Chương 10: Hộp Đen Vệ Tinh Và Mở Khóa Bản Vẽ Module 3
Toàn Dân Cực Hàn, Ta Từng Bước Giải Cứu Đại Việt
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Giá trị của thiết bị này không nằm ở hiện tại, mà nằm ở tương lai sống còn của toàn bộ pháo đài!
Trong một thế giới mà nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức âm bốn mươi đến âm một trăm mười độ C, không có bất kỳ loài thực vật tự nhiên nào có thể đâm chồi ngoài bãi tuyết. Tất cả mọi người cuối cùng sẽ phải đối mặt với thảm họa cạn kiệt lương thực đóng hộp. Thiếu vitamin C, thiếu chất xơ và dinh dưỡng tươi sống sẽ dẫn đến bệnh hoại huyết và suy sụp hệ miễn dịch hàng loạt.
Khoang nuôi cấy thủy canh này chính là một ốc đảo sinh học khép kín. Chỉ cần có hạt giống và dung dịch dinh dưỡng, hắn có thể tạo ra rau củ tươi ngay giữa buồng lái xe trục lôi tấn ấm áp mà không cần phụ thuộc vào môi trường chết chóc ngoài kia. Mặc dù hiện tại trong tay hắn chưa có hạt giống, nhưng việc sở hữu hệ thống nông nghiệp này ngay từ ngày đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho sự tự chủ lương thực lâu dài.
Hắn nhẹ nhàng đặt khoang thủy canh vào lại rãnh xốp, rồi hướng sự chú ý về món đồ cuối cùng nằm sâu dưới đáy hộp.
Đó không phải là một cỗ máy hay thiết bị hoàn chỉnh.
Nó là một tấm thẻ bằng hợp kim titan dát mỏng, kích thước chỉ bằng một chiếc thẻ ngân hàng, bề mặt được khắc chìm các đường mạch in vi điện tử tinh xảo mạ vàng óng ánh. Ở góc thẻ có một cổng kết nối chân cắm chuẩn công nghiệp.
Trần Viễn nhặt tấm thẻ lên. Cảm giác kim loại lạnh ngắt nhưng mượt mà không một vết gờ.
"Thẻ Chip Dữ Liệu Module..."
Hắn lật mặt sau của tấm thẻ, áp mắt đọc quang học của Vòng Cực Quang vào cụm mạch chip tiếp xúc.
TÍCH!
Màn hình Vòng Cực Quang nhấp nháy một xung ánh sáng lục bảo rực rỡ, kèm theo một chuỗi ký mã nhị phân chạy dọc màn hình với tốc độ chóng mặt:
[PHÁT HIỆN DỮ LIỆU BẢN VẼ: THẺ CHIP DỮ LIỆU MODULE CƠ KHÍ - CẤP D]
[BẢN VẼ THIẾT KẾ: DÂY CHUYỀN CHẾ TẠO GEL KHÁNG SINH DÃ CHIẾN]
[CƠ CHẾ: CẮM VÀO KHE ĐỌC VÒNG CỰC QUANG ĐỂ MỞ KHÓA VĨNH VIỄN CÔNG THỨC CHẾ TẠO]
[ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU CHO 01 TUÝP GEL (100ml):
- 60ml CỒN KỸ THUẬT HOẶC RƯỢU CHƯNG CẤT CỒN CAO
- 30ml NƯỚC CẤT TINH KHIẾT
- 01 ĐƠN VỊ TINH HOA HUYẾT NHỤC (~10ml CHIẾT XUẤT TỪ MÔ SINH VẬT BIẾN DỊ)]
[CÔNG NĂNG Y HỌC: BÔI NGOÀI DA, CẦM MÁU TỨC THÌ, TIÊU DIỆT 99.4% VI KHUẨN HOẠI TỬ DÃ CHIẾN, ĐẶC TRỊ BỎNG LẠNH VÀ NHIỄM TRÙNG VẾT RÁCH TRONG MÔI TRƯỜNG ÂM 50°C. CÓ THỂ PHA LOÃNG UỐNG ĐỂ HẠ SỐT NHẸ.]
Trần Viễn chăm chú đọc từng dòng thông số trên màn hình.
Khác với các vật phẩm tiêu hao dùng một lần rồi hết như các tuýp thuốc hay bình dịch dinh dưỡng nhặt được ngẫu nhiên, một khi nạp chiếc thẻ chip này vào bộ nhớ của Vòng Cực Quang, hắn sẽ vĩnh viễn nắm giữ công nghệ chế tạo Gel Kháng Sinh Dã Chiến! Hắn có thể sản xuất nó hàng trăm, hàng ngàn lần, biến cabin của mình thành một cơ sở bào chế dược phẩm thu nhỏ.
Trong hoàn cảnh sinh tồn nơi hoang dã cực đoan, đói khát hay giá rét tuy đáng sợ nhưng vẫn có thể dùng ý chí và sức lực để chống chọi. Nhưng vi trùng và bệnh tật lại là mối đe dọa vô hình tàn khốc hơn nhiều.
Giữa bão tuyết âm độ, chỉ cần một vết cứa nhỏ của tôn gỉ sét trên da, hoặc một vùng da bị bỏng lạnh không được xử lý kịp thời, vi khuẩn yếm khí và hoại tử sẽ ăn sâu vào mô thịt chỉ trong vài chục giờ. Trong tình cảnh không có bệnh viện và thiết bị phẫu thuật, một cơn sốt nhiễm trùng huyết hay một bàn tay hoại tử đồng nghĩa với cái chết đau đớn không thể cứu vãn.
Bản vẽ y tế này chính là một tấm bùa hộ mệnh. Khi thị trường giao dịch toàn cầu mở rộng và hàng triệu người bị thương tật hành hạ, một tuýp gel kháng sinh dã chiến có thể đổi lấy hàng tấn than đá hoặc cả một cỗ máy công nghiệp!
Ánh mắt Trần Viễn dừng lại ở dòng nguyên liệu chế tạo, chân mày khẽ nhíu:
"Cồn kỹ thuật và nước cất... Những thứ này có thể chưng cất hoặc tìm kiếm trong các thùng thả dù, không quá khó. Nhưng 'Tinh Hoa Huyết Nhục'..."
Hắn lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ lên viền kim loại của tấm thẻ.
Căn cứ vào danh pháp kỹ thuật và mô tả của Vòng Cực Quang, thứ này bắt buộc phải chiết xuất từ tủy sống hoặc dịch cơ của các loài sinh vật biến dị thích nghi với băng giá. Hiện tại, ngoài trời mới chỉ là ngày thứ nhất, hắn chưa từng chạm trán bất kỳ sinh vật sống nào ngoại trừ tiếng cào kim loại bí ẩn bên ngoài vách cabin vào lúc rạng sáng. Trong tay hắn lúc này ngay cả một mẩu thịt tươi để lót dạ còn không có, nói gì đến tinh chất sinh học từ quái vật.
Trong đầu hắn thoáng hiện lại vài dòng chữ hỗn loạn lướt qua trên Kênh Liên Lạc Toàn Cầu ban nãy "một con Sư Tử bốn mắt đang thò đầu vào", "cái bóng đen to bằng con bò mộng", "tiếng móng vuốt rạch kim loại rợn cả tóc gáy". Vào thời điểm ấy, hắn chỉ xem đó là những mảnh dữ liệu môi trường cần ghi nhớ để phòng thân. Nhưng giờ đây, đứng trước dòng chữ "Tinh Hoa Huyết Nhục" lạnh lẽo hiện trên màn hình, những sinh vật vô danh ấy đột nhiên mang thêm một lớp ý nghĩa khác: chúng không chỉ là mối đe dọa, mà còn là nguồn tài nguyên chiến lược mà sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt trực diện.
"Hiện tại ta quá yếu, nhưng thứ này không phải là thứ mà ta của hiện tại mơ đến được. Phải tạm thời niêm phong bản vẽ, chờ cơ hội săn bắn hoặc giao dịch."
Trần Viễn nhanh chóng đưa ra phán đoán thực tế. Hắn không hề thất vọng; một kỹ sư dày dạn kinh nghiệm luôn biết phân biệt rõ ràng giữa tài nguyên khả dụng ngay lập tức và tài nguyên tích lũy chiến lược.
Hắn nhìn lại ba chiến lợi phẩm đang nằm trước mắt:
1. Cuốc Nạy Khí Nén Thủy Lực - Cột trụ khai thác công nghiệp, giải quyết trực tiếp bài toán thể lực và tốc độ gom tài nguyên.
2. Khoang Nuôi Cấy Sinh Học Thủy Canh - Cột trụ nông nghiệp và an ninh lương thực, bảo đảm sự sinh tồn lâu dài.
3. Bản Vẽ Module Gel Kháng Sinh - Cột trụ y tế cứu mạng và quyền lực thương mại tương lai.
Ba chân kiềng vững chắc của nền văn minh sinh tồn: Công cụ, Nông nghiệp, Y tế!
Toàn bộ chuyến xuất kích thứ hai này chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai mươi phút kể từ khi hắn bước chân ra khỏi cabin, nhưng giá trị của những gì thu được hoàn toàn vượt xa chuyến cạy thép đầu tiên.
Trần Viễn cẩn thận cất tấm thẻ chip vào khe ngực áo bảo hộ để giữ ấm vi mạch và tiện nạp dữ liệu khi về buồng lái, gài chiếc cuốc nạy khí nén thủy lực vào quai đai chịu tải bên hông trái, rồi đặt khoang thủy canh trở lại vào rãnh xốp bên trong Hộp Đen Vệ Tinh, sập nắp titan xuống, vặn chốt hãm ngàm xoay để khóa chặt lại. Hắn nhấc chiếc hộp nặng gần hai mươi kilôgam lên, ôm gọn trước ngực bằng cánh tay trái, tay phải siết chặt cây xà beng vonfram làm điểm tựa.
Hắn leo lên khỏi bờ hố sụt, quay gót sải bước dứt khoát trên nền tuyết xốp, hướng thẳng về phía chiếc cabin xe trục lôi tấn đang đứng sừng sững cách đó sáu mươi mét.
Gió bão phía sau lưng bắt đầu rít mạnh hơn từng hồi. Những đám mây xám tro trên bầu trời cuộn xoáy dữ dội, áp suất khí quyển đang tụt dốc, báo hiệu một đợt gió xoáy mới sắp tràn qua bình nguyên.
Trên mặt đồng hồ Vòng Cực Quang, thời gian trôi đi lạnh lùng:
[THỜI LƯỢNG BAN NGÀY CÒN LẠI: 04 GIỜ 32 PHÚT]
[ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC SÓNG THẦN BĂNG ĐIỂM (-110°C): 142 GIỜ 32 PHÚT]
Bốn giờ ba mươi hai phút.
Trần Viễn nhìn về phía cánh cửa sắt của cabin trước mặt, trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch tác chiến cho bước tiếp theo:
Hắn sẽ cất khoang thủy canh, đẩy chiếc hộp titan vào gầm bàn, nạp thẻ chip bản vẽ vào máy, kiểm tra lại chiếc cuốc nạy khí nén thủy lực bên đai lưng, rồi lập tức xuất kích chuyến thứ ba về phía các khe nứt lộ thiên phía Bắc.
Mục tiêu tối thượng của buổi sáng hôm nay vẫn chưa hoàn thành: Hắn phải tìm thấy than đá trước khi bóng tối nuốt chửng vùng bình nguyên băng giá này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.