Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật

Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ

Chương 34: Sàn Đấu Trên Mây – 450 Mét Giữa Không Trung

Đăng: 14/10/2026 01:59 1,469 từ 5 lượt đọc

---

Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.

Độ cao bốn trăm năm mươi mét so với mặt đất.

"CẠCH... RẮC!"

Cánh cửa thoát hiểm bằng thép chịu lực bung mở. Gió bão mùa đông lập tức ùa vào như một đàn thú dữ đói mồi, mang theo những luồng không khí lạnh buốt cắt da cắt thịt và những bông tuyết đầu mùa bay mù mịt.

Bốn bóng người nhà họ Thẩm bước ra sàn đài quan sát lộ thiên tầng tám mươi tám.

Một khung cảnh tráng lệ, kỳ vĩ nhưng cũng rợn ngợp đến nghẹt thở mở ra trước mắt họ.

Toàn bộ sàn đài quan sát hình tròn rộng hơn năm trăm mét vuông được lát bằng kính cường lực trong suốt ba lớp, cho phép nhìn thấu suốt xuống vực sâu hun hút phía dưới. Dưới chân họ, thành phố Vân Đô trải rộng ra như một biển sao lấp lánh với hàng triệu ánh đèn neon từ các cao ốc chọc trời và những dòng xe cộ nối đuôi nhau như những dải lụa đỏ rực.

Đêm nay là đêm giao thừa. Đêm mà mười triệu con người đang quây quần bên mâm cơm gia đình, chuẩn bị đếm ngược để đón chào một năm mới bình an.

Thế nhưng, ở chính giữa sàn kính lộ thiên này...

Một cỗ máy hình nón cụt bằng hợp kim đen mờ cao sáu mét đang sừng sững cắm chặt vào chân cột ăng-ten phát sóng truyền hình của thành phố. Hàng chục sợi cáp quang dẫn năng lượng dày đặc màu tím thẫm đập từng nhịp thình thịch như mạch máu của một con quái vật sinh học.

Trên thân cỗ máy, chiếc đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số phát sáng đỏ rực giữa màn tuyết trắng:

`[00:10:00]`

Mười phút cuối cùng.

Và đứng ngay trước cỗ máy ấy, một bóng người mặc áo choàng trắng tuyết đang lẳng lặng chắp tay sau lưng, quay mặt nhìn xuống thành phố.

Thần Vô.

Chiếc áo choàng của hắn phần phật bay trong gió bão, mái tóc dài màu bạc xõa ngang vai. Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lớp tuyết mỏng trên sàn kính, Thần Vô từ từ quay người lại.

Khuôn mặt hắn vẫn trắng bệch như tượng sáp, đôi mắt màu thạch anh tím sâu thẳm không một chút gợn sóng. Ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Dịch với bờ vai băng bó, qua Vãn Thanh đang nắm chặt tay hai đứa nhỏ lấm lem bụi đất, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười nhàn nhạt, lạnh tanh:

"Các ngươi đến muộn hơn ta dự tính năm phút."

"Lão già bảo vệ tầng dưới có vẻ đã câu được cho các ngươi chút thời gian quý giá."

Thẩm Dịch bước lên nửa bước, che chắn cho ba mẹ con phía sau. Gió bão thổi tung vạt áo khoác phao của anh, con mắt màu hổ phách duy nhất lóe lên tia hàn quang sắc lẹm:

"Tắt cỗ máy đó đi, Thần Vô."

Thần Vô khẽ lắc đầu, vẻ mặt như một vị giáo sư đang nhìn đứa học trò bướng bỉnh:

"Tắt đi sao? Thẩm Dịch, ngươi là Kỹ Sư Số 0 – kẻ từng giải mã được cấu trúc lượng tử của gen dị thể đầu tiên mười năm trước. Lẽ ra ngươi phải là người hiểu rõ hơn ai hết: Thế giới này đã không còn là thế giới của loài người phàm tục nữa rồi."

Hắn giang hai tay ra, chỉ xuống thành phố ngập tràn ánh đèn dưới chân:

"Mười triệu người dưới kia... Họ đang sống trong một giấc mộng dối trá. Họ sợ hãi dị năng, họ kỳ thị những kẻ biến dị, họ lập ra Trật Tự Cục để săn lùng và giam cầm đồng loại của chúng ta trong những căn phòng thí nghiệm ngầm."

"Và ngươi... Một kẻ mang trong mình sức mạnh có thể định hình lại cả một thời đại... Lại tình nguyện chui rúc trong một căn chung cư cũ nát, đi sửa máy giặt, nấu cơm rửa bát chỉ để làm một 'người bình thường'?"

Thần Vô tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lâm Vãn Thanh:

"Còn cô, cô Lâm. Mười hai năm qua cô cố gắng kìm nén bản thân, cố gắng làm một nữ doanh nhân thành đạt, có gia đình ấm êm... Nhưng rồi sao? Chỉ một cú chạm nhẹ của số phận, chiếc mặt nạ của cô đã vỡ vụn. Giờ đây cô run rẩy, cô rơi lệ, cô bất lực trước chính cảm xúc của mình."

"Quỹ Prometheus không muốn tiêu diệt gia đình các ngươi. Chúng ta chỉ muốn giải thoát cho các ngươi khỏi sự giả tạo này."

Thần Vô chỉ tay lên bầu trời đêm lộng gió.

Lúc này, Thẩm Dịch và Vãn Thanh mới nhận ra:

Xung quanh đài quan sát ở cự ly khoảng hai trăm mét giữa màn tuyết, hàng chục chiếc máy bay không người lái trinh sát của Trật Tự Cục và flycam truyền hình của các cơ quan báo chí lớn nhất thành phố đang lơ lửng, những chiếc đèn pha công suất cao bắt đầu rọi những luồng ánh sáng trắng chói lòa xuống sàn kính lộ thiên!

"Hãy nhìn xem." Giọng Thần Vô vang lên qua sóng âm, dội thẳng vào tâm trí bốn người:

"Khi chiếc Genesis Scanner này kích hoạt sau mười phút nữa... Sóng quét sẽ thắp sáng chuỗi gen dị thể của cả bốn người các ngươi. Toàn bộ hình ảnh cuộc chiến này sẽ được phát sóng trực tiếp trên hàng trăm kênh truyền hình và mọi màn hình LED của Vân Đô."

"Cả thế giới sẽ nhìn thấy: Người mẹ mẫu mực của tập đoàn Hưng Phát là một dị năng giả tâm linh! Hai đứa trẻ ngoan ngoãn trường tiểu học là hai mầm mống quái vật! Và người thợ sửa điện hiền lành kia chính là Kỹ Sư Số 0 bị truy nã gắt gao nhất!"

"Các ngươi sẽ không còn nơi nào để trốn chạy nữa. Sự bình thường mà các ngươi tôn thờ... sẽ tan thành tro bụi ngay trong đêm nay!"

Một sự tĩnh lặng nghẹt thở bao trùm đỉnh tháp.

Gió tuyết quất từng cơn buốt giá vào da thịt. Hai đứa trẻ siết chặt lấy vạt áo mẹ, Tiểu Hùng cắn môi, Tiểu Báo nép sát vào người anh.

Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng bước chân dứt khoát vang lên trên nền kính.

Lâm Vãn Thanh bước lên.

Cô không còn vẻ hoang mang, sợ hãi như lúc ở căn hộ 1204 nữa. Mặc chiếc áo nỉ mùa đông rộng thùng thình, mái tóc dài bay trong gió tuyết, đôi mắt phượng của người phụ nữ nhìn thẳng vào kẻ mang danh sứ giả bóng đêm:

"Ngươi nói chúng ta giả tạo sao?"

Giọng Vãn Thanh không lớn, nhưng từng âm tiết phát ra rõ ràng, đanh thép giữa tiếng bão rít:

"Mười năm qua, chồng ta đi làm kiếm từng đồng tiền lương thiện để mua sữa cho con, sửa từng chiếc quạt máy cho bà con lối xóm. Ta thức khuya dậy sớm điều hành doanh nghiệp, đóng thuế cho thành phố, chăm sóc từng bữa ăn cho gia đình."

"Chúng ta che giấu năng lực không phải vì chúng ta hèn nhát, mà vì chúng ta trân trọng cuộc sống bình yên này! Chúng ta muốn hai đứa con của mình được lớn lên như những đứa trẻ bình thường, được đến trường, được vui chơi, được yêu thương chứ không phải biến thành những cỗ máy chiến tranh máu lạnh như ngươi!"

Vãn Thanh tiến lên ngang hàng với Thẩm Dịch, nắm lấy bàn tay chai sần của chồng:

"Nếu cả thế giới này nhìn thấy chúng ta... thì ta sẽ cho họ thấy: Chúng ta là một gia đình!"

"Một gia đình yêu thương nhau, bảo bọc lẫn nhau, và sẵn sàng đánh gãy răng bất cứ kẻ nào dám đụng đến con cái của chúng ta!"

Khóe môi Thần Vô giật nhẹ. Đôi mắt tím của hắn lần đầu tiên ánh lên một tia sát khí u ám thực sự:

"Một gia đình cứng đầu... Để xem cái tình thân rẻ rúng đó có đỡ nổi mười phút dưới tay ta hay không!"

"VÙNGGG!"

Từ cơ thể Thần Vô, một luồng sóng xung kích màu tím thẫm bùng nổ, hất tung lớp tuyết dày trên sàn kính thành một cơn bão tuyết tím ma quái!

Đồng hồ đếm ngược trên cỗ máy nhấp nháy:

`[00:08:45]`

Trận chiến trên đỉnh mây bốn trăm năm mươi mét...

Chính thức bùng nổ!

--- *(Hết Chương 74)*

0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...