Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 4: Khách Đến Tổ Sơn
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Đường từ Kiếm Nhai đến Tổ Sơn không dài.
Nhưng hôm nay, mỗi bước chân trên con đường ấy đều giống như đi qua một tầng lặng im khác nhau.
Mây tím vẫn phủ trên đỉnh núi.
Không còn cuồn cuộn như lúc chín tiếng tổ chung vang lên, cũng không tán đi như dị tượng bình thường sau khi linh cơ đã hết. Nó chỉ treo ở đó, mỏng, sâu, yên tĩnh, giống một tấm màn được buông xuống giữa trời và đất.
Cơ Thiên Hành đi phía trước.
Tay phải của hắn đã được băng lại bằng một dải vải trắng. Máu chưa thấm ra ngoài, nhưng mỗi lần gió núi lướt qua cổ tay áo, Cơ Lâm vẫn không nhịn được nhìn sang.
“Công tử, có cần về Hỗn Nguyên Đạo Các xử lý vết thương trước không?”
“Không cần.”
“Nhưng vừa rồi kiếm ý xung đột đã nhập vào kinh mạch. Nếu để lâu...”
“Nó không vào sâu.”
Cơ Thiên Hành không quay đầu.
“Nếu ta không giữ được chừng mực ấy, vừa rồi đã không nên dùng kiếm.”
Cơ Lâm im lặng.
Hắn biết công tử nhà mình nói được thì làm được. Nhưng biết là một chuyện, lo lại là chuyện khác.
Phía sau hai người, Tạ Vân Sinh chậm rãi bước trên bậc đá. Lục Quan Nam đi bên trái, tay cầm chiếc lá có ba đường kiếm, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn một lần. Mộ Thanh Từ ôm Vô Tự Sử đi bên phải, đầu ngón tay đặt trên bìa sách, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Cuốn sách đen đã không còn tự lật.
Nhưng chính vì nó quá yên tĩnh, nàng càng bất an.
Vô Tự Sử trước giờ chưa bao giờ biết sợ.
Nó từng ghi tên một vị ma quân chết mà chưa tan hồn, từng ghi lại lời thề của một cổ tộc phản bội minh ước, từng ghi một trận đại kiếp bị ba châu cùng nhau chôn giấu trong sử sách.
Nó có thể ghi sai.
Cũng có thể ghi thiếu.
Nhưng chưa từng tự bảo người cầm sách rằng có thứ không nên ghi.
Mộ Thanh Từ khẽ siết tay.
Trong lòng nàng vẫn hiện lên bốn chữ bạc vừa cháy thành tro.
Không nên ghi.
Bốn chữ ấy không giống cảnh cáo.
Càng giống một lời khuyên.
Nhưng một cuốn sử thư khuyên người ta đừng viết sử, bản thân chuyện đó đã đủ khiến sống lưng nàng lạnh đi.
“Thanh Từ.”
Tạ Vân Sinh bỗng gọi.
“Dạ.”
“Lát nữa vào Tổ Sơn, nếu Vô Tự Sử lại động, đừng ép nó.”
Mộ Thanh Từ ngẩng đầu.
“Sư tôn muốn con để mặc nó viết?”
“Không.”
Tạ Vân Sinh nhìn về phía màn mây tím trên cao.
“Ta muốn con để mặc nó không viết.”
Mộ Thanh Từ sững lại.
Nàng theo thầy nhiều năm, từng nghe ông nói đủ loại đạo lý kỳ quái. Nhưng câu này, nàng nhất thời không hiểu.
Tạ Vân Sinh cũng không giải thích.
Ông chỉ cười nhạt.
“Có những lúc, điều một quyển sách không ghi lại còn quan trọng hơn cả điều nó ghi.”
Cơ Thiên Hành nghe câu ấy, ánh mắt khẽ động, nhưng không lên tiếng.
Con đường đá phía trước bắt đầu hẹp lại.
Hai bên vách núi dựng đứng, trên đá khắc đầy phù văn cổ. Những phù văn ấy bình thường ẩn dưới rêu xanh, chỉ khi Tổ Sơn phong tỏa mới hiện ra từng nét. Ánh sáng của chúng không chói, nhưng rất nặng, giống như mỗi nét bút đều được viết bằng một lời thề của tiền nhân.
Đi qua vách đá cuối cùng, sơn môn Tổ Sơn hiện ra trước mắt.
Đó không phải một cánh cửa lớn.
Chỉ là hai cột đá màu xám trắng dựng hai bên đường.
Không có biển đề.
Không có hộ vệ xếp hàng.
Cũng không có uy áp cố ý phóng ra để dọa người.
Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy hai cột đá ấy, Lục Quan Nam đã dừng lại.
Thanh kiếm không vỏ sau lưng hắn khẽ rung.
Không phải muốn ra khỏi tay.
Mà là bị một thứ gì đó trước cổng ép đến mức tự cảnh giác.
“Đây là trận môn?”
Hắn hỏi.
Cơ Thiên Hành đáp: “Là cửa.”
“Ta không thấy cửa.”
“Thấy được thì đã không gọi là cửa của Tổ Sơn.”
Lục Quan Nam nhíu mày, nhưng không phản bác.
Tạ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn hai cột đá, trong mắt lướt qua một tia hoài niệm rất nhạt.
“Tam Trọng Phong Sơn. Ngoại sơn phong người, trung sơn phong pháp, Tổ Sơn phong danh. Đã lâu rồi Cơ gia không mở trận này.”
Cơ Thiên Hành nhìn ông.
“Tiên sinh từng đến?”
“Đến ngoài cửa.”
“Không vào?”
“Năm đó người giữ cửa khó nói chuyện hơn cậu.”
Tạ Vân Sinh nói rất tự nhiên.
“Ta hỏi ba câu, ông ấy đánh ta ba chưởng. Sau đó ta hiểu một đạo lý.”
Cơ Lâm không nhịn được hỏi: “Đạo lý gì?”
“Có vài cánh cửa không phải cứ hỏi đúng là mở.”
Ông nhìn về phía trước.
“Còn phải xem người giữ cửa có muốn nghe hay không.”
Lời vừa dứt, giữa hai cột đá vang lên một tiếng chuông nhỏ.
Keng.
Không gian trước sơn môn gợn lên như mặt nước.
Một người đàn ông mặc pháp bào màu đen bước ra. Mặt ông vuông, mày rậm, ánh mắt nghiêm đến mức khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là kiểu người không thích câu đùa.
Cơ Nghiêm.
Người của Luật Điện.
Ông nhìn Cơ Thiên Hành trước tiên, rồi nhìn sang ba người Vạn Pháp Học Cung.
“Tổ Sơn đã phong. Không tiếp khách.”
Cơ Thiên Hành chắp tay.
“Nghiêm thúc.”
“Thiên Hành, ngươi biết quy củ.”
“Ta biết.”
“Vậy còn dẫn người đến?”
“Vì họ không đến dự yến.”
Cơ Nghiêm lạnh lùng nói: “Dù đến dự tang cũng phải đợi Tổ Sơn mở phong.”
Cơ Lâm cúi đầu, khóe mắt giật nhẹ.
Câu này nếu người khác nói, có lẽ đã bị kéo xuống chém ba lần.
Nhưng Cơ Nghiêm nói ra lại rất hợp lý.
Ông quản Luật Điện nhiều năm, trong mắt chỉ có hai loại chuyện: hợp quy và không hợp quy. Ngoài ra, trời sập cũng phải chờ ghi biên bản.
Tạ Vân Sinh bước lên một bước, chắp tay.
“Vạn Pháp Học Cung, Tạ Vân Sinh, cầu kiến Cơ tộc trưởng.”
Cơ Nghiêm nhìn ông.
“Cơ tộc trưởng hiện không tiếp khách.”
“Nếu là chuyện riêng của Học Cung, ta có thể đợi.”
“Vậy mời xuống núi.”
“Nếu là chuyện liên quan đến Văn Chung của Học Cung tự ngân vì tổ chung Cơ gia thì sao?”
Ánh mắt Cơ Nghiêm khẽ động.
Rất khẽ.
Nhưng Cơ Thiên Hành thấy.
Tạ Vân Sinh cũng thấy.
“Văn Chung?” Cơ Nghiêm hỏi.
“Một tiếng.”
“Có chứng cứ?”
Tạ Vân Sinh nhìn sang Mộ Thanh Từ.
Mộ Thanh Từ do dự một nhịp, rồi mở Vô Tự Sử.
Cuốn sách đen vẫn im lặng.
Nàng lật đến trang vừa rồi. Trên trang giấy ấy không còn bốn chữ bạc, cũng không còn tro. Chỉ có một khoảng trống sạch sẽ đến bất thường.
Cơ Nghiêm nhìn trang giấy.
“Một trang trống không thể làm chứng.”
“Đúng.”
Tạ Vân Sinh gật đầu.
“Nhưng một trang trống giữa Vô Tự Sử thì có thể.”
Cơ Nghiêm im lặng.
Ông biết Vô Tự Sử.
Không chỉ ông biết. Phàm là người từng đọc qua danh lục pháp khí của Vạn Pháp Học Cung, không ai không biết cuốn sách này.
Nó không phải thần khí mạnh nhất.
Nhưng là một trong những thứ phiền phức nhất.
Vì nó không giết người.
Nó chỉ ghi.
Trên đời này, có rất nhiều người không sợ chết, nhưng rất ít người thật sự không sợ bị ghi lại.
Cơ Nghiêm đưa tay, một tấm ngọc phù màu đen xuất hiện giữa hai ngón tay.
Ông không nhìn Tạ Vân Sinh nữa, chỉ nói:
“Chờ.”
Ngọc phù bay vào trong sơn môn, biến mất giữa mặt nước vô hình.
Không ai thúc giục.
Gió núi đi qua hai cột đá, bị phù văn trên đá nghiền thành từng tiếng rì rầm rất nhỏ.
Một lát sau, ngọc phù bay trở lại.
Cơ Nghiêm đưa tay nhận lấy. Ánh mắt ông lướt qua dòng chữ hiện trên mặt ngọc, rồi tránh sang một bên.
“Tộc trưởng cho vào.”
Tạ Vân Sinh mỉm cười.
“Đa tạ.”
“Nhưng chỉ được vào tiền điện.”
“Được.”
“Không được dò xét hậu điện.”
“Được.”
“Không được hỏi chuyện không được hỏi.”
Tạ Vân Sinh suy nghĩ một chút.
“Điều này hơi khó.”
Cơ Nghiêm nhìn ông.
Tạ Vân Sinh thở dài.
“Ta cố gắng.”
Cơ Nghiêm mặt không đổi sắc.
“Nếu Tạ tiên sinh cố gắng không đủ, Luật Điện sẽ giúp tiên sinh đủ.”
Lục Quan Nam liếc nhìn sư tôn mình.
Tạ Vân Sinh vẫn cười, nhưng lần này không nói thêm.
Cơ Thiên Hành bước qua sơn môn trước.
Khoảnh khắc thân ảnh hắn đi vào giữa hai cột đá, không gian xung quanh đột nhiên trầm xuống.
Tạ Vân Sinh, Lục Quan Nam và Mộ Thanh Từ theo sau.
Bọn họ không thấy cảnh vật biến đổi quá lớn.
Vẫn là đường đá.
Vẫn là Tổ Sơn.
Nhưng khí tức đã khác.
Nếu ngoài sơn môn, Cơ gia giống một cổ tộc hùng mạnh đứng giữa mây trời, thì sau sơn môn, nơi này giống một trang sách cổ đã khép lại từ rất lâu. Mỗi tấc đất đều có dấu vết bị thời gian nghiền qua, mỗi ngọn cỏ đều như từng nghe qua một lời thề không cho phép người ngoài tùy ý nhắc đến.
Mộ Thanh Từ vừa bước vào, Vô Tự Sử trong tay nàng bỗng nặng xuống.
Không tự lật.
Không phát sáng.
Chỉ nặng.
Nặng đến mức cổ tay nàng hơi trĩu.
Tạ Vân Sinh không nhìn nàng, nhưng thấp giọng nói:
“Cầm chắc.”
Mộ Thanh Từ khẽ đáp: “Vâng.”
Tiền điện Tổ Sơn nằm sau chín mươi chín bậc đá.
Khi mọi người đến nơi, trong điện đã có người chờ.
Cơ Trường Uyên đứng trước thềm.
Áo bào của hắn đã thay, nhưng vạt áo vẫn có một nếp nhăn nhỏ chưa kịp vuốt phẳng. Điều ấy rất khó xuất hiện trên người một tộc trưởng như hắn.
Phía sau Cơ Trường Uyên là Cơ Hoài Thư của Hỗn Nguyên Nhất Mạch, Cơ Liệt Sơn của Cửu Thiên Nhất Mạch, Cơ Tố U của Huyền Minh Nhất Mạch, Cơ Tàng Phong của Vạn Kiếm Nhất Mạch, cùng hai vị trưởng lão khác của Khai Thiên và Thái Hư.
Lục Đại Nhất Mạch đều có người ở đây.
Tạ Vân Sinh chắp tay hành lễ.
“Tạ Vân Sinh, Vạn Pháp Học Cung, bái kiến Cơ tộc trưởng.”
Cơ Trường Uyên nhìn ông.
“Tạ tiên sinh đến sớm hơn thư mời.”
“Đường xa, sợ chậm.”
“Vạn Pháp Học Cung từ trước đến nay không sợ chậm.”
“Lần này khác.”
Cơ Trường Uyên không hỏi khác ở đâu.
Ông đã biết.
Từ lúc ngọc phù của Cơ Nghiêm truyền vào, hai chữ Văn Chung đã đủ để giải thích mọi thứ.
Cơ Trường Uyên đưa tay.
“Mời vào điện.”
Tạ Vân Sinh bước qua thềm.
Nhưng khi Lục Quan Nam và Mộ Thanh Từ muốn đi theo, Cơ Liệt Sơn bỗng hừ lạnh.
“Học Cung phái một người đến hỏi đã đủ. Đệ tử cũng muốn ngồi trong Tổ Điện của Cơ gia?”
Lục Quan Nam dừng bước.
Mộ Thanh Từ cũng dừng lại.
Tạ Vân Sinh không quay đầu.
“Nếu chỉ hỏi bằng miệng, ta một người là đủ. Nếu cần ghi lại, đệ tử của ta phải vào.”
Cơ Liệt Sơn cười lạnh.
“Ghi lại? Ai cho các ngươi ghi?”
“Chưa chắc ghi được.”
Tạ Vân Sinh nhìn Cơ Trường Uyên.
“Nhưng nếu ngay cả vào cũng không cho, sau này Học Cung chỉ có thể ghi một câu: Cơ gia không cho hỏi, cũng không cho ghi.”
Không khí trong điện hơi lạnh.
Cơ Tàng Phong liếc Tạ Vân Sinh một cái.
“Nho sĩ các ngươi đánh nhau không rút kiếm, nhưng câu nào cũng thích chém vào cổ người khác.”
Tạ Vân Sinh cười nói:
“Kiếm của Tàng Phong trưởng lão quá nhanh, ta đành dùng cách chậm hơn để giữ mạng.”
Cơ Tàng Phong không đáp.
Cơ Trường Uyên bình tĩnh nói:
“Cho họ vào.”
Cơ Liệt Sơn nhíu mày, nhưng không phản đối nữa.
Lục Quan Nam và Mộ Thanh Từ bước vào điện.
Cơ Thiên Hành không vào.
Hắn đứng ngoài thềm, cách cửa điện ba bước.
Cơ Trường Uyên nhìn hắn.
“Thiên Hành, ngươi cũng vào.”
Cơ Thiên Hành chắp tay.
“Ta chỉ dẫn khách đến trước cửa.”
Tạ Vân Sinh khẽ cười.
Cơ Trường Uyên nhìn vết băng trên tay hắn, ánh mắt dừng lại một nhịp.
“Tay bị thương?”
“Vấn kiếm bị thương.”
“Hỏi được gì?”
“Chưa có đáp án.”
“Vậy đứng ngoài nghe.”
Cơ Thiên Hành hơi cúi đầu.
“Vâng.”
Tổ Điện rất rộng, nhưng không trống.
Hai bên vách điện treo những tấm phù bài bằng xương trắng, ngọc đen, đồng xanh, gỗ cổ. Mỗi tấm đại diện cho một đời tộc nhân từng lập công lớn trong Cơ gia. Ở chính giữa điện là một án dài, trên đặt một quyển tộc phổ màu xám bạc.
Quyển tộc phổ ấy đang đóng.
Nhưng chỉ nhìn nó, Mộ Thanh Từ đã cảm thấy Vô Tự Sử trong tay lại nặng hơn.
Cơ Hoài Thư chú ý đến ánh mắt nàng.
“Mộ cô nương biết quyển sách này?”
“Không biết.”
“Vậy vì sao nhìn nó?”
“Sách của ta bảo ta nhìn.”
Cơ Hoài Thư hơi nhướng mày.
“Vô Tự Sử bảo cô nhìn tộc phổ Cơ gia?”
Mộ Thanh Từ cúi xuống.
Vô Tự Sử không mở.
Nhưng bìa sách đang hướng về quyển tộc phổ trên án dài.
Giống như hai người im lặng nhìn nhau qua một căn phòng.
Cơ Hoài Thư chậm rãi nói:
“Thú vị.”
Cơ Trường Uyên ngồi xuống chủ vị.
“Tạ tiên sinh, Học Cung muốn hỏi gì?”
Tạ Vân Sinh không vòng vo nữa.
“Ba việc.”
“Nói.”
“Một, khi tổ chung Cơ gia vang tiếng thứ chín, vì sao Văn Chung Học Cung tự ngân?”
“Không biết.”
Câu trả lời quá nhanh.
Nhanh đến mức Tạ Vân Sinh cũng phải nhìn Cơ Trường Uyên thêm một lần.
“Tộc trưởng thật sự không biết?”
“Ta biết tổ chung vì con ta mà vang.”
Cơ Trường Uyên bình tĩnh nói.
“Nhưng Văn Chung của Học Cung vì sao hưởng ứng, đó là chuyện của Học Cung.”
Tạ Vân Sinh gật đầu.
“Hỏi hay.”
Cơ Liệt Sơn cau mày.
Ông không thích kiểu người bị đẩy ngược một câu còn khen người khác hỏi hay.
Tạ Vân Sinh tiếp tục:
“Hai, Vô Tự Sử vừa rồi ở Kiếm Nhai muốn ghi việc Cơ Vô Song chào đời, cuối cùng chỉ viết bốn chữ ‘Không nên ghi’. Cơ gia có từng gặp dấu hiệu tương tự trong tộc sử không?”
Trong điện lặng xuống.
Cơ Hoài Thư nhìn Cơ Trường Uyên.
Cơ Tố U hơi nắm chặt đầu gậy.
Cơ Tàng Phong cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Cơ Trường Uyên không lập tức trả lời.
Một lát sau, hắn nói:
“Không.”
Tạ Vân Sinh hỏi: “Tộc trưởng có chắc không?”
Cơ Hoài Thư thay hắn đáp:
“Ta quản Văn Điện và tộc sử Cơ gia. Từ khi Cơ tộc lập tộc đến nay, những việc không ghi được không ít. Nhưng ‘không nên ghi’ thì chưa từng có.”
“Vậy Cơ gia định ghi đứa trẻ ấy thế nào?”
Câu hỏi này vừa ra, ánh mắt sáu vị trưởng lão đồng thời rơi xuống Cơ Trường Uyên.
Đó không chỉ là chuyện đặt một cái tên vào tộc phổ.
Mỗi đứa trẻ sinh trong Cơ gia đều phải nhập tộc phổ, định huyết mạch, ghi xuất thân, lập mạch ấn.
Huyết thống thuộc đâu thì ghi đó.
Truyền thừa chọn đâu thì theo đó.
Nhưng Cơ Vô Song thì khác.
Khai Thiên Nhất Mạch có quyền nói đứa trẻ ấy sinh từ dòng chính Khai Thiên.
Cửu Thiên Nhất Mạch có thể nói chiến bia của họ đã động.
Vạn Kiếm Nhất Mạch có thể nói tổ kiếm đã rời vỏ.
Hỗn Nguyên, Thái Hư, Huyền Minh đều có dấu hiệu riêng.
Nếu chỉ một mạch được ghi, năm mạch còn lại sẽ không phục.
Nếu ghi cả sáu, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ.
Nếu không ghi, vậy đứa trẻ ấy đứng ở đâu trong Cơ gia?
Cơ Trường Uyên nhìn quyển tộc phổ trên án dài.
“Hoài Thư trưởng lão.”
“Có.”
“Mở tộc phổ.”
Cơ Hoài Thư bước lên trước.
Ông rửa tay bằng một đạo thanh quang, rồi mới đặt hai ngón lên bìa sách.
Quyển tộc phổ màu xám bạc chậm rãi mở ra.
Không có gió.
Nhưng những trang sách vẫn tự lật.
Tên của từng đời Cơ gia lướt qua trước mắt mọi người. Có người rực sáng như sao, có người mờ đến gần như không thấy. Có tên nằm dưới một mạch, có tên nằm giữa hai trách nhiệm khác nhau, nhưng không có bất kỳ cái tên nào đứng ngoài quy củ của sáu mạch.
Trang sách dừng lại ở cuối cùng.
Một hàng chữ mới chưa viết.
Cơ Hoài Thư cầm bút.
Ngòi bút treo trên giấy.
“Tên?”
Cơ Trường Uyên đáp:
“Cơ Vô Song.”
Ngòi bút hạ xuống.
Ba chữ Cơ Vô Song hiện trên tộc phổ.
Không sáng.
Không tối.
Không có dị tượng.
Chỉ là ba chữ rất bình thường.
Nhưng chính sự bình thường ấy khiến mọi người càng im lặng.
Cơ Hoài Thư tiếp tục hỏi:
“Huyết mạch?”
“Khai Thiên dòng chính.”
Ngòi bút ghi xuống.
Lần này, trang sách hơi sáng lên.
Một nét cổ văn chữ “Khai” xuất hiện rất nhạt bên cạnh tên Cơ Vô Song. Đó là dấu hiệu huyết thống, không phải lựa chọn đạo lộ.
Cơ Hoài Thư hỏi câu thứ ba:
“Mạch ấn?”
Trong điện không ai nói.
Cơ Liệt Sơn nhìn Cơ Trường Uyên.
Cơ Tàng Phong nhìn quyển tộc phổ.
Cơ Tố U nhìn về hướng hậu điện.
Vị trưởng lão Thái Hư khẽ xoay tinh bàn trong tay, nhưng tinh bàn chỉ quay nửa vòng rồi tự dừng lại.
Cơ Hoài Thư cầm bút chờ.
Đây mới là câu hỏi thật sự.
Nếu ghi Khai Thiên, năm mạch còn lại từ hôm nay chỉ có thể đứng nhìn.
Nếu ghi Lục Mạch, quy củ Cơ gia sẽ bị phá ngay trong ngày đầu tiên đứa trẻ chào đời.
Cơ Trường Uyên đưa tay, đặt lên án dài.
“Để trống.”
Cơ Liệt Sơn lập tức nhíu mày.
“Tộc trưởng, không có tiền lệ.”
“Vậy hôm nay có.”
“Đứa trẻ ấy là con của ngươi. Ngươi để trống mạch ấn, người ngoài sẽ nói ngươi muốn giữ nó khỏi sáu mạch, tự lập một vị trí riêng.”
“Nếu ta ghi Khai Thiên, người ngoài sẽ nói ta dùng thân phận tộc trưởng ép sáu mạch cúi đầu.”
Cơ Trường Uyên nhìn ông.
“Liệt Sơn trưởng lão muốn ta chọn cách nào cho dễ nghe hơn?”
Cơ Liệt Sơn không đáp được ngay.
Cơ Tàng Phong bỗng nói:
“Để trống cũng tốt. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đừng vội đặt tên cho thế kiếm.”
Cơ Tố U chậm rãi gật đầu.
“Đường sinh tử của đứa trẻ ấy chưa hiện. Ép nó vào một mạch lúc này, chưa chắc là phúc.”
Vị trưởng lão Thái Hư nhìn tinh bàn đang đứng yên.
“Tinh đồ cũng không cho vị trí.”
Cơ Hoài Thư nhìn Cơ Trường Uyên.
“Văn Điện cần một câu ghi chú.”
Cơ Trường Uyên nói:
“Huyết thuộc Khai Thiên, mạch ấn tạm khuyết. Đợi ngày chính nó biết mình đi đâu, lại mở tộc phổ.”
Cơ Hoài Thư suy nghĩ một lát, rồi ghi xuống đúng câu ấy.
Khi chữ cuối cùng hạ bút, quyển tộc phổ khẽ rung.
Không mạnh.
Nhưng tất cả những người trong điện đều cảm nhận được.
Vô Tự Sử trong tay Mộ Thanh Từ cũng rung một cái.
Nàng lập tức cúi xuống.
Cuốn sách đen vẫn không mở.
Nhưng trên bìa sách, một đường vân bạc lướt qua rồi biến mất.
Tạ Vân Sinh nhìn cảnh ấy, ánh mắt càng sâu.
“Việc thứ ba.” Cơ Trường Uyên nói. “Tạ tiên sinh còn muốn hỏi gì?”
Tạ Vân Sinh im lặng một lúc.
Khi ông mở miệng, giọng đã chậm hơn trước.
“Việc thứ ba, ta muốn biết Cơ gia có định dùng Tổ Giám kiểm tra đứa trẻ ấy không.”
Ầm!
Chiến ý trên người Cơ Liệt Sơn bỗng dâng lên.
Không phải đánh Tạ Vân Sinh.
Mà là vì hai chữ Tổ Giám khiến cả điện cùng biến sắc.
Cơ Nghiêm đứng ngoài cửa cũng cau mày.
Cơ Thiên Hành ngẩng đầu.
Hắn biết Tổ Giám.
Đó là một trong những cổ khí sâu nhất của Cơ gia, dùng để soi căn nguyên huyết mạch và đạo cơ. Nhưng từ khi Cơ gia lập quy, trẻ sơ sinh không được đưa vào Tổ Giám.
Vì đạo cơ chưa định.
Vì linh hồn chưa vững.
Vì thứ nhìn thấy quá sớm, đôi khi không phải thiên mệnh, mà là xiềng xích người đời tự đeo lên cổ đứa trẻ.
Cơ Trường Uyên nhìn Tạ Vân Sinh.
“Không.”
“Dù nó khiến Văn Chung tự ngân?”
“Không.”
“Dù sáu mạch cùng động?”
“Không.”
“Dù Vô Tự Sử khuyên không nên ghi?”
Cơ Trường Uyên chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hắn không sắc.
Nhưng cả Tổ Điện bỗng như thấp xuống.
“Tạ tiên sinh.”
“Ta đang nghe.”
“Con ta hôm nay mới chào đời.”
Tạ Vân Sinh im lặng.
Cơ Trường Uyên nói tiếp:
“Nó không phải một câu đố để Học Cung giải.”
“Không phải một bảo vật để sáu mạch phân.”
“Không phải một điềm báo để các thế lực ngoài kia đem ra cân đo xem thiên hạ sắp đổi màu thế nào.”
“Nó là một đứa trẻ.”
Tổ Điện yên lặng.
Ngay cả Cơ Liệt Sơn cũng không nói nữa.
Tạ Vân Sinh nhìn Cơ Trường Uyên rất lâu, rồi chắp tay.
“Câu này, Học Cung sẽ ghi.”
Cơ Trường Uyên đáp:
“Câu này được ghi.”
Mộ Thanh Từ cúi đầu.
Vô Tự Sử chậm rãi mở ra.
Lần này không có gió mạnh, không có chữ bạc hỗn loạn, cũng không có trang giấy run rẩy như bị thứ gì phía bên kia cưỡng ép.
Nó chỉ lật đến một trang mới.
Một hàng chữ bạc hiện lên:
Ngày Cơ Vô Song sinh, Cơ Trường Uyên không dùng Tổ Giám.
Dòng chữ dừng lại.
Sau đó, bên dưới hiện thêm một câu:
Vì trước khi là dị tượng, hắn là con người.
Mộ Thanh Từ ngẩn ra.
Tạ Vân Sinh cũng hơi ngạc nhiên.
Vô Tự Sử rất ít khi ghi kiểu câu có cảm xúc.
Cơ Trường Uyên nhìn hai hàng chữ ấy, thần sắc không đổi.
Nhưng bàn tay giấu trong tay áo của hắn khẽ thả lỏng.
Đúng lúc này, từ hậu điện truyền đến một tiếng động rất nhẹ.
Không phải tiếng khóc.
Là tiếng trẻ nhỏ thở ra sau khi đã mệt.
Rất khẽ.
Gần như không thể nghe thấy.
Nhưng trong điện, tất cả cường giả đều nghe thấy.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, quyển tộc phổ trên án dài tự lật lại trang vừa ghi tên Cơ Vô Song.
Chỗ mạch ấn bị để trống vẫn trống.
Nhưng dưới khoảng trống ấy, mặt giấy bỗng lõm xuống một vệt cực mảnh.
Không phải chữ.
Không phải phù văn của sáu mạch.
Giống như có một cánh cửa rất nhỏ được ép vào trong giấy, đóng lại trước khi bất kỳ ai kịp nhìn rõ bên trong.
Cơ Hoài Thư lập tức đặt tay lên tộc phổ.
Trang giấy yên lặng trở lại.
Vệt lõm biến mất.
Cơ Trường Uyên nhìn ông.
Cơ Hoài Thư khẽ lắc đầu.
“Không ghi được.”
Tạ Vân Sinh nghe vậy, bỗng cười rất nhẹ.
“Hôm nay ta hiểu vì sao Vô Tự Sử viết ‘không nên ghi’ rồi.”
Cơ Liệt Sơn lạnh giọng:
“Tạ tiên sinh hiểu gì?”
“Hiểu rằng có những thứ không phải vì yếu nên không nên ghi.”
Tạ Vân Sinh nhìn quyển tộc phổ.
“Mà vì người ghi chưa chắc gánh nổi hậu quả của chữ mình viết xuống.”
Không ai phản bác.
Ngoài điện, gió núi bỗng nổi lên.
Mây tím trên Tổ Sơn lặng lẽ tản ra một khe rất nhỏ. Ánh mặt trời rơi xuống thềm đá, vừa vặn chiếu lên vết máu còn sót ở băng tay Cơ Thiên Hành.
Hắn cúi nhìn vết máu ấy.
Rồi nhìn vào trong điện.
Từ lúc xuống Kiếm Nhai đến giờ, hắn đã nghe rất nhiều câu hỏi.
Học Cung hỏi vì sao chuông ngân.
Sáu mạch hỏi đứa trẻ thuộc về ai.
Tộc trưởng hỏi quy củ nên giữ tới đâu.
Vô Tự Sử hỏi điều gì không nên được ghi.
Còn hắn, hắn vẫn chỉ có câu hỏi ban đầu.
Đạo của ta là gì?
Nhưng kỳ lạ là sau khi nghe Cơ Trường Uyên nói “nó là một đứa trẻ”, câu hỏi ấy không còn khiến kiếm tâm hắn dao động như trước.
Người đi tìm đạo, trước hết cũng phải là người.
Nếu quên điều đó, đường đi càng xa, kiếm càng sắc, có lẽ càng dễ chém đứt thứ mình vốn muốn giữ.
Trong điện, Tạ Vân Sinh chắp tay lần nữa.
“Ba việc đã hỏi xong. Học Cung sẽ ở lại Cơ gia đến lễ khai danh. Nếu tộc trưởng không phản đối, ta muốn ngày mai được xem bia cổ trước Tổ Điện.”
Cơ Trường Uyên nói:
“Có thể.”
“Không vào hậu điện?”
“Không vào.”
“Không xem đứa trẻ?”
“Không xem.”
Tạ Vân Sinh cười khổ.
“Tộc trưởng phòng ta như phòng trộm.”
Cơ Trường Uyên bình thản đáp:
“Trộm thường chỉ lấy đồ. Người đọc sách đôi khi lấy cả cách đời sau nhớ về một người.”
Tạ Vân Sinh sững ra, sau đó bật cười.
“Câu này cũng nên ghi.”
Cơ Trường Uyên nhìn Mộ Thanh Từ.
“Câu này không cần.”
Mộ Thanh Từ khép Vô Tự Sử lại.
Lần này, nàng rất nghe lời.
Cuộc gặp ở tiền điện kết thúc nhanh hơn mọi người tưởng.
Cơ Nghiêm dẫn ba người Vạn Pháp Học Cung xuống nơi tạm trú ở ngoại sơn. Cơ Thiên Hành cũng rời đi, nhưng trước khi xuống bậc đá cuối cùng, hắn quay lại nhìn Tổ Điện một lần.
Hậu điện vẫn đóng.
Không ai nhìn thấy Cơ Vô Song.
Nhưng từ sau cánh cửa ấy, dường như có một hơi thở rất nhỏ đang cùng linh khí của cả Tổ Sơn chậm rãi lên xuống.
Không điều khiển.
Không chiếm lấy.
Chỉ tồn tại.
Vậy mà cả Tổ Sơn đều phải học cách không làm kinh động đến sự tồn tại ấy.
Khi khách ngoài đã đi xa, Cơ Hoài Thư mới đóng tộc phổ.
Ông nhìn Cơ Trường Uyên.
“Tộc trưởng, để trống mạch ấn chỉ là kế tạm thời.”
“Ta biết.”
“Sáu mạch sẽ không yên.”
“Ta cũng biết.”
“Học Cung càng không yên.”
Cơ Trường Uyên nhìn về hướng hậu điện.
“Vậy để họ không yên.”
Cơ Hoài Thư im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
“Ngươi càng ngày càng giống phụ thân ngươi.”
Cơ Trường Uyên không đáp.
Cơ Tố U chống gậy bước tới.
“Lão thân phải về Tàng Điện một chuyến.”
Cơ Trường Uyên quay đầu.
“Vì Vô Tự Sử?”
“Vì bốn chữ ‘không nên ghi’.”
Cơ Tố U nhìn quyển tộc phổ đã đóng.
“Ta nhớ trong tầng sâu nhất của Tàng Điện từng có một hộp đá không ai mở được. Trên hộp có khắc một câu rất cổ.”
Cơ Hoài Thư hỏi:
“Câu gì?”
Cơ Tố U nhíu mày, như đang cố kéo một ký ức bị bụi thời gian phủ kín trở lại.
“Không nhớ rõ. Chỉ nhớ trong đó có một chữ... Khế.”
Không khí vừa thả lỏng trong điện lập tức đông lại.
Đạo Khế.
Hai chữ ấy không được nói ra.
Nhưng mỗi người trong điện đều nghe thấy nó trong im lặng.
Không ai biết Đạo Khế bắt đầu từ năm nào.
Không ai biết nó do ai lập.
Những ghi chép còn lại trong Huyền Hoàng Chư Thiên đều rời rạc, mâu thuẫn, thậm chí có bản cổ tịch nói Đạo Khế xuất hiện trước cả khi ba mươi tám cảnh giới được phân định.
Cơ gia cũng chỉ giữ được vài đoạn tàn văn.
Mà mọi tàn văn liên quan đến nó đều có chung một đặc điểm.
Không trọn vẹn.
Cơ Trường Uyên nói:
“Đi xem.”
Cơ Tố U gật đầu.
Thân ảnh bà tan vào bóng cột đá.
Cùng lúc đó, ở tầng sâu nhất của Tàng Điện, nơi quanh năm không có ánh mặt trời, một chiếc hộp đá phủ bụi vô số năm bỗng khẽ nứt ra.
Trong khe nứt, một sợi sáng bạc mỏng như tơ chậm rãi tràn ra.
Trên mặt hộp đá, những cổ tự vốn đã mờ đến mức không thể đọc được, từng nét từng nét hiện lên.
Không nhiều.
Chỉ một hàng.
Khi có người không nên được ghi, hãy đóng cửa trước khi vạn đạo gọi tên hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.