Chương 15: Hắc Mộc Thành
Mạt Kiếp Phá Thần Lục
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Mặc Thiên đi ngược lại theo con đường trước đó. Đám cướp đã rời đi từ lâu, có lẽ do sợ rằng chỗ trú ẩn đã bị quan binh phát hiện. Toàn bộ khu vực trú ẩn không còn bóng người nào khác. Chỉ còn những căn nhà gỗ cũ hoang tàn và các dấu vết sinh hoạt trước kia.
Mặc Thiên đi men theo đường về lại lộ trình đoán xe trước đó, đi đến bãi đất oan nghiệt kia. Cậu cúi đầu vái ba lạy trước mộ dì Lý và bé Linh rồi đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, không quay đầu lại hướng thẳng về phía thành Hắc Mộc.
Hơn mười ngày sau, dưới chân một toà thành sát gần biên giới phía bắc nhưng cách xa Hung Thú Sơn Mạch.
Mặc Thiên kéo sụp vành nón lá rách che khuất nửa khuôn mặt, ngước nhìn bức tường thành đồ sộ xây bằng những khối đá đen kịt. Phía trên cổng thành, ba chữ "Thành Hắc Mộc" được khắc sâu, loang lổ vết thời gian. Sau hơn một tháng băng rừng lội suối từ phương Bắc giá rét, rốt cuộc hắn cũng đặt chân đến nơi có dấu tích của con người.
Đường phố thành Hắc Mộc ồn ào và tấp nập. Những đoàn xe ngựa chở hàng lộc cộc nối đuôi nhau trên con đường lát đá xanh. Hai bên đường, các gian hàng san sát, tiếng rao bán vang lên không ngớt. Mặc Thiên đi dọc theo trục đường chính, cậu không có tiền nên ghé vào từng cửa hàng để xin việc. Chỉ cần có thể bao ăn ở là được, tiền nong không cần nhiều.
"Chỗ ta không thiếu người, đi chỗ khác." Lão bản tiệm vải phẩy tay, đuổi cậu đi ngay khi cậu vừa bước lên thềm gỗ.
Mặc Thiên chuyển sang một tửu lâu lớn. Tên tiểu nhị đang lau bàn vừa thấy bộ quần áo rách rưới, dính đầy bùn đất của cậu đã bước ra chặn cửa. Hắn nhăn mặt xua tay: "Đi đi! Chỗ tao không nhận ăn mày, khách khứa thấy thì làm ăn gì nữa! Tránh chỗ cho người ta buôn bán."
Tại một y quán, mùi thảo dược thoang thoảng ra tận ngoài cửa. Đại phu già ngồi sau quầy thuốc liếc nhìn vóc dáng gầy gò của cậu rồi lắc đầu: "Ta cần người giúp, nhưng cậu bốc thuốc không rành, giã thuốc thì không cần người đâu. Cậu nên đi tìm việc khác đi."
Bị từ chối liên tục từ nơi này qua nơi khác, Mặc Thiên vẫn im lặng bước đi. Bụng cậu réo lên từng hồi, cơn đói cồn cào bóp nghẹt dạ dày, phần thức ăn khô chuẩn bị sẵn từ lúc ra khỏi hang đã hết từ hôm qua. Nếu không tìm được chỗ nhận thì cậu buộc phải quay lại lối sống rừng rậm, tạm thời sống qua ngày cái đã rồi tính sau.
Một ông lão đẩy xe hàng chở đầy những bao tải gai đi ngang qua. Thấy cậu bị các cửa hàng hắt hủi, ông lão thấy tội nghiệp dừng xe nói: "Nhóc con, gầy gò rách rưới thế này người ta không nhận đâu. Muốn kiếm cơm thì đi về khu phố phía Tây. Chỗ đó toàn xưởng rèn, lúc nào cũng thiếu người khuân vác quặng sắt. Cứ thử xem sức có chịu nổi không. Làm ở đó cực nhọc nhưng ít ra không lo chết đói."
"Cảm ơn ông." Mặc Thiên gật đầu tỏ vẻ cảm kích ông lão rồi đi theo hướng ông chỉ.
Cậu xoay người, đi dọc theo con đường đá hướng về phía Tây thành. Càng đi sâu, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên. Tiếng búa nện chan chát trên đe sắt vang vọng khắp khu phố, nhịp điệu dồn dập. Mùi than cháy và khói xộc thẳng vào mũi cay xè. Mặc Thiên dừng chân trước một lò rèn có quy mô khá nhỏ. Sân trước chất đầy những đống quặng sắt thô và xỉ than. Bảng hiệu gỗ treo xiêu vẹo đã bám đầy bồ hóng. Bên trong, một gã đàn ông trung niên ở trần, cơ bắp cuồn cuộn bóng nhẫy mồ hôi đang điên cuồng nện búa lên một khối thép nung đỏ.
Chủ lò rèn là một người đàn ông trung niên vạm vỡ họ Lư, râu quai nón lởm chởm, trên người đeo một chiếc tạp dề da thú dày cộp để chống tia lửa. Ông ta đang cầm một chiếc búa nhỏ gõ kiểm tra chất lượng phôi sắt, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt trên cổ.
"Ông chủ, ở đây có cần người không?" Mặc Thiên tiến lại gần, cất giọng hỏi.
Chủ lò rèn dừng tay, quay lại liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. Ông ta cau mày đáp: "Ta cần người vác quặng, vác sắt, không cần trẻ ranh vướng bận. Chân tay lèo khoèo thế kia, nhấc búa chắc còn không nổi thì làm được việc gì."
Mặc Thiên không nói lời nào, sải bước tới góc sân rèn. Nơi đó có một tảng quặng sắt đen tuyền dùng để chèn búa đe, nặng ít nhất cũng phải tới bảy mươi cân. Cậu dùng hai tay, năm ngón tay bám chặt vào gờ đá, hơi gồng mình. Chớp mắt một cái, dưới lớp da thịt, một tia đấu khí Phần Kiếp Tử Diễm mỏng manh xẹt qua kinh mạch, truyền cỗ lực lượng bạo phát vào thẳng các thớ cơ.
Tảng quặng sắt cứ như vậy bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, nhẹ bẫng hệt như một khúc củi khô!
Chủ lò rèn trố mắt nhìn. Lực một thiếu niên mười lăm tuổi sao có thể kinh người đến mức này? Nhìn gầy nhưng có vẻ có sức mạnh trời cho. Ông ta nhìn kĩ lại Mặc Thiên đánh giá, ném cái khăn rách lên vai, gật gù:
"Cơm bao ba bữa. Ngủ ở gian củi phía sau. Mỗi tháng hai đồng bạc. Làm được thì ở lại nhặt búa đi!"
"Rõ." Mặc Thiên gật đầu. Cuối cùng cậu đã có chỗ ổn định cho cuộc sống sau này.
Những ngày tháng sau đó, Mặc Thiên chính thức trở thành chân sai vặt tại lò rèn. Công việc hằng ngày của hắn là khiêng quặng, xúc than, kéo bễ, và đôi khi là cầm búa tạ đập quặng thô. Loại công việc nặng nhọc vắt kiệt sức lực này, đối với Mặc Thiên lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn. Hắn làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, về đến phòng là chìm ngay vào giấc ngủ nhưng đôi lúc những chuyện vừa qua xen lẫn vào trong giấc mộng khiến hắn nhiều đêm phải giật mình tỉnh dậy.
Mỗi ngày đều đặn rèn thép, Mặc Thiên thường nhân cơ hội đó mà hấp thu Hoả Nguyên tố xung quanh để tu luyện. Mỗi lần vung búa, hắn lại âm thầm vận chuyển Phần Kiếp Tử Diễm. Nhiệt lượng từ lò rèn không những không làm hắn khó chịu, mà lại bị hắn hấp thu một cách tham lam, biến thành dưỡng liệu nuôi dưỡng ngọn lửa tử sắc yếu ớt bên trong kinh mạch.
Cậu che giấu vô cùng hoàn hảo! Trong mắt mọi người, Mặc Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ có sức lực bẩm sinh lớn hơn người thường một chút, lầm lì và ít nói. Nhưng mọi người nhìn thấy sự thật thà và chịu khó của cậu nên dần dà giảm bớt công việc nặng nhọc, cũng như nói chuyện nhiều hơn.
Đến tháng thứ ba, lò rèn xảy ra chuyện.
Từ sáng sớm, chủ lò rèn đã đập phá đồ đạc, chửi thề ầm ĩ. Mấy tên thợ phụ sợ hãi nép vào một góc, căn bản không ai dám ho he. Mặc Thiên vẫn cặm cụi kéo bễ lò, ánh mắt bình thản nhìn những bản vẽ vứt vương vãi trên mặt đất.
"Khốn kiếp! Đám người ẻo lả đó rốt cuộc muốn cái quái gì? Nặng thì chê thô kệch, nhẹ thì chê dễ gãy, trang trí rườm rà thì chê vướng víu! Tên quản gia chết tiệt không nói rõ thì ai mà rèn được!"
Chủ lò rèn gầm lên, vò nát một tờ giấy da ném thẳng vào lò lửa.
Qua những lời xì xầm của thợ phụ, Mặc Thiên mới nắm được sự tình. Thành chủ Hắc Mộc đang muốn lấy lòng một đối tác thương mại thuộc Tiên Tộc đến từ Đông Hải. Tiên Tộc trước nay vốn nổi tiếng với ma lực hệ Phong và Mộc, cơ thể linh hoạt, chỉ chuộng những thứ tinh xảo. Thành chủ đã đặt hàng lò rèn này chế tạo một thanh vũ khí làm quà tặng. Nếu như làm tốt, lò rèn sẽ được nhận thầu toàn bộ vũ khí cho quân đội thành trì, còn nếu làm hỏng, với tính khí của Thành chủ, cái lò rèn này chắc chắn sẽ bị san phẳng không còn một mảnh ngói!
Khổ nỗi, phong cách của lò rèn ở Hắc Mộc thành từ trước đến nay đều là to, nặng, dày, chuyên dùng để chém giết ma thú. Chủ lò rèn đã nộp lên năm bản thiết kế, từ trọng kiếm, trường đao, cho đến búa chiến, tất cả đều bị quản gia phủ Thành chủ ném trả lại với thái độ vô cùng khinh miệt.
Hạn chót chỉ còn lại ba ngày! Nếu không hoàn thành đơn hàng này thì cửa hiệu rèn của lão cũng không cần phải mở nữa.
Đêm đó, Mặc Thiên nằm trên đống rơm khô trong gian củi, khép hờ hai mắt, chuẩn bị chìm vao giấc ngủ. Nhưng hắn vẫn không thể ngủ được, hắn có cảm giác mình thật xui xẻo, như một ngôi sao chổi đi đến đâu thì vận rủi theo hắn đến đấy.
"Sao thế? Ngươi lo lắng là sắp tới sẽ không còn chỗ nương thân nữa à?" Mặc Ngôn cảm thấy suy tư trong lòng hắn liền hỏi.
Mặc Thiên mở mắt, thở dài một tiếng đáp lại:
"Cháu chỉ muốn có chỗ ăn ngủ để tiếp tục tu luyện, không muốn phải lang thang tiếp tục. Ở nơi này dù công việc có chút cực nhọc nhưng cuộc sống vẫn rất ổn định, chưa kể trong quá trình làm việc ở lò rèn có nhiều hoả nguyên tố còn giúp Đấu Khí tăng tiến không hề chậm."
"Vậy ngươi muốn giúp lò rèn này sao?”
“Ông chủ Lư rất tốt, nhìn thế thôi chứ đôi lúc ngoài phần tiền công đôi lúc còn cho thêm thịt và thức ăn để cháu bồi bổ. Nhưng cháu không biết gì về rèn cả, bản vẽ thiết kế còn không rõ cách đọc ra sao?”
“Ngươi không biết nhưng ta biết.” Nói rồi chưa đợi Mặc Thiên trả lời Mặc Ngôn đã đem hắn vào trong không gian hệ thống.
Xung quanh Mặc Thiên lúc này là một vũ trụ khổng lồ lấp lánh ánh sao. Những điểm sáng tựa như hàng vạn vì tinh tú bay lượn, mỗi một điểm sáng có màu sắc khác nhau và lấp lánh. Cả hắn và Mặc Ngôn đang đứng ở vị trí trung tâm, nơi có một sa bàn hình dạng núi non sông nước rõ ràng, ở một số rìa thì chỉ có hình dạng lồi lõm với các lưới sọc đan xen mờ ảo chưa rõ ràng.
“Chỗ này sao nhìn lạ vậy, khác hẳn trước đây khi con tới?”
“Ta gọi đây là Tinh Hải Tàng Thư, sau khi ngươi khai phá ra Tinh thần lực Thiên Phẩm thì ta có thể nâng cấp hệ thống thành dạng này, mỗi ngôi sao là một hệ kiến thức khổng lồ về một mảng gì đó. Ta đã phân loại rõ ràng, ngươi chỉ cần nghĩ tìm kiếm thì các ngôi sao liên quan tới lĩnh vực ngươi tìm kiếm sẽ bay về phía chỗ ngươi đứng.”
Mặc Ngôn vừa đi dạo giữa các ngôi sao vừa giới thiệu.
“Ngươi thử nghĩ đến việc rèn đúc đi.Nghĩ về thứ mình muốn càng rõ ràng thì số lượng thông tin sẽ ít phải tìm kiếm hơn, tập trung vào mục tiêu hơn.”
Mặc Thiên nhắm mắt làm theo, khi mở ra thì trước mắt đã có ba ngôi sao. Một ngôi sao vàng, một xanh lá, và một đỏ.
“ Màu vàng chính là kiến thức tổng quát nghề rèn đúc, xanh lá chính là thông tin và hình ảnh các bản vẽ rèn đúc đủ thứ loại đồ vật, đỏ chính là kiến thức thực hành. Ngươi chạm vào sao màu đỏ đi.”
Khi ngón tay Mặc Thiên vừa chạm vào thì một cú nổ thông tin khổng lồ tràn vào trong đầu óc cậu trong tíc tắc. Sau đó cậu cảm nhận được mình như đã trải qua trăm năm làm nghề rèn đúc, chỉ cần nhìn bất cứ thứ gì, công cụ hay vũ khí là có thể hiểu rõ kết cấu và cách rèn ra nó.
“Cái này cứ như là cháu đã làm nghề rèn được mấy chục năm rồi vậy.” Mặc Thiên cảm thấy việc học này thần kì và quá đỗi tiện lợi.
“Ừm! Nhưng nó chỉ là cảm nhận thôi, kiến thức trong đầu giống như ngươi có một bộ não thợ rèn lành nghề, còn bản chất cơ thể ngươi thì vẫn không trải qua nhiêu đó thời gian trui rèn thực tế, giờ có giao cho ngươi rèn một cây dao cùn thì ngươi cũng sẽ chật vật thôi. Nhưng bù lại thì ngươi sẽ tiến bộ cực nhanh, chỉ cần qua vài lần rèn thì trí nhớ cơ bắp ngươi sẽ theo kịp trí nhớ thực hành trong đầu.”
“Vậy hoá ra cũng tương tự các thiên tài trong một lĩnh vực nào đó sao?”
“Cũng có thể nói như thế, giờ thì ngươi đã có thể đọc hiểu bản vẽ rồi, để ta đưa ngươi một bản thiết kế mà ta nghĩ phù hợp cho Tiên Tộc.”
Mặc Ngôn nói rồi vung tay đẩy các ngôi sao tán ra, chỉ giữ làm một vài tia sáng nhỏ trong ngôi sao xanh lá, tổng cộng có ba đốm sáng nhỏ.
“Ở thế giới của ta, vũ khí lạnh đã phát triển đến mức đỉnh cao về thiết kế tối ưu tính vật lý trước khi bị hỏa khí thay thế. Nhưng con người vẫn luôn tôn thờ của vũ khí lạnh bằng những thiết kế sự hoa mĩ và huyền bí trong các tác phẩm nghệ thuật. Hãy cho chúng xem thứ này!”
Mặc Ngôn vừa nói vừa làm động tác chạm hai ngón tay mở rộng ra vào từng ngôi sao. Từng ngôi sao thình lình biến thành một bản vẽ và một hình ảnh không gian ba chiều lơ lửng ngay trước mặt Mặc Thiên.
Mặc Thiên ngưng thần nhìn chằm chằm vào các bản vẽ. Đó là một thanh kiếm dài mảnh với phần tiếp giáp thiết kế như một ngọn gió lốc uốn quanh che chắn cho tay cầm, một thanh dao nhỏ mảnh thiết kế như một cánh chim dang rộng, và một món vũ khí như ánh trăng với tay cầm ở giữa, trên thân cả ba khắc các hoa văn huyền bí đầy hoa lệ.
“Kiếm đâm, hay còn gọi là Rapier, Phong Nhận dao, Bán Nguyệt Nhận”
Mặc Ngôn thao thao bất tuyệt giải thích về từng loại:
“ Rãnh ở giữa gọi là rãnh máu, mục đích chính không phải để chảy máu, mà là giảm tối đa trọng lượng lưỡi kiếm nhưng vẫn giữ nguyên độ cứng cáp theo nguyên lý kết cấu tối đa tốc độ. Lồng bảo vệ tay cầm sẽ dịch chuyển trọng tâm của toàn bộ thanh kiếm lùi về phía cổ tay, giúp người dùng xoay chuyển mũi kiếm nhanh như chớp mà hoàn toàn không tốn sức…”
Nếu ai ở Địa Cầu nhìn thấy những vũ khí này thì không khỏi thốt lên mấy cái tên huyền thoại :” Mấy cái này không phải của WoW sao, cây Rapier kia của Final Fantasy cơ mà!”
Mặc Thiên chưa thấy vũ khí hoa mỹ như vậy bao giờ, thiết kế cực kì tinh xảo nhưng không mất vẻ oai nghiêm. Hắn chưa thấy nhiều loại vũ khí nhưng hắn tin chắc đây là những thiết kế đẹp nhất.
Sáng hôm sau, khi chủ lò rèn vẫn đang ngồi bó gối trước cửa, đôi mắt vằn vện tơ máu vì thức trắng đêm, Mặc Thiên lẳng lặng bước tới. Hắn đặt một tờ giấy da sần sùi lên đe sắt. Trên đó rõ ràng là những nét vẽ bằng than củi đen sì.
“Ông chủ, hôm qua ta dọn dẹp, thấy ngài vứt nhiều bản vẽ quá. Hồi nhỏ ta từng theo cha đi nhặt phế liệu, có thấy một hình vẽ thế này trong một tập giấy da cũ, cũng học theo vẽ cho vui xem như có chút năng khiếu. Ngài xem thử có dùng được không?”
Mặc Thiên bịa chuyện mà khuôn mặt không hề biến sắc chút nào.
Chủ lò rèn gắt gỏng định gạt đi, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy, bàn tay thô ráp của ông ta chợt khựng lại giữa không trung!
Ông ta chộp lấy tờ giấy, đưa sát vào mặt. Đôi mắt mở to, nhãn quang của một đại sư thợ rèn lập tức nhận ra sự bất phàm ẩn chứa trong những đường nét nguệch ngoạc kia!
“ Cái rãnh này... khoét lõm ở giữa để giảm trọng lượng thép? Nhưng tiết diện gồ lên ở hai bên sẽ bù đắp lại độ cứng! Trọng tâm... đúng rồi, trọng tâm dồn hết về chuôi kiếm! Nếu làm bằng Thép Tinh Văn, thanh kiếm này sẽ nhẹ như một nhánh cây, nhưng lực đâm tuyệt đối đủ sức xuyên thủng áo giáp vảy thú! Cái thiết kế như ngọn gió cuốn quanh vừa làm phần bảo vệ chuôi kiếm vừa tạo hình cực đẹp, cả việc xoắn lại chỗ tiếp giáp gia tăng độ vững chắc cho vị trí cầm…”
Chủ lò rèn ngẩng phắt lên, tóm lấy vai Mặc Thiên lắc mạnh, kích động quát:
“Ngươi thấy ở cuốn sách nào? Tên gì? Ngươi tự vẽ lại rồi chỉnh sửa theo ý mình sao?”
“Có thể coi là như vậy, đã qua lâu rồi, chỉ nhớ vài thứ rồi vẽ lại theo trí nhớ thôi. có vài phần là ta tự thêm vào, muốn đưa ông xem thử xem có giúp được gì hay không thôi.”
Mặc Thiên nhàn nhạt đáp. Hắn không dám nói mình tự nghĩ, đành bịa ra là học theo một cuốn sách nào đó. Mà đúng là có cuốn sách đó thật, lại còn biết nói. Mặc Ngôn bảo là cái thiết kế này của trò chơi nào đó hắn ưa thích nhưng tên khó nhớ cực kì, gọi là 'Ảo Mộng cuối cùng' hay cái quỉ gì hắn cũng không rõ.
“Tốt! Tốt lắm! Ha ha ha! Cái này chắc chắn là được, nếu tên quản gia kia còn chê nữa thì là cố tình làm khó ta! Lúc đó ta sẽ đập hắn bất kể hậu quả.”
Ngay lập tức, toàn bộ lò rèn bị phong tỏa! Mọi thợ phụ đều bị đuổi ra ngoài, chủ lò rèn đích thân đứng lò, chỉ giữ lại một mình Mặc Thiên làm người vung búa tạ.
“Nhóc con, vung búa cho chuẩn vào! Đây là Thép Tinh Văn, nung hỏng một ly là mất toi mấy chục đồng bạc đấy!”
[Keng! Keng!]
Tiếng búa nện chát chúa thi nhau vang lên. Chủ lò rèn dùng búa nhỏ dẫn nhịp, Mặc Thiên dùng búa tạ giáng xuống.
Lúc đầu, chủ lò rèn cũng chỉ định mượn sức trâu của Mặc Thiên mà thôi. Nhưng càng rèn, ông ta lại càng kinh hãi! Thiếu niên này vung búa ban đầu còn vụng về nhưng sau vài lần thì hoàn hảo không chút tì vết. Mỗi nhát búa nện xuống đều chính xác đến từng li, lực đạo phân bổ đều tăm tắp mười nhát như một. Hơi thở của hắn dung hợp cùng tiếng bễ lò phì phò, nhịp nhàng đến mức đáng sợ!
Ông ta căn bản là không biết một điều là Mặc Thiên đã có sẵn kinh nghiệm của một thợ rèn lành nghề, chỉ tốn thời gian để cơ thể bắt kịp kinh nghiệm trong đầu thôi.
Ba ngày ba đêm không hề chợp mắt!
Đến khi tiếng "xèo xèo" vang lên lúc lưỡi kiếm được nhúng vào vại nước lạnh pha dầu thông, một luồng hơi trắng bốc lên mù mịt bao phủ không gian.
Chủ lò rèn cẩn thận dùng vải thô lau sạch lớp vảy đen bên ngoài, một thanh kiếm dài, mảnh khảnh, lấp lánh ánh bạc liền hiện ra. Rãnh máu chạy dọc thân kiếm mượt mà như nước chảy, lồng bảo vệ ở chuôi kiếm được uốn lượn thành hình những ngọn gió cuốn lên với hoa văn lá cách điệu đan xen vào nhau, vừa tinh xảo lại vừa sắc bén. Trọng lượng toàn bộ thanh kiếm chưa tới hai cân, nhưng khi chủ lò rèn thử vung nhẹ một cái, mũi kiếm xé gió xẹt qua phát ra tiếng "vút" lạnh lẽo, cắm ngập vào một khối gỗ lim dày nửa thước nhẹ nhàng như đâm vào đậu hũ!
"Tuyệt tác... Đây tuyệt đối là tuyệt tác..."
Chủ lò rèn lẩm bẩm, đôi tay thô ráp run rẩy ôm lấy thanh kiếm.
Chiều hôm đó, quản gia của Thành chủ đích thân mang theo xe ngựa đến lò rèn. Vừa nhìn thấy thanh kiếm, gã quản gia vốn nổi tiếng khó tính đã phải thốt lên kinh ngạc, lập tức ba chân bốn cẳng đóng gói cẩn thận mang về cho Thành chủ.
Sau đó hắn đến bàn giao tiền chế tác cho lão Lư kể lại rằng Thành Chủ rất hài lòng.
Đối tác Tiên Tộc vừa nhìn thấy đã yêu thích, đôi mắt càng sáng rực lên, lập tức cầm lấy thanh kiếm múa vài đường. Ma lực hệ Phong tiêm thẳng vào lưỡi kiếm, tức thì tạo thành một lớp kiếm khí vô hình sắc bén.
“Hoàn hảo! Trọng tâm tuyệt vời! Khí động học vô song! Thành chủ quả nhiên có lòng!”
Tên Tiên Tộc nhịn không được khen hết lời, Thành chủ thì cười lớn vô cùng mãn nguyện.
Lò rèn nhỏ bé nhờ đó lập tức đổi đời! Thành chủ ném ra phần thưởng lớn năm trăm kim tệ, đồng thời giao luôn khế ước cung cấp vũ khí cho vệ binh vòng trong của thành. Lão Lư cười đến mức không khép được miệng, ngay lập tức hạ lệnh mở rộng xưởng, tuyển thêm thợ, sửa chửa lại phòng ốc. Còn cả kiến tạo riêng một phòng ngủ cho Mặc Thiên.
Tối hôm đó, lò rèn mở tiệc ăn mừng lớn, rượu thịt ê hề, đám thợ phụ ai nấy đều được chia tiền thưởng nên ăn uống và vui chơi quên hết cả trời đất.
Lư Trung Hoả lúc này đã ngà ngà say, lảo đảo đi tới nhét vào tay Mặc Thiên một túi vải nặng trĩu, bên trong toàn là những đồng vàng lấp lánh.
“Nhóc con, ta thấy ngươi rất có tiềm năng trong nghề này! Cầm lấy đi! Từ mai không cần quét dọn nữa, qua đứng lò phụ búa cho ta, ta sẽ tự mình dạy ngươi cách rèn vũ khí!”
Mặc Thiên khẽ nhận lấy túi tiền, cúi đầu cảm tạ rồi bảo là cần về nghỉ sớm. Lão Lư cũng đã quá quen với tính cách quái dị này của cậu nên mặc kệ, vỗ vai tỏ vẻ đồng ý rồi quay lại uống rượu với mọi người.
Hắn đi về phía góc sân tối tăm, khoanh chân ngồi xuống bên đống củi. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly ầm ĩ phía trước dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Mặc Thiên thò tay vào túi, vuốt ve những đồng vàng lạnh lẽo. Với số tiền này, hắn rốt cục đã có vốn, hy vọng tìm mua một viên Hoả Tinh Thạch để Phần Kiếp Tử Diễm đột phá thêm một bước nhỏ. May mắn thì có thể đẩy bản thân bước lên Nhất Tinh Kiếm Đồ.
Mặc Thiên từ từ nhắm mắt lại, đan điền khẽ động, tử diễm lại một lần nữa bốc cháy, tiếp tục âm thầm cắn nuốt và rèn luyện kinh mạch trong bóng tối tĩnh lặng của Hắc Mộc thành...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.