Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ
Chương 24: Bức Tường Thành Của Hai Đứa Trẻ
Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật
Mục lục
160 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 160/160 chương
Hai mươi giờ lẻ mười phút đêm.
Hành lang tầng mười hai khu chung cư Thanh Hà Uyển.
Bầu không khí ngập tràn trong làn sương mù màu tím thẫm bỗng nhiên rung chuyển dữ dội bởi tiếng cánh cửa sắt dày mười centimet bị đạp tung!
Giữa màn khói bụi mù mịt và ánh đèn vàng ấm áp từ trong phòng khách hắt ra...
Hai bóng người nhỏ bé sải bước lao ra ngoài hành lang, đứng chắn ngang ngay trước thân hình đang quỳ gục trong vũng máu của Thẩm Dịch!
Một người là Tiểu Hùng chín tuổi, trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh tiểu học, đôi mắt sau chiếc kính cận vỡ nát ngập tràn một màu xanh lam băng giá của sự kiên cường tột cùng.
Người còn lại là Tiểu Báo năm tuổi, mặc bộ đồ ngủ khủng long màu xanh lá cây, hai bàn tay mũm mĩm bọc trong đôi găng len móng gấu đang rực cháy ngùn ngụt một luồng lửa **Hỗn Độn Động Năng** màu cam rực!
Hai đứa trẻ... một chín tuổi, một năm tuổi...
Lưng quay về phía người bố đang mất dần ý thức, mặt đối diện trực tiếp với kẻ Bán Thần Thao Túng Ký Ức cấp SSS của thế giới ngầm!
Thần Vô đang nâng ngón tay bỉ ngạn tím lên định xóa sạch ý thức Thẩm Dịch... bỗng nhiên động tác của hắn khựng lại.
Đôi mắt màu tím thẫm của kẻ Bán Thần nhìn xuống hai sinh linh nhỏ bé chỉ đứng cao đến thắt lưng mình, khóe môi mỏng manh nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, chế giễu tột cùng:
"Ồ? Hai vật chủ nhỏ bé của Genesis..."
Thần Vô thu ngón tay lại, thong thả phủi nhẹ tàn tro trên vạt áo âu phục trắng tuyết, cất giọng the thé man rợ:
"Bố các ngươi – Kỹ Sư Số 0 vĩ đại – lúc này đã quỳ gục như một con chó chết dưới chân ta..."
"Các ngươi nghĩ rằng... hai đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch... có thể làm gì được Thần Vô này sao?"
"CÂM CÁI MỒM THỐI CỦA MÀY LẠI!"
Tiểu Báo gầm lên một tiếng non nớt nhưng vang dội như tiếng gầm của một con mãnh thú nhỏ bị dồn vào đường cùng!
Hai hàng nước mắt đầm đìa trên hai má bánh bao của thằng bé năm tuổi, nhưng ánh mắt nó lúc này không hề có lấy nửa phần sợ hãi. Nó trừng trừng nhìn con quái vật áo trắng trước mặt, hai hàm răng nghiến chặt kèn kẹt:
"Bố tao là người bố vĩ đại nhất trần đời! Mày dám đánh bố tao... Tao sẽ nổ tung cái đầu bạc của mày!"
Bên cạnh em trai, Tiểu Hùng chín tuổi hít một hơi thật sâu.
Không khí buốt giá của mùa đông tràn vào buồng phổi cậu bé, mang theo mùi máu tanh của bố mình.
Cậu bé chín tuổi khẽ nghiêng đầu nhìn lại phía sau: Thẩm Dịch đang quỳ gục trên nền đất, một mắt phải quấn khăn lụa đẫm máu, con mắt trái mờ đục thất thần, hơi thở thoi thóp chỉ còn một sợi tơ mong manh.
*Mười năm qua...*
*Bố luôn là người dậy sớm nhất để nấu cháo cho hai anh em...*
*Bố luôn là người xỏ dép tông, mặc áo thun rách gấu đứng chắn trước mọi họng súng, mọi quái vật để bảo vệ mâm cơm gia đình...*
*Bố đã dùng từng tế bào não, từng mẩu ký ức thiêng liêng nhất để đổi lấy sự bình yên cho căn hộ 1204...*
Và đêm nay... Khi người bố vĩ đại ấy đã kiệt sức gục ngã...
Thì hai đứa con trai mang dòng máu của anh... **sẽ là bức tường thành cuối cùng bảo vệ sinh mệnh của bố!**
"Tiểu Báo!"
Tiểu Hùng siết chặt lấy bàn tay mập mạp của em trai, giọng nói cậu bé chín tuổi đanh thép, vang lên như một lời tuyên thệ sinh tử:
"Cả đời này bố đã che chở cho chúng ta rồi!"
"Đêm nay... Dù có chết... Hai anh em mình cũng phải bảo vệ bố!"
"DẠ! EM KHÔNG SỢ CHẾT ĐÂU ANH HAI!" Tiểu Báo gào lên, ngọn lửa cam rực trên tay bốc cao ngùn ngụt!
"BẮT ĐẦU!"
Tiểu Hùng rống lên một tiếng xé toạc màn đêm!
Cậu bé chín tuổi bước lên một bước dài, hai bàn tay giơ thẳng về phía trước, mười ngón tay gồng lên đến mức toàn bộ các mao mạch máu dưới da nứt toác ra!
Cậu bé không dùng Tĩnh Chỉ hai giây! Cậu bé không dùng Tĩnh Chỉ ba giây!
Mà bằng toàn bộ sinh mệnh và tủy sống của một đứa trẻ chín tuổi...
Cậu bé bộc phát cực hạn năng lực Entropy Tĩnh Chỉ — khóa chặt thời không trọn vẹn năm giây!
"ONGGGGG——!"
Một luồng hàn khí vĩ đại, kinh hoàng chưa từng có bùng nổ từ cơ thể Tiểu Hùng!
Toàn bộ hành lang tầng mười hai trong bán kính hai mươi mét bỗng nhiên bị đóng băng tuyệt đối!
Màn sương mù tím của Thần Vô... Những đóa hoa bỉ ngạn ma quái... Những hạt bụi lơ lửng trong không khí... Tất cả đều bị khóa cứng tuyệt đối trong một khối chân không vĩnh cửu!
Và ngay cả Thần Vô – kẻ mang danh Bán Thần cấp SSS – thân hình mặc âu phục trắng tuyết của hắn cũng bỗng nhiên bị lực lượng Entropy tối thượng khóa cứng tại chỗ, hai chân như bị chôn chặt xuống nền đá, nụ cười trên môi đông cứng lại trong năm giây!
"PHỤT!"
Máu tươi từ mũi, khóe mắt và hai lỗ tai của Tiểu Hùng phun ra xối xả!
Toàn bộ cơ thể cậu bé chín tuổi run rẩy dữ dội vì áp lực quá tải não bộ cực hạn! Nhưng đôi mắt cậu bé vẫn mở trừng trừng, hai bàn tay vẫn gồng chặt không hề buông lơi nửa milimet:
"MỘT... HAI... BA..."
"TIỂU BÁO! ĐẤM NÓ MAU!" Tiểu Hùng thét lên trong máu!
"ĐẠI HIỆP GẤU TRÚC — NỔ TUNGGGGGG!"
Từ bên cạnh Tiểu Hùng, Tiểu Báo năm tuổi lao vút ra như một quả cầu lửa sao băng!
Thằng nhóc năm tuổi không hề giữ lại một phần trăm sức mạnh nào! Toàn bộ **Hỗn Độn Động Năng** trong cơ thể nó bùng cháy đến mức biến cả thân hình nhỏ bé thành một khối năng lượng nhiệt hạch thuần khiết màu cam rực!
Nó nhảy vút lên không trung ba mét, hai nắm đấm mũm mĩm bọc luồng nhiệt lượng năm ngàn độ C, giáng thẳng một cú đấm ngàn cân vào giữa lồng ngực Thần Vô!
"RẦM——OÀNGGGGG!"
Một tiếng nổ chấn động kinh hoàng bùng nổ ngay trên lồng ngực của kẻ Bán Thần!
Sóng xung kích nhiệt động cực mạnh của đứa trẻ năm tuổi bỗng nhiên xé toạc lớp màng chắn tâm linh của Thần Vô!
Chiếc áo âu phục trắng tuyết đắt tiền của hắn bị thiêu rụi một mảng lớn cháy xém đen thui!
Lực đẩy kinh hồn hất văng thân hình cao lớn của Thần Vô lùi lại phía sau... **ba bước chân trượt dài trên nền bê tông nứt toác**!
Một đứa trẻ năm tuổi... đã đánh lùi một kẻ Bán Thần cấp SSS ba bước chân!
Thế nhưng...
Thời hạn năm giây của Entropy Tĩnh Chỉ... đã kết thúc!
"Phù..."
Tiểu Hùng phun ra một ngụm máu tươi, hai chân khuỵu xuống, cả thân hình gầy nhẳng ngã gục xuống sàn bê tông hành lang, hơi thở yếu ớt ngất lịm đi vì kiệt quệ sinh mệnh!
Tiểu Báo cũng rơi từ trên không trung xuống đất, hai bàn tay cháy sém bỏng rát, thở dốc từng hồi mệt mỏi bên cạnh anh trai.
Cách đó mười mét.
Thần Vô đứng thẳng người dậy.
Hắn cúi đầu nhìn vết cháy xém trên lồng ngực áo âu phục trắng của mình, rồi nhìn hai đứa trẻ đang nằm gục dưới đất.
Khuôn mặt trắng bệch của kẻ Bán Thần lúc này không còn nụ cười ngạo nghễ nữa.
Thay vào đó... là một sự kinh ngạc sâu sắc và một cơn giận dữ điên cuồng của một vị thần vừa bị những con sâu bọ làm tổn thương thể diện!
"Một đứa trẻ chín tuổi có thể đóng băng không gian năm giây..."
"Một đứa trẻ năm tuổi có thể bộc phát động năng nhiệt hạch đánh lùi ta ba bước..."
Đôi mắt màu tím thẫm của Thần Vô rực sáng lên một luồng sát khí cuồng loạn tột cùng:
"Quả nhiên... Quả nhiên hai đứa con của Số 0... là hai mầm mống quái vật nguy hiểm nhất mà Genesis từng tạo ra!"
"Nếu không trừ khử các ngươi đêm nay... Mười năm nữa... thế giới này sẽ không còn ai có thể cản được các ngươi!"
Thần Vô vung cánh tay áo choàng trắng lên!
"VÙNGGGGG!"
Một luồng sóng xung kích tâm linh cực đại màu tím thẫm quét ngang qua hành lang!
"RẦM!"
Tiểu Báo vừa mới gượng ngồi dậy lập tức bị luồng sóng xung kích hất văng bay xa năm mét, đập mạnh vào cánh cửa sắt gãy nát của căn hộ 1204 rồi rơi xuống đất, máu rỉ qua khóe môi!
Thần Vô sải từng bước chân nặng nề tiến lại gần.
Hắn vươn bàn tay đeo găng lụa đen ra.
Trong lòng bàn tay hắn, hàng ngàn đốm lửa bỉ ngạn tím ngưng tụ lại, biến thành một **Ngọn Giáo Tâm Linh Tước Đoạt Tủy Sống** dài hai mét, phát ra những tiếng rít ma quái của tử thần!
Thần Vô giơ cao ngọn giáo tím lên, chĩa thẳng mũi giáo sắc lẹm xuống đầu của Tiểu Hùng đang nằm mê man bất tỉnh!
"Chết đi, hai con quái vật nhỏ bé!"
Thần Vô gầm lên, chuẩn bị đâm thẳng ngọn giáo xuống!
Thế nhưng!
Dưới chân hắn...
Một bàn tay nhỏ bé dính đầy máu và tro bụi bỗng nhiên thò ra, ôm chặt lấy mắt cá chân của Thần Vô!
Tiểu Báo năm tuổi!
Toàn thân đứa trẻ bầm dập, hai mắt sưng húp vì khóc và đau đớn. Nhưng thằng bé vẫn kiên cường bò lê trên mặt đất, dùng hai cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy chân kẻ thù.
Và bằng tất cả sức lực còn lại...
Thằng bé năm tuổi há miệng ra, cắn ngập hàm răng sữa vào chiếc ủng da của Thần Vô!
"Khốn kiếp... Cút ra... Buông bố tao ra... Buông anh Hai tao ra..."
Tiểu Báo thều thào qua kẽ răng dính máu, nước mắt nước mũi tuôn rơi lã chã xuống chiếc ủng của kẻ Bán Thần:
"Tao... tao cắn chết mày... đồ quái vật đầu bạc..."
Thần Vô cúi đầu nhìn đứa trẻ năm tuổi đang cắn chân mình. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tàn nhẫn như nhìn một con gián nhãi nhép:
"Con bọ hèn mọn... Mày muốn chết trước sao?"
Thần Vô giơ chân lên, đá phăng Tiểu Báo văng vào góc tường!
Sau đó, hắn quay ngược mũi ngọn giáo bỉ ngạn tím, giơ cao lên trời, dồn toàn bộ năng lượng cấp SSS vào mũi giáo, nhắm thẳng vào tim của cả Tiểu Hùng và Tiểu Báo đang nằm bất động:
"HẾT GIỜ RỒI!"
Ngọn giáo bỉ ngạn tím xé toạc không khí, mang theo sức mạnh hủy diệt linh hồn giáng thẳng xuống đầu hai đứa trẻ!
Khoảng cách: nửa mét!
Ba mươi centimet!
Mười centimet!
Cái chết của hai đứa con trai Kỹ Sư Số 0 chỉ còn trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc!
Thế nhưng!
Đúng một phần triệu giây trước khi mũi giáo chạm vào da thịt hai đứa trẻ!
"LŨ SÚC SINH CHÚNG MÀY... BUÔNG CON BÀ RA!"
Một tiếng thét xé ruột xé gan của một người mẹ bỗng nhiên từ sâu trong phòng khách căn hộ 1204 bùng nổ ra ngoài!
Và ngay sau tiếng thét ấy...
Toàn bộ màn sương mù màu tím thẫm của tầng mười hai... Bỗng nhiên bị một quầng hào quang màu lam ngọc rực rỡ, chói lòa như một vạn vầng thái dương đồng loạt nổ tung nuốt chửng hoàn toàn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.