Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 15: Chiến Kỳ Xuất Cơ Vực
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Tiếng kèn thứ nhất vang lên khi trời còn chưa sáng.
Nó không phát ra từ thành trì nào, cũng không truyền tới từ một ngọn núi cụ thể.
Âm thanh ấy dường như thức dậy từ chính lòng đất Cơ Vực.
Trầm.
Dài.
Nặng đến mức những tầng mây trên Tổ Sơn đồng loạt tách sang hai bên.
Trong khoảnh khắc, linh thú đang nằm phục giữa rừng cổ cùng ngẩng đầu. Tiên cầm bay qua biển mây đột ngột thu cánh, đáp xuống vách núi. Những đệ tử Cơ Gia đang tọa quan, luyện kiếm hay tuần tra đều dừng lại.
Rất nhiều người trẻ chưa từng nghe âm thanh ấy.
Nhưng huyết dịch trong cơ thể họ lại nhận ra trước cả ký ức.
Đó là chiến giác của Cơ thị.
Tiếng kèn thứ hai vang lên.
Ầm!
Phía bắc Tổ Sơn, một dãy núi kéo dài hàng vạn dặm đồng thời rung chuyển. Bụi đất tích tụ qua vô số năm bị hất tung. Những vách đá trông như núi tự nhiên chậm rãi tách ra, để lộ từng cánh cửa đồng đen cao đến tận tầng mây.
Sau những cánh cửa ấy không phải động phủ.
Mà là binh thành.
Một tòa.
Mười tòa.
Trăm tòa.
Ánh lửa lần lượt bùng lên trên những bức tường phủ kín dấu đao kiếm. Trận văn ngủ yên từ kỷ nguyên trước sáng dọc theo thành lũy, nối liền thành một biển quang mang màu đỏ sẫm.
Tiếng giáp trụ va vào nhau từ sâu trong lòng núi truyền ra.
Ban đầu còn rời rạc.
Sau đó hợp thành một nhịp duy nhất.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất Cơ Vực chấn động.
Trên tòa binh thành cao nhất, một lá đại kỳ cuộn tròn nhiều năm bỗng bung ra trong gió.
Bốn chữ cổ nhuốm màu máu khô hiện giữa trời cao.
Chiến Thiên Cơ Gia.
Tiếng kèn thứ ba vang lên.
Toàn bộ Cơ Vực tỉnh giấc.
—
Trước Tổ Binh Điện, hàng trăm thân ảnh đã đứng chờ.
Người đứng thấp nhất cũng là Tiên Vương.
Mười hai người đứng hàng đầu đều đã bước vào Chuẩn Tiên Đế. Khí tức của họ được thu hết vào cơ thể, không hề tỏa ra ngoài, nhưng khoảng không quanh mỗi người vẫn lõm xuống thành những vòng rất nhỏ.
Trên bậc đá cao nhất có một chiếc ghế đá màu đen.
Người ngồi trên đó không phải Tiên Đế.
Mà là Tộc trưởng đương nhiệm của Cơ Gia — Cơ Trường Uyên.
Sắc mặt y còn tái. Bàn tay từng trực tiếp cản Táng Đạo Châm được quấn kín bằng vải trắng, sát ý cấp Tiên Đế vẫn âm thầm ăn mòn xương cốt. Tu vi Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong của y đặt giữa những lão tổ Tiên Đế rõ ràng thấp hơn một cảnh giới lớn.
Nhưng không một ai đứng cao hơn y.
Bởi hôm nay là tộc chiến của Cơ Gia.
Người quyết định trận chiến phải đánh tới đâu, điều động bao nhiêu quân, xử trí các thế lực liên quan thế nào và khi nào thu binh vẫn là Tộc trưởng đương nhiệm.
Các lão tổ trấn tộc.
Tộc trưởng chấp quyền.
Đó là quy củ giúp Cơ Gia truyền qua vô số kỷ nguyên mà chưa từng loạn.
Cơ Phạt Thiên đứng bên trái ghế đá.
Ông đã thay áo vải bằng chiến giáp.
Chiến giáp màu đen, không có bảo quang rực rỡ, chỉ lưu lại vô số vết chém không thể xóa. Khai Thiên Phủ dựng bên cạnh, lưỡi phủ còn dính một đường đế huyết màu xám bạc.
Đó là máu của Hư Tẫn Tiên Đế.
Không ai lau đi.
Phía sau Cơ Trường Uyên, năm luồng đế quang đứng tách thành năm phương.
Năm vị Tiên Đế còn lại của Lục Mạch đã tới.
Cơ Thái Thương không xuất hiện.
Ông vẫn ở lại Tổ Sơn, tự mình trấn giữ nơi Cơ Vô Song đang ngủ. Hai Tiên Đế vừa đánh vào tận tổ địa, dù Cơ Gia nổi giận đến đâu cũng không thể để toàn bộ cường giả rời khỏi căn cơ.
Trên không trung, Quan Thiên Kính lặng lẽ xoay.
Mặt kính không chiếu núi sông Cơ Vực.
Nó chiếu hai vệt máu.
Một vệt bắt nguồn từ cánh tay bị chém đứt của Hư Tẫn. Vệt còn lại bắt nguồn từ nửa mảnh Táng Đạo Châm đã bị Cơ Thái Thương giữ lại.
Hai chữ Ghi cháy âm ỉ trong mặt kính, kéo theo hàng nghìn sợi khí cơ mảnh như tóc, đâm xuyên qua từng lớp hư không.
Cơ Trường Uyên ngẩng đầu nhìn kính.
“Tìm được bao nhiêu?”
Cơ Hoài Thư đứng dưới bậc đá, mở một quyển ngọc sách màu đen.
Chỉ sau một đêm, vị Văn Điện chi chủ này dường như đã già thêm mấy tuổi. Nhưng ánh mắt ông lại sáng và lạnh hơn bao giờ hết.
“Ba mươi sáu phân đà có khí cơ tương liên trực tiếp.”
“Một trăm lẻ tám trạm trung chuyển từng tiếp ứng cho Táng Đạo Minh trong ba nghìn năm gần đây.”
“Mười chín thế lực cung cấp giới môn, bảy thế lực che giấu tung tích. Trong số đó có ba nhà biết rõ người được tiếp ứng là Tiên Đế.”
Ông dừng một nhịp rồi nói tiếp:
“Tổng điện vẫn chưa hiện.”
Cơ Trường Uyên không tức giận.
Y chỉ hỏi:
“Ba mươi sáu phân đà có đủ để Quan Thiên Kính kéo ra đầu nguồn không?”
“Nếu còn sống, chúng có thể tự đoạn nhân quả.”
“Vậy thì đánh.”
Cơ Trường Uyên đặt bàn tay không bị thương lên bản đồ tinh vực.
“Đánh đến khi chúng cùng cầu cứu một nơi.”
“Đánh đến khi nơi đứng phía sau không thể không mở cửa.”
“Quan Thiên Kính không cần đi tìm tổng điện.”
Y nhìn ba mươi sáu điểm đen đang hiện dần trên mặt kính.
“Để chính bọn chúng dẫn đường.”
Cơ Hoài Thư khép ngọc sách.
“Lệnh xử trí các thế lực tiếp tay?”
Cơ Trường Uyên chưa trả lời ngay.
Y nhìn ba mươi sáu điểm đen, cân nhắc từng thế lực đứng sau chúng. Một mệnh lệnh của Tộc trưởng hôm nay có thể làm hàng tỷ sinh linh bị cuốn vào chiến hỏa. Cơ Gia cần lập uy, nhưng không cần biến mọi kẻ từng vô tình bị lợi dụng thành tử địch.
Sau ba nhịp, y mới lên tiếng:
“Xác minh trước khi định tội.”
“Kẻ không biết, đóng giới môn mười năm, giao nộp người phụ trách và toàn bộ hồ sơ.”
“Kẻ biết mà vẫn mở đường, phá sơn môn, chém người chủ sự.”
“Kẻ trực tiếp tham gia tập kích...”
Giọng Cơ Trường Uyên lạnh xuống.
“Xóa tên khỏi chư thiên.”
Cơ Phạt Thiên nhấc Khai Thiên Phủ lên.
Đế huyết trên lưỡi phủ rơi xuống một giọt.
Phiến đá dưới chân ông lập tức bị ăn mòn thành một hố sâu không thấy đáy.
“Lão phu lĩnh tộc lệnh.”
Không ai dị nghị.
Không ai xin giảm nhẹ.
Đêm qua, nếu Cơ Trường Uyên chậm nửa nhịp, nếu Cơ Thái Thương không kịp hiện thân, Táng Đạo Châm đã đâm vào Đạo Thai của một đứa trẻ hai tuổi.
Cơ Gia có thể nói đạo lý với chư thiên.
Nhưng đạo lý chỉ được nói sau khi món nợ đã trả đủ.
Cơ Trường Uyên giơ Tộc Chủ Ấn.
Sáu vị Tiên Đế Lục Mạch, mười hai vị Chuẩn Tiên Đế cùng hàng trăm Tiên Vương đồng thời cúi đầu.
Không phải cúi trước tu vi của y.
Mà cúi trước quyền lực và trách nhiệm của người đang gánh Cơ Gia.
“Mở vực môn.”
—
Sáu tiếng nổ đồng thời truyền ra từ sáu phương Cơ Vực.
Khai Thiên Nhất Mạch, Vạn Kiếm Nhất Mạch, Thái Hư Nhất Mạch, Cửu Thiên Nhất Mạch, Huyền Minh Nhất Mạch và Hỗn Nguyên Nhất Mạch cùng mở binh khố.
Sáu con đường ánh sáng xuyên khỏi giới bích, kéo dài vào sâu trong tinh không.
Đại quân bắt đầu xuất phát.
Đi đầu không phải các Tiên Đế.
Mà là sáu đạo chiến kỳ.
Sau chiến kỳ là những cổ chiến hạm đã từng vượt Giới Hải. Thân hạm dài hàng nghìn trượng, bề mặt chằng chịt vết thương. Có chiến hạm bị mất một góc, chỉ dùng tiên kim thô ráp vá lại; có chiến hạm còn cắm một đoạn binh khí không thuộc về chư thiên này.
Chúng không đẹp.
Nhưng mỗi chiếc đều từng trở về từ nơi vô số cường giả không thể trở về.
Trên boong chiến hạm thứ nhất, một người đàn ông tóc xám giơ bàn tay phải.
Ông tên Cơ Chiến Dã, một trong ba đại thống lĩnh còn lại của Chiến Thiên Quân Đoàn, tu vi Chuẩn Tiên Đế hậu kỳ.
Phía sau ông là ba mươi sáu chiến bộ.
Mỗi chiến bộ có một vị Tiên Vương thống lĩnh. Dưới Tiên Vương là Tiên Quân, Kim Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên và Chân Tiên giữ các vị trí trận tâm. Xa hơn nữa là từng phương trận của Thánh Cảnh chiến quân.
Niết Bàn và Nhập Thánh giữ hậu trận.
Thánh Nhân, Thánh Vương tạo thành chủ lực công thành.
Đại Thánh và Chí Tôn giữ các vị trí xung kích.
Chuẩn Tiên làm chiến tướng, chỉ huy từng cánh quân độc lập.
Hàng triệu tu sĩ đứng trên chiến hạm, chiến đài và từng khối lục địa được luyện thành binh bảo.
Không một ai giải phóng khí tức bừa bãi.
Nhưng khi trận văn dưới chân đồng loạt sáng lên, khí cơ của họ được nối thành một thể.
Ầm!
Thánh uy dâng lên như biển.
Nó không mạnh đến mức đối kháng Tiên Đế, nhưng quá rộng, quá dày, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Mỗi nhịp hô hấp của đại quân đều khiến linh khí trong tinh không cuộn thành sóng lớn.
Cơ Chiến Dã nắm tay lại.
Toàn quân lập tức im lặng.
“Quân lệnh thứ nhất.”
Giọng ông truyền tới từng chiến bộ.
“Trận này là chiến tranh của Cơ thị, không phải cuộc săn giết của cường giả.”
“Tiên Đế có chiến trường của Tiên Đế.”
“Tiên đạo có chiến trường của tiên đạo.”
“Thánh Cảnh cũng phải tự mình đánh lấy chiến công.”
“Kẻ đồng cấp, tự chiến.”
“Kẻ vượt cấp can thiệp, người hộ trận sẽ chém.”
“Người chưa đến tuyệt cảnh đã bỏ trận, rời quân tịch.”
“Kẻ bỏ lại đồng đội...”
Ánh mắt ông lướt qua biển người.
“Phế tu vi, trục xuất Cơ thị.”
Không ai lên tiếng.
Cơ Chiến Dã hạ tay.
“Quân lệnh thứ hai.”
“Táng Đạo Minh tu sát đạo, lấy sinh hồn luyện pháp, dùng huyết tế che giấu phân đà.”
“Phá trận trước.”
“Cứu người sau.”
“Kẻ buông binh khí, khóa tu vi chờ xét.”
“Kẻ tiếp tục tế trận, giết.”
Ông nhìn về phía trước.
Ba mươi sáu điểm sáng màu máu lần lượt hiện giữa tinh không.
“Quân lệnh thứ ba.”
“Trước khi chiến kỳ Cơ Gia trở về—”
“Ba mươi sáu phân đà, không được phép còn một tòa nguyên vẹn.”
Một triệu binh khí đồng thời đập lên chiến giáp.
Âm thanh hợp thành một tiếng nổ.
“Tuân lệnh!”
Khí thế ấy xuyên khỏi Cơ Vực, ép tinh không phía trước lõm xuống thành một con đường dài vô tận.
—
Những thế lực đầu tiên nhìn thấy Cơ quân đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thiên Hà Tiên Triều nằm trên con đường dẫn tới phân đà thứ bảy.
Sáng hôm ấy, quan trắc sư của tiên triều chỉ nhìn thấy một đường đen xuất hiện ở cuối tinh vực. Hắn tưởng đó là hư không phong bạo, lập tức mở trận bàn đo đạc.
Ba nhịp sau, bàn tay hắn run lên.
Đường đen kia không phải phong bạo.
Đó là chiến hạm.
Quá nhiều chiến hạm.
Chúng che khuất tinh quang, kéo dài qua sáu tầng hư không. Trên mỗi chiến hạm đều có một lá cờ chữ Cơ.
Khi chiến trận tiến gần, hộ quốc đại trận của Thiên Hà Tiên Triều tự động thức tỉnh. Nhưng trận linh vừa thò đầu khỏi trận nhãn đã lập tức co trở về, nằm im như một con thú cảm nhận được thiên địch.
Tiên chủ Thiên Hà đang bế quan phải phá cửa lao ra.
Ông đứng trên thành, nhìn biển chiến kỳ đang đi tới, sắc mặt thay đổi liên tục.
“Mở giới môn!”
Một lão thần hoảng hốt:
“Bệ hạ, chưa có quốc thư...”
“Mở!”
Tiên chủ quát đến vỡ cả lan can trước mặt.
“Không thấy Khai Thiên Phủ trên chiếc chiến xa kia sao?”
“Cơ Gia đang xuất chinh!”
“Hôm nay kẻ nào để bọn họ phải dừng một nhịp trước Thiên Hà Giới, trẫm tự tay chém kẻ đó!”
Chín tầng giới môn đồng thời mở rộng.
Tiên chủ dẫn văn võ đứng sang hai bên, cúi người nhường đường.
Cơ quân không hạ tốc độ.
Không ai nhìn về phía tiên triều.
Chỉ có chiến phong từ đoàn quân cuốn qua, làm đế bào của Tiên chủ dán chặt vào người.
Mãi đến khi chiến hạm cuối cùng biến mất, quần thần vẫn không dám ngẩng đầu.
Một vị hoàng tử khàn giọng hỏi:
“Cơ Gia muốn đánh ai?”
Tiên chủ nhìn những vết nứt vừa xuất hiện trên giới môn, chậm rãi đáp:
“Không quan trọng.”
“Quan trọng là từ hôm nay, đừng để bất kỳ người nào của Thiên Hà Giới dính đến kẻ bị họ đánh.”
Chuyện tương tự xảy ra trên từng con đường Cơ quân đi qua.
Cổ tộc đóng sơn môn.
Tiên triều mở giới lộ.
Thương hội tháo chiến hạm khỏi hư không hàng đạo.
Ngay cả những thế lực có Tiên Vương tọa trấn cũng chủ động thu hồi thần niệm, không dám nhìn thẳng vào quân trận.
Cơ Gia không phát một lời đe dọa.
Nhưng chiến kỳ vừa qua một vực, vạn tông đã im tiếng.
Chiến hạm chưa đến một giới, trăm thành đã mở đường.
Đây là uy thế được tích lũy bằng vô số thi cốt từ những kỷ nguyên trước.
Thế gian từng quên nó.
Đêm nay, Cơ Gia bắt đầu giúp họ nhớ lại.
—
Trong Tổ Sơn, Cơ Vô Song bị tiếng kèn thứ ba đánh thức.
Hắn mở mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Tử khí nhạt như sương vẫn chảy quanh giường nhỏ. Những hoa văn từng phủ kín cơ thể đã chìm xuống dưới da, chỉ khi hắn hô hấp mới thỉnh thoảng sáng lên một nét rất mảnh.
Cơ Trường Uyên ngồi cách đó không xa.
Sắc mặt y vẫn tái. Vết thương do Táng Đạo Châm để lại trên lòng bàn tay đã khép miệng, nhưng sát ý cấp Tiên Đế vẫn còn nằm trong xương, mỗi lần đạo lực vận chuyển đều khiến cánh tay run nhẹ.
Vô Song ngồi dậy.
“Đó là tiếng gì?”
“Chiến giác.”
“Người trong nhà phải đi đánh nhau sao?”
Cơ Trường Uyên nhìn hắn.
Đối diện với một đứa trẻ hai tuổi, có rất nhiều chuyện không cần nói rõ. Nhưng khi nhớ lại câu hỏi trong giấc mơ đêm qua, y không muốn dùng lời dỗ dành để che đi mọi thứ.
“Có người muốn giết con.”
Vô Song im lặng.
Hai bàn tay nhỏ đặt trên chăn chậm rãi siết lại.
“Vì tử khí hôm qua?”
“Một phần.”
“Họ sợ con?”
“Họ sợ tương lai của con.”
Vô Song cúi đầu nhìn những ngón tay của mình.
Hôm qua, chính cơ thể này đã khai ba trăm sáu mươi mốt đạo mạch, liên phá năm cảnh giới, bước đến Nguyên Anh Phá Cực đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn không biết phải dùng sức mạnh ấy thế nào.
Khi nguy hiểm đến, người chắn trước mặt hắn là phụ thân.
Người giữ căn phòng này là lão tổ.
Người đang rời Cơ Vực là vô số tộc nhân hắn chưa từng gặp.
“Con có thể đi không?”
“Không.”
Cơ Trường Uyên trả lời rất thẳng.
“Cơ thể con chưa chịu nổi một lần dịch chuyển xuyên giới. Tu vi của con tăng quá nhanh, ngay cả đi đứng và vận chuyển đạo lực cũng phải học lại từ đầu.”
Vô Song không nài nỉ.
Hắn hỏi câu khác:
“Vậy con có thể học từ hôm nay không?”
Cơ Trường Uyên nhìn hắn thật lâu.
Sau đó y đứng dậy, lấy từ bên cạnh một thanh gỗ ngắn, đặt ngang trước mặt con trai.
“Trước tiên học đứng vững.”
“Không dùng đạo lực.”
Vô Song bước xuống giường.
Hai chân vừa chạm đất, Nguyên Anh trong cơ thể theo bản năng vận chuyển. Một luồng lực mạnh đến mức đủ đánh vỡ núi đá tràn xuống lòng bàn chân.
Mặt đất dưới chân hắn lập tức lõm xuống.
Cơ Trường Uyên giơ một ngón tay, ép toàn bộ đạo lực trở về.
Vô Song mất thăng bằng, ngồi phịch xuống thảm.
Hắn không khóc.
Chỉ chống tay đứng lên lần nữa.
Bên ngoài cửa, Cơ Thái Thương lặng lẽ nhìn cảnh ấy.
Ông không bước vào.
Trên bầu trời phía sau ông, những chiến hạm cuối cùng đang rời khỏi Cơ Vực.
Một bên là đứa trẻ vừa học lại cách đứng.
Một bên là đại quân đủ khiến chư thiên nhường đường.
Cơ Thái Thương khẽ nói:
“Đi đi.”
Không rõ ông đang nói với Vô Song hay nói với những người sắp ra chiến trường.
“Con đường của các ngươi, bắt đầu từ hôm nay.”
—
Sáu thần tử Lục Mạch không đi cùng một đội.
Tổ phù Đồng đại nhập lộ không phải lời mời đứng ngoài quan sát.
Đó là quân lệnh.
Danh sách nhiệm vụ do chính Cơ Trường Uyên phê chuẩn. Y đọc hồ sơ, cảnh giới và sở trường của từng người, sau đó đặt họ vào những vị trí có thể bị thương, có thể thất bại, nhưng chưa đến mức bị một cường giả vượt quá khả năng trực tiếp nghiền chết.
Tộc trưởng cho phép thế hệ trẻ nhìn thấy máu.
Nhưng trước khi họ đủ sức gánh lấy sinh tử của chính mình, y vẫn phải quyết định giới hạn của cuộc rèn luyện.
Cơ Thiên Hành, mười ba tuổi, Nhập Thánh sơ kỳ. Trong sáu người, hắn cùng Cơ Thái Huyền là hai người đã bước qua Niết Bàn, chính thức hoàn thành bước nhập thánh. Hắn được đưa vào chiến bộ thứ chín của Khai Thiên Đạo Quân, giữ vị trí tiên phong trong một tiểu đội ba mươi người.
Cơ Bắc Thần, mười ba tuổi, Niết Bàn đỉnh phong, chỉ còn cách Nhập Thánh một bước. Hắn vào Vạn Kiếm Đạo Quân, phải cùng một trăm linh bảy kiếm tu khác dựng kiếm trận. Trong trận ấy, không một thanh kiếm nào được phép nhanh hơn nhịp chung.
Cơ Thái Huyền, mười bốn tuổi, Nhập Thánh sơ kỳ. Tu vi ngang Cơ Thiên Hành, kiếm ý lại thiên về cắt rời và phong đoạn. Hắn theo Thái Hư Đạo Quân phụ trách khóa đường dịch chuyển.
Cơ Đạo Quang, mười ba tuổi, Niết Bàn hậu kỳ. Chiến lực chính diện của hắn không đứng đầu sáu người, nhưng thần niệm và khả năng suy diễn trận thế mạnh nhất. Hắn nhận một phần bản đồ chiến trường, theo quân sư của Hỗn Nguyên Nhất Mạch học cách điều phối ba cánh quân.
Cơ Thanh Đàn, mười hai tuổi, Niết Bàn trung kỳ. Đạo lực của nàng không thiên về công phạt, nhưng cầm âm có thể giữ tâm thần và điều hòa khí cơ quân trận. Nàng vào hậu trận Cửu Thiên, phụ trách ổn định thần hồn cho những người bị sát ý xâm nhập.
Cơ Tử Ninh nhỏ tuổi nhất, mới mười một, tu vi Niết Bàn sơ kỳ. Nàng vừa bước vào Thánh Cảnh chưa lâu, căn cơ còn mỏng hơn năm người kia, nhưng khả năng cảm ứng sinh cơ, tử khí và trận huyệt cực kỳ hiếm thấy. Nàng mang theo hộp kim, đi cùng Huyền Minh Đạo Quân truy tìm các tế đàn ẩn giấu.
Hai Nhập Thánh.
Bốn Niết Bàn.
Đó là cảnh giới hiện tại của sáu người được xem là nổi bật nhất thế hệ trẻ Lục Mạch. Nếu đặt ra ngoài Cơ Vực, bất kỳ ai trong số họ cũng đủ khiến một đại giáo tranh đoạt. Nhưng trên chiến trường hôm nay, cảnh giới ấy chỉ vừa đủ để họ bước vào hàng ngũ, học cách sống sót và chịu trách nhiệm cho người đứng bên cạnh.
Không ai được đối đãi như thần tử.
Không ai có hộ vệ riêng đi sát bên cạnh.
Mỗi người chỉ có một đạo bảo mệnh phù. Một khi chủ động kích hoạt, họ sẽ bị đưa khỏi chiến trường, đồng thời mất toàn bộ chiến công trong lần nhập lộ này.
Trước khi chia quân, sáu người gặp nhau một lần trên trung tâm chiến hạm.
Cơ Bắc Thần nhìn những phương trận Thánh Cảnh bên dưới, nụ cười thường ngày đã nhạt đi nhiều.
“Ta cứ tưởng tổ phù kia gọi chúng ta tới xem.”
Cơ Thiên Hành siết lại giáp cổ tay.
“Nếu chỉ để xem, không cần dùng tổ phù.”
Cơ Thái Huyền hỏi:
“Ai sẽ có chiến công đầu tiên?”
“Không quan trọng.” Cơ Đạo Quang vẫn nhìn bản đồ. “Quan trọng là ai còn đứng sau trận đầu.”
Cơ Bắc Thần nhướng mày.
“Ngươi sợ?”
“Có.”
Cơ Đạo Quang thản nhiên thừa nhận.
“Cho nên ta sẽ tính kỹ hơn ngươi.”
Cơ Thanh Đàn khẽ nghiêng đầu.
“Đừng tranh nữa.”
Nàng nhìn về phía xa, nơi từng sợi âm thanh hỗn loạn đang vọng ra từ hư không.
“Phân đà đầu tiên đã phát hiện chúng ta.”
Cơ Tử Ninh mở hộp kim.
Cây kim thứ nhất rung nhẹ, chỉ về một ngôi sao màu xám phía trước.
Nàng nói:
“Không chỉ phát hiện.”
“Bọn chúng đang hiến tế người trong phân đà để mở đường chạy.”
Sắc mặt sáu người đồng thời lạnh xuống.
Ngay sau đó, quân lệnh truyền đến.
Chiến bộ vào vị trí.
—
Phân đà thứ mười một của Táng Đạo Minh nằm bên trong một ngôi sao đã chết.
Bên ngoài ngôi sao không có linh khí, không có sinh linh, cũng không có dấu vết trận pháp. Nhưng sâu trong lõi sao là chín tầng địa cung, giam giữ hơn ba vạn người được dùng làm huyết thực và vật dẫn sát đạo.
Khi Cơ quân xuất hiện, phân đà chủ lập tức khởi động Huyết Độn Tế Đàn.
Ba nghìn sinh hồn bị kéo khỏi thể xác.
Tiếng khóc vừa vang lên, một cây kim bạc đã xuyên qua khe hở trận pháp, ghim vào mắt trận thứ tư.
Cơ Tử Ninh đứng trên chiến hạm, sắc mặt trắng bệch.
Nàng mới là Niết Bàn sơ kỳ. Cưỡng ép linh giác xuyên qua sát trận do Chân Tiên bố trí khiến Niết Bàn hỏa trong cơ thể chao đảo, kinh mạch đau như bị kim đâm ngược. Nếu không có một vị Chuẩn Tiên đứng phía sau giữ thần hồn, chỉ lần dò xét này đã đủ khiến nàng hôn mê.
Nàng chỉ có một lần quan sát.
Nhưng cây kim đã tìm đúng nơi huyết khí hội tụ.
“Mắt trận thứ tư, dưới mười bảy dặm!”
Thái Hư Đạo Quân lập tức đổi trận.
Hư không quanh ngôi sao chết đông cứng.
Đường máu vừa mở được nửa tấc liền bị ép trở về. Phân đà chủ gầm lên, dùng một vị Chân Tiên làm tế phẩm, cưỡng ép đốt xuyên phong tỏa.
“Khai Thiên chiến bộ!”
“Có!”
“Phá sao, giữ địa cung!”
Một vạn tám nghìn tu sĩ Thánh Cảnh đồng thời tiến lên.
Tu vi của họ không giống nhau.
Có người mới Niết Bàn.
Có người đã là Chí Tôn.
Đứng ở từng trận điểm phía trước là mười hai vị Chuẩn Tiên.
Khi tất cả cùng vận chuyển chiến pháp, đạo lực không va chạm mà chảy dọc theo trận văn dưới chân, hội tụ lên bầu trời.
Một chiếc chiến phủ khổng lồ dần thành hình.
Nó không có khí tức của Tiên Đế.
Nhưng đó là sức mạnh của hơn vạn người được ép thành một ý chí.
“Chém!”
Chiến phủ bổ xuống.
Vỏ ngoài ngôi sao chết nứt thành hai nửa.
Lực lượng khủng khiếp dừng lại chính xác trước tầng địa cung đầu tiên. Những vết nứt chạy dọc hai bên, để lộ vô số cung điện màu máu mà không làm sập nơi giam giữ huyết thực.
Khai Thiên chiến bộ tràn vào.
Táng Đạo Minh thả ra hàng nghìn sát khôi. Mỗi con đều được ghép từ thi thể của nhiều chủng tộc, tu vi từ Nhập Thánh đến Thánh Vương.
Cơ Thiên Hành đi đầu tiểu đội thứ chín.
Một sát khôi cao hơn ba trượng mang khí tức Nhập Thánh hậu kỳ đập xuống. Cao hơn hắn hai tiểu tầng, lại có thân thể được tế luyện bằng tiên huyết. Cơ Thiên Hành không tránh, hai chân đạp vỡ mặt đất, hai tay đỡ lấy cánh tay đầy gai xương của đối phương.
Ầm!
Giáp vai hắn nứt ra.
Máu chảy dọc cánh tay.
Người phía sau định tiến lên, nhưng Cơ Thiên Hành quát:
“Giữ trận vị!”
Hắn xoay người, mượn lực của cả tiểu đội truyền qua trận văn, ném sát khôi vào vách đá. Ba người khác đồng thời xuất thủ, đánh nát ba điểm yếu vừa lộ ra trên sống lưng nó.
Sát khôi gục xuống.
Cơ Thiên Hành nhìn vết thương trên vai, lần đầu hiểu rõ khác biệt giữa chiến đấu một mình và đứng trong quân trận.
Nếu ba người phía sau rời vị trí để cứu hắn, trận thế sẽ hở.
Nếu hắn cố giành công mà không giữ nhịp, người chết sẽ là đồng đội.
Ở tầng địa cung thứ ba, kiếm trận của Cơ Bắc Thần bị chặn bởi một màn xương do ba sát khôi Nhập Thánh hợp lực dựng lên.
Cơ Bắc Thần mới ở Niết Bàn đỉnh phong. Nếu chiến đấu một mình, hắn có thể dựa vào thiên tư để vượt một đại cảnh chém một sát khôi Nhập Thánh sơ kỳ; đối diện ba sát khôi cùng lúc, khả năng sống sót chưa đến ba phần. Nhưng lúc này sau lưng hắn có một trăm linh bảy kiếm tu và một tòa kiếm trận hoàn chỉnh.
Hắn nhìn thấy kẽ hở trước tất cả mọi người.
Theo bản năng, kiếm của hắn đã nhanh hơn nửa nhịp.
Keng!
Một trăm linh tám thanh kiếm vốn liền thành vòng tròn lập tức lệch đi một góc. Phản lực truyền ngược khiến bảy kiếm tu bên trái phun máu.
Đội trưởng quay đầu nhìn Cơ Bắc Thần.
Không mắng.
Không trách.
Chỉ nói một câu:
“Kiếm của ngươi rất nhanh.”
“Nhưng trên chiến trường, một thanh kiếm nhanh không cứu được một trăm người.”
Cơ Bắc Thần siết chuôi kiếm đến trắng tay.
Lần công kích thứ hai, hắn nhìn thấy kẽ hở sớm hơn.
Nhưng hắn chờ.
Chờ một trăm linh bảy thanh kiếm còn lại cùng tới.
“Chém!”
Kiếm hà xuyên qua màn xương.
Không nhanh bằng kiếm đầu tiên của hắn.
Uy lực lại mạnh hơn gấp mười lần.
Tại tầng địa cung thứ sáu, Huyết Độn Tế Đàn đã bắt đầu sụp đổ.
Cơ Thái Huyền vận chuyển tu vi Nhập Thánh sơ kỳ, dùng hai đạo kiếm ý đen trắng khóa đường lui cuối cùng.
Cơ Đạo Quang lấy thần niệm Niết Bàn hậu kỳ điều ba cánh quân vòng qua địa mạch, cắt rời phân đà chủ khỏi tế đàn.
Cơ Thanh Đàn đốt Niết Bàn hỏa vào dây đàn, lấy tu vi Niết Bàn trung kỳ đánh thức những người bị sát âm khống chế.
Cơ Tử Ninh chịu phản phệ của cảnh giới Niết Bàn sơ kỳ, vẫn liên tiếp phóng ra ba cây kim, phá ba trận nhãn dùng để kéo sinh hồn.
Sáu thần tử không gặp nhau.
Nhưng hành động của họ ghép lại thành một vòng vây hoàn chỉnh.
Phân đà chủ lao khỏi tế đàn, hóa thành một vệt máu muốn đâm xuyên qua đội hình Thánh Cảnh.
Khí tức Chân Tiên bùng nổ.
Những người đứng đầu lập tức bị ép lùi.
Một vị Tiên Quân của Cơ Gia vẫn đứng trên cao, không xuất thủ.
Đồng cấp có chiến trường của đồng cấp.
Nhưng Chân Tiên đã vượt khỏi giới hạn của Thánh Cảnh chiến quân.
Ngay khi phân đà chủ định giết người đầu tiên, một vị Chân Tiên mặc chiến giáp từ trận hậu bước ra.
Không có lời thừa.
Hai người va chạm giữa không trung.
Ba chiêu đầu, phân đà chủ còn có thể chống đỡ.
Chiêu thứ tư, huyết đao trong tay hắn vỡ nát.
Chiêu thứ năm, toàn bộ đường lui bị thương ảnh đóng kín.
Đến chiêu thứ sáu, hắn đã bị một thương xuyên qua vai, đóng lên tường đá.
Vị Chân Tiên Cơ Gia không giết hắn.
Người này còn sống thì Quan Thiên Kính mới có thể lần theo đường cầu cứu.
Ngoài ngôi sao chết, chữ Ghi trong mặt kính bỗng sáng lên.
Một sợi khí cơ mới xuất hiện.
Nó kéo về phía sâu trong tinh không.
—
Cùng thời điểm ấy, ba mươi lăm chiến trường khác đồng loạt bùng nổ.
Tại Hắc Thủy Giới, Vạn Kiếm Đạo Quân dựng kiếm trận trên biển. Trăm vạn kiếm quang nối thành một dải ngân hà, một lần chém đứt đại trận của phân đà thứ ba. Kiếm trận thứ hai hạ xuống, mười hai tòa sát điện đồng thời sụp đổ.
Tại Cửu Hoang Tinh, Cửu Thiên Đạo Quân dẫn lôi đình rơi xuống bảy mươi hai tế đàn. Lôi hỏa chỉ đốt sát văn, không chạm tới những người bị giam bên dưới.
Tại Vô Thanh Vực, Huyền Minh Đạo Quân kéo hàng nghìn sát thủ ra khỏi bóng tối. Những kẻ từng xóa tên khỏi nhân quả lần lượt hiện hình dưới ánh sáng của Sinh Tử Trì, chưa kịp hợp thành sát trận đã bị từng đội chiến quân chia cắt và trấn áp.
Tại Thiên Cốt Thành, Hỗn Nguyên Đạo Quân dựng trận giữa lòng địch. Ba mươi sáu trận sư đồng thời đổi chủ địa mạch, cưỡng ép hộ thành đại trận quay ngược mũi nhọn. Toàn bộ thành trì bị nhấc khỏi mặt đất rồi khóa cứng trong chính trận pháp của mình.
Tại Lạc Nhật Quan, một chiến bộ gồm toàn tu sĩ từ Thánh Nhân đến Chí Tôn chặn quân tiếp viện đông gấp bảy lần. Chưa đầy nửa canh giờ, đội hình viện quân đã bị đánh xuyên ba lượt, người sống sót buông binh khí quỳ kín ngoài quan khẩu.
Máu bắt đầu đổ.
Có người Cơ Gia ngã xuống.
Nhưng số lượng rất ít.
Một phân đà chủ tự bạo Tiên đạo căn nguyên, làm thủng tầng giáp ngoài của một chiến hạm và khiến mười một quân sĩ không kịp rút lui.
Một Huyết Tế Đàn giả chết rồi nổ tung khi chiến quân tiến vào cứu người, khiến bảy tu sĩ Thánh Cảnh tử trận.
Ở một chiến trường khác, một tiểu đội mất năm người để giữ khe hở trong trận thế, đổi lấy thời gian đưa hơn ba nghìn tù nhân ra ngoài.
Ngoài những lần đối phương dùng mạng đổi mạng ấy, phần lớn chiến trường hoàn toàn bị nghiền ép.
Táng Đạo Minh không kịp tập trung lực lượng.
Đại trận vừa mở đã bị phá.
Đường lui vừa hiện đã bị khóa.
Cường giả vượt cấp vừa xuất thủ đã bị người hộ trận Cơ Gia chém xuống.
Sau khi mười chín phân đà thất thủ, chiến báo tổng hợp được đưa về Tổ Binh Điện: ba mươi bảy người Cơ Gia tử trận, hai trăm mười sáu người trọng thương.
So với hàng triệu đại quân tham chiến, con số ấy nhỏ đến mức gần như không ảnh hưởng bất kỳ chiến bộ nào.
Nhưng trong mắt Cơ Trường Uyên, ba mươi bảy cái tên không phải một con số.
Y ra lệnh ghi riêng từng người vào Anh Linh Sách, đưa thi cốt trở về bản mạch, chiến công của họ được chuyển cho thân tộc. Sau đó y mới phê xuống bốn chữ:
Tiếp tục tiến quân.
Nhưng không một chiến tuyến nào lui.
Phía trên mỗi chiến trường đều có cường giả Tiên đạo trấn giữ. Họ chặn những kẻ vượt cấp, giữ cho dư uy từ chiến trường cao tầng không giết chết lớp người phía dưới, nhưng không thay họ công thành.
Người của Thánh Cảnh phải tự đánh trận của Thánh Cảnh.
Người của Tiên Cảnh phải tự đối mặt với tiên đạo.
Cơ Gia dùng chiến tranh để trả thù.
Cũng dùng chính cuộc chiến ấy để mài lại lưỡi đao đã được bình yên quá lâu.
Một canh giờ sau, phân đà đầu tiên thất thủ.
Hai canh giờ sau, bảy phân đà bị phá.
Trước khi ngày mới của phần lớn giới vực bắt đầu, con số ấy đã tăng lên mười chín.
Tin tức truyền khắp chư thiên nhanh hơn chiến hạm.
Không ai còn bàn luận hai dị tượng trên Cơ Vực thuộc về thể chất nào.
Không ai dám công khai hỏi đứa trẻ kia là ai.
Mọi ánh mắt đều dồn về những điểm máu đang lần lượt tắt trên tinh đồ.
Cơ Gia đang nhổ Táng Đạo Minh khỏi chư thiên.
Không che giấu.
Không thương lượng.
Không cho đối phương đủ thời gian xóa dấu vết.
—
Trong vùng tinh không chết, Vô Sinh Tiên Đế đột ngột mở mắt.
Mảnh đá trước mặt ông ta đã vỡ thành mười chín phần.
Mỗi phần tương ứng với một phân đà vừa mất liên lạc.
Hư Tẫn Tiên Đế ngồi bên kia huyết trì. Đế khu mới chỉ tái tạo được nửa cánh tay, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Người máu xám quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu.
“Cựu Hòe Dịch đã bố trí xong chưa?” Vô Sinh hỏi.
Người máu xám nuốt khan.
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Đường đi về phía nam đã bị Thái Hư Đạo Quân khóa. Ba trạm trung chuyển bị phá trước khi người của chúng ta đến nơi. Cựu Hòe Dịch... đã nằm trong khu vực Quan Thiên Kính chiếu tới.”
Hư Tẫn mở mắt.
“Cơ Gia đoán được kế hoạch?”
“Không.” Vô Sinh nhìn các mảnh đá đang tiếp tục nứt. “Bọn họ không cần đoán.”
“Bọn họ đang phá tất cả con đường chúng ta có thể dùng.”
Một mảnh đá nữa vỡ tung.
Phân đà thứ hai mươi mất liên lạc.
Người máu xám run giọng:
“Đại nhân, nếu tiếp tục như vậy, các phân đà sẽ đồng thời cầu viện tổng điện.”
Vô Sinh không trả lời.
Đương nhiên ông ta biết.
Ông ta còn biết rõ hơn: Cơ Gia đang chờ chính khoảnh khắc ấy.
Nếu tổng điện mở đường tiếp dẫn, Quan Thiên Kính sẽ nhìn thấy đầu nguồn.
Nếu tổng điện không mở, ba mươi sáu phân đà sẽ bị diệt sạch, mạng lưới Táng Đạo Minh xây qua nhiều kỷ nguyên sẽ mất hơn một nửa trong một ngày.
Đây không phải lựa chọn giữa sống và chết.
Đây là lựa chọn xem phần nào chết trước.
Hư Tẫn đột nhiên đứng dậy.
“Cắt bỏ toàn bộ phân đà.”
Người máu xám kinh hãi.
“Trong đó còn mười một vị Tiên Vương, hơn trăm Tiên Quân...”
“Ta nói, cắt bỏ!”
Hư Tẫn vừa quát, vết phủ trên vai lập tức nứt ra. Đế huyết xám bạc chảy xuống huyết trì, khiến cả vùng tinh không rung chuyển.
Vô Sinh vẫn ngồi yên.
Ông ta nhìn chữ Ghi đang cháy trên lưng mình.
Rất lâu sau, ông ta nói:
“Muộn rồi.”
Trong hư không phía trên ba người, một mặt kính khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Không phải bản thể Quan Thiên Kính.
Chỉ là một bóng chiếu mờ nhạt.
Nhưng ngay khi bóng kính xuất hiện, tất cả mảnh đá liên lạc dưới đất đồng thời dựng đứng. Những tiếng cầu cứu từ ba mươi sáu phân đà bị kéo khỏi hư không, hóa thành vô số sợi sáng hướng về cùng một phía.
Táng Đạo Minh có thể ra lệnh cắt đứt.
Nhưng nỗi sợ của người sắp chết đã đi trước quân lệnh.
Mười một vị Tiên Vương.
Một trăm hai mươi sáu vị Tiên Quân.
Hàng nghìn sát thủ đang bị Cơ quân vây kín.
Tất cả cùng dùng bí pháp cầu cứu.
Mỗi lời cầu cứu đều là một sợi nhân quả.
Hàng nghìn sợi nhân quả hội tụ, xuyên qua tinh không chết, tiếp tục kéo về một nơi xa hơn.
Một nơi được giấu sau mười ba tầng giới xác.
Một nơi chưa từng được ghi trên bất kỳ tinh đồ nào của chư thiên.
Vô Sinh ngẩng đầu.
Lần đầu tiên trong đêm nay, sắc mặt một vị Tiên Đế thật sự thay đổi.
Trên bóng chiếu của Quan Thiên Kính, một điểm đen xuất hiện.
—
Trước Tổ Binh Điện Cơ Gia, Cơ Hoài Thư mở mắt.
Máu chảy ra từ khóe mắt ông.
Quan sát nhân quả của hàng nghìn cường giả cùng lúc khiến thần hồn ông gần như bị xé rách. Nhưng bàn tay giữ ngọc sách vẫn rất vững.
Ông đặt một ngón tay lên điểm đen vừa xuất hiện trên mặt kính.
“Tìm được rồi.”
Mặt kính rung mạnh.
Lớp giới xác thứ nhất bị soi xuyên.
Rồi lớp thứ hai.
Lớp thứ ba.
...
Đến lớp thứ mười ba, trong gương hiện ra một giới vực khổng lồ không có mặt trời.
Trung tâm giới vực là một đại lục màu đen.
Trên đại lục có mười ba tòa đế cung vây quanh một hắc điện cao đến mức đâm xuyên giới đỉnh.
Bảy tòa đế cung đang sáng.
Sáu tòa còn lại chìm trong bóng tối.
Nhưng bóng tối không có nghĩa bên trong không có người.
Cơ Hoài Thư nhìn cảnh tượng ấy, giọng khàn đi:
“Táng Đạo Giới.”
“Tổng điện Táng Đạo Minh.”
Tin tức trước tiên truyền vào Tộc Chủ Ấn.
Cơ Trường Uyên đã trở lại Tổ Binh Điện.
Y đứng trước bản đồ chư thiên, phía sau là ba mươi sáu chiến trường đang đồng thời biến đổi. Việc tìm thấy tổng điện chưa khiến y lập tức dồn toàn bộ đại quân tới đó. Một Tiên Đế có thể dựa vào tu vi để xông thẳng vào trận địa, nhưng người điều hành chiến tranh phải nhìn cả những nơi đế quang không chiếu tới.
Ba mươi sáu phân đà vẫn còn mười tòa.
Mười chín thế lực tiếp tay chưa được xử trí.
Hàng vạn người bị giam chưa được đưa khỏi chiến trường.
Nếu vì nhìn thấy tổng điện mà rút quân quá sớm, Táng Đạo Minh sẽ lập tức dùng những phân đà còn lại đánh vào hậu tuyến.
Cơ Trường Uyên hạ liền bốn đạo tộc lệnh.
“Cơ Hoài Thư tiếp tục chấp chưởng Quan Thiên Kính, khóa mọi đường rời khỏi Táng Đạo Giới.”
“Cơ Chiến Dã giữ nguyên kế hoạch công phá phân đà. Không được điều chiến quân Thánh Cảnh vào phạm vi đế chiến.”
“Thái Hư Nhất Mạch cắt đường tiếp viện. Hỗn Nguyên Nhất Mạch dựng hậu trận, bảo đảm đường lui cho đại quân.”
Y nhìn điểm đen đại diện cho tổng điện, cuối cùng mới truyền đạo lệnh thứ tư:
“Cơ Phạt Thiên dẫn Lục Mạch Tiên Đế đi trước.”
“Phá giới môn, ép bảy đế tọa đang sáng hiện thân.”
“Chưa có lệnh của ta, không được để toàn quân rơi vào hộ giới đại trận của đối phương.”
Bốn đạo tộc lệnh xuyên qua Tộc Chủ Ấn, đồng thời giáng xuống các chiến trường.
Trên chiến xa ngoài Cơ Vực, Cơ Phạt Thiên đang đứng trước tinh đồ.
Phía sau ông, hai mươi sáu điểm máu đã tắt. Mười điểm còn lại đang bị chiến kỳ Cơ Gia bao vây.
Ông nhìn tọa độ mới xuất hiện.
Trong mắt không có bất ngờ.
Chỉ có một ngọn lửa đã chờ từ đêm qua.
Tộc Chủ Ấn hư ảnh hiện lên trước mặt.
Cơ Phạt Thiên nghe hết bốn đạo lệnh, sau đó đặt nắm tay lên ngực giáp.
“Cơ Phạt Thiên lĩnh tộc lệnh.”
Ở một chiến trường khác, Cơ Chiến Dã cũng cúi đầu nhận lệnh. Ba mươi sáu chiến bộ không chuyển hướng. Đại quân Thánh Cảnh và Tiên đạo tiếp tục cắt từng nhánh rễ của Táng Đạo Minh, trong khi chiến trường cấp Tiên Đế được tách riêng khỏi họ.
Cơ Phạt Thiên quay sang năm luồng đế quang phía sau.
Vạn kiếm cùng rung.
Tinh bàn tự chuyển.
Cổ chung không tiếng hiện ra.
Sinh Tử Trì dâng sóng.
Hỗn Nguyên Đế Trận phủ kín chiến xa.
Sáu vị Tiên Đế của Lục Mạch đồng thời nhìn về một phương.
Ở đó không có ánh sao.
Chỉ có Táng Đạo Giới đang ẩn sau mười ba tầng xác chết của thế giới.
Cơ Phạt Thiên nhấc Khai Thiên Phủ khỏi mặt đất.
Đế huyết còn sót lại trên lưỡi phủ bốc cháy.
Ông bước lên một bước.
Tinh không dưới chân mở thành một con đường.
“Tìm được rồi.”
Phía sau ông, chiến kỳ Cơ Gia đồng loạt chuyển hướng.
Không chỉ một lá.
Không chỉ một quân đoàn.
Từ ba mươi sáu chiến trường, từ sáu con đường xuyên vực, vô số chiến kỳ cùng nghiêng về một tọa độ.
Khí thế của đại quân ép các dòng tinh hà chung quanh ngừng chảy.
Cơ Phạt Thiên vác Khai Thiên Phủ lên vai, tiếng cười trầm thấp truyền qua hư không.
“Táng Đạo Minh dám tới Cơ Vực giết người.”
“Vậy hôm nay, Cơ Gia cũng tới cửa nhà chúng hỏi một câu.”
Ông giơ tay, chỉ thẳng vào điểm đen trên tinh đồ.
“Lục Mạch theo ta.”
“Phụng Tộc trưởng chi lệnh—”
“Đánh vào tổng điện.”
Ầm!
Sáu con đường đế quang đồng thời xuyên thủng giới bích.
Trên khắp chư thiên, những tồn tại cổ xưa đang quan sát chiến cuộc đều im lặng.
Bởi bọn họ biết, việc công phá phân đà chỉ là mở đường.
Trận chiến chân chính—
Đến bây giờ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.