Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ
Chương 23: Đòn Tấn Công Của Kẻ Thao Túng Tâm Trí
Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật
Mục lục
160 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 160/160 chương
Hai mươi giờ lẻ năm phút đêm.
Hành lang tầng mười hai tòa nhà số 3 khu chung cư Thanh Hà Uyển.
Mùi hoa bỉ ngạn ngọt lịm tanh tưởi hòa lẫn với mùi ozone lượng tử khét lẹt tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến bất kỳ sinh vật sống nào bước vào cũng phải nôn mửa vì ngạt thở.
Khoảng cách mười mét giữa Thẩm Dịch và Thần Vô bỗng nhiên biến thành một ranh giới vô hình chia đôi thế giới làm hai nửa: Một nửa là làn sương mù màu tím thẫm của sự lãng quên tuyệt đối; nửa còn lại là trường lượng tử màu xám tro của trật tự vạn vật!
"VÚT!"
Thẩm Dịch là người ra tay trước!
Người đàn ông ba mươi lăm tuổi không hề có nửa lời do dự. Trong tình huống một chọi một với một kẻ mang danh Bán Thần, bất kỳ sự chậm trễ một phần nghìn giây nào cũng đồng nghĩa với việc đẩy vợ con phía sau vào cửa tử!
Thẩm Dịch bước lên nửa bước, đôi đũa gỗ kẹp giữa hai ngón tay vung lên một đường tuyệt mỹ!
Trường trật tự lượng tử bùng phát, phân rã không gian ở cấp độ vi mô!
"XOẸT——!"
Một lưỡi kiếm lượng tử màu xám tro mỏng manh như sợi tóc xé toạc màn sương tím, mang theo tốc độ vô cực chém thẳng về phía yết hầu của Thần Vô!
Nơi lưỡi kiếm đi qua, toàn bộ rừng hoa bỉ ngạn tím mọc trên sàn bê tông lập tức bị phân rã cấu trúc nguyên tử thành tro bụi bay tứ tung! Không gian xung quanh bị rạch mở một vết nứt chân không đen ngòm!
Thế nhưng...
Đối diện với đòn đánh hủy diệt của Kỹ Sư Số 0...
Thần Vô không hề né tránh! Hắn thậm chí còn không buồn nâng bàn tay đeo găng lụa đen lên!
"XOẸT!"
Lưỡi kiếm lượng tử chém ngọt một đường qua cổ họng của Thần Vô!
Thế nhưng... không hề có một giọt máu nào bắn ra!
Thân hình mặc âu phục trắng tuyết của kẻ Bán Thần bỗng nhiên gợn sóng như một hình chiếu ba chiều trên mặt nước, sau đó tan biến thành hàng ngàn đốm sáng màu tím lơ lửng giữa không trung!
"Phân thân tâm linh?!" Con mắt trái của Thẩm Dịch khẽ co rút lại!
"Số 0 ơi Số 0..."
Giọng nói trầm đục, ma quái của Thần Vô bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng... từ trần nhà, từ sàn bê tông, và từ sâu trong chính khoảng trống của màn sương tím... đồng loạt vang vọng vào màng nhĩ Thẩm Dịch:
"Ngươi nghĩ rằng... Ngươi đang dùng quy luật vật lý để chiến đấu với ta sao?"
"Ngươi sai rồi!"
"Sức mạnh của ta... không nằm ở thế giới vật chất!"
"Mà nó... NẰM TRONG CHÍNH ĐẦU ÓC CỦA NGƯƠI!"
"ONGGGGG——!"
Bỗng nhiên, hàng ngàn đốm sáng màu tím lơ lửng trong không khí đồng loạt bùng nổ!
Chúng hóa thân thành hàng trăm xúc tu tâm linh vô hình, mang theo sóng năng lượng tinh thần cấp SSS cực hạn, đâm xuyên qua khoảng cách mười mét, ghim thẳng vào hai bên thùy thái dương và trán của Thẩm Dịch!
Đòn công kích tâm linh mang sức mạnh nghiền nát ký ức giáng thẳng xuống não bộ!
"Ư... A...!"
Thẩm Dịch ôm chặt lấy đầu, một tiếng thét đau đớn đến xé ruột xé gan phát ra từ lồng ngực người đàn ông!
Cơn đau này... gấp một ngàn lần cơn đau bị kiếm chém hay đạn bắn!
Đó là cảm giác não bộ của anh đang bị một chiếc máy xay thịt vô hình nghiền nát từng tế bào thần kinh, bóc tách từng mẩu ký ức thiêng liêng nhất ra khỏi linh hồn!
Và giữa cơn đau đớn tột cùng ấy...
Khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp của Thần Vô bỗng nhiên từ từ hiện hình ngay trước mặt Thẩm Dịch, chỉ cách khuôn mặt anh chưa đầy mười centimet!
Đôi mắt màu tím thẫm của kẻ Bán Thần nhìn xoáy sâu vào tâm trí đang rạn nứt của Thẩm Dịch. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn độc, gằn từng giọng nói ma quái như tiếng thì thầm của ác quỷ:
"Số 0... Ngươi có biết mười lăm năm trước, tại sao ngươi lại trốn thoát khỏi tổng bộ Genesis một cách dễ dàng như vậy không?"
"Ngươi nghĩ ngươi là anh hùng sao? Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể cắp đi Lõi Trật Tự trước mũi hàng ngàn Dị Thể cấp S sao?!"
Thần Vô cười khẩy, từng câu từng chữ như những mũi tên độc bắn thẳng vào trái tim người làm cha:
"Tất cả... ĐỀU LÀ MỘT KỊCH BẢN DO TỔ CHỨC PROMETHEUS VÀ TA DỰNG LÊN!"
"Ngươi chỉ là một con chuột bạch mang gen Trật Tự hoàn hảo nhất!"
"Chúng ta để ngươi trốn thoát... Chúng ta để ngươi trốn ở thành phố Vân Đô này suốt mười năm... Ngươi có biết để làm gì không?!"
Thần Vô giơ bàn tay đeo găng lụa đen lên, chỉ thẳng vào cánh cửa sắt căn hộ 1204 phía sau lưng Thẩm Dịch:
"Để ngươi tìm một người phụ nữ mang dị năng tâm linh tiềm ẩn... và gieo rắc tế bào Lõi Trật Tự vào tử cung của cô ta!"
"Hai đứa con trai của ngươi – Thẩm Tri Chu và Thẩm Tri Dực!"
"Bọn chúng không phải là kết tinh của tình yêu gia đình tầm thường!"
"Bọn chúng... là hai vật chủ dung hợp Lõi Trật Tự và Hỗn Độn Động Năng hoàn hảo nhất mà Tổ Chức Genesis đã dày công nuôi cấy!"
"Và Lâm Vãn Thanh..."
Thần Vô ghé sát tai Thẩm Dịch, thì thầm một bí mật kinh thiên động địa nhất:
"Người phụ nữ mười năm qua nấu cơm cho ngươi... Năm mười tám tuổi, cô ta đã từng là vật thí nghiệm mang mã số 07 của Genesis!"
"Ký ức của cô ta bị phong ấn... để cô ta tin rằng mình là một người bình thường... để cô ta ngoan ngoãn nuôi dưỡng hai mầm mống quái vật cho tổ chức!"
"Ngươi nghĩ ngươi đang bảo vệ một gia đình sao?!"
"MƯỜI NĂM QUA... NGƯƠI CHỈ ĐANG SỐNG TRONG MỘT TRẠNG THÁI NUÔI CẤY QUÁI VẬT MÀ THÔI!"
"KHÔNGGGGG! CÂM MIỆNG!"
Thẩm Dịch gầm lên một tiếng điên dại!
Hai mắt anh đỏ ngầu những tia máu! Máu tươi tuôn xối xả qua dải lụa trắng quấn quanh mắt phải, chảy ròng ròng xuống cằm ướt đẫm cổ áo!
Thế nhưng...
Những lời nói tàn độc của Thần Vô... cùng với luồng sóng tâm linh đang xâm nhập vào não bộ... đã tạo ra hàng ngàn ảo giác kinh hoàng bùng nổ trước mắt Thẩm Dịch!
Trong tâm trí anh...
Hình ảnh mâm cơm ấm áp của căn hộ 1204 bỗng nhiên biến thành một bàn mổ kim loại lạnh ngắt!
Lâm Vãn Thanh nằm trên bàn mổ, toàn thân cắm đầy những ống dẫn máu màu xanh lè của Genesis!
Tiểu Hùng chín tuổi biến thành một bức tượng băng vô tri vô giác, đôi mắt đờ đẫn không còn nhận biết được bố!
Và Tiểu Báo năm tuổi... biến thành một quả cầu lửa quái vật đang thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà!
"A... A... A...!"
Thẩm Dịch ôm chặt lấy đầu, toàn thân co giật dữ dội!
Sự xung đột tột cùng giữa tình yêu gia đình thiêng liêng và những ảo giác quỷ dị của Genesis khiến hệ thống Trật Tự Khái Niệm trong cơ thể anh hoàn toàn mất kiểm soát!
Năng lượng lượng tử bị phản phệ, nổ tung ngay bên trong các kinh mạch và tủy sống của người đàn ông!
"PHỤT!"
Thẩm Dịch phun ra một ngụm máu tươi ngập tràn những tia sáng lượng tử vỡ vụn!
"RẦM!"
Người đàn ông ba mươi lăm tuổi... Kỹ Sư Số 0 bất khả chiến bại... **quỳ sụp cả hai đầu gối xuống nền bê tông hành lang nứt toác**!
Đôi đũa gỗ trên tay anh gãy đôi thành bốn mảnh vụn, rơi lăn lóc xuống vũng máu tươi!
Con mắt trái màu xám tro của anh bắt đầu mờ đục đi, mất dần ánh sáng của ý thức!
Toàn bộ ký ức về mâm cơm tối qua... nụ hôn dưới mưa của Vãn Thanh... tiếng cười của hai đứa con... đang bị những xúc tu tâm linh màu tím của Thần Vô xé toạc từng mẩu từng mẩu một, tan biến vào hư không!
Thần Vô đứng sừng sững trước mặt người đàn ông đang gục ngã.
Khuôn mặt trắng bệch của kẻ Bán Thần nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, tàn nhẫn tột cùng của một kẻ chiến thắng tuyệt đối.
Hắn từ từ nâng bàn tay phải đeo găng lụa đen lên.
Đầu ngón tay trỏ của hắn bốc lên một ngọn lửa bỉ ngạn màu tím sắc lẹm như một lưỡi dao mổ linh hồn, dí thẳng vào giữa trán của Thẩm Dịch:
"Kỹ Sư Số 0..."
"Bản án tử hình ký ức của ngươi... ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT THÚC!"
"Sau khi xóa sạch ý thức của ngươi... Ta sẽ mở cánh cửa sắt kia ra..."
"Để đưa hai vật chủ hoàn mỹ của Genesis... TRỞ VỀ TỔNG BỘ!"
Ngón tay tím của Thần Vô chỉ còn cách trán Thẩm Dịch đúng ba centimet!
Thẩm Dịch quỳ gục đầu dưới đất, hai bàn tay buông thõng, hoàn toàn bất lực không thể chống cự! Cái chết của linh hồn Kỹ Sư Số 0 chỉ còn tính bằng phần trăm giây!
Thế nhưng!
Đúng khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của định mệnh ấy!
"RẦM——OÀNGGGGG!"
Cánh cửa chính bằng thép dày mười centimet của căn hộ 1204... bỗng nhiên bị một lực đạo kinh thiên động địa từ bên trong đạp tung toé, văng thẳng ra giữa hành lang!
Và từ trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách...
Hai bóng người nhỏ bé lao vút ra như hai quả cầu lửa giữa đêm đông, chắn ngang ngay trước thân hình đang gục ngã của người bố!
"BUÔNG BỐ TAO RA, CON QUÁI VẬT!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.