Vạn Đạo Khởi Nguyên

Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh

Chương 9: Vệt Đen Sau Lưng

Đăng: 06/10/2026 08:27 3,668 từ 22 lượt đọc

Vệt đen trên Vô Tự Sử biến mất rất nhanh.

Nhanh đến mức nếu Mộ Thanh Từ chớp mắt muộn hơn một chút, nàng có thể đã nghĩ mình nhìn nhầm.

Nhưng Tạ Vân Sinh cũng nhìn thấy.

Vậy là không thể xem như ảo giác.

Sau lễ khai danh, khách tản dần khỏi Tổ Điện. Sương sớm trên bậc đá chưa tan hết, nhưng ánh mặt trời đã rọi xuống mái điện, khiến những phiến ngói cổ lấp lánh một màu vàng nhạt. Mọi thứ nhìn qua đều rất yên bình.

Tên đã được gọi.

Danh không thành.

Lễ không đổ máu.

Không ai bị thương.

Không có trưởng lão nào nổi giận.

Không có mạch nào tranh quyền nhận đứa trẻ.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, hôm nay là một ngày rất tốt.

Nhưng Tạ Vân Sinh không thích những ngày tốt đến mức quá sạch sẽ.

Ông đứng dưới mái hiên Tổ Điện, nhìn trang sách đã khép lại trong tay Mộ Thanh Từ.

“Con chắc chắn nó đứng sau một trong sáu nét?”

Mộ Thanh Từ gật đầu.

“Con chắc. Nó không đứng trước cửa, cũng không đứng cạnh cửa. Nó đứng sau lưng một nét bạc.”

“Có nhận ra nét nào không?”

“Không kịp.”

Nàng hơi siết tay.

“Sư tôn, có phải một trong sáu người đã bị thứ kia chạm vào?”

“Có thể.”

“Vậy có nên báo ngay cho Cơ tộc trưởng?”

“Phải báo.”

“Báo thế nào?”

Tạ Vân Sinh không đáp ngay.

Đây mới là chỗ khó.

Nếu nói thẳng “trong sáu người có một người bị vệt đen đứng sau”, điều đầu tiên sinh ra sẽ không phải phòng bị.

Mà là nghi ngờ.

Cơ Bắc Thần sẽ nhìn Cơ Thái Huyền.

Cơ Thái Huyền có thể nhìn Cơ Đạo Quang.

Người của Khai Thiên Nhất Mạch sẽ âm thầm kiểm tra Cơ Thanh Đàn.

Huyền Minh Nhất Mạch sẽ giữ Cơ Tử Ninh lại Dược Lư.

Còn Cơ Thiên Hành, vì đã được Vô Tự Sử gọi là người giữ cửa đầu tiên, sẽ bị đặt dưới vô số ánh mắt.

Một vệt đen chưa cần làm gì.

Chỉ cần khiến người đứng trước cửa quay lại nhìn lưng nhau, cánh cửa đã không còn được giữ như trước.

Tạ Vân Sinh thở dài.

“Không nói ‘ai’. Chỉ nói ‘việc’.”

Mộ Thanh Từ lập tức hiểu.

“Ghi việc, không đặt danh.”

“Ừ.”

Tạ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Nhai.

“Cũng phải xem người giữ cửa đầu tiên nghĩ thế nào.”

Mộ Thanh Từ nhìn theo.

Trên Kiếm Nhai xa xa, mây trắng đã khép lại. Không thấy người, chỉ thỉnh thoảng có một đường kiếm rất mỏng lóe lên rồi tắt.

Không mạnh.

Nhưng càng ngày càng thẳng.

Cơ Thiên Hành không biết Vô Tự Sử vừa ghi gì.

Nhưng hắn biết có chuyện chưa kết thúc.

Sau khi lễ khai danh hoàn tất, Trấn Tâm vẫn chưa hoàn toàn yên.

Thanh kiếm ấy rất ít khi tự rung.

Nó không sợ ma khí.

Không sợ sát ý.

Không sợ uy áp.

Nhưng nó rất nhạy với những thứ khiến lòng người lệch đi mà chính người đó chưa kịp nhận ra.

Cơ Thiên Hành đứng trước bia kiếm.

Tay trái cầm kiếm.

Tay phải đặt sau lưng.

Trên vách đá, vết kiếm mới nhất đã thẳng hơn hôm qua, nhưng vẫn thiếu một chút độ ổn.

Cơ Lâm đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Cơ Thiên Hành nói:

“Có chuyện thì nói.”

“Công tử, dưới Tổ Điện vừa có người của Học Cung lên.”

“Ai?”

“Không phải Tạ tiên sinh. Là Lục Quan Nam.”

“Hắn ở đâu?”

“Đang đứng ngoài cấm tuyến Kiếm Nhai.”

Cơ Thiên Hành thu kiếm vào vỏ.

“Cho hắn vào.”

Cơ Lâm hơi do dự.

“Hắn là người ngoài.”

“Hôm qua cũng là người ngoài.”

“Hôm qua có Tạ tiên sinh.”

“Hôm nay có kiếm.”

Cơ Lâm im lặng, xoay người xuống núi.

Một lát sau, Lục Quan Nam đi lên Kiếm Nhai.

Hắn vẫn mặc bạch y viền đen, kiếm không vỏ đeo sau lưng. So với hôm qua, ánh mắt hắn lạnh hơn một chút, không phải vì địch ý, mà vì trong lòng có thứ chưa tìm được chỗ đặt xuống.

Cơ Thiên Hành nhìn hắn.

“Đến trả lá?”

“Không.”

“Đến đòi đánh?”

“Cũng không.”

Lục Quan Nam đi đến cách hắn mười bước.

“Vô Tự Sử thấy vệt đen sau lưng một trong sáu người.”

Cơ Lâm sắc mặt biến đổi.

Cơ Thiên Hành lại rất bình tĩnh.

“Sư tôn ngươi bảo ngươi nói?”

“Không. Ông ấy sẽ báo Cơ tộc trưởng bằng cách khác.”

“Vậy ngươi đến vì gì?”

Lục Quan Nam nhìn hắn.

“Vì ta muốn biết nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì.”

Cơ Thiên Hành hỏi:

“Vì sao hỏi ta?”

“Vì Vô Tự Sử ghi ngươi trước.”

“Nó không ghi tên ta.”

“Nhưng mọi người đều nhìn ngươi.”

Cơ Thiên Hành im lặng một nhịp.

Câu này không sai.

Đôi khi bị gọi tên không cần có chữ.

Chỉ cần ánh mắt của người khác cùng rơi xuống một nơi, nơi đó đã thành tên.

“Nếu ta nói điều tra từng người?”

Lục Quan Nam đáp:

“Ta sẽ thấy thất vọng.”

“Nếu ta nói không làm gì?”

“Ta sẽ thấy ngươi đang trốn.”

Cơ Thiên Hành nhìn hắn.

“Vậy ngươi không đến hỏi. Ngươi đến thử.”

“Đúng.”

Không khí trên Kiếm Nhai lạnh đi một chút.

Cơ Lâm đặt tay lên chuôi đao.

Cơ Thiên Hành lại không giận.

Hắn phát hiện Lục Quan Nam rất giống kiếm của mình.

Thẳng.

Nhưng chưa chắc mềm.

Người như vậy dễ làm người khác khó chịu, nhưng cũng dễ khiến câu hỏi không bị bọc trong lễ nghi.

“Ta sẽ không điều tra từng người.”

Cơ Thiên Hành nói.

“Vì sao?”

“Vì nếu vệt đen muốn khiến chúng ta quay lại nhìn lưng nhau, điều tra trước mặt tất cả mọi người là giúp nó mở cửa.”

“Vậy không làm gì?”

“Làm.”

“Làm gì?”

Cơ Thiên Hành nhìn bia kiếm.

“Hỏi cùng một câu.”

Lục Quan Nam nhíu mày.

“Câu nào?”

“Ngươi đến vì ai?”

Trong Tổ Điện, Cơ Trường Uyên cũng đang nghe cùng một chuyện.

Tạ Vân Sinh đứng dưới điện, thuật lại những gì Vô Tự Sử đã thấy, không thêm suy đoán, không chỉ tên, không nói “nghi ngờ”.

Cơ Hoài Thư nghe xong, đặt tay lên tộc phổ.

“Nếu báo cho sáu mạch, chắc chắn sẽ loạn.”

Cơ Nghiêm cau mày.

“Không báo thì không đúng quy củ.”

Cơ Tố U ngồi trong bóng cột đá, giọng khàn:

“Quy củ nào nói thấy bóng sau lưng người ta thì phải lập tức hô lên giữa chợ?”

Cơ Nghiêm nhìn bà.

“Luật Điện không thể bỏ qua nguy cơ.”

“Không ai bảo bỏ qua.”

Cơ Tố U gõ gậy một cái.

“Nhưng bắt bệnh phải phân hàn nhiệt. Thấy người ho một tiếng đã dùng thuốc phá phổi, người chết là do bệnh hay do thầy?”

Cơ Nghiêm im lặng.

Cơ Trường Uyên nhìn Tạ Vân Sinh.

“Tiên sinh có đề xuất?”

“Có.”

“Nói.”

“Không hỏi ai bị chạm vào.”

“Vậy hỏi gì?”

Tạ Vân Sinh mỉm cười.

“Hỏi họ đến vì ai.”

Cơ Hoài Thư khẽ nhướng mày.

“Thiên Hành nói với Bắc Thần câu ấy hôm qua.”

Tạ Vân Sinh gật đầu.

“Cho nên câu này không phải của Học Cung. Là của Cơ gia.”

Cơ Trường Uyên nhìn về hướng Kiếm Nhai.

Một lát sau, hắn nói:

“Gọi sáu người.”

Cơ Nghiêm hỏi:

“Gọi công khai?”

“Không.”

Cơ Trường Uyên đáp.

“Gọi đến Vấn Tâm Đình.”

Vấn Tâm Đình nằm giữa trung sơn và ngoại sơn.

Đình không lớn.

Bốn phía không tường, chỉ có sáu cột đá chống mái. Dưới mỗi cột đều khắc một câu cũ của tổ tiên Cơ gia, nhưng vì năm tháng quá lâu, chữ đã mòn đến mức phải nhìn rất kỹ mới đọc được.

Nơi này không dùng để nghị sự.

Cũng không dùng để xử phạt.

Nó là nơi người trong Cơ gia trước khi nhận chức lớn có thể tự đến ngồi một đêm.

Không ai hỏi.

Không ai ghi.

Chỉ có gió qua đình, và người tự hỏi mình.

Chiều hôm ấy, sáu người trẻ lần lượt đến.

Cơ Thiên Hành đến trước.

Hắn không ngồi, chỉ đứng dưới cột phía bắc, Trấn Tâm đeo bên hông.

Cơ Thanh Đàn đến thứ hai, ôm Thanh Tâm cầm trong tay. Nàng nhìn Cơ Thiên Hành một cái, khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống dưới cột phía đông.

Cơ Bắc Thần đến thứ ba.

Hắn vừa tới đã nhìn quanh.

“Không phải nói có việc quan trọng? Sao không có trưởng lão nào?”

Cơ Thiên Hành đáp:

“Có người nghe là đủ.”

“Ai?”

“Chính ngươi.”

Cơ Bắc Thần cau mày.

“Nói chuyện càng ngày càng giống Văn Điện.”

Cơ Đạo Quang đến sau, tay cầm tinh đồ nhỏ. Hắn không tìm chỗ ngồi ngay, mà nhìn sáu cột đá một lượt, cuối cùng đứng dưới cột có bóng ngắn nhất.

Cơ Tử Ninh tới gần như cùng lúc với hắn. Nàng thấy mọi người đứng cách nhau hơi xa, bèn khẽ thở dài.

“Nếu ai cũng căng như dây cung, chưa hỏi đã đau đầu.”

Cơ Bắc Thần nhìn nàng.

“Ngươi mang thuốc không?”

“Mang.”

“Loại nào?”

“Loại cho người bị đánh.”

Cơ Bắc Thần bật cười.

Không khí nhẹ đi một chút.

Người cuối cùng đến là Cơ Thái Huyền.

Hắn mang theo hộp song kiếm, đặt bên cạnh chân, rồi đứng yên.

Sáu cột.

Sáu người.

Không ai ở chính giữa.

Gió chiều đi qua Vấn Tâm Đình.

Từ xa, Cơ Trường Uyên, Cơ Hoài Thư, Cơ Nghiêm, Tạ Vân Sinh và Mộ Thanh Từ đứng sau một màn trận mỏng, không can thiệp.

Vô Tự Sử nằm yên trong tay Mộ Thanh Từ.

Lần này nó không tự mở.

Cơ Bắc Thần rốt cuộc mất kiên nhẫn.

“Gọi chúng ta đến rồi im lặng?”

Cơ Thiên Hành nhìn năm người còn lại.

“Hôm nay sau lễ khai danh, có thứ chuyển mục tiêu sang những người đứng trước cửa.”

Cơ Thanh Đàn khẽ đặt tay lên dây đàn.

Cơ Đạo Quang ngẩng đầu.

Cơ Tử Ninh hơi nhíu mày.

Cơ Thái Huyền ánh mắt vẫn tĩnh, nhưng ngón tay đã chạm lên hộp kiếm.

Cơ Bắc Thần trực tiếp hỏi:

“Một trong chúng ta?”

“Không biết.”

“Vậy gọi chúng ta đến để nghi nhau?”

“Không.”

Cơ Thiên Hành nói:

“Để không nghi nhau.”

Cơ Bắc Thần nhìn hắn rất lâu.

“Nói tiếp.”

“Nếu chúng ta bắt đầu đoán ai bị chạm vào, thứ kia thắng.”

Cơ Thiên Hành nhìn từng người.

“Nếu chúng ta giả vờ không có chuyện gì, nó cũng thắng.”

Cơ Thanh Đàn hỏi:

“Vậy phải làm thế nào?”

Cơ Thiên Hành đáp:

“Mỗi người tự trả lời một câu.”

Cơ Bắc Thần hừ nhẹ.

“Lại là câu hôm qua?”

“Ừ.”

Cơ Thiên Hành nhìn hắn.

“Ngươi đến vì ai?”

Cơ Bắc Thần là người đầu tiên bị hỏi.

Hắn vốn tưởng mình sẽ đáp rất nhanh.

Vì Cửu Thiên Nhất Mạch.

Vì chiến đạo.

Vì muốn cho Cơ Vô Song biết chiến đạo không thua bất kỳ đạo nào.

Nhưng những câu ấy đến miệng lại không ra ngay.

Nếu nói vì Cửu Thiên, có khác gì dùng đứa trẻ làm nơi chứng minh mạch mình?

Nếu nói vì chiến đạo, có phải hắn đang mong một người chưa biết đi trở thành người nghe chiến ý của mình?

Cơ Bắc Thần im lặng lâu hơn mọi người tưởng.

Cuối cùng, hắn nói:

“Ta đến vì không muốn sau này nó chỉ nghe người khác kể chiến đạo là gì.”

Hắn ngẩng đầu.

“Nhưng nếu nó nghe xong không chọn, ta vẫn sẽ trở về luyện kích.”

Gió quanh Vấn Tâm Đình lướt qua, không có gì dị thường.

Cơ Thiên Hành gật đầu.

“Cơ Thanh Đàn.”

Cô bé áo xanh cúi nhìn đàn.

“Ta đến vì muốn nó nghe được tiếng của chính mình trước khi nghe người khác gọi nó.”

Nàng dừng một chút.

“Nếu sau này nó không thích âm luật, ta cũng không gảy thay nó.”

Dây Thanh Tâm khẽ ngân.

Âm thanh lần này rất tròn.

Cơ Đạo Quang nhìn tinh đồ.

“Ta đến vì muốn biết một người không nằm trong tinh đồ cũ sẽ tự chọn vị trí thế nào.”

Cơ Bắc Thần lập tức nhìn hắn.

Cơ Đạo Quang nói tiếp:

“Không phải để đặt hắn vào trận của ta.”

Quân sao trên tinh đồ tự lùi về một vị trí trống.

Cơ Tử Ninh đặt tay lên hộp kim bạc.

“Ta đến vì nó còn quá nhỏ.”

Câu này quá đơn giản.

Đơn giản đến mức mấy người đều nhìn nàng.

Cơ Tử Ninh bình tĩnh nói:

“Các ngươi nói đạo, nói chiến, nói trận, nói kiếm. Ta chỉ biết trẻ nhỏ nếu bị quá nhiều khí tức mạnh ép gần, sẽ ngủ không ngon.”

Cơ Bắc Thần ho nhẹ một tiếng.

Cơ Tử Ninh nói:

“Nếu sau này nó không cần ta chữa, càng tốt.”

Đến Cơ Thái Huyền.

Hắn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Cơ Bắc Thần suýt mở miệng thúc, nhưng bị Cơ Thanh Đàn nhìn một cái nên lại thôi.

Cơ Thái Huyền cuối cùng nói:

“Ta đến vì muốn xem một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ có thể không bị người khác đặt vào vỏ của họ hay không.”

Hắn chạm tay lên hộp song kiếm.

“Nếu nó không phải kiếm, ta không luận kiếm với nó.”

Câu này nghe qua lạnh nhạt.

Nhưng chính vì lạnh nhạt, nó rất sạch.

Cuối cùng, mọi ánh mắt rơi xuống Cơ Thiên Hành.

Cơ Bắc Thần hỏi:

“Còn ngươi?”

Cơ Thiên Hành nhìn chiếc lá khô trong tay.

Trên lá có ba đường kiếm.

Một đường phá.

Một đường dung.

Một đường sinh ra giữa xung đột.

Hắn nói:

“Ta đến vì ta không muốn bất kỳ ai, kể cả chính ta, dùng câu trả lời của mình thay nó trả lời.”

Gió trong đình bỗng ngừng.

Không phải bị trận pháp khóa lại.

Mà như đang lắng nghe.

Xa xa, Vô Tự Sử trong tay Mộ Thanh Từ tự mở.

Trên trang giấy trắng, sáu nét bạc hiện rõ hơn một chút.

Vệt đen không xuất hiện.

Nhưng ngay khi mọi người vừa thở ra, dưới chân Vấn Tâm Đình bỗng có một tiếng nứt rất khẽ.

Tách.

Sáu người cùng cúi đầu.

Giữa nền đá của đình, nơi vốn không có cột nào, xuất hiện một vết rạn nhỏ.

Từ trong vết rạn, một nét mực đen cực mảnh chậm rãi bò ra.

Nó không bò về phía Cơ Vô Song.

Không bò về phía cửa.

Nó bò về phía câu trả lời vừa được nói ra.

Về phía bóng của sáu người.

Cơ Bắc Thần lập tức bước lên.

“Nó ở đây!”

Cơ Thiên Hành quát khẽ:

“Đừng đánh vào bóng!”

Nhưng chiến ý của Cơ Bắc Thần đã dâng.

Không phải hắn lỗ mãng.

Mà vì nét đen kia đang bò sát dưới chân Cơ Tử Ninh, nơi bóng nàng mảnh nhất trong sáu người.

Cơ Bắc Thần không thể đứng nhìn.

Hắn không mang trường kích.

Nhưng quyền của Cửu Thiên Nhất Mạch cũng đủ nặng.

Một quyền đánh xuống.

Ngay trước khi quyền chạm đất, Cơ Thanh Đàn gảy mạnh dây đàn.

Âm đàn kéo quyền thế lệch nửa tấc.

Cơ Thái Huyền hai ngón tay khép lại, kiếm ý đen trắng cắt ngang đường lan của nét mực.

Cơ Đạo Quang đẩy quân sao, trận văn dưới đình sáng lên sáu điểm.

Cơ Tử Ninh lùi một bước, rút một cây kim bạc cắm vào bóng mình.

Cơ Thiên Hành rút Trấn Tâm bằng tay trái.

Lần này, hắn không hỏi “ngươi đến vì ai”.

Vì thứ trước mặt không đến.

Nó kéo.

Nó không muốn mở cửa.

Nó muốn nối bóng của một người với câu trả lời vừa thốt ra, khiến câu trả lời ấy biến thành xiềng.

Cơ Thiên Hành chém xuống.

Kiếm trái vẫn vụng.

Nhưng thẳng.

Mũi kiếm không chém vào nét mực.

Nó chém vào khoảng giữa nét mực và bóng của Cơ Tử Ninh.

Một tiếng rất nhỏ vang lên.

Như sợi tóc bị cắt.

Nét mực đen co lại, rồi biến mất vào vết rạn giữa đình.

Mọi thứ yên lặng.

Cơ Bắc Thần nắm chặt tay, nhìn Cơ Thanh Đàn.

“Ngươi kéo quyền của ta?”

Cơ Thanh Đàn đáp:

“Nếu không kéo, ngươi sẽ đánh vào bóng của Tử Ninh.”

Cơ Bắc Thần nghẹn lại.

Cơ Tử Ninh nhìn cây kim bạc cắm trong bóng mình, sắc mặt hơi trắng, nhưng giọng vẫn ổn.

“Nó không chọn ta.”

Cơ Đạo Quang nhìn trận văn dưới đất.

“Nó thử người đầu tiên chịu động vì người khác.”

Cơ Thái Huyền nhìn Cơ Bắc Thần.

“Vậy suýt nữa là ngươi.”

Cơ Bắc Thần lạnh mặt.

“Ta biết.”

Lần này hắn không cãi.

Cơ Thiên Hành thu kiếm.

Tay trái hắn run lên rõ rệt.

Cơ Thanh Đàn nhìn hắn.

“Thiên Hành huynh, huynh bị thương rồi.”

“Không sao.”

Cơ Tử Ninh đi tới, trực tiếp nắm cổ tay hắn.

“Không sao là câu người bị thương hay nói nhất.”

Cơ Thiên Hành muốn rút tay, nhưng bị nàng nhìn một cái.

Hắn dừng lại.

Cơ Tử Ninh kiểm tra mạch, rồi lấy kim bạc châm vào hai huyệt trên cánh tay hắn.

“Kiếm ý không vào sâu. Nhưng tay trái không quen chịu lực của Trấn Tâm, nếu tiếp tục dùng kiểu này, sau ba ngày sẽ tổn thương gân.”

Cơ Bắc Thần khoanh tay.

“Vậy đổi tay phải.”

Cơ Thiên Hành nói:

“Tay phải chưa khỏi.”

Cơ Bắc Thần nhìn hắn một lúc, bỗng cười.

“Người giữ cửa đầu tiên, hai tay đều hỏng thì giữ bằng miệng à?”

Cơ Thiên Hành liếc hắn.

“Ít nhất miệng ta hỏi đúng hơn quyền của ngươi.”

Cơ Thanh Đàn bật cười rất khẽ.

Ngay cả Cơ Thái Huyền cũng hơi cong khóe môi.

Không khí căng như dây đàn bỗng nới ra.

Nhưng chỉ trong một nhịp.

Vì giữa nền Vấn Tâm Đình, vết rạn vừa rồi vẫn còn đó.

Cơ Đạo Quang ngồi xuống, dùng tinh đồ chiếu lên vết rạn.

Một lúc sau, hắn nói:

“Nó không từ ngoài vào.”

Mọi người im lặng.

Cơ Thiên Hành hỏi:

“Ý ngươi là gì?”

Cơ Đạo Quang ngẩng đầu.

“Nó mượn câu trả lời của chúng ta để hiện ra.”

Cơ Thanh Đàn ôm đàn chặt hơn.

“Vậy chỉ cần chúng ta tự hỏi, nó có thể đến?”

“Không.”

Cơ Đạo Quang nhìn vết rạn.

“Nó không sợ câu hỏi. Nó sợ câu hỏi không khép lại thành kết luận. Cho nên nó muốn bám vào khoảnh khắc chúng ta vừa trả lời.”

Cơ Tử Ninh thấp giọng:

“Biến câu trả lời thành xiềng.”

Cơ Thiên Hành nhớ lại cảm giác lúc chém xuống.

Đúng.

Nét mực kia không mạnh.

Nhưng rất dính.

Nếu để nó nối vào bóng của Cơ Tử Ninh, từ hôm nay trở đi, câu “ta đến vì nó còn quá nhỏ” có thể sẽ dần biến thành một thứ khác.

Nàng sẽ bảo vệ quá mức.

Sẽ thấy ai đến gần cũng là tổn hại.

Sẽ dùng sự chăm sóc làm lồng.

Đó không phải ác ý.

Nhưng rất nguy hiểm.

Cơ Thiên Hành bỗng lạnh người.

Thứ kia không cần khiến họ phản bội.

Chỉ cần khiến điều tốt của mỗi người đi quá một bước.

Chiến ý biến thành áp đặt.

Âm luật biến thành thay tiếng.

Trận đạo biến thành sắp đặt.

Y đạo biến thành giam giữ.

Kiếm đạo biến thành phán xét.

Hỗn Nguyên biến thành nhân danh dung nạp để nuốt mất khác biệt.

Đây mới là vệt đen sau lưng.

Cơ Thiên Hành nhìn năm người còn lại.

“Từ hôm nay, nếu ai cảm thấy điều mình làm chắc chắn là vì tốt cho Cơ Vô Song, người đó phải dừng lại trước.”

Cơ Bắc Thần cau mày.

“Vì sao?”

“Vì chắc chắn quá dễ biến thành xiềng.”

Cơ Thái Huyền gật đầu trước.

“Được.”

Cơ Thanh Đàn cũng gật.

Cơ Đạo Quang suy nghĩ một lúc.

“Có thể lập thành quy tắc giữa chúng ta.”

Cơ Tử Ninh rút kim khỏi tay Cơ Thiên Hành.

“Thêm một câu. Nếu ai bị người khác nhắc dừng, không được lập tức nổi giận.”

Cơ Bắc Thần nhìn nàng.

“Ngươi đang nói ta?”

“Hiện tại đúng là huynh dễ nhất.”

Cơ Bắc Thần hít một hơi.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Ngoài màn trận, Cơ Trường Uyên nhìn sáu người trong đình.

Cơ Hoài Thư khẽ nói:

“Có cần ghi lại không?”

Cơ Trường Uyên đáp:

“Ghi việc.”

Tạ Vân Sinh nhìn Vô Tự Sử.

Trên trang giấy, sáu nét bạc đã đứng vững hơn trước.

Vệt đen không biến mất hoàn toàn.

Nó lùi ra xa.

Ẩn dưới nét vẽ của cánh cửa.

Giống như một cái gai rất nhỏ cắm trong gỗ.

Không đau ngay.

Nhưng nếu để lâu, cửa sẽ mục từ bên trong.

Mộ Thanh Từ khẽ nói:

“Sư tôn, nó vẫn còn.”

Tạ Vân Sinh gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy hôm nay có thắng không?”

Ông nhìn sáu người trong Vấn Tâm Đình.

“Không.”

“Vậy là thua?”

“Cũng không.”

Tạ Vân Sinh chậm rãi nói:

“Hôm nay chỉ là họ biết bóng mình có thể bị mượn.”

Gió chiều thổi qua Vấn Tâm Đình.

Sáu người đứng dưới sáu cột đá.

Không ai nói mình tin người khác hoàn toàn.

Cũng không ai quay lưng bỏ đi.

Ở giữa đình, vết rạn nhỏ vẫn còn.

Nó giống một lời nhắc.

Cửa không chỉ cần người đứng trước.

Còn cần người đứng trước cửa học cách nhìn bóng của chính mình.

0