Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật

Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ

Chương 35: Bản Giao Hưởng Gia Đình – Combo Phối Hợp Trên Đỉnh Mây

Đăng: 14/10/2026 01:59 1,257 từ 5 lượt đọc

---

Hai mươi ba giờ năm mươi phút.

Gió bão trên đỉnh tháp gầm thét như muốn cuốn phăng mọi thứ xuống vực thẳm sâu hun hút.

Dưới ánh đèn pha công suất cao từ các flycam truyền hình đang bay lượn quanh đài quan sát, sàn kính trong suốt biến thành một sàn đấu lộng lẫy và rợn ngợp giữa lưng chừng trời. Mỗi bước di chuyển trên mặt kính trơn trượt đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng milimét; chỉ cần một cú trượt chân, người ta sẽ rơi tự do bốn trăm năm mươi mét xuống nền bê tông phía dưới.

"Xoẹt!"

Thần Vô ra tay trước.

Chiếc áo choàng trắng của hắn lướt đi trên nền tuyết nhanh như một bóng ma. Hắn không dùng những đòn đánh diện rộng có thể làm sập sàn kính, mà bàn tay giấu trong tay áo vung lên, phóng ra ba lưỡi đao hình bán nguyệt bằng sóng xung kích màu tím thẫm, xoay tít trong không khí nhắm thẳng vào chân của Thẩm Dịch và Vãn Thanh!

"Bên trái ba bước! Hắn nhắm vào gân gót chân!"

Tiếng hét sắc lẹm của Vãn Thanh vang lên giữa tiếng gió bão.

Dù lồng ngực đau nhói vì không khí buốt giá, nhưng trực giác vừa hé mở giúp cô "nghe" được sự biến đổi áp suất không khí trước khi đòn đánh kịp thành hình.

Thẩm Dịch không cần quay đầu kiểm tra. Mười năm chung sống tạo nên một sự tin tưởng tuyệt đối vào người vợ; gần như cùng lúc với tiếng hô của cô, anh ôm lấy eo Vãn Thanh, nghiêng người trượt sang bên trái trên nền băng tuyết.

"Xoẹt... Xoẹt!"

Hai lưỡi đao tím sượt qua vạt áo phao của Thẩm Dịch, găm thẳng vào khung thép chịu lực của lan can bảo vệ phía sau, cắt đứt thanh thép dày ba phân ngọt xớt như cắt bơ!

Nhưng lưỡi đao thứ ba bỗng nhiên đổi hướng giữa không trung, vòng ngược lại nhắm vào lưng Vãn Thanh!

"Tiểu Hùng!" Thẩm Dịch quát khẽ.

Đứa trẻ chín tuổi đã đứng sẵn ở vị trí chốt chặn phía sau. Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hùng đẩy mạnh về phía trước, trán rịn mồ hôi hột:

"Đứng lại!"

"Ong!"

Gợn sóng xám tro quét qua. Lưỡi đao xung kích thứ ba lập tức đông cứng lại cách lưng Vãn Thanh đúng ba mươi centimet, lơ lửng giữa không trung như một khối thạch tím trong vòng một giây rưỡi định mệnh!

Một giây rưỡi.

Thẩm Dịch xoay người lại, bàn tay phải bọc dây bạc vung chiếc kìm điện lớn lên. Lực phân rã lượng tử bùng phát từ đầu kìm, đập vỡ nát khối xung kích bị đóng băng thành hàng ngàn hạt bụi sáng lấp lánh tan biến vào gió tuyết!

"Tiểu Báo! Cáp quang số hai và số bốn bên phải cỗ máy!" Vãn Thanh vừa thở dốc vừa chỉ tay về phía chân tháp phát sóng: "Đó là đường cấp điện chính!"

"Rõ ạ!"

Tiểu Báo trườn người trên sàn kính như một chú sóc nhỏ.

Cậu bé năm tuổi hiểu rõ lời bố dặn: Tuyệt đối không được ném bom nổ lớn làm vỡ sàn kính, bởi nếu sàn kính vỡ, cả nhà sẽ rơi xuống vực thẳm.

Cậu bé áp sát vào chân cỗ máy Genesis Scanner, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hai bó cáp quang to bằng bắp đùi đang dẫn điện vào lõi máy. Hai mắt Tiểu Báo ánh lên ngọn lửa màu cam rực rỡ, toàn bộ nhiệt lượng động năng vi mô được cậu dồn vào lòng bàn tay:

"Nóng lên... Nóng lên nào!"

"Xèo xèo xèo!"

Vỏ bọc cách điện bằng cao su tổng hợp dày cộp và các lõi sợi thủy tinh truyền dẫn bên trong lập tức bị nung chảy ở nhiệt độ ba nghìn độ C! Khói đen bốc lên nghi ngút, những tia lửa điện màu xanh lè bắn tung tóe quanh chân cỗ máy!

"Bíp... Bíp... Bíp..."

Hệ thống điều khiển của cỗ máy phát ra những tiếng còi cảnh báo lỗi nguồn:

`[CẢNH BÁO: MẤT 40% CÔNG SUẤT CẤP ĐIỆN NGOẠI VI]`

`[THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC CÒN LẠI: 00:04:12]`

Bốn phút mười hai giây!

"Lũ chuột nhắt chết tiệt!"

Thần Vô lần đầu tiên lộ vẻ giận dữ thực sự. Hắn nhận ra gia đình này không hề có ý định lao vào đấu tay đôi sống chết với hắn – họ đang chơi một ván cờ phối hợp cực kỳ thực dụng và chặt chẽ: Vợ làm mắt quan sát chỉ điểm, con lớn khóa đòn hiểm, con nhỏ phá hoại hậu cần, và người chồng làm lá chắn thép thu hút toàn bộ hỏa lực!

Thần Vô lướt nhanh trên sàn kính, bàn tay phủ đầy sương tím lao thẳng về phía Tiểu Báo đang nung chảy dây cáp:

"Cút ra khỏi cỗ máy!"

"Muốn đụng vào con ta sao?"

Một bóng đen cao lớn chắn ngang trước mặt hắn.

Thẩm Dịch bước lên, trên tay anh là thanh thép dài một mét hai vừa giật ra từ lan can bảo vệ. Năng lực trật tự lượng tử bao phủ thanh thép, biến nó thành một lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh lam lạnh lẽo.

"KENGGGGG!"

Thanh thép của Thẩm Dịch va chạm dữ dội với bàn tay phủ sương tím của Thần Vô!

Tiếng kim loại va đập chát chúa vang dội giữa trời đêm, phát ra những tia lửa sáng lòa làm chói mắt cả những ống kính flycam đang quay phim từ xa. Sức ép từ cú va chạm đẩy bật cả hai người lùi lại ba bước trên sàn kính trơn trượt.

Thẩm Dịch thở dốc, cánh tay phải nứt nẻ nhói đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào tủy sống. Máu tươi rỉ qua lớp băng gạc ở mắt phải, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng dưới chân.

Nhưng người đàn ông ba mươi lăm tuổi ấy vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi đá, chắn trọn vẹn giữa Thần Vô và ba mẹ con phía sau.

"Thẩm Dịch..." Thần Vô đứng thẳng người, ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vệt máu trên khóe mắt đối thủ:

"Ngươi sắp chạm tới giới hạn sụp đổ tế bào rồi. Mỗi một lần ngươi vận dụng năng lực phân rã, các nơ-ron thần kinh trong não ngươi lại chết đi hàng triệu tế bào."

"Ngươi nghĩ ngươi còn cầm cự được mấy phút nữa?"

Thần Vô ngước nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược trên cỗ máy đang nhấp nháy những con số màu đỏ:

`[00:02:50]`

Chưa đầy ba phút nữa.

Thẩm Dịch quẹt ngang giọt máu trên khóe mắt. Anh quay đầu lại, nhìn người vợ đang đứng tựa vào lan can, rồi nhìn hai đứa con trai đang thở dốc bên cạnh.

Vãn Thanh mỉm cười với anh, đôi mắt phượng ngấn lệ nhưng đong đầy niềm tin tưởng tuyệt đối.

Tiểu Hùng và Tiểu Báo cùng giơ ngón tay cái lên, gật đầu thật mạnh.

Thẩm Dịch siết chặt thanh thép trong tay, hướng mũi kiếm về phía Thần Vô. Khóe môi người thợ sửa điện khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu hãnh:

"Tao có thể chỉ cầm cự được vài phút..."

"Nhưng bấy nhiêu đó... Đủ để tiễn cỗ máy rác rưởi của mày xuống địa ngục rồi!"

--- *(Hết Chương 75)*

0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...