Phó Bản của Chu Văn An hay không. Hàng năm, tin tức về kỳ thi Đại học vẫn luôn đi kèm với những con số thương vong thực tế. Cậu không dám lấy mạng sống của mình ra để thử nghiệm.
"Vậy là hắn rời đi rồi nhỉ?" Mặc Luân thì thầm cực nhỏ.
"Có lẽ vậy." Tiểu Bảo gật đầu.
"Thế thì ta mau chạy đi. Càng xa càng tốt."
"Rồi rồi."
Tiểu Bảo hiểu ý, lập tức hạ thấp trọng tâm, để Mặc Luân trèo lên lưng mình.
Con Á Long đập cánh. Không gian xung quanh cơ thể nó được bao bọc bởi một lớp ma pháp triệt tiêu âm thanh. Cả hai vút đi trên bầu trời với một tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn âm thanh hàng ngàn lần. Cảnh vật bên dưới nhòe đi thành những vệt mờ trừu tượng, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng nổ xé gió (Sonic boom) nào phát ra.
Đó là khả năng phi hành bẩm sinh tuyệt vời của loài rồng.
Bay thục mạng ròng rã suốt hơn mười phút, vượt qua vô số địa hình từ rừng rậm đến đầm lầy, Mặc Luân mới cảm thấy lồng ngực vơi đi cảm giác nguy hiểm. Cậu ra hiệu cho Tiểu Bảo đáp xuống một vùng đồi vắng vẻ.
"Có lẽ giờ hắn sẽ không rảnh để đi tìm mình nếu biết mình đã chạy thoát thành công đâu nhỉ. Chắc hắn đi tìm mục tiêu khác rồi." Mặc Luân trượt xuống khỏi lưng rồng, hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
"Không, tao vẫn rảnh để tìm."
Một giọng nói đều đều, hờ hững vang lên ngay sát bên tai cậu.
Cơ thể Mặc Luân và Tiểu Bảo lập tức đóng băng. Bọn họ chậm rãi quay đầu lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, đồng tử giãn to hết cỡ.
Người đứng cách họ chưa tới hai bước chân, không ai khác chính là Khang Hoàng.
"Sao... sao có thể..." Giọng Mặc Luân vỡ vụn.
"Chẳng nhẽ mày nghĩ cái trò giả chết rẻ tiền đó có thể qua mắt được tao sao? Việc phân biệt được đâu là một cái xác rỗng và đâu là máu thịt có chứa linh hồn rất dễ dàng đấy. Tao chỉ tò mò xem bọn mày cố sức chạy được bao xa thôi." Khang Hoàng nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một con bọ đang giãy giụa.
"[Long Ba Động]!"
Tiểu Bảo gầm lên giận dữ, quyết định ra đòn phủ đầu. Một chùm tia năng lượng mang sức mạnh phá hoại cực lớn bắn thẳng vào khoảng cách gần nhất.
Thế nhưng, Khang Hoàng không hề né tránh. Hắn đưa một bàn tay ra phía trước, miệng há rộng.
Chùm tia năng lượng va vào lòng bàn tay hắn, lập tức bị nén lại thành một dòng chảy ánh sáng, tuôn thẳng vào miệng hắn. Hắn nuốt chửng toàn bộ đòn tấn công hủy diệt đó trong một cái chớp mắt, nhai rôm rốp.
"Sức mạnh cũng ngon đấy." Hắn liếm mép, đánh giá.
"..."
Mặc Luân đứng đực ra, lồng ngực nghẹn đắng, không thốt nổi một lời nào. Sức mạnh của cậu gần như không có bất kỳ tác dụng nào lên cơ thể hắn, mưu trí bị nhìn thấu, chạy trốn bằng tốc độ siêu thanh cũng không thoát.
Ánh mắt lờ đờ của Khang Hoàng khóa chặt lấy cậu.
Chẳng lẽ... cậu thực sự phải chết ở đây sao?
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.