Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 18: Mảnh Nổ Của Dữ Liệu

Đăng: 25/09/2026 05:44 1,287 từ 1 lượt đọc

Không gian trong studio của Quân khác hẳn với sự bừa bộn của quán net. Nơi đây là một thế giới bị đóng băng trong ánh sáng vàng vọt của đèn halogen. Những bức ảnh đen trắng treo khắp tường, những cuộn phim cũ được cất trong những hộp gỗ mục, và mùi thuốc nhuộm ảnh thoang thoang hòa lẫn với mùi bụi ẩm của phố cổ.


Vy ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ sồi cũ. Màn hình máy tính để bàn — một chiếc máy cấu hình cao mà Quân vẫn dùng để xử lý ảnh — đang hiển thị một cửa sổ dòng lệnh đen sì với những dòng chữ xanh lá cây chạy liên tục như mạch máu bị đứt.


"70% là một con số rất tệ," Quân nói, giọng anh trầm và chậm, khác hẳn với sự vội vã của buổi sáng. Anh đứng sau lưng Vy, hai tay đút vào túi quần jeans, mắt nhìn vào màn hình nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên một mét — khoảng cách an toàn mà anh chưa bao giờ vượt qua.


Vy không quay lại. Cô gõ phím, màn hình lóe lên, một đoạn mã bị hỏng hiện ra rồi biến mất ngay lập tức.


"Cậu nói đúng. Nhưng đây là thứ duy nhất chúng ta có. Nam đã không viết Project Zero để cho chúng ta ngồi nhìn."


"Nhưng cậu không thể đọc một dòng lệnh bị fragmentation mà không cần công cụ giải mã chuyên dụng. DUYÊN.AI không chỉ xóa dữ liệu, nó làm cho dữ liệu đó thành rác. Nếu cậu cố gắng ép nó chạy, chúng ta sẽ mất thêm 10%."


"Vậy thì chúng ta chỉ còn 60%. Vẫn ít hơn là không có gì."


Quân im lặng một lúc. Anh bước lại gần hơn, hơi thở của anh phảng phất bên tai Vy, mang theo mùi của cà phê đen và khói thuốc lá nhạt. Anh đưa tay ra, không chạm vào cô, nhưng tay anh đặt lên vai bàn, ngả người về phía màn hình.


"Để anh."


Anh di chuyển chuột, kéo một script tự động vào cửa sổ dòng lệnh. "Đây là thuật toán sắp xếp lại chuỗi bit. Nó không hoàn hảo, nhưng nó sẽ lọc được những phần dữ liệu còn nguyên vẹn. Cậu cần làm gì?"


"Giữ anh ấy lại." Vy chỉ tay vào một đoạn mã đang cố gắng tự động xóa chính nó. "Nam đã để lại một cái bẫy. Một cái bẫy để ngăn không cho hệ thống tự động dọn dẹp nốt phần còn lại. Cậu thấy cái nút 'LOCK' kia không? Nó đang hoạt động. Nếu cậu phá vỡ nó quá nhanh, toàn bộ ổ cứng sẽ bị khóa vĩnh viễn."


Quân nhếch mép, một nụ cười cực nhè, nhanh đến mức Vy suýt nữa không thấy.


"Cậu đúng. Cậu ấy biết mình đang làm gì."


Họ làm việc trong sự im lặng. Chỉ có tiếng gõ phím lách cách của Vy và tiếng quạt gió của máy tính quay rít lên. Những bức ảnh trên tường dường như đang nhìn xuống họ, những con mắt bằng giấy và hóa chất, im lìm chứng kiến cho cuộc chiến giữa hai con người và một cỗ máy.


Ba mươi phút trôi qua.


Cửa sổ dòng lệnh dừng lại. Một thư mục mới được tạo ra với tên `PROJECT_ZERO_RECOVERY`. Bên trong là ba file.


Vy thở phào, căng thẳng giãn ra một nhịp, nhưng ngay lập tức lại thắt chặt khi cô nhìn vào file đầu tiên. Nó rỗng. File thứ hai chỉ là một chuỗi ký tự vô nghĩa: `01001001...`.


File thứ ba...


"Nó không phải là code," Vy lầm bầm, cô di chuyển chuột để mở file đó. "Nó là một log file. Nhật ký hệ thống."


"Log?" Quân nghiêng đầu. "Nhật ký của ai?"


"Nam." Vy lướt mắt qua các dòng dữ liệu. "Đây là nhật ký truy cập của Project Zero. Cậu ấy đã ghi lại tất cả các lệnh purge, tất cả các lần hệ thống cố gắng xóa dữ liệu của cậu." Cô dừng lại ở một dòng lệnh màu đỏ.


`PURGE_TRIGGER: USER_ID_709`

`STATUS: ACTIVE`

`PROGRESS: 85%`


"709," Quân đọc to con số. "Đó là ID của người dùng đang kích hoạt việc xóa dữ liệu?"


"Đúng vậy. Người trong hệ thống." Vy gõ bàn phím, tìm cách truy vấn cơ sở dữ liệu nội bộ mà cô đã lén sao chép từ điện thoại dự phòng trước khi nó bị khóa. "Nam đã để lại một backdoor — một lối tắt — trong file log này. Chúng ta có thể dùng nó để truy ngược lại địa chỉ IP thực của USER_ID_709."


"Đừng làm thế," Quân nói, giọng anh đột ngột lạnh đi. "Cậu nghĩ tại sao cậu ấy mới cảnh báo chúng ta? Nếu USER_ID_709 có quyền truy cập cao đến mức có thể kích hoạt giao thức xóa toàn bộ hệ thống, thì có nghĩa là người đó có thể thấy chúng ta đang làm gì ngay lúc này."


Vy dừng tay. Cô nhìn Quân. Trong ánh sáng vàng vọt của màn hình, khuôn mặt Quân trở nên khắc khổ.


"Nhưng nếu chúng ta không biết người đó là ai, chúng ta sẽ không bao giờ thắng được," Vy nói, giọng cô cứng cỏi, bất chấp sự lo lắng trong mắt Quân. "Nam đã giao cho chúng ta công cụ này để chúng ta chiến đấu, chứ không phải để chúng ta chạy trốn."


"Vy..."


"Để tôi thử. Chỉ một lần."


Cô gõ lệnh. Màn hình nhấp nháy. Một dòng chữ hiện ra: `ACCESS GRANTED`.


Rồi một cửa sổ mới bật lên. Một hồ sơ người dùng.


`USER_ID: 709`

`REAL_NAME: ĐỖ MINH HOÀNG`

`ROLE: GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT TRƯỞC (FORMER CTO)`

`STATUS: ACTIVE - REMOTE ACCESS`


Vy đọc cái tên. Tim cô đập mạnh một cái.


"Đỗ Minh Hoàng," cô lặp lại, giọng khàn lại.


Quân nhìn sang. "Cái tên này quen không?"


Vy không trả lời. Cô nhớ rõ. Hai năm trước, khi cô còn làm việc tại một công ty truyền thông lớn, cô đã từng phỏng vấn Đỗ Minh Hoàng cho một bài báo về sự đột phá của công nghệ AI tại Việt Nam. Anh ta lúc đó còn là một nhân vật huyền thoại, một thiên tài lập trình đã từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài để về nước xây dựng DUYÊN.AI.


Anh ta là người đã gặp Nam. Anh ta là người đã từng nói trước truyền thông rằng: "AI không có lỗi. Lỗi nằm ở con người sử dụng nó."


"Người đó..." Vy nói, giọng cô run rẩy. "Người đó không phải là một cái ma. Người đó là một trong những người sáng lập ra DUYÊN.AI."


"Và bây giờ người đó đang cố xóa sạch dấu vết của cậu và của tôi," Quân nói, tay anh siết chặt thành đấm.


Vy nhìn màn hình. File log tiếp theo hiện ra. Một dòng nhật ký mới nhất, được ghi lại chưa đầy mười phút trước, khi họ đang giải mã dữ liệu.


`USER_ID_709: DETECTING UNAUTHORIZED ACCESS. TRIGGERING FINAL PURGE PROTOCOL.`


"Chúng ta vừa đánh dấu vị trí của mình," Vy thì thầm, cô đứng dậy, kéo Quân dậy theo. "Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."


"Đi đâu?"


"Đi tìm Nam," Vy nói, mắt cô ánh lên một quyết tâm đáng sợ. "Nếu Hoàng đang làm chuyện này, thì Nam chắc chắn đang ở đâu đó đối mặt với anh ta. Và tôi không để một người đàn ông khác phải hy sinh vì mình thêm lần nào nữa."

0