Trọng Sinh, Ta Dẫn Đầu Thời Đại

Quyển 1: Một Lần Nữa

Chương 11: Cuốn Thứ Hai

Đăng: 20/10/2026 07:19 1,406 từ 2 lượt đọc

Mấy hôm sau, mẹ Tuấn mang một cuốn sách tới vào buổi chiều.

Duy đang ở gian giữa. Nghe tiếng cô gọi dì Ba, cậu đứng lên đi ra. Tuấn bước sau mẹ, vừa thấy cậu đã chỉ vào cuốn sách.

“Kiếm được rồi nè.”

Duy chào hai mẹ con, nhìn Tuấn rồi mới đưa mắt xuống.

“Cuốn này có chuyện hả anh?”

“Có. Nhưng nhiều chữ hơn cuốn trước.”

Mẹ Tuấn đưa sách cho dì Ba.

“Cất lẫn trong mấy thứ ở nhà, giờ mới thấy. Cuốn này nó coi rồi, cho em mượn được.”

Dì nhận, lật qua vài trang. Duy đứng gần, thấy những hàng chữ nối nhau dưới một hình vẽ. Cậu đã muốn đưa tay xin, nhưng Tuấn còn đang ghé nhìn cuốn sách.

“Anh còn coi không?”

“Em coi xong trả anh. Đừng vẽ vô.”

“Ừ. Em giữ như cuốn trước.”

Tuấn gật đầu, không nhắc thêm chỗ nào cũ sẵn. Duy nhìn tay dì đang giữ sách, thấy nhẹ người. Cậu đã hỏi mượn từ hôm trả cuốn tập đọc, tới hôm Tuấn sang chơi vẫn chưa có. Bây giờ mẹ nó tìm được, lại chịu mang tới. Cậu không phải xin ngoại lấy tiền bán hàng để mua.

“Con cảm ơn cô.”

“Ừ. Coi xong đưa dì, bữa nào cô ghé lấy.”

Dì khép sách, vuốt lại mép bìa.

“Nó ham lắm. Bữa hổm chỉ mấy tiếng, giờ ráp lại đọc được cả câu rồi đó.”

Mẹ Tuấn quay sang nhìn cậu.

“Biết đọc rồi hả?”

Duy đưa mắt lên dì. Cậu vẫn nhớ câu dì nói hôm tập hai dòng trong sổ, nhưng từ đó tới giờ chưa gặp mẹ Tuấn. Bây giờ cô đã nghe, ngay lúc cuốn sách khác vừa tới tay dì.

“Mấy câu ngắn thôi,” dì nói tiếp. “Tôi đổi chỗ mấy tiếng, nó cũng đọc được. Hỏi ai gọi ai thì trả lời liền.”

“Mới học mà nhớ được vậy cũng khá ha.”

Cô đưa tay xin lại cuốn sách, mở phần đầu rồi nghiêng về phía Duy.

“Thử coi, chỗ này con đọc được không?”

Duy nhìn xuống. Những dòng cô chỉ không khó. Chỉ cần đọc thành tiếng là cậu có thể làm cô vui, có khi dì cũng sẽ cho học nhanh hơn. Nhưng dì biết rõ đã chỉ những gì. Đọc liền cả trang ngay trước mặt dì, cậu sẽ phải giải thích nhiều hơn vài tiếng vừa học trong sổ.

“Chỗ này dì chưa chỉ con.”

Cậu nói rồi nhìn dì, không quay đi hoặc đẩy cuốn sách lại. Cậu vẫn muốn mượn nó.

Dì nhìn chỗ cô đang mở.

“Cuốn này chưa coi mà. Tôi mới chỉ mấy tiếng trong sổ thôi.”

“À, tưởng đọc được rồi.”

Cô khép lại, trao về cho dì. Giọng cô vẫn như lúc dặn trả sách, không hỏi thêm. Duy thả hai bàn tay đang để sát người.

“Vậy để dì đọc cho nghe. Từ từ rồi biết.”

“Dạ. Con muốn coi chuyện.”

Tuấn đã nhích tới cạnh dì, nhìn cuốn sách rồi quay sang cậu.

“Có hình đó. Em coi hình trước cũng được.”

“Ừ. Anh thích chuyện nào?”

Nó đưa tay xin sách. Dì trao, Tuấn lật mấy trang, dừng ở một hình rồi chỉ.

“Cái này.”

Duy cúi nhìn theo. Cậu nhìn cả chỗ những ngón tay Tuấn đang chặn mép giấy, không thò tay kéo cuốn sách về phía mình.

“Lát em coi chỗ này.”

Tuấn giữ trang thêm một chút rồi khép sách, đưa cho cậu.

“Cầm đi.”

Duy nhận bằng hai tay. Cuốn này khác cuốn tập đọc đã trả; cậu không phải dò lại những dòng mình đã xem hết. Chỉ nhìn mấy trang Tuấn vừa mở, cậu đã thấy có thứ để đọc thêm trong lúc dì bận.

Mẹ Tuấn nói chuyện với dì thêm một lát. Duy giữ sách trước người, đứng cạnh Tuấn nghe. Cô hỏi cậu còn mệt không, cậu đáp đã khỏe. Tuấn nhìn vào trong nhà rồi hỏi có được chơi một chút không.

“Hôm nay về với mẹ. Mẹ còn việc.”

Nó quay lại nhìn Duy. Cậu cũng muốn giữ nó ở lại, nhưng mẹ nó đã trả lời.

“Bữa khác anh ghé, mình chơi tiếp.”

Tuấn gật đầu. Trước khi theo mẹ, nó nhìn xuống cuốn sách trong tay cậu một lần nữa.

“Đừng làm mất nha.”

“Không mất đâu. Coi xong em đưa dì cất.”

Hai mẹ con đi khỏi sân, Duy mới quay vào. Dì đưa tay nhận sách để cậu đi rửa tay.

Rửa xong, Duy lau khô tay rồi trở lại. Dì đang mở đúng chỗ mẹ Tuấn vừa chỉ.

“Con sợ cô hỏi nữa hả?”

Duy ngồi xuống chiếu, nhìn dì.

“Con mới học mấy tiếng trong sổ thôi mà.”

“Thì dì cũng nói vậy rồi.”

Dì đưa sách. Cậu nhận lấy, đặt trên đùi. Lúc nãy dì đã nói đúng, cũng không bảo cậu mang sổ ra để đọc hai câu cho cô nghe.

“Dì không bắt con đọc thiệt.”

“Đã nói rồi còn gì.”

Dì bật cười, ngồi xuống bên cạnh. Duy lật tới hình Tuấn vừa chọn. Cậu muốn cười theo, nhưng nghĩ tới giọng mẹ nó hỏi “biết đọc rồi hả”, cậu lại nhìn những hàng chữ.

Dì kể đúng việc đã thấy, mẹ Tuấn vẫn đưa một trang mới tới thử. Nếu lúc nãy cậu đọc, có khi cô chỉ nhớ cậu đã đọc được sách, đâu biết dì mới dạy những gì. Cậu không muốn đứng đọc hết trang này rồi lại được gọi ra đọc cho một người khác.

Với Tuấn thì khác. Cậu muốn tự đọc câu chuyện nó chọn, lần sau còn có chuyện để nói cùng nhau. Nếu chỉ có hai đứa, cậu có thể đọc đoạn nó hỏi, không cần ngồi chờ dì chỉ từng chữ. Nhưng Tuấn cũng có thể về kể mẹ. Cho nó biết tới đâu, cậu vẫn phải lựa; không thể chỉ dặn một câu rồi coi như chuyện sẽ nằm yên ở đó.

Duy đưa ngón tay xuống dưới một dòng.

“Dì đọc con nghe chuyện này đi.”

“Để dì coi.”

Dì nhìn trang giấy một lúc rồi bắt đầu. Cậu ngồi nghe, mắt theo những tiếng dì vừa đọc. Có đoạn dì dừng để xem tiếp, cậu cũng chờ, không đọc đón.

Chuyện chưa hết thì ngoại gọi từ nhà sau.

Dì đáp, khép sách lại một chút.

“Lát dì đọc tiếp.”

“Dì để con coi được không?”

“Coi thì coi. Đừng gấp trang lại đó.”

“Dạ.”

Dì đứng lên. Duy mở lại chỗ vừa đọc, để sách nằm ngay ngắn. Qua lối thông, cậu thấy dì đi xuống nhà sau rồi mới nhìn trở lại trang.

Cậu đọc tiếp trong đầu.

Không còn phải chờ giọng dì để đi hết một câu. Duy đọc qua phần vừa nghe, tới đoạn sau rồi lật trang. Chuyện đơn giản, cậu đọc một mạch, gặp chỗ muốn xem lại thì tự trở về dòng trước. Cậu không phải giữ nhịp đọc bằng những tiếng dì đã chỉ.

Cậu muốn được tự tìm sách mà không phải đợi người khác có rảnh hay không. Muốn xem lại toán, rồi những phần đã học lâu ngày không dùng. Một cuốn truyện chưa giúp cậu làm được từng ấy việc. Nó chỉ tới được đây vì dì chịu hỏi, mẹ Tuấn tìm lại và Tuấn đồng ý cho mượn.

Duy đọc hết câu chuyện Tuấn chỉ, trở lại nhìn hình thêm một lần rồi khép sách.

Cậu muốn nằm nghỉ một lát. Chưa có chỗ riêng để sách, Duy không để nó bên chiếu cho người đi qua vướng. Cậu cầm cuốn sách đứng lên.

Duy mang sách xuống. Đợi dì quay lại, cậu đưa lên.

“Con coi xong chuyện đó rồi. Dì cất giùm con.”

“Không coi nữa hả?”

“Lát con coi tiếp.”

Dì nhận, mang sách đặt cạnh cuốn sổ ở chỗ cất. Duy đứng chờ. Cậu vẫn còn một điều muốn xin.

“Con muốn dì chỉ thêm chữ trong này nữa,” Duy nói.

Dì quay lại.

“Ừ. Cứ hỏi. Cái nào dì chỉ rồi thì nhớ.”

“Dạ.”

Trước khi trở lên, Duy nhìn lại cuốn sách nằm cạnh sổ. Cậu đã đọc hết chuyện Tuấn chọn. Lần tới gặp, cậu muốn hỏi vì sao nó thích đoạn ấy. Cậu cũng có điều để kể, chứ không chỉ ngồi nghe anh chỉ hình.

HẾT CHƯƠNG 11

0
Ủng hộ tác giả Gọi Tôi Là Sếp Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.