Chương 21: Hắn Có Thể Sao Chép Sức Mạnh Sao?
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Mặc Luân không để tâm đến đất đá đang văng tứ tung, cậu cắm cổ chạy thục mạng đến vị trí của Tiểu Bảo. Con Á Long nhỏ bé đang nằm rên rỉ dưới gốc cây, lớp vảy vàng kim rạn nứt rỉ máu.
Cậu vội vã giơ bàn tay hướng về phía Tiểu Bảo, đọc lớn tên kỹ năng:
"[Trị Liệu Đặc Biệt]!"
Một luồng ánh sáng màu xanh lục dịu mát tuôn ra từ lòng bàn tay cậu, bao trùm lấy cơ thể con rồng nhỏ. Những vết nứt trên lớp vảy nhanh chóng khép lại, máu ngừng chảy, sinh lực dồi dào lập tức trở về lấp đầy cơ thể nó.
Về bản chất, [Trị Liệu Đặc Biệt] là một kỹ năng độc quyền vô cùng giá trị của lớp Ngự Thú Sư. Nó cho phép phục hồi linh thú về trạng thái đỉnh phong 100% trong chớp mắt, miễn là mục tiêu chưa tắt thở. Điểm trừ duy nhất là nó chỉ có tác dụng lên linh thú đã ký kết, hoàn toàn vô hiệu đối với cơ thể con người.
Thấy Tiểu Bảo đã đứng vững trở lại, Mặc Luân mới dám quay đầu, nhìn thẳng vào kẻ đang lững thững bước tới.
"Giết tao ư? Rốt cuộc mày có mục đích gì? Nếu mày làm thế vì Đá Triết Gia, thì đáng tiếc, tao chưa tìm được viên nào cả!" Mặc Luân gắt lên, cố gắng kéo dài thời gian để suy tính đường lui.
"Thích thì giết thôi. Tao cũng chả cần đến Đá Triết Gia của mày làm gì, tao có đủ rồi."
Khang Hoàng cất giọng đều đều, không mang theo chút phẫn nộ hay thù hằn nào. Hắn từ từ thò tay vào túi áo khoác, lấy ra ba viên đá nhỏ xíu tỏa ánh sáng màu đỏ rực. Đó chính xác là số lượng Đá Triết Gia tối thiểu để hoàn thành vòng thi.
Nghe câu trả lời vô nhân tính đó, Mặc Luân nghiến chặt răng. Rõ ràng, việc cầu xin tha mạng trước một kẻ coi việc tước đoạt sinh mệnh người khác như một thú vui giải trí là điều bất khả thi. Mắt thấy không thể đàm phán, cậu dứt khoát phẩy tay một cái ra hiệu.
Tiểu Bảo lập tức hiểu ý chủ nhân. Con Á Long há rộng miệng, lồng ngực phồng lên, một luồng năng lượng nóng rực tích tụ nơi cổ họng.
*GÀO—!*
Một cơn bão lửa khổng lồ bùng nổ, xé toạc không khí, thiêu rụi toàn bộ thảm cỏ và cây cối trên đường đi, lao thẳng về phía Khang Hoàng.
Đó là [Hơi Thở Của Rồng] - kỹ năng tấn công bẩm sinh mang theo sức mạnh hủy diệt của loài Á Long.
Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa từ một đốm nhỏ đã lan rộng, biến cả một khu vực cánh đồng thành một biển lửa hừng hực. Thế nhưng, đứng giữa trung tâm của sức nóng đủ sức làm chảy cả sắt thép ấy, Khang Hoàng vẫn không hề nhúc nhích. Xung quanh cơ thể hắn dường như có một tầng không gian vô hình cách ly nhiệt độ. Hắn thậm chí không đổ một giọt mồ hôi.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Khang Hoàng thản nhiên bước xuyên qua biển lửa, tiến lại gần hai người bọn họ.
"[Thủy Trận]."
Không khí trên đỉnh đầu Khang Hoàng đột ngột ngưng tụ. Một quả cầu nước khổng lồ với thể tích bằng cả một tòa nhà hiện ra giữa không trung, đổ ập xuống như một trận đại hồng thủy.
"Cái gì vậy?!"
Nhận thấy tình huống vượt quá tầm kiểm soát, Tiểu Bảo há mõm cạp lấy cổ áo của Mặc Luân, dùng sức mạnh cơ bắp của loài rồng đập cánh bay vọt lên cao.
Quả cầu nước rơi xuống đất, nổ tung thành một cơn mưa rào khổng lồ. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ biển lửa bị dập tắt không còn một tàn tro.
Nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Khang Hoàng từ từ đưa ngón tay trỏ hướng về phía bầu trời, nơi Mặc Luân và Tiểu Bảo đang lơ lửng.
Tất cả những giọt nước mưa đang rơi xuống đột nhiên dừng sững lại. Hàng triệu giọt nước treo lơ lửng giữa không trung, chống lại trọng lực, ngưng tụ thành những viên đạn nước sắc lẹm, chĩa thẳng mũi nhọn về phía con mồi.
Nhìn thấy cảnh tượng ma quái đó, Mặc Luân nổi da gà khắp toàn thân. Một cảm giác tử vong nghẹt thở bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
Tiểu Bảo cũng cảm nhận được sự đe dọa chí mạng. Nó lập tức dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi cánh, xoay người bay đi với tốc độ xé gió, hướng thẳng về phía chân trời ngược lại với đòn tấn công.
"Chạy cũng vô ích thôi." Khang Hoàng ngước nhìn bóng dáng Mặc Luân đang xa dần, giọng điệu hờ hững.
"[Thủy Xạ]."
Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn bộ những tia nước lơ lửng trên không trung đồng loạt khai hỏa. Chúng tạo thành một trận mưa tên che khuất cả bầu trời, rít gào bám theo mục tiêu.
Dù cho Tiểu Bảo đã mang Mặc Luân bay ra xa hơn mười ngàn mét, dù cho con Á Long liên tục lạng lách, nhào lộn, đánh võng trên không trung để cắt đuôi, những tia nước đó dường như có gắn mắt định vị. Bọn chúng bẻ cong quỹ đạo, dội thẳng vào lưng của hai người bọn họ.
*BÙM! BÙM! BÙM!*
Lực va đập kinh khủng từ cơn mưa nước ép Tiểu Bảo và Mặc Luân rơi thẳng xuống mặt đất. Cả hai cày xuống nền đất cứng của cánh đồng một rãnh sâu hoắm kéo dài hàng chục mét mới dừng lại.
Lớp vảy của rồng và thể chất của Người Chơi đã cứu mạng họ. Dù dính vô số tia nước, chúng không thực sự xuyên thấu để tạo ra vết thương chí mạng, nhưng sự đau đớn và bầm dập là không thể tránh khỏi.
Mặc Luân lồm cồm bò dậy, nhổ ra một ngụm máu bầm. Cậu biết rõ, việc cần làm duy nhất lúc này là phải tiếp tục chạy trốn. Khoảng cách hiện tại đã là hơn mười ngàn mét, địa hình rừng núi phức tạp, chắc chắn họ có thể cắt đuôi được tên tâm thần kia.
Đó là suy nghĩ của cậu, cho đến khi cậu ngước mắt lên.
Cách cậu đúng ba mươi mét, Khang Hoàng đang đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lờ đờ nhìn xuống rãnh đất.
"Tốc độ quái quỷ gì vậy?!"
Mặc Luân đổ mồ hôi lạnh, sự sợ hãi thực sự xâm chiếm tâm trí cậu. Rõ ràng cậu và Tiểu Bảo đã bay một quãng đường vô cùng xa, vậy mà chỉ trong chưa đầy một giây, hắn đã có mặt ở đây chặn đầu.
"Như thế này thì... chỉ còn cách chiến đấu thật sự rồi." Mặc Luân thầm cắn răng tính toán.
"Trông mày có vẻ rất bất ngờ khi thấy tao ở đây nhỉ, thằng rác rưởi?" Khang Hoàng mở miệng, buông lời lăng nhục. "Dù sao thì tốc độ của tao là 1/10 tốc độ của ánh sáng đấy. Mày nghĩ mấy trò bay lượn vớ vẩn của mày có thể chạy thoát khỏi tao à?"
Sự tự đắc và kiêu ngạo tràn ngập trong từng câu chữ của Khang Hoàng. Hắn hoàn toàn tin vào sức mạnh tuyệt đối của bản thân.
Bị sỉ nhục đến mức đó, thế nhưng Mặc Luân không hề tức giận. Trái lại, trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu từ từ nở một nụ cười.
Ngay khoảnh khắc Khang Hoàng đang thao thao bất tuyệt, một lực lượng khổng lồ từ phía điểm mù sau lưng giáng thẳng vào gáy hắn.
*RẦM!*
Khang Hoàng bị đánh bay ra xa, cắm mặt thẳng xuống đống bùn đất.
"Cái gì..." Hắn ú ớ thốt lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Nhân lúc này, Hơi Thở Của Rồng!" Mặc Luân hét lớn.
Từ khoảng không vô hình ngay sát vị trí Khang Hoàng vừa ngã xuống, không gian gợn sóng. Tiểu Bảo hiện nguyên hình, cái mõm đầy răng cưa đã há rộng từ lúc nào.
Hóa ra, ngay trong lúc Khang Hoàng lải nhải, hai tay Mặc Luân giấu sau lưng đã thao tác cực nhanh trên bảng hệ thống, lẳng lặng nhấn nút kích hoạt kỹ năng [Ẩn Thân Linh Thú]. Việc không đọc tên kỹ năng thành tiếng đã giúp Tiểu Bảo tàng hình hoàn hảo, lẻn ra sau lưng kẻ địch để giáng đòn phục kích.
*GÀO—!*
Một cột lửa khổng lồ ở cự ly gần phun thẳng vào toàn bộ cơ thể Khang Hoàng, với ý đồ thiêu rụi hắn thành tro bụi.
Hắn hét lên một tiếng thảm thiết và đau đớn, âm thanh chìm lấp trong ngọn lửa cuồng nộ. Đòn tấn công này là một pha one hit one kill được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng.
Đối với những thí sinh khác, việc giết người có thể là một gánh nặng tâm lý. Nhưng với Mặc Luân, cậu đã tự thuyết phục bản thân mình rằng, đứa giết người là Tiểu Bảo, có phải cậu tự tay giết người đâu mà phải có gánh nặng tâm lí.
"Xong rồi nhỉ." Mặc Luân thở dốc, mắt dán chặt vào hố lửa. Nếu tên này chết, ba viên Đá Triết Gia của hắn sẽ rớt ra, và cậu sẽ qua ải mà không cần cất công đi tìm nữa.
Thế nhưng, từ trong ngọn lửa đang tàn dần, một sợi dây leo to bằng bắp tay vọt ra như một con rắn độc, quấn chặt lấy cổ Tiểu Bảo.
"Gì chứ?!" Mặc Luân trừng mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra.
Tiểu Bảo bị sợi dây leo kéo xệch về phía trước. Từ trong đống lửa, Khang Hoàng bước ra. Toàn thân hắn cháy đen thui, da thịt rộp lên những vết bỏng gớm ghiếc, nhưng đôi mắt hắn lại lóe lên một tia điên loạn. Bất chấp sự giãy giụa cắn xé của con Á Long, Khang Hoàng vươn tay bóp chặt lấy cổ nó.
"Thả em ấy ra! [Hơi Thở Của Rồng]!"
Là một Ngự Thú Sư, hệ thống cho phép cậu vay mượn kỹ năng và một phần chỉ số của linh thú đã ký kết. Mặc Luân không chần chừ, há miệng hút một ngụm khí lớn, chuẩn bị phun lửa để giải cứu đồng đội.
Thấy ngọn lửa sắp sửa bùng lên từ miệng Mặc Luân, Khang Hoàng bỗng nhe hàm răng sắc nhọn, cắn phập một miếng thịt vảy đầm đìa máu từ trên vai Tiểu Bảo, nhai nuốt cái ực.
Sau đó, hắn vung tay ném mạnh con Á Long về phía Mặc Luân, đồng thời há rộng cái miệng cháy đen của mình ra.
"[Hơi Thở Của Rồng]!" Khang Hoàng gầm lên.
Ngay lập tức, một cột lửa mang sức mạnh y hệt, mang theo cả hơi thở đặc trưng của loài Á Long phun ra từ miệng Khang Hoàng, đối chọi trực diện với ngọn lửa mà Mặc Luân vừa phóng tới.
Hai luồng sức mạnh va đập vào nhau giữa không trung, tạo ra một vụ nổ nhiệt nhốt bùng cháy rồi cùng nhau tan biến.
"Không thể nào..." Cả Mặc Luân và Tiểu Bảo đều trợn tròn mắt, hàm dưới như muốn rớt xuống đất khi chứng kiến cảnh tượng phản khoa học này.
"Sao ngươi lại có thể dùng sức mạnh của ta chứ?!" Tiểu Bảo hét lên, giọng nói xen lẫn sự kinh hãi tột độ.
"Chà, đơn giản thôi mà."
Khang Hoàng vặn vẹo cái cổ cháy đen, những mảng da chết rơi lả tả xuống đất. Hắn nở một nụ cười rùng rợn. "Dù sao thì một lúc nữa bọn mày cũng sẽ tự suy luận ra, thế thì tao nói luôn cho nhanh."
Mặc Luân và Tiểu Bảo căng cứng cơ bắp, giữ nguyên tư thế phòng thủ, không dám manh động, để mặc cho hắn nói.
"Chức nghiệp của tao là... [Nhà Phàm Ăn]. Chỉ cần tao ăn được da thịt, linh hồn, hay tâm trí của bất kỳ ai, tao sẽ lập tức sở hữu toàn bộ kỹ năng và khả năng chiến đấu của kẻ đó."
Nghe đến đây, Mặc Luân cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Sao lại có một thứ sức mạnh hack cheat vô lý như vậy chứ?!" Cậu hét lên, trong lòng len lỏi một tia ghen tị xen lẫn tuyệt vọng.
"Nói tao nghe xem, bọn mày lấy cái tự tin gì mà nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tao?" Khang Hoàng giơ một ngón tay lên, chĩa thẳng về phía hai người. Năng lượng bắt đầu hội tụ nơi đầu ngón tay hắn.
"[Chùm Tia Rồng]."
Một tia năng lượng hủy diệt màu vàng kim, vốn là chiêu thức áp đáy hòm của loài rồng, xé toạc không gian bắn thẳng về phía họ.
Biết rõ sức mạnh kinh khủng của đòn tấn công này, Mặc Luân cắn răng gào lên:
"[Khiên Năng Lượng]!"
Một lớp lá chắn ma pháp dày đặc được dựng lên trước mặt cậu và Tiểu Bảo. Chùm tia năng lượng đập vào mặt khiên. Thay vì vỡ nát, góc độ của chiếc khiên đã thành công đánh trật quỹ đạo của tia sáng, hắt nó văng ngược lên bầu trời phía xa.
Tia sáng vàng kim xẹt qua không trung, quét nhẹ qua những dãy núi chập chùng ở đường chân trời.
Chỉ trong một đường bay duy nhất, hàng trăm ngọn núi đá kiên cố bị cắt đứt ngọt lịm, bốc hơi hoàn toàn, để lại một khoảng không gian trống rỗng.
Nhìn sức mạnh hủy diệt vượt tầm hiểu biết vừa sượt qua đầu mình, đôi chân của Mặc Luân run lẩy bẩy. Đối mặt với một kẻ thù có thể ăn thịt để sao chép sức mạnh, lại vừa hấp thu được nguồn sức mạnh viễn cổ của Á Long, cả hai đều không thể nghĩ ra bất cứ con đường nào để sống sót.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.