Vạn Đạo Khởi Nguyên

Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh

Chương 21: Vạn Đạo Tổ Khố

Đăng: 11/10/2026 22:11 5,288 từ 4 lượt đọc

Huyết vũ trên chư thiên kéo dài suốt ba ngày.

Năm vị Tiên Đế vẫn lạc, đế đạo tan vỡ, pháp tắc trong hàng trăm giới vực đồng thời phát ra tiếng rên xiết. Mây máu phủ ngang tinh hải, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống hư không rồi hóa thành những đóa huyết liên, nở ra chưa đầy một hơi thở đã lặng lẽ tiêu tán.

Đó là thiên địa khóc thương cho những kẻ từng đặt chân tới đỉnh cao Tiên Cảnh.

Nhưng tại Cơ Vực, không một ai cúi đầu vì dị tượng ấy.

Trên cổ thành biên giới, từng lá chiến kỳ màu đen viền vàng tung bay trong gió. Chữ Cơ trên mặt cờ đã thấm máu, vẫn sáng như được đúc từ thần kim. Sau chiến kỳ là những chiến hạm liên tiếp xuyên qua vực môn, mang theo thương binh, tù binh và hơn ba mươi lăm vạn sinh linh vừa được giải cứu khỏi các huyết đàn của Táng Đạo Minh.

Không có tiếng reo hò.

Chỉ có tiếng giáp trụ va nhau, tiếng bước chân đều đặn và tiếng kèn trầm thấp kéo dài giữa trời đất.

Chiến Thiên Quân Đoàn trở về.

Họ đã đánh xuyên tổng điện Táng Đạo Minh, phá một trăm lẻ tám huyết đàn, nghiền nát Táng Thiên Đế Bi, chém năm Tiên Đế, bắt sống tám người. Cổ quan hiến tế một giới cũng bị phá hủy trước khi hoàn toàn mở ra.

Đó là một trận đại thắng đủ khiến vô số thế lực chư thiên mất ngủ.

Nhưng với Cơ Gia, đại thắng không đồng nghĩa với không phải trả giá.

Trên chiến hạm thứ chín, Cơ Thái Nhạc nằm giữa một tòa sinh trận do ba nghìn đạo văn hợp thành. Nửa thân thể vị Tiên Đế ấy đã được tái tạo, nhưng vết thương do đế đạo tự bạo vẫn bám chặt lấy đạo quả như giòi trong xương. Mỗi khi sinh cơ vừa được nối lại, tịch diệt lực liền dâng lên, cắn nát những đường kinh mạch mới sinh.

Ngoài sinh trận, mười hai vị dược sư không ngừng thay đổi ấn quyết.

Không ai dám chậm một nhịp.

Phía sau chiến hạm là những quan tài bằng huyền ngọc.

Không nhiều.

Nhưng mỗi một cỗ đều phủ chiến kỳ Cơ Gia.

Khi đoàn quân đi qua cổng thành, tất cả tộc nhân đứng hai bên đại đạo đồng loạt đặt tay phải lên ngực. Không ai nói một lời. Ngay cả những đứa trẻ còn chưa hiểu chiến tranh là gì cũng bị bầu không khí ấy khiến cho im lặng.

Một trận chiến nghiền ép vẫn có người không thể trở về.

Uy danh của đại tộc chưa bao giờ được tạo nên chỉ bằng những lời ngạo nghễ.

Nó được dựng bằng máu của người sống và tên của người chết.

Tổ Đình Cơ Gia.

Trong Chiến Thiên Điện, hàng trăm đạo ảnh hiện lên giữa không trung. Mỗi đạo ảnh đại diện cho một chiến trường, một phân đà đã bị phá hủy hoặc một khu vực đang tiếp nhận người được giải cứu.

Cơ Trường Uyên đứng trước sa bàn chư thiên.

Áo bào của ông còn vương máu, khí tức Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong chưa hoàn toàn thu lại. So với những Tiên Đế đang ngồi trong đại điện, cảnh giới của vị tộc trưởng đương nhiệm rõ ràng thấp hơn một tầng lớn.

Thế nhưng người đứng ở vị trí trung tâm vẫn là ông.

Không một vị Tiên Đế nào tỏ ra bất mãn.

Cơ Phạt Thiên ngồi bên trái đại điện, Khai Thiên Thần Phủ dựng cạnh chỗ ngồi. Năm vị Tiên Đế của những Nhất Mạch còn lại đều đã thu hồi đế uy, lặng lẽ chờ lệnh. Phía sau họ là mười hai vị Tiên Đế hưởng ứng Đế Chiếu, phần lớn đều là cường giả của kỷ nguyên hiện tại.

Cơ Trường Uyên nhìn sa bàn một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Ngừng truy sát ngoài ba mươi sáu giới vực đã định.”

Một vị trưởng lão hơi khựng lại.

“Tộc trưởng, những phân đà còn lại của Táng Đạo Minh đang tháo chạy. Nếu tiếp tục tiến quân, chúng ta có thể—”

“Mục tiêu của trận này là đánh gãy nanh vuốt của chúng, không phải kéo toàn bộ Cơ Gia vào một cuộc chiến không có điểm dừng.”

Cơ Trường Uyên cắt ngang, giọng nói không lớn nhưng khiến cả đại điện yên tĩnh.

“Năm Tiên Đế đã chết, tám Tiên Đế bị bắt. Tổng điện bị phá, huyết đàn bị hủy, những cứ điểm lộ diện đều đã san bằng. Táng Đạo Minh còn bao nhiêu lực lượng ẩn dưới bóng tối, hiện tại chưa ai biết rõ.”

Ông đưa tay, ba mươi sáu điểm sáng trên sa bàn đồng thời hóa thành màu vàng.

“Giữ vững giới tuyến này. Chiến Thiên Quân Đoàn rút về chỉnh đốn. Các đạo quân Thánh Cảnh luân phiên đóng giữ mười hai đại vực. Tiên Vương và Chuẩn Tiên Đế phụ trách hộ tống người được cứu trở về nguyên quán. Ai không còn quê hương thì đưa đến ba tiểu giới phía nam Cơ Vực, cấp linh điền và thân phận tạm trú.”

“Tám tù binh Tiên Đế?” Cơ Kiếm Trần hỏi.

Ánh mắt Cơ Trường Uyên lạnh xuống.

“Tách riêng thần hồn, đạo quả và đế khu. Giam vào ba tầng khác nhau của Trấn Đạo Ngục. Quan Thiên Kính truy nguyên toàn bộ khí cơ từng tiếp xúc với chúng. Ta muốn biết phía sau Táng Đạo Minh còn bao nhiêu người, bao nhiêu điện và bao nhiêu kẻ đã đưa tay vào Cơ Vực.”

“Tuân lệnh.”

“Tất cả chiến công ghi nhận ngay trong hôm nay. Người chết trận, bổng lộc cấp gấp mười; con cháu trực hệ được miễn khảo hạch nhập ngoại viện. Người trọng thương được mở Dược Thiên Bí Cảnh cứu chữa, bất kể phải dùng bao nhiêu tài nguyên.”

Ông dừng lại một nhịp, nhìn về chiến hạm đang đưa Cơ Thái Nhạc tiến vào sâu trong Tổ Đình.

“Cơ Thái Nhạc chuyển vào Tổ Mạch Sinh Trì. Mời Cơ Diệu Chân đích thân chủ trì chữa trị. Không tiếc đại dược, phải giữ vững đạo quả của lão tổ.”

Cơ Minh Hà khẽ gật đầu.

“Ta sẽ cùng đi.”

Mệnh lệnh lần lượt được truyền xuống.

Từ đầu đến cuối, sáu vị Tiên Đế không hề vượt qua tộc trưởng để tự quyết bất cứ việc gì.

Tiên Đế là nền móng trấn tộc.

Nhưng người điều hành Cơ Gia của thời đại này là Cơ Trường Uyên.

Đó không chỉ là quyền lực do chức vị mang lại. Đó còn là sự công nhận của toàn bộ Tổ Đình đối với người đã nhìn thấu chiến cuộc, điều động sáu Nhất Mạch, triệu Chiến Thiên Quân Đoàn và kết thúc trận chiến trước khi tổn thất vượt khỏi giới hạn.

Khi mệnh lệnh cuối cùng được ban xuống, Cơ Phạt Thiên mới chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.

“Ngoại địch đã tạm lui. Nhưng một trận này cũng để lộ một vấn đề.”

Ánh mắt ông xuyên qua tầng tầng cung điện, nhìn về những người trẻ đang trở về từ chiến trường.

“Thế hệ này có huyết tính, có thiên phú, nhưng sở học vẫn còn quá mỏng.”

Cơ Trường Uyên hiểu ý.

“Lão tổ muốn mở truyền thừa của Lục Mạch?”

“Không chỉ Lục Mạch.”

Cơ Phạt Thiên cười, tiếng cười như thần phủ va vào thiên môn.

“Đã đánh một trận cho chư thiên nhìn thấy đao của Cơ Gia, vậy cũng nên để hậu bối biết phía sau thanh đao ấy có bao nhiêu năm tháng tích lũy.”

Ông nhìn về nơi sâu nhất của Tổ Đình.

“Mở Vạn Đạo Tổ Khố.”

Trong đại điện, vài vị lão tổ đồng thời ngẩng đầu.

Vạn Đạo Tổ Khố không phải bí cảnh dành riêng cho một Nhất Mạch. Đó là nơi Cơ Gia cất giữ những kinh thư thu được qua chín kỷ nguyên: truyền thừa của tổ tiên, chiến lợi phẩm từ đại địch, cổ pháp đổi bằng tài nguyên, tàn quyển đào lên từ di tích và đạo tàng của các chủng tộc từng kết minh hoặc giao chiến với Cơ Gia.

Nơi ấy có pháp của Nhân tộc.

Cũng có pháp của Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ và những cổ tộc từng xưng bá chư thiên.

Cơ Gia không thiếu công pháp.

Chưa bao giờ thiếu.

Thứ Cơ Gia chờ đợi, chỉ là người có thể bước qua dấu chân tiền nhân mà không trở thành cái bóng của tiền nhân.

Cơ Trường Uyên trầm ngâm rồi hạ lệnh:

“Bảy ngày sau, mở Vạn Đạo Tổ Khố. Sáu Nhất Mạch chọn người nhập khố. Tất cả hậu bối có chiến công trong trận này đều được ban thêm một lần quan pháp.”

Ông dừng lại, giọng nói nặng hơn.

“Nhưng Đế Kinh chỉ được xem tổng cương, không ai được tự tiện dẫn đế văn nhập thể. Người vi phạm, phế bỏ tư cách kế thừa.”

“Tộc trưởng anh minh.”

Mệnh lệnh vừa truyền ra, chuông cổ trong sáu Nhất Mạch đồng thời vang lên.

Từng tiếng chuông vượt qua thần sơn, xuyên qua biển mây, đánh thức vô số ánh mắt trẻ tuổi.

Đại chiến đã kết thúc.

Nhưng cuộc cạnh tranh thật sự của thế hệ mới, đến lúc này mới bắt đầu.

Bảy ngày trôi qua rất nhanh.

Trước Vạn Đạo Tổ Khố, mây tím trải thành từng tầng trên chín vạn bậc đá. Hai bên cổ lộ là những tấm bia không ghi chiến công mà chỉ khắc tên kinh thư đã thất truyền ở ngoại giới.

Có bia chỉ còn một chữ.

Có bia đã bị kiếm ý chém mất một nửa.

Có bia cắm một mảnh long lân, dù chủ nhân đã chết qua mấy kỷ nguyên vẫn còn tỏa ra long uy khiến hư không rung nhẹ.

Phía cuối cổ lộ không phải một tòa lầu, mà là sáu tầng thiên cung chồng lên nhau.

Tầng thấp nhất, Trúc Cơ Điện.

Phía trên lần lượt là Thánh Tàng, Chân Tiên Các, Vương Đạo Cổ Điện, Đế Kinh Thiên Cung và Chư Đạo Tổ Điện.

Mỗi tầng đều bị ngăn cách bởi một vùng hư không độc lập. Nếu không có quyền hạn tương ứng, dù là Tiên Vương cũng không thể cưỡng ép bước lên.

Trước cổ môn hôm nay có bảy người.

Cơ Thiên Hành, mười ba tuổi, Nhập Thánh sơ kỳ.

Cơ Thái Huyền, mười bốn tuổi, Nhập Thánh sơ kỳ.

Cơ Bắc Thần, mười ba tuổi, Niết Bàn đỉnh phong.

Cơ Đạo Quang, mười ba tuổi, Niết Bàn hậu kỳ.

Cơ Thanh Đàn, mười hai tuổi, Niết Bàn trung kỳ.

Cơ Tử Ninh, mười một tuổi, Niết Bàn sơ kỳ.

Người cuối cùng đứng giữa họ mới chỉ cao đến ngang eo Cơ Thiên Hành.

Cơ Vô Song, hai tuổi.

Nguyên Anh Phá Cực đỉnh phong.

Tu vi của hắn vẫn bị phong ấn dưới năm tầng đạo khóa. Sau lần Hồng Mông Vô Cực Đạo Thai thức tỉnh, hắn đã liên tiếp phá năm đại cảnh giới, căn cơ tuy chưa xuất hiện dấu hiệu hư phù nhưng tốc độ ấy vẫn quá đáng sợ. Chính Cơ Gia cũng không cho phép hắn tiếp tục đột phá.

Điều hắn thiếu hiện tại không phải linh lực.

Mà là khả năng điều khiển sức mạnh, nhận thức về tu luyện và kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Sáu người còn lại đều đã thay chiến y, nhưng khí tức sát phạt vẫn chưa tan hết. Bọn họ từng theo các đạo quân Thánh Cảnh đánh phá phân đà, phá huyết đàn và cứu người. Không ai trực tiếp tham dự chiến trường Tiên Đế, song những gì tận mắt nhìn thấy đã đủ khiến tâm cảnh thay đổi.

Cơ Bắc Thần nhìn cánh cửa cổ đóng kín trước mặt, bàn tay vô thức siết lại.

Trong trận chiến, hắn từng dùng Thương Thiên Bá Thể đánh vỡ ba tầng huyết trận. Nhưng đến tầng thứ tư, nếu không có một vị Thánh Vương đi cùng xuất thủ, hắn đã bị huyết sát phản chấn trọng thương.

Lần đầu tiên hắn hiểu rõ:

Chỉ có thể chất mạnh, chưa đủ.

Cơ Thanh Đàn cũng im lặng hơn trước. Tiếng đàn của nàng đã cứu được rất nhiều người khỏi mê chướng, nhưng khi gặp oán niệm do hàng vạn thần hồn chồng chất, Thiên Âm Đạo Thể của nàng suýt bị tiếng khóc kia kéo ngược vào huyết đàn.

Cơ Đạo Quang nhìn cổ môn, trong mắt liên tục hiện lên những đường sáng nhỏ. Hắn đang tính toán kết cấu không gian của Vạn Đạo Tổ Khố, nhưng càng nhìn, số tầng không gian trước mặt lại càng nhiều.

Sau mười hơi thở, hắn chủ động thu ánh mắt.

Không nhìn thấu được.

Cơ Thiên Hành đứng đầu hàng, kiếm vẫn đeo sau lưng. Kiếm tâm của hắn rất tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện quanh chuôi kiếm thỉnh thoảng xuất hiện một tia hỗn nguyên khí.

Trận chiến vừa rồi khiến hắn nhận ra kiếm pháp mình học tuy cân bằng công thủ nhưng vẫn chỉ là kỹ pháp. Khi đối diện những trận văn thật sự cổ xưa, hắn có thể nhìn thấy điểm yếu mà không đủ sức chém đứt nó.

Cổ môn vẫn chưa mở.

Cơ Vô Song ngẩng đầu nhìn sáu tầng thiên cung chìm trong mây, đột nhiên hỏi:

“Bên trong có bao nhiêu công pháp?”

Đứng phía sau bảy người, Cơ Trường Uyên đáp:

“Không ai đếm hết.”

“Tộc trưởng cũng không biết sao?”

“Ta biết số kinh thư đang được lập danh mục.” Cơ Trường Uyên nhìn hắn. “Nhưng mỗi năm đều có cổ pháp được tìm thấy, tàn quyển được phục hồi, công pháp được cải biên. Có những truyền thừa chỉ là một bức tranh, một đoạn xương hoặc một vết kiếm. Nếu đều xem là kinh thư thì không thể dùng một con số cố định để tính.”

Cơ Vô Song suy nghĩ một chút.

“Vậy con phải học hết sao?”

Sáu thiên kiêu đồng thời nhìn sang.

Cơ Trường Uyên không cười.

“Không.”

Ông bước tới trước bảy người.

“Cơ Gia mở Tổ Khố cho các con không phải để các con trở thành giá sách biết đi.”

“Học nhiều mà không biết mình cần gì, chỉ khiến đạo tâm hỗn loạn. Học ít mà xem pháp của mình là duy nhất, sớm muộn cũng trở thành ếch ngồi đáy giếng.”

Ánh mắt ông lần lượt lướt qua từng người.

“Các con phải học pháp của tiền nhân để biết con đường đã có người đi qua. Học pháp của chư tộc để biết cùng một thiên địa có thể được nhìn bằng những cách khác nhau. Học Đế Kinh để hiểu vì sao Tiên Đế có thể đứng trên đỉnh Tiên Cảnh.”

“Nhưng cuối cùng—”

Cơ Trường Uyên đưa một ngón tay điểm vào ngực mình.

“Phải biết mình là ai.”

“Trước khi tìm được câu trả lời ấy, không một chiêu thức nào do các con sửa đổi được phép tự xưng là đạo pháp.”

“Pháp có thể học.”

“Đạo chỉ có thể tự đi.”

Ầm!

Lời cuối vừa dứt, sáu tầng thiên cung đồng thời chấn động.

Hai cánh cổ môn đã đóng qua vô số năm tháng chậm rãi tách ra. Không có thần quang chói mắt, cũng không có đế uy trấn áp. Chỉ có một luồng khí tức cổ xưa tràn ra, mang theo mùi giấy cũ, thần mộc, kim thạch và năm tháng.

Sau cánh cửa là một biển sao.

Mỗi ngôi sao là một đạo truyền thừa.

Có tinh thần hóa thành kiếm, treo ngược giữa hư không.

Có tinh thần giống một con Chân Long cuộn mình ngủ say.

Có nơi Phượng hỏa cháy qua mấy kỷ nguyên vẫn chưa tắt.

Có một giọt máu màu vàng lơ lửng giữa trận văn, mỗi lần dao động đều khiến khí huyết của Cơ Bắc Thần sôi lên.

Cũng có những thẻ trúc nhìn vô cùng bình thường, không phát ra bất kỳ dị tượng nào.

Nhưng không một người nào dám xem thường chúng.

“Vào đi.”

Cơ Trường Uyên nói.

“Hôm nay không chọn tuyệt học mạnh nhất.”

“Chỉ chọn nền móng thích hợp nhất.”

Người đầu tiên được truyền thừa đáp lại là Cơ Thiên Hành.

Khi hắn bước qua tinh hà kiếm khí, một đạo kiếm minh bỗng vang lên. Ba nghìn thanh cổ kiếm cắm trong hư không đồng thời nghiêng mũi kiếm về phía hắn.

Không phải thần phục.

Mà là khảo nghiệm.

Một tấm kiếm bia màu xám hiện ra, trên bia khắc sáu chữ:

Hỗn Nguyên Bất Diệt Chân Kinh.

Thiên Sinh Kiếm Tâm trong cơ thể hắn rung động. Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể tự động vận chuyển, khí huyết, linh lực và thần hồn nối thành một vòng tuần hoàn.

Nhưng Cơ Thiên Hành không lập tức nhận kinh.

Hắn quay sang hai đạo truyền thừa đang phát sáng bên cạnh.

Một đạo là Bạch Hổ Canh Kim Sát, chuyên tu sát phạt và xuyên phá.

Một đạo là Phượng Vũ Cửu Thiên Bộ, lấy biến hóa và chuyển hướng làm cốt lõi.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa tay nhận Hỗn Nguyên Bất Diệt Chân Kinh làm chủ, hai pháp ngoại tộc làm phụ.

Không tham nhiều.

Không bỏ sót điểm yếu.

Ở một phương khác, năm màu kiếm quang đồng thời tụ về phía Cơ Thái Huyền. Một quyển cổ kinh tách thành hai mặt Âm Dương, bên trong lại diễn hóa Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Thái Sơ Lưỡng Nghi Ngũ Hành Kinh.

Cơ Thái Huyền nhìn nó rất lâu.

Sau đó hắn lấy thêm ba đạo pháp môn: Phượng Hỏa Luyện Kiếm Pháp, Huyền Vũ Quý Thủy Dẫn và Bạch Hổ Canh Kim Kiếm Cương.

Ba loại pháp đều xung khắc.

Nhưng điều hắn muốn học không phải chiêu thức hoàn chỉnh, mà là cách ba chủng tộc khác nhau vận dụng Hỏa, Thủy và Kim.

Ngũ Hành của Nhân tộc không nhất thiết giống Ngũ Hành trong mắt chư tộc.

Cơ Bắc Thần lựa chọn nhanh nhất.

Thương Thiên Bá Huyết Kinh vừa xuất hiện, khí huyết trong người hắn đã hóa thành tiếng sấm. Sau lưng hắn, hư ảnh cao lớn đội trời đạp đất hiện lên, hai tay như muốn xé nát tinh hà.

Hắn còn lấy Chân Long Bác Thiên Thuật, Kỳ Lân Trấn Nhạc Bộ và Cự Linh Khai Sơn Kích Pháp.

Mỗi một bộ đều lấy nhục thân làm nền.

Nhưng trước khi hắn định chạm vào Bạch Hổ Liệt Thiên Sát, một thước ánh sáng từ sâu trong Tổ Khố bay đến, gõ thẳng lên mu bàn tay.

Chát!

Cơ Bắc Thần rụt tay, trừng mắt nhìn khoảng không.

Giọng Cơ Trường Uyên từ ngoài cửa truyền vào:

“Ba pháp phụ trợ là giới hạn hiện tại của con.”

“Con vẫn còn sức.”

“Thần hồn của con không còn chỗ.”

Cơ Bắc Thần há miệng, cuối cùng vẫn thu tay lại.

Phía trước Cơ Đạo Quang không có cổ kinh chủ động bay tới.

Không gian quanh hắn liên tục gấp lại. Mỗi khi hắn tưởng đã đến gần một đạo truyền thừa, khoảng cách lại bị kéo dài gấp mười.

Hắn đứng yên, nhắm mắt.

Một khắc sau, Cơ Đạo Quang không tiến về trước mà lùi sang trái nửa bước.

Bàn tay hắn biến mất giữa hư không.

Khi xuất hiện trở lại, trong tay đã có một quyển kinh thư mỏng như cánh ve.

Thái Hư Quang Âm Kinh.

Nơi bìa kinh, một dòng chữ nhỏ chậm rãi sáng lên:

Người đuổi theo thời gian, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy bóng lưng của nó.

Cơ Đạo Quang đọc ba lần, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ.

Hắn không chọn thêm pháp môn.

Bởi chỉ một câu ấy đã đủ cho hắn suy nghĩ rất lâu.

Cơ Thanh Đàn bước vào một vùng tinh không không hề có âm thanh.

Nàng nhìn thấy vô số nhạc khí, nhưng dù gảy dây đàn hay gõ chuông cổ đều không phát ra tiếng. Đến khi nàng buông hai tay, lắng nghe nhịp tim của chính mình, một tiếng phượng minh mới vang lên từ nơi xa nhất.

Ngay sau đó là long ngâm.

Hai loại đạo âm va chạm, khiến thần hồn nàng chấn động.

Giữa long ngâm và phượng minh, một quyển kinh thư được dệt từ bảy sợi ánh sáng chậm rãi hiện ra.

Thiên Âm Thất Luật Kinh.

Cơ Thanh Đàn nhận kinh, sau đó chọn Phượng Minh Dưỡng Hồn Khúc và Long Ngâm Chấn Phách Thuật.

Nàng không chọn Cửu Vĩ Mê Thần Âm dù pháp môn ấy chủ động cộng hưởng với Thiên Âm Đạo Thể.

Sau khi tận mắt nhìn thấy oán niệm trong huyết đàn, nàng hiểu một điều:

Tác động thần hồn người khác rất dễ.

Giữ cho thần hồn mình không bị âm thanh của chúng sinh nhấn chìm mới khó.

Cơ Tử Ninh đi chậm nhất.

Nơi nàng bước qua, những hạt giống ngủ say trong Tổ Khố lần lượt nảy mầm. Nhưng nàng không chạy theo những cổ dược tỏa sinh cơ mạnh nhất. Nàng dừng trước một nhánh cây đã khô một nửa, nửa còn lại vừa mọc lá non.

Trên thân cây chỉ có bốn chữ:

Khô Vinh Vạn Mộc.

Khi đầu ngón tay nàng chạm vào vỏ cây, một vòng năm tháng dường như trôi qua trong khoảnh khắc. Lá non trưởng thành, úa vàng, rơi xuống; cành khô lại mọc mầm, đâm chồi, nở hoa.

Cơ Tử Ninh ngồi dưới gốc cây, đôi mắt sáng lên.

Sinh và tử không đứng ở hai đầu con đường.

Chúng đan xen trong từng hơi thở.

Nàng nhận Khô Vinh Vạn Mộc Kinh, rồi lấy thêm Thanh Mộc Dưỡng Mạch Quyết và Huyền Minh Cửu Châm Pháp.

Sáu người đều đã tìm thấy kinh thư thích hợp.

Chỉ còn Cơ Vô Song vẫn đứng ở nơi bắt đầu.

Trước mắt hắn là quá nhiều ánh sáng.

Hồng Mông Đạo Nhãn tự động mở ra.

Trong con ngươi đen thẳm, một vòng tử ý chậm rãi lan rộng. Tinh thần đầy trời lập tức biến đổi. Kiếm không còn là kiếm, long ảnh không còn là long ảnh, cổ kinh cũng không còn là những trang giấy.

Tất cả đều trở thành những đường vận hành.

Có pháp môn dẫn lực qua mười hai đại mạch rồi bộc phát tại cánh tay.

Có pháp môn nén khí huyết vào xương sống, mô phỏng long cốt để nâng sức mạnh thân thể.

Có pháp môn lấy nhịp tim làm trống, dùng thần hồn làm dây, khiến âm thanh phát ra trực tiếp từ trong thức hải.

Có pháp môn quá mạnh, chỉ nhìn một góc đã khiến hai mắt Vô Song đau nhói.

Tử quang trong mắt hắn lập tức hỗn loạn.

Ầm!

Hàng vạn dấu vận hành cùng lúc tràn vào nhận thức.

Vô Cực Đạo Hải trong cơ thể nổi sóng. Những khoang đạo lực còn chưa hoàn chỉnh rung lên, như muốn đồng thời tiếp nhận tất cả truyền thừa đang hiện ra trước mắt.

“Đóng mắt!”

Tiếng quát của Cơ Trường Uyên xuyên qua Tổ Khố.

Năm tầng đạo khóa quanh Nguyên Anh đồng thời phát sáng.

Cơ Vô Song lập tức nhắm mắt, nhưng sắc mặt đã trắng đi. Một giọt máu tím nhạt chảy xuống từ khóe mắt rồi tan vào da thịt.

Cơ Trường Uyên xuất hiện trước mặt hắn.

“Con nhìn thấy bao nhiêu?”

Vô Song im lặng một lúc mới đáp:

“Rất nhiều.”

“Hiểu được bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

“Vậy vì sao còn tiếp tục nhìn?”

Hắn cúi đầu.

“Con tưởng nhìn thấy thì có thể học.”

Cơ Trường Uyên ngồi xuống, để tầm mắt ngang với đứa trẻ hai tuổi.

“Nhìn thấy là thiên phú.”

“Hiểu được là năng lực.”

“Biến thứ đã hiểu thành của mình mới là tu hành.”

Ông chỉ về biển sao truyền thừa đang trôi nổi phía trước.

“Nếu con cố nuốt cả bầu trời vào lúc này, thứ đầu tiên vỡ nát không phải bầu trời mà là chính con.”

Cơ Vô Song nhìn lại những tinh thần kia. Lần này hắn không mở Hồng Mông Đạo Nhãn.

“Vậy con nên học gì?”

“Học cách bước đi.”

Cơ Trường Uyên đưa tay.

Từ góc thấp nhất của Trúc Cơ Điện, một quyển sách bằng giấy vàng bay tới. Nó không có đế quang, không có thần thú bảo vệ, càng không khiến thể chất của bất kỳ ai cộng hưởng.

Trên bìa chỉ có tám chữ cổ:

Cơ Thị Vạn Đạo Trúc Cơ Tổng Cương.

“Đây là bộ kinh mà phần lớn hậu bối Cơ Gia đều từng đọc.”

Cơ Vô Song chớp mắt.

“Không phải bộ mạnh nhất sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao con phải học?”

“Bởi nó là bộ thích hợp nhất để con hiểu mình đang có thứ gì.”

Cơ Trường Uyên mở trang đầu tiên.

Không có thần thông kinh thế.

Không có bí pháp nghịch thiên.

Chỉ có một hình người với ba trăm sáu mươi điểm sáng, bên ngoài vòng đại chu thiên còn lưu lại một vị trí trống.

“Khai Mạch không chỉ là mở đường cho linh lực chảy qua. Mỗi mạch là một phần của trật tự trong cơ thể. Ba trăm sáu mươi mạch đủ một vòng đại chu thiên. Phá cực mạch của con nằm ngoài vòng ấy, nhưng muốn vận dụng được nó, trước hết con phải điều khiển hoàn chỉnh ba trăm sáu mươi mạch còn lại.”

Cơ Vô Song nhìn hình người.

Lần này hắn chỉ nhìn bằng mắt thường.

Một lúc lâu sau, hắn đưa tay nhận kinh thư.

Không có dị tượng.

Nhưng Vô Cực Đạo Hải đang dậy sóng trong cơ thể lại chậm rãi bình ổn.

Ngay sau đó, ba truyền thừa khác bay đến trước mặt hắn.

Vạn Pháp Dung Lô Chân Giải.

Chu Thiên Vạn Mạch Đồ.

Tổ Văn Dưỡng Thần Thiên.

Cuối cùng là bốn đạo quang ảnh: một chiếc long lân, một sợi phượng vũ, một mảnh giáp Huyền Vũ và một dấu chân Kỳ Lân.

“Bốn pháp này con chỉ được quan sát tổng cương.” Cơ Trường Uyên nói. “Chân Long Dưỡng Lô Pháp luyện sức chịu tải; Niết Hỏa Dưỡng Huyết Pháp luyện tạp chất; Huyền Vũ Phụ Hải Công giúp ổn định Đạo Hải; Kỳ Lân Trấn Nhạc Bộ giúp thân thể không mất cân bằng khi nhiều kinh mạch đồng thời vận chuyển.”

“Con phải học cả bốn?”

“Con phải hiểu chúng.”

Cơ Trường Uyên lắc đầu.

“Có tu luyện hay không, phải chờ sau khi hiểu.”

Vô Song ôm bốn quyển kinh thư vào ngực. So với thân thể hai tuổi, chúng gần như che kín nửa người hắn.

Hắn đi được hai bước rồi quay đầu nhìn lên tầng thứ năm của Tổ Khố.

Đế Kinh Thiên Cung chìm trong một vùng đế quang mênh mông.

Ở nơi đó, vô số khí tức cường đại như đang ngủ say. Có thần phủ khai thiên, có kiếm ý đoạn đạo, có không gian chồng lớp, có tịch lôi vô thanh, có sinh tử luân chuyển, có hỗn nguyên quy nhất.

Hồng Mông Vô Cực Đạo Thai trong cơ thể hắn khẽ rung.

Không phải khát vọng chiếm hữu.

Mà giống như đang ghi nhớ sự tồn tại của những con đường kia.

Cơ Trường Uyên đứng bên cạnh, chậm rãi nói:

“Một ngày nào đó, con có thể lên đó đọc Đế Kinh.”

“Rồi học chiêu thức của các lão tổ sao?”

“Học, nhưng không dừng lại ở đó.”

Ông ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất—Chư Đạo Tổ Điện.

“Cơ Gia có rất nhiều công pháp, nhiều đến mức một người dành cả đời cũng không đọc hết.”

“Nhưng dù Cơ Gia có một vạn bộ Đế Kinh, đó vẫn là một vạn con đường của người khác.”

“Nếu con chỉ học được cách lặp lại, Cơ Gia nhiều thêm một cường giả.”

“Nếu con có thể từ vạn pháp tìm ra con đường chưa từng tồn tại—”

Cơ Trường Uyên cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt còn mang tử ý của đứa trẻ.

“Cơ Gia mới có thêm một người mở đường.”

Ở nơi sâu nhất trong cơ thể Vô Song, Khởi Nguyên Hạt vẫn im lặng bỗng phát ra một nhịp rung cực nhẹ.

Không ai nhìn thấy.

Ngay cả Hồng Mông Đạo Nhãn cũng chưa thể soi tới nơi ấy.

Nhưng trên trang cuối của Cơ Thị Vạn Đạo Trúc Cơ Tổng Cương, một chấm tím nhỏ lặng lẽ xuất hiện.

Nó không phải chữ.

Không phải đạo văn.

Càng không phải truyền thừa do tiền nhân để lại.

Nó chỉ giống như nét mực đầu tiên trên một trang giấy còn trắng.

Một bộ kinh chưa từng tồn tại.

Một con đường chưa từng có người đi qua.

Nhưng trước khi viết được chữ thứ hai, Cơ Vô Song vẫn phải bắt đầu từ điều đơn giản nhất.

Học cách vận hành một vòng tiểu chu thiên mà không để thừa ra một tia linh lực.

Học cách xuất một quyền mà không làm vỡ mặt đất dưới chân.

Học cách nhìn một pháp môn mà không để chính mình chìm trong hàng vạn biến hóa.

Học pháp của tiền nhân.

Hiểu đạo của chư tộc.

Sau đó—

Tự mình mở đường.

Ngoài Vạn Đạo Tổ Khố, sáu tiếng chuông lại vang lên.

Trên quảng trường, hàng vạn hậu bối của sáu Nhất Mạch đang chờ tới lượt nhập điện. Trong mắt họ không còn sự kích động đơn thuần sau chiến thắng, mà là chiến ý bị sáu người đi trước khơi dậy.

Cơ Thiên Hành ôm kiếm bước ra, Hỗn Nguyên khí lặng lẽ tuần hoàn quanh thân.

Cơ Thái Huyền mang theo năm màu kiếm quang.

Cơ Bắc Thần vừa đi vừa xoa mu bàn tay bị thước đánh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Bạch Hổ sát pháp chưa lấy được.

Cơ Đạo Quang còn đang suy nghĩ về câu kinh văn đầu tiên.

Cơ Thanh Đàn nghe tiếng chuông, trong lòng lại hiện lên một nhịp điệu chưa từng có.

Cơ Tử Ninh nâng một chiếc lá nửa xanh nửa vàng trong lòng bàn tay.

Sáu con đường đã có hình dáng ban đầu.

Con đường thứ bảy vẫn là một trang giấy trắng.

Phía trên Tổ Đình, chiến kỳ Cơ Gia chưa được hạ xuống.

Bởi tất cả mọi người đều hiểu, Táng Đạo Minh chỉ là kẻ đầu tiên lộ nanh vuốt.

Sau trận chiến này, chư thiên sẽ tạm thời kiêng dè Cơ Gia.

Khoảng thời gian đổi bằng đế huyết ấy chính là cơ hội để thế hệ trẻ trưởng thành.

Ba ngày sau, bảy người sẽ bước vào lần tu hành chính thức đầu tiên trong Lục Mạch Thánh Địa.

Ở đó không có Tiên Đế mở đường thay họ.

Không có lão tổ thay họ đánh bại đối thủ.

Chỉ có pháp của tiền nhân, bóng dáng của chư tộc—và giới hạn mà mỗi người phải tự tay phá vỡ.

Hết Chương 21

0