Thẩm Tiên Sinh Siêu Năng Thường Nhật

Quyển 2: Thế Giới Màn Mưa Dưới Lòng Phố Cổ

Chương 4: Cuộc Gặp Dưới Mưa Giữa Kỹ Sư Và Điều Tra Viên

Đăng: 14/10/2026 01:56 2,836 từ 6 lượt đọc

Hai mươi giờ mười phút tối.

Mưa phùn mùa đông mỗi lúc một dày hạt, giăng kín những ngọn đèn đường vàng vọt dọc theo con phố ven bờ sông Nam Giang. Gió lạnh luồn qua những tán cây phong cổ thụ rụng lá trơ trụi, tạo nên những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của bóng đêm.

Dưới chân bậc tam cấp của sảnh chung cư Thanh Hà Uyển, nước mưa đọng lại thành những vũng nhỏ lấp loáng phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Thẩm Dịch đứng đối diện với Lý Trạch. Khoảng cách giữa hai người đàn ông chỉ vỏn vẹn hai mét.

Một người là "Kỹ Sư Số 0" – huyền thoại lượng tử đào tẩu khỏi Tổ Chức Genesis mười lăm năm trước, kẻ mà toàn bộ giới tình báo dị năng nghe tên đều phải khiếp sợ, nhưng lúc này đang mặc một chiếc áo khoác gió sờn vai, che chở cho hai đứa con nhỏ phía sau lưng.

Người còn lại là Điều tra viên cao cấp của Trật Tự Cục – người đại diện cho pháp luật và trật tự của thành phố Vân Đô, kẻ từng cầm máy quét lượng tử lùng sục khắp nơi, nhưng lúc này toàn thân ướt sũng, chiếc phong bì tài liệu mật trên tay run rẩy như sắp rơi khỏi ngón tay.

"Cậu Thẩm..."

Giọng Lý Trạch khàn đặc, đứt quãng giữa tiếng gió rít. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám tro phẳng lặng không một gợn sóng của Thẩm Dịch, bờ môi tím tái vì buốt giá:

"Tôi biết... tôi không có tư cách để mở miệng cầu xin cậu điều gì. Sáng nay tại cổng trường học... chiếc xe của tôi bị chập cháy ắc quy... là do cậu ra tay đúng không?"

Thẩm Dịch không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Người đàn ông ba mươi lăm tuổi chỉ lặng lẽ đút hai tay vào túi áo khoác, cất giọng trầm thấp, bình thản:

"Anh là người của Trật Tự Cục. Đêm hôm khuya khoắt đem tài liệu đóng dấu Tối Mật giao cho một kẻ đào tẩu... Anh có biết hậu quả của việc này là gì không? Tội phản quốc, tước quân tịch, và bị tống vào ngục tối Alcatraz ngầm suốt phần đời còn lại."

Lý Trạch khẽ nhếch mép, một nụ cười đắng chát, tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt hốc hác đầy râu ria lởm chởm:

"Phản quốc? Tước quân tịch sao?"

Người điều tra viên lắc đầu, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ướt đẫm nước mưa:

"Nếu mất đi con gái... thì cái chức danh Đội trưởng điều tra này... cái bộ quân phục Trật Tự Cục này... đối với tôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Lý Trạch hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy kể lại bi kịch đang giày xéo tâm can anh ta:

"Con gái tôi... bé Lý Nhược Lam... năm nay vừa tròn năm tuổi. Con bé sinh ra đã mang trong mình chứng bệnh dị hóa tế bào gen bẩm sinh. Mười năm trước, khi mẹ nó còn mang thai ba tháng, cô ấy từng là nhân viên xét nghiệm vô tình bị phơi nhiễm rò rỉ năng lượng trong một vụ nổ phòng thí nghiệm ngầm của Genesis..."

Bàn tay Lý Trạch siết chặt chiếc phong bì xi măng đến mức nhăn nhúm:

"Vợ tôi qua đời ngay sau khi sinh con. Năm năm qua, tôi vừa làm việc cho Trật Tự Cục, vừa bán sạch căn nhà cũ của bố mẹ để lại, chạy vạy khắp nơi mua thuốc duy trì sự sống cho con bé. Thế nhưng tuần trước... tế bào của Nhược Lam bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng nói... con bé bị tổn thương tủy sống dị năng, chỉ có một loại thuốc duy nhất trên thế giới này có thể cứu sống nó..."

"Huyết thanh ức chế gen tế bào gốc: Omega-3 của Genesis." Thẩm Dịch khẽ tiếp lời, giọng nói không hề có sự ngạc nhiên.

Lý Trạch giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc:

"Cậu... cậu biết loại thuốc đó sao?"

"Tôi không những biết, mà mười lăm năm trước, công thức phân tử của nó... chính là do tôi tự tay lập trình." Thẩm Dịch trầm giọng đáp, trong đáy mắt thoáng qua một tia ký ức xa xăm đầy đau thương. "Omega-3 là thành phẩm phụ của dự án nghiên cứu Lõi Trật Tự. Nó có khả năng tái cấu trúc lại chuỗi xoắn ADN bị gãy đoạn do phóng xạ dị năng, dập tắt quá trình tự thiêu rụi của tế bào sống."

Lý Trạch nghe xong, cả người run lên bần bật vì xúc động. Anh ta nghẹn ngào nói tiếp:

"Ba ngày trước... lô thuốc thử nghiệm Omega-3 cuối cùng được vận chuyển từ thủ đô về Vân Đô đã bị toán sát thủ của Hiệp Hội Tàn Hỏa phục kích cướp sạch trên đường cao tốc. Bọn chúng không dùng nó để cứu người, mà đem toàn bộ số thuốc đó xuống Chợ Đen Bồ Công Anh... để bán đấu giá cho các đại gia ngầm với giá khởi điểm năm triệu tệ một ống!"

Lý Trạch cắn chặt môi đến mức ứa máu tươi:

"Năm triệu tệ... Cả đời một cảnh sát điều tra quèn như tôi kiếm đâu ra năm triệu tệ? Chiều nay, Giám đốc Đới gọi tôi vào phòng làm việc, ông ta bảo: Nếu tôi tìm ra danh tính thực sự của Kỹ Sư Số 0 và nộp bằng chứng bắt sống cậu... Trật Tự Cục sẽ chi quỹ đặc biệt xuất năm triệu tệ mua lại ống thuốc đó cứu mạng con gái tôi!"

Không khí xung quanh bậc tam cấp bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Tiểu Hùng đứng sau lưng bố, ánh mắt sắc lẹm nhìn người điều tra viên trước mặt, bàn tay nhỏ bé siết chặt quai ba lô.

Thẩm Dịch nhìn Lý Trạch, ánh mắt vẫn phẳng lặng như hồ nước mùa thu:

"Vậy tại sao anh không làm theo lệnh của Giám đốc Đới? Sáng nay ở cổng trường học, anh đã có cơ hội giơ chiếc máy dò quét thẳng vào mặt ba bố con tôi."

Lý Trạch nhìn Thẩm Dịch, rồi nhìn sang hai đứa trẻ đang nép sau lưng người đàn ông:

"Bởi vì tôi là một người cha!"

Lý Trạch hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt hòa cùng nước mưa tuôn xối xả:

"Sáng nay ở cổng trường... nhìn thấy cậu cúi xuống nhặt bình nước cho con trai... nhìn thấy cách cậu xoa đầu đứa nhỏ... Tôi biết, cậu không phải là quái vật dị năng như những gì trong hồ sơ của Trật Tự Cục mô tả! Cậu là một người bố! Cậu cũng có hai đứa con cần được bảo vệ như con gái tôi!"

Lý Trạch quỳ sụp một chân xuống vũng nước mưa lạnh ngắt, hai tay dâng cao chiếc phong bì tài liệu mật lên trước ngực Thẩm Dịch:

"Tôi không thể dùng mạng sống của gia đình cậu để đổi lấy mạng sống cho con gái mình! Làm như vậy... sau này con bé lớn lên, nó sẽ nhìn mặt người bố này thế nào đây? Tôi thà làm phản đồ của Trật Tự Cục... chứ không thể làm một kẻ cầm thú giết người đoạt mạng!"

Lý Trạch dập đầu xuống nền đá ướt sũng:

"Cậu Thẩm... Trong phong bì này có toàn bộ mã khóa cửa ngầm, bản đồ trinh sát vệ tinh và danh sách các trạm gác của Tàn Hỏa ở tầng hầm B4. Tôi giao hết cho cậu! Tôi chỉ xin cậu... sau khi dọn sạch Chợ Đen... xin cậu hãy đoạt lấy một ống thuốc Omega-3 mang về cho con gái tôi... Con bé... nó mới năm tuổi... nó chưa từng được một lần đi công viên giải trí..."

Tiểu Báo đứng sau lưng bố, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe.

Khi nghe thấy cô bạn nhỏ Nhược Lam cũng năm tuổi như mình, lại phải nằm trong lồng kính chịu đau đớn mà không có mẹ ở bên... khóe mắt tròn xoe của đứa trẻ năm tuổi bỗng nhiên đỏ hoe.

Thằng bé buông vạt áo anh trai ra, bước chập chững tới bên cạnh Thẩm Dịch. Bàn tay mập mạp bọc găng len hình móng gấu khẽ kéo kéo ống quần tây của bố, giọng nói non nớt sụt sùi:

"Bố Thẩm ơi..."

"Bố cứu bạn Lam Lam đi bố... Bạn ấy giống em Báo, cũng năm tuổi... Bạn ấy đau lắm đấy... Bố đánh con sói sắt lấy thuốc về cho bạn ấy nhé bố..."

Thẩm Dịch cúi đầu nhìn con trai út, trong lòng dâng lên một niềm xúc động vô bờ.

Đây chính là những đứa con của anh. Chúng có thể sở hữu dị năng hủy diệt kinh thiên động địa, nhưng trái tim của chúng luôn đập cùng một nhịp đập của lòng nhân ái và sự đồng cảm thiêng liêng nhất trần đời.

Thẩm Dịch từ từ vươn tay ra, nhẹ nhàng đón lấy chiếc phong bì tài liệu mật từ tay Lý Trạch.

Thế nhưng!

Đúng khoảnh khắc đầu ngón tay Thẩm Dịch chạm vào lớp giấy xi măng...

"VÚT!"

Một luồng tử khí lạnh ngắt như băng tuyết từ cõi chết bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống!

Cách bậc tam cấp ba trăm mét, trên tầng thượng của tòa cao ốc văn phòng bỏ hoang đối diện chung cư...

Một chấm sáng màu đỏ như máu – tia laser ngắm bắn của súng bắn tỉa hạng nặng – bỗng nhiên xé toạc màn mưa đêm, quét ngang qua vỉa hè và dừng lại chuẩn xác ngay giữa trán của Điều tra viên Lý Trạch!

"Đoàng!"

Tiếng súng giảm thanh siêu âm xé gió lao tới!

Một viên đạn bắn tỉa xuyên giáp từ trường cỡ nòng 12.7mm – loại đạn chuyên dụng dùng để tiêu diệt các Dị Thể Cấp B – rít lên điên cuồng, xé toạc những hạt mưa phùn thành làn sương trắng, lao thẳng về phía hộp sọ của Lý Trạch với vận tốc gấp ba lần âm thanh!

Sát thủ của Hiệp Hội Tàn Hỏa!

Bọn chúng đã nghi ngờ Lý Trạch phản bội từ chiều nay, nên đã cử tay súng bắn tỉa tinh nhuệ nhất bám theo để diệt khẩu!

Khoảng cách ba trăm mét! Thời gian đạn bay: chưa đầy không phẩy ba giây!

Lý Trạch vẫn đang quỳ dưới đất, toàn bộ giác quan của một người thường không thể nào nhận biết được tử thần đang áp sát ngay trước trán!

"Chết đi, đồ phản bội!" Tên sát thủ trên nóc cao ốc nhếch mép cười lạnh lùng qua ống ngắm hồng ngoại.

Thế nhưng...

Hắn đã chọn sai đối tượng để ra tay!

Trước mặt hắn không chỉ có một người điều tra viên quỳ gối... mà còn có một vị thần mang danh **Kỹ Sư Số 0**!

"Rắc."

Thẩm Dịch không hề biến sắc.

Bàn tay phải của anh khẽ cử động. Ngón tay trỏ tiện tay búng nhẹ vào một chiếc nắp chai bia kim loại bị rỉ sét nằm lăn lóc bên cạnh mép bậc tam cấp.

"VÚT!"

Chiếc nắp chai bia rỉ sét bay vút lên không trung, xoay tròn trong làn mưa phùn với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp!

Bằng dị năng **【Trật Tự Khái Niệm & Viết Lại Cấu Trúc】**, Thẩm Dịch không hề dùng sức mạnh cơ bắp để cản đạn. Anh viết lại cấu trúc không gian xung quanh chiếc nắp chai trong đúng một phần vạn giây – biến chiếc nắp chai kim loại mỏng manh thành một **thấu kính khúc xạ trường trọng lực cục bộ**!

"KENGGGGG!"

Một tiếng kim loại va chạm sắc lẹm, chói tai bùng nổ ngay trước trán Lý Trạch đúng mười centimet!

Viên đạn bắn tỉa xuyên giáp 12.7mm mang theo động năng hàng chục ngàn Jun vừa lao tới... bỗng nhiên bị chiếc nắp chai bia bẻ cong quỹ đạo một góc chín mươi độ chuẩn xác đến tuyệt đối!

Viên đạn găm thẳng vào thân cây phong cổ thụ cách đó năm mét:

"OÀNG!"

Thân cây phong to bằng hai người ôm bị động năng của viên đạn xé toạc một mảng vỏ cây rộng nửa mét, mùn cưa và mảnh gỗ bắn tung tóe mù mịt!

Chiếc nắp chai bia sau khi bẻ cong đường đạn rơi lách cách xuống vũng nước mưa, hoàn toàn nguyên vẹn không hề móp méo một góc!

Lý Trạch bị luồng gió rít của viên đạn sượt qua trán làm giật bắn người ngã ngửa ra sau, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, bàng hoàng nhìn vết nổ trên thân cây phong!

Cách đó ba trăm mét trên nóc cao ốc.

Tên sát thủ bắn tỉa trố mắt kinh hãi nhìn qua ống ngắm hồng ngoại:

"Cái... cái quái gì thế này?! Bẻ cong đường đạn bằng một cái nắp chai bia?!"

Hắn run rẩy định lên đạn viên thứ hai...

Thế nhưng, trong ống ngắm của hắn, người đàn ông mặc áo khoác gió sờn vai bên dưới sảnh chung cư... từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xám tro xuyên qua ba trăm mét màn mưa đêm, nhìn thẳng vào ống kính của hắn.

Ánh mắt ấy lạnh lùng, vô cảm như ánh mắt của một vị thần đang nhìn xuống một con sâu bọ!

Thẩm Dịch khẽ búng nhẹ ngón tay trỏ tay trái.

Một viên sỏi dăm nhỏ xíu bắn vọt đi!

"VÚT——XOẢNG!"

Ba trăm mét khoảng cách bị viên sỏi vượt qua trong đúng một phần nghìn giây!

Viên sỏi đâm xuyên qua lớp kính ống ngắm hồng ngoại dày ba lớp, phá nát toàn bộ hệ thống thấu kính và đập nát báng súng bắn tỉa thành từng mảnh vụn sắt! Tên sát thủ bị chấn động hất văng ra sau năm mét, hai bàn tay bê bết máu, sợ hãi đến mức đái ra quần, vứt lại khẩu súng gãy nát rồi lảo đảo bỏ chạy trối chết vào trong màn đêm!

---

Dưới sảnh chung cư.

Thẩm Dịch thong thả thu tay lại, bước tới trước mặt Lý Trạch, chìa bàn tay phải ra:

"Đứng dậy đi."

Lý Trạch run rẩy nắm lấy bàn tay ấm áp, vững chãi của Thẩm Dịch, khó khăn đứng dậy khỏi vũng nước mưa. Toàn thân người điều tra viên vẫn còn run rẩy sau khi vừa bước qua cánh cửa địa ngục.

Thẩm Dịch nhìn thẳng vào mắt Lý Trạch, cất giọng trầm ấm nhưng đanh thép như gang thép:

"Đến Bệnh viện Nhi đồng ngay lập tức. Đưa con gái anh sang phòng khám ngầm 'Nguyệt Quang' của Bác sĩ Khương Nguyệt ở xưởng sửa chữa ô tô phố Nam Giang."

Thẩm Dịch vỗ nhẹ vào chiếc phong bì tài liệu mật trên tay mình:

"Ở đó có buồng lọc máu sinh học vô trùng và thiết bị cấy ghép tế bào tốt nhất thành phố này. Khương Nguyệt sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ."

Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn đồng hồ:

"Bây giờ là hai mươi giờ hai mươi phút."

"Trước không giờ đêm nay... ta sẽ mang ống thuốc Omega-3 về cho con gái anh."

Lý Trạch đứng chết lặng giữa làn mưa phùn.

Từng lời nói của Thẩm Dịch như một liều thuốc trợ tim rót thẳng vào linh hồn đang kiệt quệ của người làm cha.

Lý Trạch cắn chặt răng, đưa bàn tay run rẩy lên ngang trán, chào Thẩm Dịch theo nghi thức trang nghiêm nhất của một người lính:

"Cậu Thẩm... Ơn này của cậu... Lý Trạch này xin lấy cả tính mạng và linh hồn ra để báo đáp!"

Nói xong, người điều tra viên quay người, lao thẳng vào trong màn mưa đêm, chạy như bay về phía Bệnh viện Nhi đồng.

"Pim... pim... pim!"

Đúng lúc đó, ba tiếng còi xe tải trầm đục vang lên từ đầu con ngõ.

Chiếc xe tải chở rau cũ kỹ màu xanh lá cây của Lão Tần từ từ trờ tới, đỗ xịch trước bậc tam cấp. Lão Tần ngồi sau vô lăng, hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt đỏ rực như lửa than:

"Cậu Thẩm! Lên xe! Đã đến giờ đi dọn rác ở Phố Thợ Nhuộm rồi!"

Thẩm Dịch khẽ nhếch mép. Anh mở cửa xe tải, bế Tiểu Báo và Tiểu Hùng lên ghế phụ, sau đó bước lên xe, đóng sầm cánh cửa sắt lại.

Chiếc xe tải gầm rú động cơ, lao vút vào trong màn mưa đêm mù mịt, hướng thẳng về phía khu phố cổ tăm tối của thành phố Vân Đô!

0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...