Trọng Sinh, Ta Dẫn Đầu Thời Đại

Quyển 1: Một Lần Nữa

Chương 12: Đọc Anh Nghe

Đăng: 20/10/2026 07:19 1,364 từ 2 lượt đọc

Hai hôm sau, Tuấn được mẹ đưa sang chơi vào buổi chiều.

Nghe tiếng gọi, Duy ra nhà trước. Mẹ Tuấn đang nói với dì Ba, xin để con ở lại một lát rồi quay lại đón. Dì nhận lời, bảo hai đứa vào trong chơi. Tuấn nhìn cậu, hỏi ngay:

“Cuốn sách đâu rồi?”

“Dì cất. Để em xin.”

Hai hôm nay, hễ dì rảnh tay, Duy lại xin lấy sách. Có buổi cậu ngồi một mình, đọc từ trang đầu tới trang cuối. Phần lớn những chuyện trong ấy cậu còn nhớ; có bài phải đọc mấy dòng mới nhận ra. Đọc xong, cậu lật lại một trang ở giữa, nhìn từ câu đầu thêm lần nữa.

Dì Ba đi ngang, thấy cậu vẫn cúi trên sách.

“Chưa coi xong hả?”

“Con coi lại chỗ này.”

“Vậy lát đưa dì cất. Đừng để bên chiếu rồi đi chơi đó.”

Duy đáp, đọc hết trang mới khép sách mang xuống. Chiều qua, dì vừa nhận cuốn sách từ tay cậu đã hỏi:

“Mai còn coi nữa không?”

“Dạ có.”

“Thì để đây. Muốn lấy nhớ hỏi.”

Duy đợi dì nói chuyện xong, hỏi mượn cuốn truyện. Dì lấy đưa, dặn coi xong trả lại. Cậu đi rửa tay, lau khô rồi nhận sách. Tuấn cũng rửa tay theo, trở vào ngồi xuống chiếu trước.

Duy đặt sách giữa hai đứa. Mẹ Tuấn đã đi, dì còn ở nhà trước. Cậu mở tới chuyện Hai con dê, chỗ bữa trước Tuấn chọn, xoay cuốn sách cho nó nhìn rõ.

“Em coi xong chuyện này rồi. Sao anh thích chuyện này?”

Tuấn đưa ngón tay tới hình trong sách.

“Hai con cứ đòi đi qua.”

Nó ghé hai bàn tay lại gần nhau, dừng giữa chừng rồi đẩy tới. Duy nhìn động tác ấy, cười.

Tuấn nhìn thêm một lúc rồi quay sang.

“Dì đọc em nghe hết rồi hả?”

“Dì đọc một đoạn. Đoạn sau em tự đọc.”

Tuấn bỏ tay xuống, nhìn cậu rồi nhìn lại trang sách.

“Em đọc anh nghe thử đi.”

Duy nhìn xuống chỗ ngón tay Tuấn vừa rời ra. Hôm mượn sách, cậu đã đọc qua đoạn này một mạch khi dì đi xuống nhà sau. Bây giờ Tuấn ngồi sát bên, hai tay chống trên chiếu, chờ cậu trả lời.

Qua lối thông có tiếng dì gọi ngoại. Duy đưa mắt về phía ấy rồi nhìn lại Tuấn. Chốc nữa về, nó sẽ kể với mẹ chăng?

“Khúc này nha.”

Tuấn nhích lại gần. Duy kéo sách về phía mình một chút, giữ cho nó vẫn nhìn được rồi bắt đầu.

Cậu đọc đoạn hai con dê gặp nhau trên chiếc cầu hẹp. Giọng vừa đủ nghe, hết câu thì dừng, mắt đi tới dòng tiếp theo. Tuấn đang chống tay bên cạnh, chợt đưa ngón tay tới gần trang giấy.

“Chỗ này nữa nè.”

Duy nhìn đúng chỗ nó chỉ rồi đọc tiếp.

Nó cúi xuống theo. Được thêm một câu, Tuấn ngẩng lên:

“Em biết nhiều chữ vậy rồi.”

Duy nhìn nó. Tuấn đã thôi chỉ vào từng dòng, nhưng vẫn ngồi sát cuốn sách.

“Khúc này em coi rồi.”

“Vậy đọc tiếp đi.”

Duy giữ mép giấy, trở lên chỗ câu chuyện bắt đầu.

“Đọc từ đầu nha. Anh đừng kể trước đoạn cuối.”

“Anh biết rồi mà.”

“Thì anh nghe coi em đọc đúng không.”

Tuấn gật đầu, rút tay khỏi trang để cậu mở sách ngay ngắn.

Duy đọc. Cậu nhớ câu chuyện, còn mắt vẫn theo từng dòng trong bản sách đang cầm. Tới chỗ hai con dê không chịu nhường, Tuấn lại ghé hai bàn tay vào nhau.

“Lùi đi chớ.”

Duy dừng, nhìn nó đẩy tay thêm một chút. Tuấn nhích người tới gần, bàn tay vẫn dựng bên cạnh sách. Cậu đợi nó buông tay xuống mới đọc tiếp.

Đọc tới cuối, Duy ngừng. Tuấn cúi nhìn hình một lúc rồi nói:

“Con này chịu lùi thì xong rồi.”

“Con kia cũng lùi được mà.”

Tuấn nhìn lại hai phía của hình, đưa một tay lùi ra.

“Vậy con kia qua trước.”

“Ừ. Còn con này chờ.”

Duy khép sách lại một chút. Tuấn còn nhìn hai bàn tay mình, thử đưa tay bên kia lùi ra rồi ngẩng lên.

“Để anh coi cái hình hồi nãy nữa.”

Cậu mở lại cho nó. Tuấn tự tìm đúng chỗ, nhìn một lúc rồi đẩy sách sang phía Duy.

“Chuyện khác em cũng đọc được không?”

Duy lật qua mấy trang, dừng ở một chỗ rồi xoay sách về phía Tuấn.

“Coi trang này nè.”

Tuấn ghé mắt vào trang giấy, nhưng một lát sau lại quay ra lối lên nhà trước.

“Hay mình ra ngoài chơi đi.”

Nó đã đứng dậy nửa chừng, còn chờ cậu trả lời. Duy khép sách.

“Ừ. Để em đưa dì cất.”

Tuấn đứng thẳng lên. Duy mang sách xuống nhà sau trả dì. Dì nhận, hỏi hai đứa có giành nhau không.

“Dạ không. Con đọc anh Tuấn nghe.”

Dì đang cầm sách, nhìn cậu.

“Con đọc được tới đâu rồi?”

“Dạ, hết chuyện Hai con dê.”

Dì lật tới chỗ cậu vừa xem, đưa mắt qua trang rồi khép lại.

“Coi được thì cứ coi. Chỗ nào không hiểu hỏi dì.”

“Dạ.”

“Chơi ở trước nhà thôi nha.”

Duy đáp rồi trở lên. Dì mang sách tới chỗ cất, đặt cạnh cuốn sổ. Khi cậu đi ngang, dì còn dặn theo:

“Lát muốn coi thì nói dì lấy nha.”

“Dạ.”

Hai đứa ra sân. Duy chỉ chỗ mình và Tuấn từng ngồi chơi bi. Tuấn nhìn xuống đất, nói hôm nay không mang theo, rồi ngồi xuống hỏi cậu nhớ ván bữa trước không.

“Nhớ. Chưa chơi xong.”

“Anh mới trúng có một lần.”

“Em hai lần.”

Tuấn ngẩng lên nhìn cậu, cười.

“Bữa nào chơi tiếp.”

“Ừ.”

Duy ngồi xuống cạnh nó. Không có bi, hai đứa vẫn nói được thêm một lúc về mấy lượt đã chơi. Tuấn nhắc cú suýt trúng của mình, chỉ tay xuống đất như còn thấy viên bi ở đó.

“Thiếu chút xíu thôi.”

Cậu nhìn theo, cười, để nó nói hết.

Mẹ Tuấn quay lại khi hai đứa còn ngồi ở sân. Thấy mẹ, Tuấn đứng dậy phủi quần.

“Mẹ, Duy đọc chuyện trong sách cho con nghe rồi.”

Duy cũng đứng lên, nhìn mẹ Tuấn quay sang mình.

“Đọc chuyện nào?”

“Hai con dê đó. Nó đọc được luôn.”

“Chuyện đó dì có đọc con nghe một đoạn,” Duy nói. “Rồi con tự coi tiếp.”

Cô gật đầu.

“Ừ, chưa biết chỗ nào thì hỏi dì. Hai đứa coi chung đừng làm hư sách.”

“Dạ.”

Cô gọi dì Ba, nói đón Tuấn về. Dì đi lên, bảo sách đã cất rồi. Hai người nói thêm mấy câu, không ai bảo Duy lấy sách ra đọc lại.

Tuấn quay sang trước khi đi theo mẹ.

“Bữa sau đọc chuyện khác nha.”

“Anh muốn coi chuyện nào?”

“Bữa đó coi.”

“Ừ.”

Duy chào cô rồi đứng nhìn Tuấn đi cùng mẹ. Tới ngoài sân, nó còn quay lại giơ tay. Cậu đưa tay lên đáp, đợi hai mẹ con đi khuất mới trở vào.

Duy xuống chỗ dì.

“Dì cho con lấy sách, con đọc dì nghe một khúc nha.”

Dì đang cất đồ, quay sang nhìn cậu rồi đưa sách.

“Lên ngồi trước đi. Lát dì lên.”

Duy nhận bằng hai tay, mang lên gian giữa. Cậu ngồi xuống chiếu, mở trang lúc nãy hai đứa vừa xem qua. Không có ai ngồi cạnh, mắt cậu đi hết một đoạn rồi trở lên câu đầu. Cậu lấy tay vuốt mép giấy đang cong, đọc lại chỗ ngắt giữa hai câu.

Một lát sau có tiếng chân dì. Duy ngẩng lên, dịch cuốn sách khỏi chỗ trống bên cạnh.

Dì ngồi xuống, nhìn trang cậu đang mở.

“Khúc nào?”

Duy chỉ vào dòng đầu.

“Từ đây.”

“Ừ, đọc dì nghe.”

Cậu đọc thành tiếng. Giọng còn nhẹ, tới cuối câu phải lấy thêm hơi. Dì đặt một ngón tay dưới dòng kế, không đọc mẫu trước.

Duy nhìn theo rồi đọc tiếp.

HẾT CHƯƠNG 12

0
Ủng hộ tác giả Gọi Tôi Là Sếp Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.