Chương 16: Giai Nhân Dự Yến
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Bên ngoài phủ thành chủ.
Người hầu của các gia tộc đang lần lượt trình thiệp mời. Những thị vệ mặc giáp đứng hai bên cổng, vẻ mặt nghiêm túc, liên tục kiểm tra thân phận của khách đến.
Tạ Minh Châu vừa xuống xe đã kéo tay tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, chúng ta mau vào thôi!”
Tạ Linh Lung khẽ gật đầu.
Nàng chỉnh lại mạng che mặt, sau đó chậm rãi bước xuống.
Chỉ một động tác đơn giản ấy cũng khiến vài người gần đó vô thức quay đầu nhìn lại.
Không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng người thanh nhã cùng khí chất khó tả của thiếu nữ áo trắng vẫn khiến người ta không khỏi tò mò.
Tạ Minh Châu đã quá quen với cảnh tượng này. Nàng thậm chí còn chẳng cần quay đầu cũng biết những người kia đang nhìn ai.
Trong lòng nàng âm thầm thở dài.
<Tỷ tỷ à, tỷ thật sự không biết mình nổi bật đến mức nào sao?>
Nếu có thể, nàng chỉ muốn tìm một chiếc kiệu kín đáo đưa tỷ tỷ thẳng vào đại sảnh. Nhưng chuyện ấy hiển nhiên không thể. Tạ Minh Châu đành nắm tay Linh Lung, nhanh chóng đi qua cổng.
Đại sảnh tổ chức yến tiệc nằm ở phía đông phủ thành chủ. Khi hai tỷ muội đến nơi, bên trong đã gần như kín người.
Những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng, phía trước là khu vực dành cho những vị khách có thân phận cao quý. Trên các cột trụ treo đèn lồng đỏ, rèm gấm buông xuống hai bên, hương trầm thoang thoảng hòa cùng tiếng đàn nhẹ nhàng khiến cả đại sảnh mang một vẻ xa hoa trang nhã.
Các khách mời đã lần lượt có mặt. Người thì đứng thành nhóm trò chuyện, người thì ngồi bên bàn thưởng trà, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười nói vui vẻ.
Ở một góc đại sảnh, mấy thiếu nữ đang ngồi cạnh nhau.
Một người mặc váy dài màu xanh nhạt, dung mạo thanh tú, dáng vẻ đoan trang. Nàng chính là Trần Nhược Yên, tiểu thư Trần gia, cũng là một trong những khuê mật thân thiết của Tạ Minh Châu.
Ngồi bên cạnh nàng là Tô Uyển Ninh, tiểu thư Tô gia, mặc váy màu hồng phấn, khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt linh động.
Hai người đã đến từ khá sớm.
Tuy nhiên, chỗ ngồi mà họ chọn vẫn không được xem là vị trí tốt nhất, bởi những bàn gần phía trước đã có không ít người ngồi.
Trần Nhược Yên nhìn về phía cửa đại sảnh, khẽ nhíu mày.
“Minh Châu vẫn chưa đến sao?”
Tô Uyển Ninh nhấp một ngụm trà, sau đó bật cười.
“Muội còn không hiểu tính nàng ấy? Miệng thì luôn nói muốn đến sớm, nhưng khi đến giờ, chưa chắc đã chịu rời giường.”
Trần Nhược Yên bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ta đã bảo nàng ấy tối qua đừng thức khuya. Nàng ấy còn nói mình nhất định sẽ đến trước chúng ta.”
“Vậy nên hôm nay chúng ta mới có dịp xem nàng ấy giải thích thế nào.”
Tô Uyển Ninh cười đến cong cả mắt.
Đúng lúc ấy, một giọng nam từ bên cạnh vang lên.
“Hai vị tiểu thư đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Người vừa lên tiếng là một thanh niên mặc cẩm bào màu lam, dáng vẻ tuấn tú, trên mặt luôn mang theo nụ cười tự tin.
Hắn tên Lưu Bân, là công tử của Lưu gia tại Thái Vân thành. Lưu gia tuy không phải thế gia đứng đầu, nhưng có quan hệ rộng trong giới thương nhân, tài lực cũng không hề nhỏ.
Mà Lưu Bân từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ Trần Nhược Yên. Chỉ tiếc rằng, dù hắn đã nhiều lần tìm cách tiếp cận, Trần Nhược Yên vẫn luôn giữ thái độ khách khí, không gần cũng không xa. Lưu Bân đã quen với việc ấy, nhưng chưa từng có ý định từ bỏ.
Trần Nhược Yên đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu.
“Lưu công tử.”
Tô Uyển Ninh cũng mỉm cười chào hỏi.
“Lưu công tử.”
Lưu Bân nhìn Trần Nhược Yên, ánh mắt thoáng dịu đi.
“Trần tiểu thư đến từ sớm như vậy, chắc hẳn đã đợi lâu. Nếu có thể, tại hạ muốn mời tiểu thư ra ngoài ngắm cảnh một lát.”
Trần Nhược Yên nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đa tạ ý tốt của Lưu công tử. Ta đang chờ Minh Châu, lát nữa còn có chuyện muốn nói với nàng ấy.”
Lưu Bân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười.
“Thì ra là vậy. Nếu Tạ tiểu thư đến, tại hạ cũng có thể cùng mọi người trò chuyện.”
Tô Uyển Ninh nghe vậy, không khỏi liếc nhìn hắn. Trong lòng nàng âm thầm bật cười. Vị Lưu công tử này quả nhiên vẫn như trước. Chỉ cần Trần Nhược Yên ở đâu, hắn nhất định sẽ tìm cách xuất hiện ở đó.
Đúng lúc ấy, một thanh niên khác bước đến.
Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa. So với vẻ tự tin của Lưu Bân, người này có phần trầm ổn hơn, nhưng khi nhìn về phía Tô Uyển Ninh, ánh mắt lại vô thức trở nên dịu dàng.
Hắn tên Ngô Tử Khiêm, công tử Ngô gia.
Ngô gia cũng là một gia tộc có quan hệ lâu năm với các thương nhân trong thành.
Ngô Tử Khiêm và Tô Uyển Ninh quen biết từ nhỏ. Qua nhiều năm tiếp xúc, hắn đã sớm nảy sinh tình cảm với nàng, chỉ tiếc rằng người trong cuộc vẫn luôn xem hắn như một người bạn thân thiết.
“Uyển Ninh.”
Hắn dừng lại bên bàn, khẽ gọi.
Tô Uyển Ninh ngẩng đầu.
“Ngô công tử.”
Ngô Tử Khiêm nhìn nàng, sau đó đưa mắt về phía bàn trà.
“Ta vừa thấy bên kia có một ít điểm tâm mới được đưa lên. Nghe nói là món đặc biệt của phủ thành chủ. Nếu hai vị tiểu thư thích, ta có thể bảo người mang một ít đến đây.”
Tô Uyển Ninh mỉm cười.
“Không cần phiền phức như vậy đâu. Đợi lát nữa bắt đầu yến tiệc, tự nhiên sẽ có người mang thức ăn lên.”
Ngô Tử Khiêm gật đầu.
“Cũng phải.”
Dù vậy, hắn vẫn không rời đi ngay.
Trần Nhược Yên nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ đưa mắt trao đổi với Tô Uyển Ninh. Hai người đều hiểu rõ tâm tư của đối phương. Chỉ là những chuyện tình cảm này, người ngoài dù có nhìn thấu cũng không tiện nói quá nhiều.
Một lát sau, Tô Uyển Ninh chợt nhớ ra điều gì, quay sang Trần Nhược Yên.
“Đúng rồi, Nhược Yên tỷ, tỷ có nghe nói hôm nay Tạ đại tiểu thư cũng sẽ đến không?”
Trần Nhược Yên hơi ngẩn ra.
“Tạ đại tiểu thư?”
“Chính là tỷ tỷ của Minh Châu.”
Tô Uyển Ninh hạ thấp giọng.
“Ta nghe mẫu thân nói, lần này Tạ gia sẽ đưa cả hai vị tiểu thư đến dự tiệc. Nhưng trước đây ta chưa từng gặp đại tiểu thư, cũng không biết nàng ấy trông như thế nào.”
Trần Nhược Yên khẽ lắc đầu.
“Ta cũng chưa từng gặp.”
Nàng hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp:
“Minh Châu từng nhắc đến tỷ tỷ mình, nói rằng nàng ấy rất dịu dàng, nhưng bình thường ít khi ra ngoài. Nếu hôm nay thật sự đến, có lẽ chúng ta sẽ được gặp mặt.”
Tô Uyển Ninh lập tức tỏ ra hứng thú.
“Vậy thì tốt quá. Ta đã tò mò từ lâu rồi.”
Lưu Bân nghe thấy cuộc trò chuyện, không khỏi mỉm cười.
“Tạ đại tiểu thư vốn ít xuất hiện trước người ngoài. Ta cũng chỉ từng nghe nói Tạ gia có một vị thiên kim dung mạo xuất chúng, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt.”
Ngô Tử Khiêm đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
“Ta cũng nghe qua. Có người nói nàng ấy rất ít khi tham dự những dịp đông người, ngay cả một số gia tộc có quan hệ với Tạ gia cũng chưa chắc từng gặp được nàng.”
Tô Uyển Ninh càng nghe càng tò mò.
“Thật sự thần bí đến vậy sao?”
Lưu Bân bật cười.
“Có lẽ chỉ là Tạ gia muốn bảo vệ con gái mình mà thôi. Dù sao, đối với một gia đình thương nhân, giữ cho con cái tránh xa những phiền phức không đáng có cũng là chuyện dễ hiểu.”
Trần Nhược Yên khẽ gật đầu.
“Điều đó cũng đúng.”
Bốn người đang trò chuyện, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa đại sảnh.
Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Nhược Yên tỷ! Uyển Ninh!”
Tô Uyển Ninh lập tức quay đầu.
Chỉ thấy Tạ Minh Châu đang bước nhanh về phía này, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Nhưng vừa nhìn thấy nàng, Tô Uyển Ninh đã lập tức đứng dậy, hai tay chống lên hông.
“Tạ Minh Châu!”
Tạ Minh Châu thoáng khựng lại.
“Gì… gì vậy?”
Tô Uyển Ninh nheo mắt.
“Muội còn dám hỏi? Hôm qua ai nói nhất định sẽ đến sớm hơn chúng ta?”
Tạ Minh Châu lập tức quay sang Trần Nhược Yên, vẻ mặt đầy cầu cứu.
“Nhược Yên tỷ…”
Trần Nhược Yên bật cười.
“Được rồi, Uyển Ninh. Muội đừng làm khó nàng ấy nữa.”
Tô Uyển Ninh hừ nhẹ.
“Ta chỉ muốn xem nàng ấy còn định giải thích thế nào.”
Tạ Minh Châu vội vàng tiến lên, nắm lấy tay hai người.
“Ta xin lỗi mà! Sáng nay ta thật sự có việc ngoài ý muốn.”
“Việc gì?”
Tô Uyển Ninh hỏi ngay.
Tạ Minh Châu hơi chột dạ.
“Ta… ta ngủ quên.”
Đại sảnh bỗng yên lặng trong chốc lát.
Sau đó, Trần Nhược Yên không nhịn được bật cười.
Ngay cả Tô Uyển Ninh cũng phải đưa tay che miệng.
“Muội đúng là…”
Tạ Minh Châu đỏ mặt.
“Được rồi, được rồi! Hai người đừng cười nữa. Lần sau ta nhất định sẽ không như vậy!”
Tô Uyển Ninh nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ta đã nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần.”
Ba thiếu nữ nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.
Bầu không khí vốn có chút khách sáo giữa các tiểu thư thế gia lập tức trở nên thân mật hơn. Nhưng đúng lúc ấy, Trần Nhược Yên chợt chú ý đến người đang đứng phía sau Tạ Minh Châu.
Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng nhạt, trên mặt phủ một tấm mạng che mỏng. Nàng đứng yên lặng, không chủ động lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thế nhưng, chỉ bằng dáng người thanh nhã cùng khí chất đặc biệt ấy, nàng đã khiến người khác khó lòng xem nhẹ sự hiện diện của mình.
Trần Nhược Yên thoáng ngẩn ra.
Tô Uyển Ninh cũng nhìn theo ánh mắt nàng.
“Minh Châu, vị này là…”
Tạ Minh Châu lúc này mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu.
Nàng lập tức xoay người, vui vẻ nắm lấy tay tỷ tỷ.
“Để ta giới thiệu với hai người! Đây là tỷ tỷ của ta, Tạ Linh Lung.”
Nàng lại quay sang Linh Lung.
“Tỷ tỷ, đây là Trần Nhược Yên, Trần tỷ tỷ. Còn vị này là Tô Uyển Ninh, Tô tỷ tỷ. "
Tạ Linh Lung khẽ gật đầu.
“Trần tiểu thư, Tô tiểu thư.”
Giọng nói của nàng dịu dàng, thanh thúy, mang theo một chút mềm mại khó diễn tả. Chỉ một câu chào hỏi đơn giản, hai thiếu nữ trước mặt đã không khỏi ngẩn người.
Tô Uyển Ninh là người phản ứng trước. Nàng vội vàng đứng dậy, mỉm cười đáp lễ.
“Thì ra là Tạ đại tiểu thư. Đã nghe Minh Châu nhắc đến tỷ nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt.”
Trần Nhược Yên cũng nhanh chóng đứng lên.
“Linh Lung tiểu thư.”
Tạ Linh Lung nhẹ nhàng đáp lễ.
“Các vị không cần khách khí.”
Nàng nói xong, ánh mắt khẽ lướt qua hai người, sau đó bình thản đứng bên cạnh Minh Châu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nàng đã khiến không ít người xung quanh chú ý.
Ban đầu, chỉ có vài vị tiểu thư gần đó nhìn sang.
Sau đó, những người ngồi ở bàn bên cạnh cũng lần lượt quay đầu.
Một số người vốn đang trò chuyện bỗng dừng lại giữa chừng.
Không ai nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ áo trắng, nhưng khí chất của nàng lại khiến người ta không khỏi sinh lòng tò mò.
Có người khẽ hỏi:
“Vị cô nương kia là ai vậy?”
“Không biết. Nhưng nhìn cách ăn mặc và khí chất, hẳn không phải người bình thường.”
“Chẳng lẽ là tiểu thư của một gia tộc từ kinh thành đến?”
“Không giống. Ta vừa nghe Tạ nhị tiểu thư gọi nàng là tỷ tỷ…”
“Tạ nhị tiểu thư? Ý ngươi là Tạ gia?”
“Chẳng lẽ đó là Tạ đại tiểu thư?”
Lời nói vừa truyền ra, những người xung quanh lập tức trở nên kinh ngạc.
Tạ Linh Lung!
Vị đại tiểu thư của Tạ gia vốn rất ít khi xuất hiện trước người ngoài?
Không ít người đã nghe danh nàng từ lâu, nhưng thực sự có thể tận mắt nhìn thấy lại chẳng có bao nhiêu.
Lần này, nàng xuất hiện trong yến tiệc với mạng che mặt, càng khiến thân phận của nàng trở nên bí ẩn.
Lưu Bân vốn đang muốn trò chuyện với Trần Nhược Yên lúc này cũng vô thức quay đầu.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, hắn bỗng quên mất mình định nói gì.
Từ dáng người thanh nhã, phong thái điềm tĩnh cho đến đôi mắt thấp thoáng sau lớp sa mỏng, tất cả đều khiến hắn cảm thấy đối phương khác hẳn những nữ nhân mà hắn từng gặp.
Hắn đứng ngây ra một lúc. Mãi đến khi Tô Uyển Ninh khẽ ho một tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại.
“Lưu công tử?”
Tô Uyển Ninh nhìn hắn, khóe môi thấp thoáng ý cười.
“Ngài đang nhìn gì vậy?”
Lưu Bân lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng vẻ lúng túng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Không… không có gì.”
Hắn ho khẽ, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Chỉ là không ngờ Tạ đại tiểu thư lại đến dự tiệc ngày hôm nay.”
Tô Uyển Ninh nhìn hắn, trong lòng âm thầm bật cười.
Ở phía bên kia, Ngô Tử Khiêm cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn vốn đang định hỏi Tô Uyển Ninh có muốn dùng chút điểm tâm hay không, nhưng khi ánh mắt lướt qua Tạ Linh Lung, lời nói lập tức mắc lại nơi cổ họng.
Hắn đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.
Tô Uyển Ninh nhìn hắn.
“Ngô công tử?”
Ngô Tử Khiêm giật mình.
“Hả?”
“Ngài vừa định nói gì?”
“Ta…”
Hắn nhìn Tô Uyển Ninh, sau đó lại vô thức liếc về phía thiếu nữ áo trắng.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể lúng túng đáp:
“Không có gì. Đợi lát nữa rồi nói cũng được.”
Tô Uyển Ninh nhìn dáng vẻ ấy của hắn, không khỏi nghiêng đầu.
Hai vị công tử vốn luôn cố gắng thể hiện bản thân trước mặt nàng và Trần Nhược Yên, vậy mà chỉ vì một người vừa xuất hiện đã đồng loạt trở nên mất tự nhiên.
Mà người ấy còn chưa để lộ dung mạo thật sự.
Tô Uyển Ninh quay sang nhìn Tạ Linh Lung thêm một lần, sự tò mò trong lòng càng lúc càng lớn.
Tạ Minh Châu đứng bên cạnh tỷ tỷ, nhìn những ánh mắt không ngừng hướng về phía này, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tỷ tỷ xuất hiện trước người ngoài, gần như đều thu hút sự chú ý như vậy. Cho dù đã mang mạng che mặt, khí chất của nàng vẫn quá mức nổi bật.
Tạ Minh Châu âm thầm kéo nhẹ tay áo tỷ tỷ, ghé sát lại gần.
“Tỷ tỷ, muội đã nói rồi mà.”
Tạ Linh Lung hơi nghiêng đầu.
“Nói gì?”
Tạ Minh Châu khẽ thở dài.
“Muội đã bảo hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện như vậy.”
Tạ Linh Lung nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
“Chỉ là một bữa tiệc thôi, có gì đáng để muội lo lắng?”
“Nhưng tỷ tỷ…”
Tạ Minh Châu hạ thấp giọng.
“Muội cá rằng chưa đầy nửa canh giờ nữa, cả đại sảnh sẽ biết hôm nay tỷ đến dự tiệc.”
Tạ Linh Lung không đáp.
Nàng chỉ bình thản đưa mắt nhìn quanh.
Quả nhiên, không ít người đang kín đáo quan sát nàng.
Có người tò mò, có người kinh ngạc, cũng có người muốn tìm cơ hội tiến lên làm quen.
So với việc bị người khác chú ý, điều nàng muốn là buổi gặp gỡ hôm nay diễn ra bình thường, tránh gây ra những phiền phức không cần thiết cho Tạ gia.
Tạ Linh Lung khẽ nói:
“Chỉ cần chúng ta không để tâm, tự nhiên sẽ không có chuyện gì.”
Tạ Minh Châu nghe vậy, lập tức bật cười.
“Tỷ tỷ nói thì dễ lắm!”
Nàng nhìn quanh một vòng, sau đó cố ý ghé sát tai tỷ tỷ.
“Nhưng muội thấy có người đã muốn đến đây rồi.”
Tạ Linh Lung khẽ quay đầu.
Ở phía đối diện, Lưu Bân và Ngô Tử Khiêm quả nhiên đang trao đổi ánh mắt.
Một người muốn tìm cơ hội tiếp cận Trần Nhược Yên, người còn lại vốn đang ở bên Tô Uyển Ninh.
Thế nhưng, sau khi Tạ Linh Lung xuất hiện, cả hai đều không khỏi phân tâm.
Cuối cùng, Lưu Bân hít sâu một hơi, chỉnh lại vạt áo rồi bước lên trước.
“Linh Lung tiểu thư.”
Hắn cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
“Nghe danh tiểu thư đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả thật là vinh hạnh.”
Tạ Linh Lung khẽ gật đầu.
“Lưu công tử khách khí.”
Giọng nàng vẫn dịu dàng như trước, không có vẻ xa cách, nhưng cũng chẳng tỏ ra thân thiết. Lưu Bân vốn đã chuẩn bị sẵn vài lời, vậy mà khi đối diện với nàng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Hắn ngừng một lát, sau đó mới miễn cưỡng tiếp tục:
“Không biết tiểu thư có thường tham dự những buổi yến tiệc như thế này không?”
Tạ Linh Lung nhẹ nhàng đáp:
“Không nhiều.”
“Thì ra là vậy…”
Lưu Bân gật đầu, nhưng nhất thời không biết nói tiếp thế nào.
Tô Uyển Ninh đứng bên cạnh phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
Nàng chưa từng thấy Lưu Bân lúng túng đến vậy. Chỉ vài câu đơn giản đã khiến hắn không biết phải tiếp tục thế nào.
Đúng lúc ấy, Ngô Tử Khiêm cũng bước lên.
“Linh Lung tiểu thư.”
Hắn chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
“Tại hạ là Ngô Tử Khiêm. Hôm nay được gặp tiểu thư, thật sự rất may mắn.”
Tạ Linh Lung lại khẽ gật đầu.
“Ngô công tử.”
Ngô Tử Khiêm định nói thêm, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt thấp thoáng sau lớp mạng che mặt của nàng, lời nói bỗng chậm lại.
Hắn ho khẽ.
“Không biết… tiểu thư có hài lòng với yến tiệc hôm nay không?”
Vừa hỏi xong, hắn đã cảm thấy câu hỏi của mình có phần ngớ ngẩn.
Yến tiệc mới bắt đầu được bao lâu?
Đối phương thậm chí còn chưa ngồi xuống.
Tạ Linh Lung dường như cũng nhận ra điều ấy, nhưng nàng không hề tỏ vẻ khó xử.
“Phủ thành chủ chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ là ta vừa đến, vẫn chưa quan sát được nhiều.”
Ngô Tử Khiêm lập tức gật đầu.
“Đúng, đúng vậy. Tiểu thư nói phải.”
Lưu Cảnh Hành đứng bên cạnh nhìn hắn, trong lòng không khỏi thầm mắng. Nhưng hắn cũng chẳng có tư cách cười nhạo người khác. Bởi chính bản thân hắn vừa rồi cũng đã lúng túng không kém.
Tạ Minh Châu đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa. Nàng đưa tay che miệng, cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng đôi mắt đã cong lên vì cười.
Tạ Linh Lung liếc nhìn muội muội. Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Tạ Minh Châu lập tức đứng thẳng người, cố gắng nghiêm túc trở lại.
Bầu không khí vốn có chút khách sáo ban đầu, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thú vị hơn hẳn.
Còn Tạ Linh Lung vẫn đứng giữa mọi người, bình thản như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nàng đã quen với việc người khác chú ý đến mình.
Yến tiệc hôm nay, xem ra sẽ không thể bình lặng như dự tính ban đầu nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.