Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ
Chương 6: Đấu Giá Huyết Tinh Và Sự Xuất Hiện Của "Nanh Bạc"
Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật
Mục lục
160 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 160/160 chương
Hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút đêm.
Tầng ngầm B4 khu phố cổ Vân Đô – Đấu Trường Chợ Đen Bồ Công Anh.
Không khí bên trong lòng chảo khổng lồ này đặc quánh lại bởi sự pha trộn kinh tởm giữa mùi xì gà Cuba cay nồng, mùi rượu whisky mạnh bốc hơi, mùi xạ hương của những kẻ ăn chơi trụy lạc và mùi máu tanh rỉ sét bốc lên từ những song sắt rỉ máu.
Ánh đèn neon màu đỏ thẫm và tím hoa cà chớp tắt liên hồi trên trần vòm đá cao vút, rọi những vệt sáng ma quái xuống hơn ba ngàn khán giả đang ngồi chật ních trên các khán đài bậc thang hình vòng cung.
Đó là những kẻ đứng đầu thế giới ngầm: Những tay trùm buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia mặc âu phục đắt tiền, những gã lính đánh thuê sẹo dọc sẹo ngang khoác áo giáp chống đạn, những Dị Thể sa đọa đào tẩu mang theo những cánh tay biến dị sần sùi vảy rắn... Tất cả đều đang gào thét, huýt sáo và ném những cọc tiền mặt, những viên **Huyết Tinh (tinh thể dị năng cô đặc)** phát sáng xanh lè xuống sàn đấu như một đàn thú đói đang chờ đợi bữa tiệc thịt sống.
Tại khu vực hàng ghế khán giả tăm tối nhất ở tầng ba, sát cạnh bức tường đá ẩm ướt.
Bốn bóng người mặc áo choàng trùm đầu màu đen đang lặng lẽ ngồi lẫn vào đám đông.
Thẩm Dịch kéo thấp vành mũ lưỡi trai, che khuất đôi mắt xám tro đang quét qua toàn bộ các vị trí phòng thủ của đấu trường: Ba mươi hai tay súng bắn tỉa bố trí trên các mỏm đá nhô ra từ trần vòm; sáu khẩu pháo từ trường tự động chĩa thẳng vào trung tâm sàn đấu; và ở bốn góc khán đài là bốn Dị Thể Cấp B mang dị năng hệ khiên chắn đang phong tỏa lối thoát.
Ngay bên cạnh anh, Lão Tần ngồi chống hai tay lên chiếc gậy gỗ dâu tằm, hơi thở của ông lão già nua trầm đục nhưng ngập tràn sát khí bão lửa.
Ở giữa hai người đàn ông là hai cái bóng nhỏ xíu.
Tiểu Hùng chín tuổi đeo mặt nạ Mèo Đen, ngón tay đặt trên chiếc máy tính bảng mini giấu dưới vạt áo choàng, đang âm thầm giải mã tần số điều khiển của hệ thống dây cáp treo lồng sắt.
Còn Tiểu Báo...
Cục bột tròn vo năm tuổi đeo mặt nạ Gấu Trúc đang ngồi bất động trên ghế đá.
Thế nhưng, sau hai lỗ khoét tròn xoe của chiếc mặt nạ gấu trúc, đôi mắt đen láy của đứa trẻ năm tuổi lúc này đang đỏ rực lên như hai đốm lửa than! Hai bàn tay mập mạp bọc găng len móng gấu siết chặt vào nhau đến mức run rẩy kèn kẹt!
Bởi vì ở ngay giữa trung tâm sàn đấu bên dưới...
Chiếc lồng sắt bằng điện từ trường màu xanh lam đã được hạ xuống nền đất cát đẫm máu.
Bên trong chiếc lồng sắt chật hẹp chỉ vừa đủ một người ngồi, cô bé câm Lục Linh bảy tuổi đang quỳ rạp dưới đất. Chiếc váy hoa màu vàng nhạt mà Tiểu Lục mua tặng em gái nhân dịp sinh nhật lúc này đã rách bươm, nhuộm đầy những vệt máu khô đen đặc. Trên bả vai gầy guộc và hai cánh tay khẳng khiu của cô bé hằn lên những vết lằn roi điện tím tái, da thịt nứt toác rớm máu tươi.
Thế nhưng, cô bé bảy tuổi không hề khóc lóc van xin.
Hai bàn tay nhỏ bé dính đầy máu của Lục Linh ôm chặt lấy con búp bê vải cũ kỹ trước ngực. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của cô bé ngước nhìn lên bục cao, trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không có nửa phần sợ hãi hay khuất phục, chỉ có một sự câm lặng kiên cường đến xót xa!
"BỐP!"
Một tiếng roi điện quất vào không khí xé toạc màng nhĩ vang lên đanh gọn!
Tia lửa điện màu xanh lục tóe ra từ đầu ngọn roi da bện bằng sợi hợp kim, giật nảy tanh tách trên nóc chiếc lồng sắt!
Đứng trên bục đấu giá cao nhất nhìn xuống sàn đấu...
Kẻ mang danh **"Nanh Bạc" – Sói Xám Lăng Tiêu** – từ từ sải những bước chân nặng nề bước ra rìa bục gỗ!
"ẦM... ẦM... ẦM!"
Mỗi bước chân của hắn giẫm xuống sàn đá đều phát ra những tiếng kim loại va đập nặng trĩu.
Toàn bộ đấu trường ba ngàn người bỗng nhiên im bặt trong tích tắc, sau đó bùng nổ lên những tràng reo hò cuồng loạn:
"Nanh Bạc! Nanh Bạc! Nanh Bạc!"
Lăng Tiêu lúc này đã không còn là người đàn ông trung niên ba mươi bốn tuổi với bộ vest đen chỉnh tề như ở Quyển 1 nữa.
Sau khi bị Thẩm Dịch phân rã dị năng bóng tối và phế bỏ cánh tay phải ở bãi xe ngầm B2, hắn đã được Tổng bộ Hiệp Hội Tàn Hỏa đưa vào buồng cấy ghép sinh học của Tổ Chức Prometheus.
Toàn bộ nửa thân bên trái của hắn – từ bả vai, cánh tay, lồng ngực cho đến nửa khuôn mặt – đã hoàn toàn được thay thế bằng một cỗ máy hợp kim titan màu bạc sáng loáng! Những sợi cơ nhân tạo bằng sợi carbon đen tuyền đan xen chằng chịt dưới lớp vỏ giáp kim loại, liên tục bơm vào cơ thể hắn một loại chất lỏng màu tím huỳnh quang qua các ống dẫn trong suốt.
Cánh tay trái cơ khí của hắn dài quá đầu gối, kết thúc bằng năm chiếc móng vuốt titan sắc nhọn như dao mổ, liên tục phát ra những luồng xung điện mini kêu *xè... xè*.
Và kinh hoàng nhất... là con mắt trái của hắn!
Nơi hốc mắt trái bị mù đã được cấy ghép một **con mắt laser quang học màu đỏ rực như máu (Cybernetic Eye Mk-V)**. Con mắt liên tục xoay tròn cơ học, phóng ra những tia quét hồng ngoại hình chữ thập quét ngang qua từng khán đài!
Nửa khuôn mặt người còn lại của Lăng Tiêu vặn vẹo biến dạng, nở một nụ cười man rợ đầy hận thù:
"Các vị khách quý của Chợ Đen Bồ Công Anh!"
Giọng nói của Lăng Tiêu qua chiếc micro cơ khí tích hợp trong vòm họng phát ra âm thanh kim loại the thé, chói tai như tiếng cưa máy xé gỗ:
"Đêm nay, Hiệp Hội Tàn Hỏa chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị món hàng quý giá nhất của thành phố Vân Đô!"
Hắn giơ bàn tay vuốt titan chỉ thẳng xuống chiếc lồng sắt giam giữ bé Lục Linh:
"Con bé câm này là vật thí nghiệm đào tẩu của Dự án Genesis năm xưa! Máu của nó có khả năng dự tri tương lai qua những bức tranh vẽ bằng tiềm thức!"
Lăng Tiêu cúi người xuống, con mắt laser đỏ rực nhìn xoáy vào mặt Lục Linh, gằn từng giọng đe dọa:
"Bốn tiếng trước, tao đã cho mày ăn cơm, cho mày giấy vẽ và sáp màu... Mày đã vẽ ra bức tranh Cầu Vượt Tây Hưng gãy nát... Nhưng bức tranh thứ hai chỉ điểm nơi ẩn nấp của 'Kỹ Sư Số 0'... tại sao mày vẫn chưa chịu vẽ hả con ranh con?!"
Lục Linh ngồi trong lồng sắt, ngước đôi mắt ngập tràn căm hận nhìn con quái vật nửa người nửa máy trước mặt.
Cô bé từ từ mở bàn tay nhỏ bé dính máu của mình ra.
Trong lòng bàn tay em... là một mẩu sáp màu đen cuối cùng.
Trước ánh mắt của ba ngàn khán giả và con mắt laser đỏ ngầu của Lăng Tiêu...
Cô bé câm bảy tuổi bỗng nhiên siết chặt bàn tay lại!
"RẮC!"
Mẩu sáp màu đen bị bóp nát vụn thành từng mảnh bột than rơi lả tả qua kẽ tay em, hòa vào đống cát bẩn dưới sàn lồng sắt!
Lục Linh không nói được. Nhưng hành động ấy của em... chính là lời tuyên chiến đanh thép và kiêu hãnh nhất!
*Em thà chết... cũng tuyệt đối không bao giờ phản bội Bố Thẩm và hai người anh trai của mình!*
"Khốn kiếp! Mày muốn chết?!"
Lăng Tiêu gầm lên một tiếng điên cuồng, bàn tay vuốt titan đập mạnh vào lan can thép làm thanh lan can gãy gập thành hai nửa!
Hắn vung tay áo choàng cơ khí lên, gằn giọng qua micro:
"Được lắm! Nếu mày đã muốn làm liệt nữ... thì tao sẽ bán đấu giá từng ngón tay của mày trước mặt bàn dân thiên hạ!"
"Nhưng trước đó..."
Lăng Tiêu khẽ búng tay một cái.
Từ dưới sàn đấu trung tâm, một chiếc bục kim loại hình trụ từ từ nhô lên khỏi mặt đất.
Bên trên chiếc bục trụ là một chiếc lồng ấp chân không bằng thủy tinh chống đạn trong suốt, bên trong được ướp lạnh bằng khí nitơ lỏng bốc khói trắng nghi ngút.
Và nằm ngay ngắn ở trung tâm chiếc lồng ấp...
Là một **ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lục phát sáng rực rỡ như một dải ngân hà thu nhỏ** – bên trên thân ống có khắc laser biểu tượng vòng xoắn ADN kép và dòng chữ số màu bạc:
`[GENESIS - EXPERIMENTAL SERUM: OMEGA-03]` `[GENE REPAIR & ANTI-MUTATION CORE]`
"Ống Huyết Thanh Ức Chế Gen Omega-3!" Lăng Tiêu ngạo nghễ gào lên, âm thanh vang dội khắp bốn phương tám hướng:
"Đây là lọ thuốc giải duy nhất còn sót lại trên toàn bộ miền Nam! Có khả năng cứu sống bất kỳ ai bị sụp đổ tế bào dị năng hoặc dị hóa gen bẩm sinh!"
"Giá khởi điểm cho lọ thuốc này:"
Lăng Tiêu giơ một ngón tay titan lên:
"**NĂM TRIỆU TỆ TIỀN MẶT!** Hoặc... **MỘT TRĂM VIÊN HUYẾT TINH CẤP B!**"
"Sáu triệu!" Một tay trùm buôn lậu ở khán đài tầng một lập tức giơ bảng.
"Bảy triệu năm trăm ngàn!" Một gã thủ lĩnh lính đánh thuê râu quai nón hét to.
"Mười triệu tệ!"
Tiếng trả giá điên cuồng bùng nổ như ong vỡ tổ!
---
Trên hàng ghế khán giả tầng ba tăm tối.
"CẠCH... CẠCH..."
Bàn chân nhỏ bé của Tiểu Báo bỗng nhiên dậm mạnh xuống nền đá.
Thằng nhóc năm tuổi sau chiếc mặt nạ gấu trúc lúc này toàn thân run lên bần bật vì phẫn nộ tột cùng. Hai hàm răng cu cậu nghiến chặt vào nhau đến mức môi dưới rớm máu tươi!
Nhiệt độ xung quanh chiếc ghế đá nơi Tiểu Báo ngồi bỗng nhiên tăng vọt từ mười độ C lên tám mươi độ C trong chớp mắt! Lớp gạch men dưới chân thằng bé bắt đầu nứt toác ra, nước mưa đọng trên sàn bốc hơi thành những luồng khói trắng xì xì!
"Nó... nó dám đánh bé Linh... Nó dám bóp nát sáp màu của bé Linh..."
Tiểu Báo thì thầm qua kẽ răng, giọng nói non nớt nghẹn ngào vì nước mắt, nhưng luồng **Hỗn Độn Động Năng** trong lồng ngực thằng bé đang sôi sùng sục như một lò phản ứng hạt nhân sắp phát nổ:
"Bố ơi... Cho em Báo nổ tung đi bố... Em Báo không nhịn được nữa rồi..."
Tiểu Hùng nhanh như cắt đặt bàn tay phủ đầy sương giá lạnh ngắt của mình lên mu bàn tay em trai. Luồng Entropy Tĩnh Chỉ vi mô lập tức làm nguội đi mặt sàn đang sôi sục, khóa chặt luồng nhiệt lượng lại trong gang tấc.
Cậu bé chín tuổi ghé sát tai em trai, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định như núi đá:
"Tiểu Báo, nhịn thêm ba mươi giây nữa. Nhìn xem... bố đã đứng dậy rồi."
Tiểu Báo ngẩng đầu lên.
Quả nhiên!
Bên cạnh hai anh em, người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen từ từ đứng thẳng người dậy khỏi ghế đá.
Chiếc mũ lưỡi trai đen sụp mí khẽ nhấc lên một chút, để lộ ra đôi mắt xám tro phẳng lặng như mặt gương... nhưng bên trong mặt gương ấy, một cơn bão lượng tử hủy diệt đã bắt đầu hình thành!
Thẩm Dịch liếc nhìn Lão Tần:
"Bác Tần. Ống thuốc Omega-3... nhờ bác bảo vệ."
Lão Tần siết chặt chiếc gậy gỗ dâu tằm, khóe miệng già nua nhếch lên một nụ cười khát máu:
"Yên tâm đi cậu Thẩm. Lọ thuốc cứu mạng con gái thằng nhóc Lý Trạch đó... một hạt bụi cũng không thể rơi vào tay lũ súc sinh này!"
Dưới sàn đấu trung tâm.
Lăng Tiêu nhìn thấy Lục Linh vẫn kiên quyết không chịu cúi đầu, cơn điên cuồng của một kẻ bại trận bị chọc giận bốc lên ngùn ngụt trong đầu hắn.
Hắn bước tới trước chiếc lồng sắt, cánh tay titan khổng lồ thò qua song sắt, năm ngón vuốt sắc nhọn bóp chặt lấy chiếc cổ thon nhỏ của cô bé bảy tuổi, nhấc bổng em lên khỏi mặt đất!
"Ranh con cứng đầu! Mày nghĩ tao không dám giết mày thật sao?!"
Lăng Tiêu gầm lên, con mắt laser đỏ ngầu lóe lên tia sáng chết chóc:
"Đã không chịu vẽ... thì tao chặt đứt ngón tay trỏ của mày trước làm mồi nhắm rượu!"
Thanh đại đao cơ khí titan trên lưng Lăng Tiêu bật mở, lưỡi đao sắc lẹm xé toạc không khí, chém thẳng xuống bàn tay nhỏ bé của Lục Linh!
Toàn bộ đấu trường nín thở chờ đợi cảnh tượng máu me tanh tưởi!
Thế nhưng!
Đúng một phần vạn giây trước khi lưỡi đao chạm vào da thịt cô bé...
Một giọng nói trầm đục, bình thản nhưng mang theo một luồng uy áp kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên từ trên khán đài tầng ba tăm tối:
"Lăng Tiêu."
Giọng nói không hề gào thét, không hề dùng micro... nhưng lại kỳ dị vang vọng trực tiếp vào sâu trong màng nhĩ của từng người trong số ba ngàn kẻ đang có mặt tại đấu trường!
Tất cả mọi âm thanh hò reo, tiếng nhạc gào thét bỗng nhiên ngưng bặt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt!
Lưỡi đao trên tay Lăng Tiêu khựng lại giữa không trung! Con mắt laser đỏ rực của hắn giật nảy liên hồi, một nỗi sợ hãi từ tận đáy linh hồn trào dâng khiến toàn bộ hệ thống mạch điện cơ khí trong người hắn kêu răng rắc!
Hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn lên khán đài tầng ba tăm tối.
Tại đó, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang thong thả bước từng bước xuống những bậc thang đá.
Chiếc mũ lưỡi trai khẽ nâng lên, để lộ ra khuôn mặt gầy guộc và nụ cười lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm:
"Cánh tay giả titan đó..."
"Dùng có vừa vặn không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.