Vạn Đạo Khởi Nguyên

Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh

Chương 5: Tàn Văn Đạo Khế

Đăng: 06/10/2026 08:27 4,048 từ 17 lượt đọc

Tàng Điện của Cơ gia không nằm trên núi.

Nó nằm trong núi.

Bên dưới Tổ Sơn có một đường đá hẹp dẫn xuống lòng đất. Con đường ấy quanh năm không thắp đèn, nhưng cũng không tối. Hai bên vách đá tự tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt như rêu già dưới đáy giếng, đủ để người đi qua nhìn thấy đường, nhưng không đủ để nhìn rõ gương mặt nhau.

Cơ Tố U đi trước.

Cây gậy đen trong tay bà gõ xuống từng bậc đá.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Mỗi tiếng gõ vang lên, phù văn trên vách đá lại sáng một lần, rồi lặng xuống như đang nhớ lại chủ nhân của mình.

Phía sau bà là Cơ Trường Uyên, Cơ Hoài Thư và Cơ Nghiêm.

Không có người thứ năm.

Ngay cả Cơ Liệt Sơn cũng bị chặn lại bên ngoài Tàng Điện.

Vị điện chủ Chiến Điện khi ấy cau mày rất sâu, chiến ý trên vai gần như bốc thành lửa. Nhưng Cơ Tố U chỉ nhìn ông một cái, nói:

“Tầng sâu của Tàng Điện không chứa binh khí. Liệt Sơn trưởng lão vào đó cũng không đánh được ai.”

Cơ Liệt Sơn lạnh giọng:

“Nếu có thứ gây họa cho Cơ gia thì sao?”

Cơ Tố U đáp:

“Vậy càng không nên để người thích giải quyết họa bằng nắm đấm vào trước.”

Câu ấy rất không khách khí.

Cơ Liệt Sơn suýt bật cười vì tức.

Nhưng cuối cùng ông vẫn đứng lại.

Không phải vì ông sợ Cơ Tố U.

Mà vì Tàng Điện là địa bàn của Huyền Minh Nhất Mạch. Ở nơi này, ngay cả tộc trưởng cũng không tùy tiện vượt qua người giữ điện.

Điện là chức trách.

Nhất Mạch là truyền thừa.

Nhưng khi một chức trách đã được một Nhất Mạch trông giữ qua quá nhiều đời, nó cũng sẽ sinh ra quy củ riêng.

Cơ Tố U chính là quy củ ấy.

Đi hết chín mươi chín bậc đá đầu tiên, bốn người dừng trước một cửa đá thấp.

Trên cửa không có khóa.

Chỉ có một mặt gương đồng gắn giữa hai phiến đá.

Mặt gương đã mờ đến mức không soi rõ hình người, nhưng khi Cơ Trường Uyên nhìn vào, hắn vẫn thấy một bóng dáng đứng trong gương.

Không phải hắn.

Cũng không phải ai trong bốn người.

Đó là một người mặc cổ bào, quay lưng về phía bọn họ, tóc dài buông xuống như thác nước đen. Người ấy đứng trước một cánh cửa cực lớn, hai tay đặt lên then cửa, giống như đang cố giữ thứ gì đó bên ngoài không bước vào.

Hình ảnh chỉ hiện ra trong một nhịp thở.

Sau đó mặt gương trở lại mờ đục.

Cơ Nghiêm lập tức hỏi:

“Tố U trưởng lão, đây là ghi chép của Tàng Điện?”

“Không.”

Cơ Tố U nhìn mặt gương, giọng chậm hơn bình thường.

“Gương này chỉ soi người đến. Nó không lưu ảnh.”

Cơ Hoài Thư cau mày.

“Vậy vừa rồi nó soi ai?”

Không ai trả lời.

Cơ Trường Uyên đưa tay chạm lên mặt gương.

Mặt gương lạnh.

Lạnh đến mức đầu ngón tay hắn hơi tê đi.

Cơ Tố U chống gậy bước lên, đọc một câu chú rất thấp. Cửa đá chậm rãi tách ra, một luồng khí cũ kỹ từ bên trong tràn ra ngoài.

Khí ấy không hôi.

Không tanh.

Không mục nát.

Nhưng nó khiến người ta có cảm giác vừa mở một trang sách bị đóng quá lâu, lâu đến mức chữ trên giấy đã quên mình từng được viết ra vì điều gì.

Bên trong cửa đá là tầng thứ nhất của Tàng Điện.

Từng dãy giá cổ kéo dài trong bóng tối. Trên giá đặt ngọc giản, xương thư, đồng phiến, mộc bài, tàn bia. Có thứ ghi công pháp. Có thứ ghi tộc sử. Có thứ chỉ ghi tên một người đã chết, nhưng tên ấy vẫn được đặt riêng một hộp gỗ, không cho bụi chạm vào.

Cơ Hoài Thư nhìn quanh, ánh mắt hơi dịu lại.

Là người chưởng Văn Điện, ông kính trọng chữ viết hơn phần lớn tu sĩ kính trọng thần binh.

Với ông, mỗi dòng ghi chép còn lại đều là một lần tiền nhân chống lại quên lãng.

Nhưng Tàng Điện tầng sâu không giống Văn Điện.

Văn Điện giữ những điều nên được truyền lại.

Tàng Điện giữ cả những điều từng bị quyết định là không nên truyền ra.

Đi qua tầng thứ nhất, Cơ Tố U không dừng.

Đi qua tầng thứ hai, bà vẫn không dừng.

Đến tầng thứ ba, Cơ Nghiêm bỗng dừng bước.

Trên vách đá trước mặt có khắc một hàng chữ:

Người vào tầng sau, bỏ danh ở ngoài.

Cơ Nghiêm nhíu mày.

“Bỏ danh?”

Cơ Tố U nói:

“Ở tầng sau, không được tự xưng bằng chức vị.”

“Vì sao?”

“Vì có vài thứ không nhận tộc trưởng, không nhận trưởng lão, không nhận điện chủ. Ngươi càng mang nhiều danh phận vào, nó càng không cho ngươi thấy thứ thật.”

Cơ Nghiêm nhìn Cơ Trường Uyên.

Cơ Trường Uyên gật đầu.

“Theo quy củ của Tàng Điện.”

Cơ Tố U đặt tay lên ngực, nói:

“Cơ Tố U, hậu nhân Huyền Minh Nhất Mạch.”

Cửa đá thứ ba khẽ sáng.

Cơ Hoài Thư chậm rãi nói:

“Cơ Hoài Thư, hậu nhân Hỗn Nguyên Nhất Mạch.”

Cơ Nghiêm im lặng một lát.

“Cơ Nghiêm, người giữ luật.”

Cửa đá không động.

Cơ Tố U liếc ông.

“Luật Điện là chức trách.”

Cơ Nghiêm cau mày.

Một lúc sau, ông nói lại:

“Cơ Nghiêm, hậu nhân Cơ tộc.”

Cửa đá sáng lên một nét.

Cuối cùng đến Cơ Trường Uyên.

Hắn nhìn hàng chữ trên vách đá rất lâu.

Sau đó nói:

“Cơ Trường Uyên, phụ thân của Cơ Vô Song.”

Cả tầng đá bỗng yên lặng.

Cơ Hoài Thư quay đầu nhìn hắn.

Cơ Nghiêm cũng nhìn sang.

Cơ Tố U không nói gì, nhưng đầu ngón tay đặt trên gậy khẽ động.

Cửa đá thứ ba chậm rãi mở ra.

Không phải mở vì danh tộc trưởng.

Không phải mở vì huyết thống Khai Thiên.

Mà mở vì một câu xưng hô rất bình thường.

Phụ thân.

Cơ Trường Uyên bước vào trước.

Sau cánh cửa thứ ba, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

Không gian ở đây không lớn. Giữa phòng có một bệ đá tròn, trên bệ đặt chiếc hộp đá mà Cơ Tố U đã nhắc tới.

Hộp đá dài chưa đến hai thước, màu xám đục, bề mặt đầy vết nứt nhỏ như da khô. Trên hộp không có trận văn phức tạp, chỉ có vài cổ tự mờ đến mức gần như tan vào đá.

Nhưng lúc này, những cổ tự ấy đang sáng.

Ánh sáng bạc mỏng như tơ tràn ra từ khe nứt, bò chậm trên mặt hộp, rồi dừng ở hàng chữ vừa hiện lên:

Khi có người không nên được ghi, hãy đóng cửa trước khi vạn đạo gọi tên hắn.

Cơ Hoài Thư nhìn hàng chữ, sắc mặt trầm xuống.

“Câu này trước kia chưa từng hiện.”

Cơ Tố U gật đầu.

“Lúc ta còn trẻ từng xuống đây một lần. Khi đó hộp đá chỉ có một chữ Khế mờ ở góc trái.”

Cơ Nghiêm hỏi:

“Trong hộp là gì?”

“Không biết.”

“Chưa ai mở?”

“Mở không được.”

Cơ Tố U nhìn hộp đá.

“Cũng không ai biết nó được đưa vào Tàng Điện từ đời nào. Tàng Điện có danh lục mười bảy lần chỉnh lý lớn nhỏ, nhưng trong tất cả danh lục đều không ghi hộp này.”

Cơ Hoài Thư khẽ nói:

“Không ghi, nhưng vẫn đặt ở tầng sâu nhất.”

Cơ Nghiêm lập tức hiểu ý.

Một thứ không có trong danh lục, theo quy củ, không tồn tại.

Nhưng một thứ không tồn tại lại được đặt ở nơi sâu nhất của Tàng Điện, được trận pháp đời đời bảo vệ.

Điều đó chỉ có một khả năng.

Người đưa nó vào đây cố ý không cho hậu nhân biết nó là gì.

Nhưng lại không dám hủy.

Cơ Trường Uyên nhìn chiếc hộp.

“Mở.”

Cơ Tố U nhíu mày.

“Tộc...”

Bà dừng lại.

Ở tầng này, không dùng chức vị.

“Trường Uyên, chưa chắc mở được.”

“Hôm nay nó tự nứt.”

“Tự nứt không có nghĩa là muốn được mở.”

Cơ Trường Uyên nhìn hàng chữ trên hộp.

“Nhưng nó đã nói với chúng ta.”

Cơ Hoài Thư khẽ gật đầu.

“Nếu đã nói, ít nhất có thể hỏi.”

Cơ Nghiêm nhìn ông.

“Hỏi hộp đá?”

Cơ Hoài Thư đáp:

“Hôm nay chúng ta đã hỏi kiếm, hỏi sách, hỏi tộc phổ. Thêm một cái hộp cũng không lạ.”

Cơ Nghiêm im lặng.

Ông cảm thấy từ khi Cơ Vô Song chào đời đến giờ, những người vốn nghiêm túc trong Cơ gia bắt đầu nói chuyện càng lúc càng kỳ quái.

Cơ Tố U đặt gậy ngang trước người.

“Nếu muốn hỏi, không được dùng thần niệm ép.”

“Vì sao?”

“Thứ liên quan đến Đạo Khế thường không sợ người đọc.”

Bà nhìn chiếc hộp đá, giọng thấp xuống.

“Nó sợ người hiểu sai.”

Câu ấy khiến Cơ Hoài Thư im lặng rất lâu.

Đối với một người giữ sử, “hiểu sai” đôi khi đáng sợ hơn “không biết”.

Không biết thì có thể để trống.

Hiểu sai lại có thể truyền thành thật.

Cơ Trường Uyên bước đến trước bệ đá.

Hắn không phóng thần niệm.

Không dùng linh lực.

Chỉ đưa tay đặt lên nắp hộp.

“Ta là Cơ Trường Uyên.”

Hộp đá im lặng.

“Phụ thân của Cơ Vô Song.”

Khe nứt trên hộp sáng hơn một chút.

“Nếu ngươi mở ra để dạy ta cách bảo vệ con mình, ta sẽ nghe.”

Ánh sáng bạc ngừng lại.

“Nếu ngươi mở ra để bảo ta giao nó cho một thứ gọi là thiên mệnh, thì cứ đóng lại.”

Cơ Hoài Thư hít khẽ.

Cơ Nghiêm cũng không nhịn được nhìn hắn.

Rất ít người dám nói với một vật có thể liên quan đến Đạo Khế bằng giọng ấy.

Cơ Trường Uyên không lớn tiếng.

Nhưng từng chữ đều rất rõ.

“Cơ gia tôn trọng cổ huấn.”

“Nhưng Cơ gia không giao quyền làm người cho cổ huấn.”

Rắc.

Chiếc hộp đá nứt thêm một đường.

Nắp hộp không bật mở.

Thay vào đó, một mảnh đá mỏng trên mặt hộp tự bong ra, rơi xuống bệ đá. Bên dưới lớp đá ấy là một tấm phiến màu trắng xám, chất liệu như ngọc mà không phải ngọc, như xương mà không phải xương.

Trên phiến không có chữ.

Chỉ có một vệt ngang.

Sau đó vệt ngang tách ra thành chữ.

Chữ thứ nhất hiện lên:

Danh.

Chữ thứ hai:

Môn.

Chữ thứ ba:

Khế.

Cơ Hoài Thư thấp giọng:

“Danh Môn Khế?”

Ba chữ ấy vừa được đọc ra, ánh sáng trên phiến lập tức tối đi.

Cơ Tố U biến sắc.

“Đừng đọc thành tên.”

Cơ Hoài Thư lập tức ngậm miệng.

Nhưng đã muộn.

Trong bóng tối phía sau bệ đá, hình như có thứ gì đó vừa khẽ động.

Cơ Nghiêm quay phắt người.

Không có ai.

Không có linh khí.

Không có sát ý.

Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, cả bốn người đều có cảm giác có một cánh cửa vô hình vừa mở ra một khe.

Cơ Trường Uyên đặt tay lên phiến đá.

“Không gọi tên.”

Ánh sáng trên phiến đá dừng lại, rồi chậm rãi sáng lên lần nữa.

Lần này, chữ không hiện từng nét rõ ràng nữa.

Chúng hiện như vệt nước chảy qua đá, phải nhìn bằng ý, không thể đọc bằng miệng.

Cơ Hoài Thư nhắm mắt.

Một lúc sau, ông nói:

“Nó không phải một điều ước.”

Cơ Nghiêm hỏi:

“Là luật?”

“Không hẳn.”

Cơ Hoài Thư mở mắt.

“Giống một lời nhắc dành cho người giữ cửa.”

Cơ Tố U chống gậy, ánh mắt âm u.

“Nội dung?”

Cơ Hoài Thư không đáp ngay.

Ông lấy ra một tấm mộc bài trắng, định ghi lại.

Nhưng đầu bút vừa chạm xuống, mộc bài lập tức rạn nứt.

Cơ Hoài Thư dừng tay.

Ông đổi sang ngọc giản.

Ngọc giản cũng rạn.

Đến lần thứ ba, ông không thử nữa.

“Không phải không ghi được.”

Cơ Trường Uyên hỏi:

“Vậy là gì?”

“Là mỗi lần ghi xuống, ý nghĩa sẽ bị thu hẹp. Mà thứ này không cho phép bị thu hẹp thành một câu.”

Cơ Nghiêm cau mày.

“Không ghi thì làm sao truyền?”

Cơ Hoài Thư nhìn phiến đá.

“Bằng cách ghi điều cấm, không ghi điều giải thích.”

Cơ Tố U khẽ gật đầu.

“Đạo Khế có thể không phải một bản khế ước duy nhất. Nó giống một cách giới hạn cách người đời diễn giải đạo.”

Cơ Nghiêm nói:

“Nói rõ.”

Cơ Tố U liếc ông.

“Nói rõ là bắt đầu hiểu sai.”

Cơ Nghiêm ngậm miệng.

Cơ Trường Uyên nhìn Cơ Hoài Thư.

“Những điều cấm là gì?”

Cơ Hoài Thư nhắm mắt thêm một lần.

Lần này, ông không cố đọc chữ, chỉ cảm nhận những gì phiến đá không cho phép vượt qua.

Rất lâu sau, ông mở mắt.

“Thứ nhất, không dùng Tổ Giám soi căn nguyên của đứa trẻ.”

Cơ Trường Uyên không bất ngờ.

“Thứ hai?”

“Không để sáu mạch dùng danh nghĩa chúc phúc để tranh quyền định đạo.”

Cơ Nghiêm gật đầu.

“Điều này có thể lập lệnh cấm.”

Cơ Hoài Thư tiếp tục:

“Thứ ba, không để người ngoài ghi một kết luận hoàn chỉnh về nó trước khi nó tự biết mình là ai.”

Cơ Tố U thấp giọng:

“Vô Tự Sử.”

“Không chỉ Vô Tự Sử.”

Cơ Hoài Thư nhìn vào bóng tối sau bệ đá.

“Tất cả sử, tất cả bia, tất cả lời sấm, tất cả danh hiệu.”

Cơ Nghiêm nhíu mày.

“Vậy ngay cả hai chữ Đạo Tử cũng không được gọi?”

“Không phải không được gọi mãi mãi.”

Cơ Hoài Thư nhìn Cơ Trường Uyên.

“Là không được dùng nó để thay đứa trẻ trả lời câu hỏi: nó là ai.”

Trong phòng đá, tiếng hô hấp của bốn người dường như chậm lại.

Cơ Trường Uyên nhớ lại khoảnh khắc ở tiền điện.

Tạ Vân Sinh hỏi Cơ gia định ghi Cơ Vô Song thế nào.

Khi ấy hắn chọn để trống mạch ấn.

Hắn nghĩ đó là quyết định của mình.

Nhưng bây giờ nhìn tàn văn Đạo Khế, hắn chợt hiểu có lẽ Cơ gia đời trước từng gặp một chuyện tương tự, hoặc ít nhất từng lo sợ một chuyện tương tự.

Cho nên họ để lại một chiếc hộp không nằm trong danh lục.

Để hậu nhân không nhớ nó.

Nhưng khi cần, nó sẽ tự nhắc.

Cơ Nghiêm nói:

“Ta sẽ lập ba điều cấm.”

“Không đủ.”

Cơ Trường Uyên nhìn phiến đá.

“Thêm điều thứ tư.”

Cơ Hoài Thư hỏi:

“Điều gì?”

“Trong ba năm, không ai ngoài người được ta cho phép được vào hậu điện gặp Cơ Vô Song.”

Cơ Nghiêm gật đầu rất nhanh.

Đây là điều ông thích nhất từ đầu đến giờ.

Rõ ràng.

Có thể viết.

Có thể phạt.

Cơ Tố U lại hỏi:

“Ba năm sau thì sao?”

Cơ Trường Uyên không lập tức đáp.

Một lát sau, hắn nói:

“Ba năm sau, nó nên biết trên đời có sáu mạch.”

Cơ Hoài Thư nhìn hắn.

“Ngươi muốn để nó tự nhìn?”

“Không ai sinh ra đã biết mình muốn đi đâu.”

Cơ Trường Uyên thu tay khỏi phiến đá.

“Nhưng nếu từ lúc mở mắt đã có người thay nó vẽ đường, sau này dù nó có đi xa đến đâu, cũng chỉ đang rời khỏi một cái lồng lớn hơn.”

Cơ Tố U im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:

“Ngươi làm tộc trưởng rất cứng.”

“Không cứng không giữ được Cơ gia.”

“Nhưng làm phụ thân lại quá mềm.”

Cơ Trường Uyên nhìn bà.

“Không mềm không giữ được nó.”

Cơ Tố U không phản bác.

Phiến đá trên hộp bỗng tối đi.

Những chữ và vệt ý đều biến mất.

Chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ nằm giữa ba chữ đã không nên đọc thành tên.

Điểm sáng ấy chậm rãi tách ra làm sáu.

Sáu điểm sáng đứng quanh một khoảng trống.

Chúng không va chạm.

Không dung hợp.

Không bài xích.

Chỉ đứng đó, giống sáu ngọn đèn được đặt trước một cánh cửa chưa mở.

Cơ Hoài Thư nhìn hình ảnh ấy, trong mắt hiện vẻ chấn động.

“Sáu mạch...”

Cơ Tố U lập tức nói:

“Không được đọc tiếp.”

Cơ Hoài Thư dừng lại.

Trong lòng ông vốn định nói: sáu mạch chỉ là đèn trước cửa, không phải cửa.

Nhưng câu ấy không được nói ra.

Vì ngay khi ý nghĩ hình thành, phiến đá đã xuất hiện một vết rạn cực nhỏ.

Hiểu sai có thể khiến chữ biến dạng.

Nói sớm có thể khiến đường bị ép thành đường chết.

Cơ Trường Uyên nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra.

“Đóng hộp.”

Cơ Tố U đưa gậy chạm vào bệ đá.

Hộp đá khép lại từng chút một. Vết nứt vẫn còn, nhưng ánh sáng bạc đã thu vào bên trong.

Trước khi chữ cuối cùng biến mất, trên mặt hộp hiện ra một nét rất mảnh.

Không phải chữ.

Giống dấu ấn của một cánh cửa.

Cơ Trường Uyên nhìn nó đến khi hộp đá hoàn toàn yên lặng.

“Từ hôm nay,” hắn nói, “hộp này không rời Tàng Điện.”

Cơ Nghiêm hỏi:

“Ghi vào luật?”

“Ghi.”

Cơ Hoài Thư nói:

“Nhưng không ghi nguyên do.”

“Không ghi.”

Cơ Tố U nhìn hai người, bỗng cười khàn một tiếng.

“Hôm nay Văn Điện và Luật Điện đều học được cách để trống. Hiếm thấy.”

Cơ Nghiêm mặt không đổi sắc.

“Để trống cũng là một loại quy định, chỉ cần phạm vi rõ ràng.”

Cơ Hoài Thư nhìn ông.

“Ngươi đúng là người của Luật Điện.”

Bốn người rời tầng sâu của Tàng Điện.

Khi đi qua mặt gương đồng ở cửa thứ nhất, Cơ Trường Uyên dừng lại.

Lần này, mặt gương không hiện bóng người cổ bào nữa.

Nó chỉ soi ra hắn.

Một người đàn ông vừa làm tộc trưởng, vừa làm phụ thân.

Cơ Trường Uyên nhìn bóng mình trong gương rất lâu.

Sau đó hắn hỏi:

“Tố U trưởng lão, nếu ta chọn sai thì sao?”

Cơ Tố U dừng bước.

“Ngươi hỏi với tư cách nào?”

“Phụ thân.”

Bà chống gậy, không quay đầu.

“Vậy không có chọn đúng hoàn toàn.”

Cơ Trường Uyên im lặng.

Cơ Tố U nói tiếp:

“Chỉ có chọn xong rồi gánh.”

Nói xong, bà tiếp tục đi lên.

Ánh sáng xanh nhạt trên vách đá lần lượt tắt phía sau bọn họ.

Khi bốn người trở lại tiền điện, trời đã ngả về chiều.

Mây tím trên Tổ Sơn tán đi hơn nửa. Ánh hoàng hôn rơi xuống mái điện, phủ lên những phù văn cổ một màu vàng rất mỏng.

Cơ Liệt Sơn vẫn đứng ngoài điện.

Vừa thấy bọn họ bước ra, ông lập tức hỏi:

“Trong đó có gì?”

Cơ Trường Uyên đáp:

“Có thứ không nên nói.”

Cơ Liệt Sơn nhíu mày.

“Vậy gọi chúng ta đợi ở đây làm gì?”

“Để nghe lệnh.”

Cơ Trường Uyên nhìn Cơ Nghiêm.

Cơ Nghiêm bước lên, lấy ra một quyển luật phù màu đen.

“Từ hôm nay đến trước khi có lệnh mới, Cơ gia lập bốn điều cấm liên quan đến Cơ Vô Song.”

Giọng ông rất bình, nhưng từng chữ rơi xuống thềm đá đều khiến trận văn dưới chân sáng lên.

“Một, cấm dùng Tổ Giám, tổ khí, thần niệm cưỡng ép hoặc bất kỳ phương thức nào nhằm dò xét căn nguyên đạo cơ của Cơ Vô Song.”

“Hai, cấm Lục Đại Nhất Mạch dùng danh nghĩa chúc phúc, thu nhận, truyền thừa sớm để tranh quyền định đạo.”

“Ba, cấm người trong tộc và khách ngoài tộc lập bia, viết sấm, truyền danh, hoặc ghi kết luận hoàn chỉnh về Cơ Vô Song trước khi được tộc trưởng cho phép.”

“Bốn, trong ba năm, hậu điện Tổ Sơn phong kín. Không ai ngoài danh sách được phép gặp Cơ Vô Song.”

Cơ Liệt Sơn nghe đến điều thứ hai, sắc mặt đã không vui.

Nghe đến điều thứ ba, Cơ Tàng Phong khẽ nhướng mày.

Đến điều thứ tư, ngay cả Cơ Hoài Thư cũng nhìn Cơ Trường Uyên một cái, dù chính ông đã ở trong Tàng Điện nghe quyết định ấy.

Cơ Liệt Sơn trầm giọng:

“Ba năm quá lâu.”

Cơ Trường Uyên nói:

“Đối với người tu đạo, ba năm chỉ là một lần bế quan ngắn.”

“Đối với trẻ nhỏ, ba năm là lúc đặt nền móng.”

“Cho nên càng không thể để quá nhiều tay cùng đặt.”

Cơ Liệt Sơn nhìn hắn.

“Ngươi đang không tin sáu mạch?”

“Ta không tin tham vọng của người lớn khi đứng trước một đứa trẻ có dị tượng.”

Câu ấy rất nặng.

Nhưng không ai có thể nói nó sai.

Cơ Tàng Phong khẽ cười.

“Ta đồng ý.”

Cơ Liệt Sơn nhìn ông.

“Ngươi đồng ý nhanh vậy?”

“Kiếm bị quá nhiều người cầm thử trước khi có chủ, sau này thường không sắc.”

Cơ Tố U cũng nói:

“Huyền Minh Nhất Mạch đồng ý.”

Cơ Hoài Thư nói:

“Hỗn Nguyên Nhất Mạch đồng ý.”

Vị trưởng lão Thái Hư nhìn tinh bàn trong tay một lúc, cuối cùng gật đầu.

“Thái Hư Nhất Mạch đồng ý.”

Tất cả ánh mắt rơi xuống Cơ Liệt Sơn.

Ông hừ lạnh.

“Cửu Thiên Nhất Mạch không yếu đến mức phải tranh một đứa trẻ còn chưa biết mở mắt.”

Nói xong, ông quay người rời đi.

Đi được ba bước, ông lại dừng.

“Nhưng ba năm sau, nếu nó thích chiến đạo, không ai được cản nó vào Cửu Thiên.”

Cơ Trường Uyên đáp:

“Nếu đó là lựa chọn của nó, ta không cản.”

Cơ Liệt Sơn không quay đầu, chỉ phất tay áo.

“Nhớ lời ngươi.”

Chiến ý đỏ sẫm biến mất cuối thềm đá.

Lệnh cấm được lập.

Nhưng Cơ Trường Uyên biết, lệnh cấm chỉ có thể chặn tay người, không chặn được ý nghĩ.

Từ hôm nay trở đi, trong ba năm, cái tên Cơ Vô Song sẽ không được phép bị ghi thành kết luận.

Nhưng càng không cho kết luận, người ta càng muốn biết đáp án.

Ở ngoại sơn, trong khách viện dành cho Vạn Pháp Học Cung, Tạ Vân Sinh đang ngồi dưới mái hiên uống trà.

Trà đã nguội.

Ông vẫn chưa uống.

Lục Quan Nam đứng trong sân, nhìn chiếc lá có ba đường kiếm trên tay. Mộ Thanh Từ ngồi bên bàn đá, Vô Tự Sử đặt trước mặt, từ khi rời Tổ Sơn đến giờ chưa mở ra lần nào.

Bỗng nhiên, chuông gió dưới mái hiên khẽ vang.

Không có gió.

Vô Tự Sử tự mở.

Mộ Thanh Từ lập tức đặt tay lên bìa sách, nhưng nhớ lời sư tôn, nàng không ép nó.

Trang giấy lật qua rất chậm.

Cuối cùng dừng ở một trang trắng.

Trên đó không hiện tên Cơ Vô Song.

Cũng không hiện bốn chữ “Không nên ghi”.

Chỉ có một hàng chữ bạc hiện lên rất nhạt:

Người giữ cửa đầu tiên đã nghe thấy tiếng kiếm của mình.

Mộ Thanh Từ ngẩng đầu.

“Sư tôn, câu này là chỉ ai?”

Tạ Vân Sinh đặt chén trà đã nguội xuống.

Ông nhìn về phía Tổ Sơn.

Trên bậc đá xa xa, một thiếu niên áo trắng đang một mình đi xuống núi, tay phải vẫn băng vải, thanh Trấn Tâm đeo bên hông.

Cơ Thiên Hành.

Tạ Vân Sinh im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười.

“Xem ra chương này không ghi đứa trẻ.”

Ông nhìn bóng thiếu niên đi xa.

“Nó bắt đầu ghi những người sẽ đứng trước cửa của đứa trẻ ấy.”

0