Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ
Chương 20: Bữa Cơm Đoàn Viên Và Mối Đe Dọa Cấp Sss
Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật
Mục lục
160 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 160/160 chương
Mười tám giờ ba mươi phút chiều ngày hôm sau.
Sân thượng tầng mười tám tòa nhà số 3, khu chung cư Thanh Hà Uyển.
Cơn gió bấc mùa đông vẫn thổi qua những khoảng trời lộng gió của thành phố Vân Đô, nhưng trên góc sân thượng quen thuộc này, cái giá lạnh dường như đã bị xua tan hoàn toàn bởi hơi ấm ngút trời bốc lên từ một nồi lẩu đồng cổ kính đang sôi sùng sục.
Giữa những luống rau cải xanh mướt được che chắn cẩn thận bằng những tấm bạt nilon dày và giàn mướp khô đung đưa trong gió, hai chiếc bàn gỗ ghép lại với nhau tạo thành một mâm tiệc dài đầm ấm.
Mùi nước lẩu hầm từ xương ống bò và nấm đông cô thơm lừng ngào ngạt, tỏa ra làn khói trắng bồng bềnh như mây sớm. Xung quanh nồi lẩu là hàng chục đĩa thức ăn tươi ngon: Những đĩa thịt bò tươi thái mỏng đỏ au, đĩa tôm sú tươi nhảy tanh tách vừa mua từ Cảng Nam Giang, những miếng đậu phụ non mềm mịn, và đặc biệt là một rổ rau cải cúc xanh non mơn mởn do chính tay Tiểu Báo vừa hái từ luống đất của mình.
Đây là bữa cơm đoàn viên đông đủ và trọn vẹn nhất kể từ ngày Thẩm Dịch chuyển về khu chung cư này sinh sống!
Ở đầu bàn ăn, Lão Tần sáu mươi hai tuổi mặc chiếc áo khoác len mới màu xám đậm do Vãn Thanh mua tặng.
Vết thương cháy sém do sấm sét nơi lồng ngực ông lão lúc này đã lành lặn kỳ diệu nhờ luồng động năng tái tạo sinh học của Tiểu Báo, chỉ còn lại một vết sẹo mờ màu hồng nhạt. Ông lão vừa cười khà khà vừa dùng đôi đũa tre đảo đều nồi lẩu, sắc mặt hồng hào, tráng kiện như một người lính già vừa thắng trận trở về.
Ngồi cạnh ông là Shipper Tiểu Lục – cánh tay trái tuy vẫn còn quấn một dải băng nhỏ nhưng đã có thể cử động linh hoạt, đang nhiệt tình gắp thức ăn cho em gái Lục Linh.
Bé câm Lục Linh hôm nay mặc một chiếc váy len màu hồng phấn mới tinh, mái tóc đen dài được Vãn Thanh tết thành hai bím tóc nhỏ xinh xắn cài nơ bướm. Đôi mắt trong veo của cô bé bảy tuổi lấp lánh niềm vui, hai tay cầm chiếc thìa nhỏ xúc từng miếng đậu phụ mềm bỏ vào bát của Tiểu Báo.
Ngồi bên cạnh Lục Linh là bé Lý Nhược Lam – con gái của Lý Trạch.
Cô bé năm tuổi vừa trải qua một đợt hồi phục thần kỳ nhờ huyết thanh Omega-3, hai má phúng phính hồng hào, đang cùng Tiểu Báo tranh nhau một chiếc bánh bao chiên vàng ươm trên đĩa:
"Của tớ mà! Tớ là bạn gái của Tiểu Báo mà!" Nhược Lam chu môi nũng nịu.
"Không được! Chiếc bánh bao này nhiều nhân thịt nhất, tớ phải nhường cho bạn Linh trước!" Tiểu Báo ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tinh thần hiệp nghĩa của một "Đại Hiệp Gấu Trúc", khiến cả bàn ăn bật cười nghiêng ngả.
Tiểu Hùng chín tuổi ngồi cạnh em trai, thong thả dùng muôi thủng vớt những miếng thịt bò chín tới bỏ vào bát của hai cô bé, sau đó quay sang liếc nhìn bố mẹ với vẻ mặt đầy tự hào.
Ở góc bàn đối diện.
Cựu Điều tra viên Lý Trạch hôm nay đã cởi bỏ bộ quân phục Trật Tự Cục lạnh lùng và khẩu súng ngắn thường trực bên hông. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu giản dị, khuôn mặt hốc hác đã rạng rỡ hẳn lên. Lý Trạch cầm ly rượu nếp tự ủ của Lão Tần, cung kính nâng ly về phía Thẩm Dịch:
"Cậu Thẩm... Chị Vãn Thanh... Ly rượu này, Lý Trạch tôi xin uống cạn để tạ ơn tái sinh con gái tôi, và tạ ơn sự bao dung của gia đình hai người!"
Nói xong, Lý Trạch ngửa cổ uống cạn ly rượu nếp cay nồng, trong đáy mắt người đàn ông ngập tràn sự giải thoát và lòng trung thành tuyệt đối.
Thẩm Dịch mỉm cười nâng chén trà nóng đáp lễ.
Người đàn ông ba mươi lăm tuổi lúc này trông vô cùng đặc biệt:
Anh đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời in hình chú gấu trúc ngộ nghĩnh quanh eo. Nửa khuôn mặt bên phải của anh được quấn một dải lụa mềm mại màu trắng tuyết do chính tay Vãn Thanh cẩn thận thắt cho anh, che đi con mắt phải đang tạm thời mất thị lực.
Thế nhưng, con mắt trái màu xám tro còn lại của anh lúc này lại ngập tràn ánh sáng của sự ấm áp và bình yên.
Bên cạnh anh, Lâm Vãn Thanh mặc chiếc áo len dệt kim màu hạt dẻ mềm mại, mái tóc đen xõa tự nhiên sau lưng. Người phụ nữ sắc sảo vừa mới cứu sống cả gia đình đêm qua lúc này đang dịu dàng dùng chiếc muôi bạc múc một bát canh nấm tuyết nóng hổi đặt trước mặt chồng.
Bàn tay thon thả của cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Thẩm Dịch dưới gầm bàn ăn, khẽ siết nhẹ từng nhịp như một lời nhắc nhở thiêng liêng: *Em luôn ở đây bên anh.*
Thẩm Dịch thò tay xuống gầm bàn, định lén móc một lon Bò Húc giấu trong túi áo khoác ra uống mừng...
"BỐP!"
Đôi đũa gỗ của Vãn Thanh bỗng nhiên gõ nhẹ một cái thật chuẩn xác lên mu bàn tay anh!
Vãn Thanh nghiêng đầu liếc xéo chồng một cái, đôi mắt phượng giả vờ cau lại nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười cưng chiều:
"Vết thương ở mắt và bả vai chưa lành hẳn, cấm tiệt uống nước tăng lực có ga! Uống canh hạt sen cho em!"
"Khụ... tuân lệnh Nóc Nhà!" Thẩm Dịch cười gượng thu tay lại, ngoan ngoãn bưng bát canh hạt sen lên húp một ngụm trong tiếng cười khúc khích của Tiểu Báo và Tiểu Hùng:
"Hahaha! Bố Thẩm lại bị Mẹ Vãn Thanh bắt quả tang giấu Bò Húc rồi kìa!" Tiểu Báo vỗ tay reo hò ầm ĩ.
Tiếng cười rộn rã, tiếng va chạm lách cách của bát đũa và tiếng reo vui của bốn đứa trẻ hòa vào nhau tạo nên một bức tranh gia đình ấm áp tuyệt mỹ giữa bầu trời đêm lộng gió của thành phố Vân Đô.
Dù ngoài kia sóng gió có dữ dội đến đâu...
Thì tại góc sân thượng nhỏ bé này, hạnh phúc bình dị của những người làm cha, làm mẹ và những đứa con thơ... chính là pháo đài bất khả xâm phạm nhất trên cõi đời này!
---
Hai mươi mốt giờ ba mươi phút đêm.
Bữa tiệc lẩu đoàn viên kết thúc trong sự luyến tiếc và ấm áp.
Lý Trạch bế con gái Nhược Lam, cùng Lão Tần và hai anh em Tiểu Lục ra về trong niềm vui trọn vẹn.
Bốn người nhà họ Thẩm trở về căn hộ 1204. Hai cậu con trai sau một ngày dài mệt nhoài đã tắm rửa sạch sẽ, ôm gấu bông ngủ say sưa trên chiếc giường tầng nhỏ.
Cả thành phố Vân Đô dần dần chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch dưới vạn ánh đèn neon mờ ảo.
Thế nhưng...
Vào đúng khoảnh khắc chuông đồng hồ chuyển dịch sang mười hai giờ đêm!
Cách khu chung cư Thanh Hà Uyển mười lăm cây số về phía bắc.
Tại **Tổng Hành Dinh của Trật Tự Cục Thành Phố Vân Đô** – một pháo đài ngầm kiên cố xây dựng sâu dưới lòng đất, được bảo vệ bởi ba lớp tường thành bê tông cốt thép chống bom hạt nhân và hàng ngàn cảm biến lượng tử tối tân nhất.
"TÍT... TÍT... TÍT... TÈEEEEEEEEEE——!"
Toàn bộ hệ thống còi báo động khẩn cấp của Trật Tự Cục bỗng nhiên đồng loạt hú vang một âm thanh chói tai, rợn người xé toạc màn đêm tĩnh mịch!
Hàng trăm màn hình radar vệ tinh tại Trung Tâm Chỉ Huy Tác Chiến bỗng nhiên chuyển sang một màu đỏ rực như máu!
Giọng nói tự động của hệ thống trí tuệ nhân tạo phòng thủ vang lên dồn dập, đứt quãng vì quá tải:
`[CẢNH BÁO TỐI CAO CẤP ĐỘ DEFCON-1: PHÁT HIỆN SÓNG NĂNG LƯỢNG TÂM LINH CẤP THẦN!]` `[CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ: VƯỢT QUÁ NGƯỠNG ĐO CỦA CẤP SSS!]` `[TOÀN BỘ HỆ THỐNG MẠNG THẦN KINH CỦA TRẠM KIỂM SOÁT BỊ XÂM NHẬP DIỆN RỘNG!]`
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
Giám đốc Trật Tự Cục – Đới Hạo Vân – trong bộ lễ phục tướng lĩnh vội vã lao vào phòng chỉ huy, sắc mặt tái mét nhìn lên màn hình lớn.
Trên màn hình vệ tinh quét toàn thành phố...
Một quầng sáng màu tím thẫm khổng lồ, bao trùm một vùng bán kính lên tới ba mươi cây số... đang từ trên chín tầng mây từ từ giáng xuống thành phố Vân Đô như một chiếc lồng giam linh hồn vô tận!
"BỘP... BỘP... BỘP..."
Đúng lúc đó, từ ngoài hành lang thép kiên cố của phòng chỉ huy tối mật...
Tiếng bước chân chậm rãi, êm ái như tiếng chân mèo bước trên nhung bỗng nhiên vang lên.
Mười hai vệ sĩ đặc nhiệm bọc giáp từ trường hạng nặng đứng gác trước cửa phòng chỉ huy... bỗng nhiên đồng loạt buông rơi súng trường lượng tử trên tay xuống sàn đá!
Hai mắt của mười hai người lính đặc nhiệm bỗng nhiên mờ đục, mất đi toàn bộ ánh sáng của ý thức!
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nhìn vào đôi bàn tay của chính mình, miệng mấp máy như những kẻ mất trí:
*"Tôi là ai...? Tại sao tôi lại đứng ở đây...? Khẩu súng này là cái gì...?"*
Chỉ trong đúng một phần mười giây!
Toàn bộ ký ức, danh tính, kỹ năng chiến đấu và bản năng sinh tồn của mười hai người lính tinh nhuệ bậc nhất... đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi não bộ như một tấm bảng đen bị giẻ lau xóa trắng!
"KẸT..."
Cánh cửa thép chống đạn dày nửa mét của phòng chỉ huy tối mật... bỗng nhiên tự động mở toang ra trong im lặng tuyệt đối!
Và từ trong làn sương mù màu tím thẫm lạnh lẽo ngoài hành lang...
Một bóng người từ từ bước vào.
Hắn mặc một bộ âu phục màu trắng tuyết không hề vướng một hạt bụi trần, vạt áo choàng dài quét nhẹ trên mặt sàn thép. Mái tóc bạc trắng cắt ngắn ôm sát gương mặt góc cạnh, trắng bệch và lạnh lùng như một pho tượng điêu khắc bằng băng tuyết.
Bàn tay phải của hắn đeo một chiếc găng tay bằng lụa tơ tằm màu đen tuyền, tay cầm một đóa hoa bỉ ngạn màu tím đang bốc cháy bằng ngọn lửa lạnh lẽo.
Toàn bộ cơ thể hắn không hề phát ra một tiếng thở, không hề có nhịp đập của trái tim con người.
Xung quanh hắn, không gian và thời gian dường như bị bẻ cong thành một vòng xoáy hư vô tuyệt đối, nơi mọi ký ức của nhân loại đều sẽ bị nghiền nát thành cát bụi!
Đó chính là kẻ đứng đầu tối cao của Hiệp Hội Tàn Hỏa – **Đại Hội Trưởng "Thần Vô"**!
Kẻ mang danh Bán Thần duy nhất còn tồn tại của thế giới ngầm! Kẻ sở hữu dị năng tinh thần cấp SSS cực hạn: **【Thao Túng & Bào Mòn Ký Ức Tuyệt Đối】**!
Giám đốc Đới Hạo Vân đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay run rẩy rút khẩu súng ngắn lượng tử ra, nhưng ngón tay anh ta cứng đờ không thể nào bóp nổi cò súng trước luồng uy áp tinh thần khủng khiếp của kẻ trước mặt:
"Thần... Thần Vô... Ngươi... Ngươi đã đích thân đến Vân Đô rồi sao?!"
Thần Vô không thèm nhìn Đới Hạo Vân lấy nửa mắt.
Hắn thong thả bước tới trước tấm cửa kính khổng lồ của phòng chỉ huy, nhìn qua lớp kính hướng về phía tây thành phố – nơi có khu chung cư Thanh Hà Uyển cũ kỹ đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Đôi mắt màu tím thẫm sâu thẳm như vũ trụ nguyên thủy của Thần Vô khẽ chớp.
Hắn giơ bàn tay đeo găng lụa đen lên, nhẹ nhàng bóp nát đóa hoa bỉ ngạn màu tím trong tay. Từng cánh hoa bốc cháy biến thành những đốm lửa ma trần bay lả tả trong không khí.
Khóe môi mỏng manh của kẻ Bán Thần nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, ngạo nghễ và lạnh buốt như tử thần giáng thế:
"Xích Lôi Lôi Triệt... chết rồi."
"Sói Xám Lăng Tiêu... cũng đã phế."
Thần Vô cất giọng trầm đục, từng chữ như tiếng chuông báo tử từ địa ngục vang vọng khắp bầu trời đêm thành phố:
"Số 0 ơi Số 0..."
"Ngươi đã dùng mười lăm năm trốn chạy... Ngươi đã dùng cả tính mạng để bảo vệ một người phụ nữ tầm thường và hai đứa con hoang cấy ghép gen..."
"Ngươi nghĩ rằng... Ngươi có thể làm một con người bình thường sao?"
Đôi mắt tím của Thần Vô rực sáng lên một luồng quang mang hủy diệt:
"Trò chơi thực sự của chúng ta... bây giờ mới chính thức bắt đầu!"
"Ta sẽ không giết ngươi bằng dao kiếm..."
"Ta sẽ tước đoạt từng mẩu ký ức thiêng liêng nhất trong đầu ngươi!"
"Ta sẽ khiến ngươi quên mất khuôn mặt của người vợ mà ngươi yêu nhất... Quên mất nụ cười của hai đứa con mang dòng máu của ngươi!"
"Ta sẽ biến ngươi thành một con dã thú mất trí... để chính tay ngươi... tự tay xé toạc mâm cơm của căn hộ 1204!"
---
## (HẾT HỒI 2: CHIẾN TRANH KINH TẾ & TỔ CHỨC PROMETHEUS) ### (TOÀN BỘ 20 CHƯƠNG TỪ CHƯƠNG 41 ĐẾN CHƯƠNG 60 ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 100%)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.