Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật

Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ

Chương 27: Đường Rút Trên Tầng Mười Hai & Sứ Giả Bóng Đêm

Đăng: 14/10/2026 01:59 1,292 từ 5 lượt đọc

---

Gió đông thốc mạnh qua khoảng trống của bức tường vỡ, cuốn theo những mảnh giấy vụn và tàn tro bay lượn lờ giữa hai bên chiến tuyến.

Thần Vô không vội vàng.

Chiếc áo choàng trắng của hắn khẽ phất phơ trong gió, bàn tay giấu trong tay áo từ từ nâng lên. Khác với những đòn đánh phô trương trước đó, lần này không gian quanh người hắn bỗng nhiên chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Ánh sáng từ ngọn đèn hành lang leo lét dường như bị một lực hút vô hình bẻ cong, tạo thành những bóng đen méo mó dập dờn trên tường.

"Cẩn thận, hướng chín giờ!" Vãn Thanh khẽ hét lên.

Dù cơ thể vẫn còn lảo đảo và đầu đau như búa bổ, nhưng linh cảm vừa hé mở giúp cô bắt được sự xao động trong luồng không khí trước mặt.

Gần như cùng lúc với tiếng cảnh báo của cô, một lưỡi liềm bằng sóng xung kích màu tím xé toạc không gian, lao thẳng vào sườn trái của Thẩm Dịch.

"Bụp!"

Tiểu Hùng cắn chặt môi dưới đến bật máu, hai bàn tay hướng về phía trước. Không gian trước mũi lưỡi liềm tím lập tức đông cứng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn – chỉ khoảng một giây rưỡi.

Một giây rưỡi là không đủ để phản công, nhưng đối với một cựu kỹ sư chiến trường như Thẩm Dịch, đó là khoảng thời gian đủ để sống sót.

Thẩm Dịch nghiêng người né sang bên, đồng thời vung thanh thép đã được tái cấu trúc trong tay lên. Lưỡi thép sắc lẹm chém ngang qua quỹ đạo bay của đòn đánh, phân rã một phần năng lượng xung kích thành những tia sáng li ti bắn tung tóe vào vách tường.

"Xoảng!" Cửa sổ hành lang phía sau nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn.

"Tiểu Báo, nhắm vào chân tường!" Thẩm Dịch quát khẽ.

Đứa trẻ năm tuổi hiểu ý bố ngay lập tức. Cậu bé dồn hết chút nhiệt lượng còn sót lại trong hai bàn tay nhỏ bé, đập mạnh xuống mép sàn bê tông ngay dưới chân Thần Vô.

Nhiệt độ cục bộ tăng vọt trong tích tắc làm nước ngấm trong các vết nứt bê tông sôi sùng sục, tạo nên một vụ nổ áp suất nhỏ. "Đùng!" Một mảng sàn dưới chân Thần Vô sụp xuống nửa gang tay, khiến thế đứng của kẻ địch thoáng mất thăng bằng.

Thần Vô khẽ nhíu mày. Hắn vung tay áo, một luồng áp lực vô hình lập tức dập tắt ngọn lửa của Tiểu Báo, đẩy cậu bé trượt dài trên sàn nhà.

Nhưng đó chính là kẽ hở mười giây mà Thẩm Dịch cần.

Thay vì lao vào tấn công Thần Vô, Thẩm Dịch dồn toàn bộ năng lượng trật tự còn lại vào thanh thép trong tay, phóng thẳng nó vào chiếc dầm chịu lực của ô thông gió cứu hỏa cuối hành lang!

"Rắc... Ầm!"

Chiếc dầm thép gãy đôi, kéo theo cả một mảng trần bê tông nặng hàng trăm cân cùng cánh cửa ngăn cháy khẩn cấp bằng thép dày năm phân sụp đổ xuống, chắn ngang lối đi giữa hai bên!

Bụi thạch cao mù mịt bốc lên, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

"Rút lui!" Thẩm Dịch không chần chừ một phần mười giây, quay người ôm lấy Tiểu Hùng, tay kia kéo Vãn Thanh đang dìu Tiểu Báo: "Chạy ra thang thoát hiểm phía sau, nhanh!"

Bốn người lảo đảo lao qua cánh cửa thoát hiểm bằng sắt gỉ sét ở đầu kia hành lang.

Phía sau bức tường đổ nát, tiếng bước chân của Thần Vô không hề đuổi theo.

Từ trong đám khói bụi mù mịt, một luồng sóng tinh thần lạnh lẽo nhẹ nhàng quét qua, làm tan đi lớp bụi thạch cao lơ lửng. Thần Vô đứng đó, vạt áo trắng tuyết vẫn không dính lấy một hạt bụi nhỏ.

Hắn nhìn cánh cửa thoát hiểm đang đung đưa kẽo kẹt trong gió lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý.

Trong mắt hắn không có sự tức giận của kẻ để vuột mất con mồi.

"Một kẻ sắp sụp đổ ký ức... một người đàn bà vừa nứt kén... và hai mầm mống chưa thành hình." Thần Vô lẩm bẩm, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt đồng hồ bỏ túi bằng bạc: "Phản ứng kích thích gen đạt bảy mươi phần trăm. Dữ liệu thực nghiệm như vậy là đủ rồi."

Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa vỡ.

Từ phía xa, tiếng còi xe tuần tra của lực lượng cảnh sát đô thị và những ánh đèn pha quét sáng rực rỡ từ các trực thăng trinh sát bắt đầu hướng về phía khu chung cư Thanh Hà Uyển.

Hắn không phải là kẻ vô địch không biết sợ. Ở cấp bậc chỉ huy của tổ chức Tàn Hỏa, hắn hiểu rõ nếu để Trật Tự Cục bao vây toàn diện trong tình trạng đô thị đông dân, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Chưa kể, mục đích thực sự của chuyến đi này chưa từng là tiêu diệt gia đình Kỹ Sư Số 0 ở đây.

"Cứ chạy đi, Thẩm Dịch." Thần Vô quay người bước về phía bóng tối của cầu thang máy: "Bữa tiệc thực sự... sẽ diễn ra ở nơi cao nhất thành phố này."

Bóng dáng áo trắng của hắn nhạt dần trong làn sương đêm, biến mất không một dấu vết.

---

Hai mươi giờ bốn mươi phút.

Dưới tầng hầm B1 ẩm thấp của tòa nhà, bốn bóng người thở dốc nép mình sau một bể chứa nước cứu hỏa cũ kỹ.

Tiểu Hùng kiệt sức nằm gối đầu lên đùi mẹ, hai mắt nhắm nghiền, khóe mi vẫn còn vết máu khô. Tiểu Báo co ro trong lòng bố, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Dịch, người run lên từng đợt vì lạnh và sợ hãi.

Vãn Thanh ngồi bệt dưới nền đất ẩm, dựa lưng vào thành bể nước. Cơn đau đầu đã giảm bớt, nhưng sự nhạy cảm cảm xúc vẫn khiến cô không kìm được những giọt nước mắt lăn dài khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người chồng con.

"Chúng ta... thoát rồi phải không anh?" Cô thì thào hỏi, giọng nói nghẹn ngào.

Thẩm Dịch tựa đầu vào bờ vai gầy của vợ, một tay ôm lấy hai đứa con, tay kia khẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

"Tạm thời an toàn rồi em." Anh đáp, giọng trầm đục: "Hắn không đuổi theo nữa."

Đúng lúc đó, từ góc tối của lối đi ngầm, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Thẩm Dịch lập tức cảnh giác, tay với lấy chiếc cờ-lê rơi dưới đất.

Nhưng bóng người bước ra từ góc ngoặt lại là Lão Tần – tay cầm một chiếc xẻng xúc than cũ, theo sau là người giao hàng Tiểu Lục đang thở không ra hơi.

"Thẩm Dịch! Cả nhà chú mày còn sống không đấy?" Lão Tần hạ giọng hỏi gấp, ánh mắt sắc lẹm quét qua bốn người: "Nhanh lên! Xe tuần tra của Trật Tự Cục đang phong tỏa mặt đất rồi! Nhưng có người của chúng ta ở cổng sau!"

"Người của chúng ta?" Thẩm Dịch nhíu mày.

"Điều tra viên Lý Trạch." Lão Tần nói nhanh: "Cậu ta vừa lật tung cái ổ gián điệp ở phân cục, đang lái xe bọc thép chờ ở lối thoát hiểm số ba!"

--- *(Hết Chương 67)*

0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...