Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ
Chương 14: Phòng Cấp Cứu Của Khương Nguyệt Và Giọt Nước Mắt Của Tiểu Báo
Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật
Mục lục
160 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 160/160 chương
Mười tám giờ mười lăm phút tối.
Phòng khám ngầm "Nguyệt Quang" dưới xưởng sửa chữa ô tô phố Nam Giang.
Không khí bên trong căn phòng phẫu thuật dã chiến lúc này ngột ngạt và căng thẳng đến mức nghẹt thở! Tiếng còi báo động vô tâm thu kéo dài một âm thanh đơn điệu, chói tai phát ra từ máy theo dõi điện tim:
"TÈEEEEEEEEEE——!"
Đường biểu diễn điện tâm đồ trên màn hình monitor phẳng lì một đường thẳng nằm ngang lạnh ngắt!
Trên bàn mổ kim loại, Lão Tần nằm bất động.
Lồng ngực của ông lão sáu mươi hai tuổi cháy sém đen thui, da thịt nứt toác để lộ cả những mảnh xương sườn bị gãy dập. Toàn bộ khuôn mặt già nua tái nhợt không còn lấy một giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền sâu hoắm, hơi thở và nhịp tim đã ngừng đập suốt bốn phút đồng hồ!
Bác sĩ Khương Nguyệt hai tay cầm hai bản cực của máy khử rung tim công suất cực đại, trán ướt đẫm mồ hôi, liên tục nạp điện:
"Sốc điện lần thứ tư! Ba trăm sáu mươi Jun! TRÁNH RA!"
"BÙM!"
Thân hình già nua của Lão Tần giật nảy lên khỏi mặt bàn mổ rồi rơi phịch xuống.
Thế nhưng... đường biểu diễn trên màn hình monitor vẫn phẳng lì một đường chết chóc!
"TÈEEEEEEEEEE——!"
Khương Nguyệt run rẩy buông hai bản cực sốc điện xuống khay inox, hai tay ôm mặt, đôi mắt phượng xinh đẹp trào ra những giọt nước mắt tuyệt vọng:
"Vô ích thôi Thẩm Dịch..."
Nữ bác sĩ nghẹn ngào nhìn người đàn ông đang đứng chết lặng bên mép bàn mổ:
"Luồng sấm sét lượng tử cấp S của Lôi Triệt... mang theo điện tích hàng triệu vôn... Nó không chỉ làm ngừng tim, mà đã đốt cháy hoàn toàn nút xoang nhĩ và làm đông tụ toàn bộ protein của màng cơ tim Lão Tần rồi..."
Khương Nguyệt lắc đầu cay đắng:
"Không có bất kỳ máy móc y khoa nào... không có bất kỳ loại thuốc kích tim nào trên thế giới này có thể khởi động lại một quả tim đã chết cháy thế này cả..."
Thẩm Dịch đứng sững sờ bên bàn mổ.
Bàn tay phải của người đàn ông ba mươi lăm tuổi siết chặt lấy mép bàn kim loại đến mức tấm thép dày năm centimet bị bóp méo mó biến dạng. Trong lồng ngực anh, một nỗi đau đớn, tự trách và phẫn nộ tột cùng đang cuộn trào như sóng thần!
Lão Tần vì bảo vệ thành phố, vì bảo vệ hai đứa con của anh... mà phải chết thảm thế này sao?!
Thế nhưng!
Đúng lúc Khương Nguyệt định đưa tay kéo tấm vải trắng phủ lên mặt Lão Tần...
"KHÔNG ĐƯỢC PHỦ VẢI TRẮNG!"
Một tiếng thét the thé, đẫm nước mắt bỗng nhiên vang lên!
Tiểu Báo năm tuổi – chiếc áo phao đỏ đã dính đầy bùn đất và khói súng – bỗng nhiên lao tới, gạt phắt bàn tay của Khương Nguyệt ra!
Thằng bé trèo thoăn thoắt lên chiếc ghế inox, sau đó nhào thẳng lên bàn mổ!
Đôi bàn chân mũm mĩm quỳ xuống hai bên sườn của Lão Tần. Cậu bé năm tuổi cúi người xuống, hai bàn tay nhỏ bé bọc trong găng len móng gấu áp chặt lên vết sẹo bỏng đen thui nơi lồng ngực trái của ông lão!
"Tiểu Báo! Xuống đây con! Để ông Tần yên nghỉ..." Khương Nguyệt định vươn tay kéo thằng bé ra.
"Dì buông cháu ra! Ông Tần chưa chết! Ông Tần chưa chết mà!"
Tiểu Báo gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt ấm nóng tuôn xối xả trên hai má bánh bao, rơi lã chã xuống lồng ngực cháy sém của người thầy già:
"Ông Tần ơi... Mở mắt ra nhìn em Báo đi ông ơi..."
"Ông đã hứa dạy em Báo trồng cà chua mà... Ông bảo luống cà chua trên sân thượng đang ra hoa, sắp có quả ngọt rồi mà..."
Thằng bé năm tuổi áp trán mình vào ngực Lão Tần, khóc nấc lên từng hồi xé ruột xé gan:
"Ông bảo năng lượng của em Báo là nước lũ... Không được chặn... chỉ được dẫn dòng..."
"Ông bảo năng lượng của em Báo có thể sưởi ấm cho mầm cây lớn lên... Có thể làm cho hoa nở mà ông ơi..."
"Trái tim ông Tần chỉ bị lạnh thôi... Em Báo sưởi ấm cho ông... Em Báo truyền hơi ấm cho ông đập lại mà ông ơi!"
Đúng khoảnh khắc đứa trẻ năm tuổi gào thét trong tuyệt vọng tột cùng ấy...
Một sự biến đổi kinh thiên động địa bỗng nhiên bùng nổ từ sâu trong tủy sống của Thẩm Tri Dực!
Dưới lớp da bàn tay mũm mĩm của Tiểu Báo...
Luồng **Hỗn Độn Động Năng** vốn chỉ biết phá hoại, kích nổ và giải phóng năng lượng bạo lực... bỗng nhiên dịu lại!
Nó không còn là ngọn lửa thiêu đốt vạn vật!
Mà dưới tác động của tình yêu thương thuần khiết và nỗi đau đớn tột cùng của đứa trẻ năm tuổi... luồng động năng ấy bỗng nhiên chuyển hóa thành một **mạng lưới dao động nhiệt phân tử vi mô cực kỳ tinh tế**!
**【Hỗn Độn Động Năng — Nhánh Tiến Hóa: Tái Sinh Mô Sinh Học (Bio-Kinetic Resuscitation)!】**
"VÙNGGGGG!"
Một luồng hào quang màu cam ấm áp, rực rỡ và dịu dàng như ánh nắng ban mai mùa xuân bỗng nhiên từ hai lòng bàn tay Tiểu Báo bừng sáng, bao trùm lấy toàn bộ lồng ngực Lão Tần!
Hàng triệu dao động phân tử siêu nhỏ mang theo nhiệt lượng sống ấm áp len lỏi qua từng thớ thịt cháy sém, thấm sâu vào từng tế bào cơ tim đã ngừng đập!
Nó bóc tách từng lớp protein bị đông tụ, viết lại dòng chảy ion canxi, và nhẹ nhàng xoa bóp từng vi mạch máu nuôi dưỡng quả tim già nua!
"Trời... trời đất ơi..." Khương Nguyệt lùi lại hai bước, trố mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Thẩm Dịch và Tiểu Hùng nín thở nhìn lên màn hình monitor.
Và đúng mười giây sau...
"THÌNH THỊCH!"
Một tiếng đập trầm đục, yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng bỗng nhiên vang lên từ lồng ngực của Lão Tần!
Đường thẳng màu xanh lá cây nằm ngang trên màn hình monitor bỗng nhiên giật nảy lên một đỉnh nhọn!
"BÍP... BÍP... BÍP!"
Đường điện tâm đồ bắt đầu dao động trở lại!
Tần số: ba mươi nhịp một phút... bốn mươi nhịp một phút... sáu mươi nhịp một phút!
Quả tim của Lão Tần... **đã đập trở lại hoàn toàn**!
Một làn hơi thở ấm áp từ từ phả ra từ cánh mũi của ông lão sáu mươi hai tuổi. Làn da cháy sém nơi lồng ngực bắt đầu bong tróc lớp vảy đen, để lộ ra lớp da non màu hồng hào đang tái tạo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy!
Lão Tần khẽ rùng mình một cái.
Đôi mi mắt bạc trắng nặng trĩu từ từ hé mở.
Ánh mắt đục ngầu của ông lão nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của đứa học trò nhỏ năm tuổi đang cúi sát mặt mình, khóe môi già nua khẽ nhếch lên một nụ cười thều thào, yếu ớt nhưng ngập tràn cưng chiều:
"Thằng... thằng nhóc mập mạp của ta..."
"Ông... ông già này... chưa được ăn cà chua chín... làm sao chết được chứ..."
"OA! ÔNG TẦN SỐNG LẠI RỒI!"
Tiểu Báo reo lên một tiếng mừng rỡ, ôm chầm lấy cổ Lão Tần khóc toáng lên.
Khương Nguyệt vội vã lao vào kiểm tra các chỉ số sinh tồn, nước mắt lăn dài trên má nhưng miệng cười rạng rỡ: "Huyết áp ổn định! Nhịp tim 75! Đây thực sự là một phép màu của sự sống!"
---
Mười tám giờ ba mươi phút.
Cánh cửa sắt phòng khám ngầm lại một lần nữa bật mở.
Điều tra viên Lý Trạch bước vào. Trên tay người đàn ông bế một bé gái năm tuổi mặc bộ váy trắng sạch sẽ, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to tròn sáng ngời đang ôm chặt lấy cổ bố – đó chính là **Lý Nhược Lam**!
Nhờ có ống huyết thanh Omega-3 mà Thẩm Dịch đoạt được từ Chợ Đen Bồ Công Anh, cô bé đã hoàn toàn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của chứng dị hóa gen bẩm sinh!
Nhìn thấy Lão Tần nằm trên giường bệnh đã hồi phục, nhìn thấy Thẩm Dịch và hai đứa trẻ...
Lý Trạch quỳ sụp xuống đất, đặt con gái xuống, dập đầu tạ ơn ba bố con Thẩm Dịch:
"Cậu Thẩm... Các cháu... Gia đình Lý Trạch này... kiếp này đời này xin nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ân tình của mọi người!"
"Bố ơi... Chú ấy là ai thế bố?" Bé Nhược Lam chớp chớp mắt hỏi.
Tiểu Báo từ trên giường nhảy xuống, chạy lại đưa cho Nhược Lam thanh kẹo mút dâu tây còn nguyên trong túi: "Bạn Lam Lam ăn kẹo đi! Tớ là Tiểu Báo nè! Tớ vừa cứu sống ông Tần đấy!"
Hai đứa trẻ năm tuổi nhìn nhau cười toe toét, xóa nhòa đi mọi nỗi đau thương của chiến tranh dị năng.
"CẠCH!"
Tiếng giày cao gót thanh lịch vang lên từ bậc thang hầm.
Lâm Vãn Thanh bước vào. Người phụ nữ mặc áo măng-tô đen, trên tay xách một chiếc túi y tế lớn chứa đầy những thiết bị định vị vệ tinh và điện đàm bảo mật quân sự của Hưng Phát.
Vãn Thanh bước tới bên cạnh Thẩm Dịch. Cô nhìn thấy bàn tay phải của chồng vẫn còn đang quấn chặt chiếc cà vạt lụa nhuộm đầy muội than, ánh mắt cô xót xa nhưng ngập tràn sự kiên định:
"Thẩm Dịch. Đoàn tàu Bắc Cực Tinh đã cập Cảng Nam Giang rồi."
Vãn Thanh mở chiếc máy tính bảng của mình ra, hiển thị hình ảnh truyền về từ camera vệ tinh ngầm:
"Lôi Triệt đã dẫn theo năm mươi sát thủ tinh nhuệ của Tàn Hỏa bao vây toàn bộ Kho Lạnh Số 4. Bọn chúng đã bắt giữ ba mươi công nhân cảng làm con tin, chuẩn bị bốc dỡ năm mươi container Dị Thể Cấp A lên xe bồn."
Vãn Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của chồng, cất giọng rõ ràng từng chữ:
"Công ty của em... Cảng biển của thành phố này... Tuyệt đối không thể để một con quái vật như Lôi Triệt chà đạp!"
Thẩm Dịch từ từ đứng thẳng người dậy.
Một luồng khí phách kinh thiên động địa bỗng nhiên bùng nổ từ cơ thể người đàn ông ba mươi lăm tuổi!
Anh đưa tay tháo chiếc kính gọng titan ra, nhét vào túi áo ngực.
Đôi mắt xám tro của Kỹ Sư Số 0 lúc này không còn một tia ấm áp thường ngày, mà đã hoàn toàn biến thành hai lưỡi dao lượng tử sắc lẹm, bốc lên những làn sóng năng lượng vô hình làm rung chuyển cả những chai lọ thủy tinh trên kệ thuốc!
"Mười năm qua... Ta chỉ muốn làm một người bố nội trợ bình thường."
Thẩm Dịch cất giọng trầm đục, từng chữ như đao kiếm chém vào đá:
"Nhưng nếu bọn chúng đã muốn biến thành phố này thành bãi chiến trường... Muốn cướp đi mâm cơm bình yên của gia đình ta..."
Thẩm Dịch siết chặt bàn tay phải quấn dải lụa cà vạt, ánh mắt nhìn về phía Cảng Nam Giang rực lửa:
"Thì đêm nay... Ta sẽ cho Xích Lôi Lôi Triệt và toàn bộ Hiệp Hội Tàn Hỏa hiểu được thế nào là... **Sự Tận Diệt Tuyệt Đối**!"
Tiểu Hùng chín tuổi bước tới, tay cầm chiếc máy tính bảng mini: "Bố! Con đi với bố! Con sẽ khóa chết đường rút lui trên biển của chúng!"
Tiểu Báo năm tuổi cũng nắm chặt hai bàn tay mập mạp bốc khói cam rực: "Em Báo cũng đi! Em Báo sẽ nướng chín con quái vật sấm sét báo thù cho ông Tần!"
Lâm Vãn Thanh nhìn ba bố con, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ và tự hào tột cùng. Cô rút từ trong túi xách ra ba chiếc bộ đàm mã hóa lượng tử, tự tay cài vào cổ áo của chồng và hai con trai:
"Các Đại Hiệp của em..."
"Mẹ sẽ ở phòng điều hành cảng biển... làm đôi mắt trên trời cho ba bố con!"
"Đánh xong... cả nhà cùng về ăn cơm!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.