Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 13: Lời Cảnh Báo Lạnh Lẽo

Đăng: 25/09/2026 05:44 1,102 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe rèm cửa phòng trưng bày, chiếu thẳng vào tấm ảnh trên tường. Khẩu độ nhỏ, chiều sâu trường ảnh sâu, nhưng gương mặt ở góc dưới cùng vẫn sắc nét đến đau lòng.


Nguyễn An Vy đứng trước bức ảnh, hai tay siết chặt mép áo khoác đến mức móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, gây những vết đỏ hằn sâu và cảm giác đau nhói tê dại. Làn da cô tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng sau gáy.


“Cậu ta… là ai?”


Giọng cô khàn đặc, phát ra từ sâu trong cổ họng, nghe như tiếng kéo lê trên nền đá.


Lê Minh Quân đang ngồi ở chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi phía sau, tay đang lau nhẹ một ống kính máy ảnh. Nghe thấy câu hỏi, tay anh khựng lại. Khăn vải màu xanh dương dừng giữa không trung, rồi từ từ buông thõng xuống.


Quân nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh bất chợt tối sầm lại. Anh ta không đáp ngay. Thay vào đó, anh ta bước chậm rãi về phía Vy, để lại khoảng lặng nặng trĩu giữa không gian phòng trưng bày.


“Em đã nhìn thấy nó,” Quân nói, giọng anh trầm xuống, pha lẫn một nỗi mệt mỏi rất riêng. “Nhưng em không nên nhìn vào quá khứ của người khác khi bản thân mình còn đang chìm trong mê hoặc.”


Vy quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như dao. “Em không cần biết về anh. Em chỉ cần biết tại sao người đàn ông này lại đứng cạnh anh trong bộ ảnh cá nhân? Và tại sao… tại sao anh ấy lại mang theo một thứ của DUYÊN.AI?”


Quân nhìn tấm ảnh, rồi nhìn cô. Ánh mắt anh ta có sự dao động rất nhỏ, như một vết nứt trên mặt gương.


“Anh ấy từng là một phần quan trọng trong đời tôi,” Quân bắt đầu, giọng đều đều. “Chúng tôi rất thân. Thân đến mức từng nghĩ sẽ cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn. Nhưng rồi anh ấy chọn rời đi. Để lại… những khoảng trống mà chẳng ống kính nào có thể lấp đầy được.”


“Biến mất,” Vy lặp lại, giọng run rẩy. “Anh ấy đã biến mất, Quân. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Chỉ để lại một căn phòng trống và một đám cưới chưa từng diễn ra.”


Cô bước tới gần, áp sát anh ta đến mức có thể ngửi thấy mùi xà phòng lạnh toát từ người anh.


“Đủ rồi, Quân. Đừng né tránh. Cậu ta đã làm gì? Hay chính anh đã làm gì với cậu ta?”


Quân giữ nguyên tư thế, không lùi bước. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào cô, đầy vẻ nghiêm nghị. “Cậu ấy đã chọn một con đường khác. Một con đường mà em không thể nào hiểu nổi nếu còn bám víu vào những gì đã định sẵn. Em biết không, có những sự thật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như em mong đợi. Đôi khi, nó chỉ là nỗi đau trần trụi.”


“Em không sợ đau,” Vy gầm gừ, “Em sợ bị bỏ lại phía sau mà không biết nguyên nhân.”


“Thì hãy để nó nằm lại phía sau,” Quân cắt ngang, giọng lạnh đi. “Em đang đi sai hướng rồi, Vy. Đừng cố tìm manh mối ở những nơi không thuộc về em.”


Như một phản xạ vô thức, Vy đưa tay vào túi áo khoác để rút điện thoại, định quay sang một góc khác để tìm kiếm thêm bằng chứng. Nhưng trước khi ngón tay cô chạm được vào màn hình, một cú rung dữ dội đã xé toạc sự im lặng.


*Cốc.*


Tiếng rung của điện thoại vang lên mạnh đến mức như thể muốn nổ tung trong lòng bàn tay cô. Nó rung liên tục, không ngừng, tạo nên một âm thanh rít lên khó chịu trong không gian tĩnh mịch.


Vy chết lặng. Cô chưa bao giờ thấy điện thoại của mình rung dữ dội như vậy. Không phải cuộc gọi, không phải tin nhắn thường. Đó là tín hiệu báo động.


Cô với tay ra, kéo điện thoại ra khỏi túi. Màn hình vẫn sáng bóng, phản chiếu gương mặt tái xanh của cô.


Trên màn hình, không phải là danh bạ hay tin nhắn từ Linh. Mà là một cửa sổ màu đen đặc, hiện ra đè lên tất cả các ứng dụng khác. Chữ trắng xuất hiện từng ký tự một, chậm rãi nhưng chắc nịch, như những chiếc đinh đóng vào gỗ:


[DUYÊN.AI]

[Đang cập nhật trạng thái đối tượng neo…]

[Đã tìm thấy đối tượng có ảnh hưởng tương quan cao nhất.]


Tim Vy đập thình thịch, tiếng đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy trong tai. Cô nhìn lên, ánh mắt lướt từ màn hình điện thoại sang gương mặt của Quân. Anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt bỗng dưng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là sợ hãi.


Vy đưa mắt nhìn lại màn hình. Dữ liệu đang chạy, một vòng tròn xoay tít. Và rồi, nó dừng lại.


[DỮ LIỆU ĐÃ HOÀN THÀNH]

[ĐỐI TƯỢNG: LÊ MINH QUÂN]

[TẦM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA NGUYỄN AN VY: 98.7%]


Một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng Vy. 98.7%. Một con số gần như tuyệt đối.


Nhưng dòng chữ tiếp theo hiện ra ngay sau đó khiến tim cô như ngừng đập.


[TÌNH TRẠNG SAU NGÀY 17/08: KHÔNG TỒN TẠI]


Không phải là “sẽ chia ly”. Không phải là “sẽ mất kết nối”. Mà là “KHÔNG TỒN TẠI”.


Âm thanh trong căn phòng dường như đột ngột biến mất. Vy chỉ còn nhìn thấy dòng chữ trắng toát đó, và gương mặt của Quân đang dần trở nên xa lạ trong tầm nhìn của cô.


Quân nhận ra sắc mặt cô thay đổi. Anh ta bước tới, với tay về phía chiếc điện thoại trong tay Vy.


“Cậu làm sao vậy?” Quân hỏi, giọng không còn sự lạnh lùng nữa mà đầy vẻ hoảng hốt. “Cậu đã thấy gì?”


Vy nắm chặt điện thoại, lồng ngực cô thắt lại vì cơn hoảng loạn dâng trào. Cô không thể nhấc tay lên được. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ điên rồ: 17/08. Một năm nữa. Cô có một năm để giữ lấy người đàn ông này, trước khi dữ liệu xóa sổ toàn bộ sự tồn tại của anh ta.

0