Vạn Đạo Khởi Nguyên

Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh

Chương 19: Đế Huyết Nhuộm Táng Giới

Đăng: 11/10/2026 22:03 4,178 từ 4 lượt đọc

Mưa máu rơi xuống.

Không chỉ trong Táng Đạo Giới.

Huyết vũ xuyên qua giới bích đã nứt, phủ đỏ hàng trăm tinh vực lân cận. Mỗi giọt máu rơi vào hư không đều phát ra tiếng rít nhỏ, như thể đại đạo đang khóc cho một vị Tiên Đế vừa tự tay chôn vùi chính mình.

Nhưng giữa biển máu ấy, trận tuyến Cơ Gia không loạn.

Một chiếc chiến hạm màu bạc lao khỏi trung tâm chiến trường.

Cơ Diệu Chân đứng trên mũi hạm, hai tay liên tục kết ấn. Chín tầng dược quang bao phủ Cơ Thái Nhạc đang nằm giữa trận đài. Hai cánh tay ông đã vỡ, nửa đế khu gần như bị thiêu rỗng, từng sợi hắc khí vẫn đang cắn vào bản nguyên.

Mỗi lần hắc khí bùng lên, trận văn dưới thân lại nứt thêm một tầng.

“Khóa huyết mạch.”

“Phong đạo quả.”

“Dẫn Huyền Minh Sinh Cơ Tuyền vào khoang thứ ba.”

Cơ Diệu Chân nói nhanh nhưng không hề rối.

Ba vị Tiên Vương y đạo lập tức làm theo.

Cơ Thái Nhạc mở mắt, giọng khàn đặc:

“Ta còn chiến được.”

Cơ Diệu Chân không ngẩng đầu.

“Ông còn đứng dậy được, nhưng bước tiếp một bước sẽ làm vết nứt lan vào đạo quả.”

“Tộc trưởng đã lệnh ông lui.”

Cơ Thái Nhạc im lặng.

Qua màn sáng trên chiến hạm, ông nhìn thấy chiến vị của mình đã được Cơ Kinh Hồng và Cơ Đạo Sơn đồng thời bù kín.

Hỗn Nguyên Đế Trận không hề xuất hiện khoảng trống.

Ông nhắm mắt lại.

“Vậy chữa.”

“Đừng để lão phu nằm quá lâu.”

Cơ Diệu Chân đặt một tay lên mi tâm ông.

Hóa Sinh Đế Pháp · Đệ Tam Thức — Cửu Chuyển Tỏa Nguyên.

Dược quang lập tức kết thành chín lớp phong ấn, tạm thời ổn định vết nứt trong bản nguyên Cơ Thái Nhạc.

Nàng giao trận bàn chữa trị cho ba vị Tiên Vương y đạo.

“Theo phương thuốc ta đã định, duy trì Sinh Cơ Tuyền, không được di chuyển ông ấy khỏi trận đài.”

“Ta để lại một đạo thần niệm ở đây.”

“Có biến lập tức gọi ta.”

Dứt lời, chân thân Cơ Diệu Chân hóa thành một dải dược quang, trở lại hậu vị của Hỗn Nguyên Đế Trận.

Cơ Thái Nhạc đã rời chiến trường.

Nhưng Cơ Gia vẫn còn mười bảy chiến lực cấp Tiên Đế duy trì thế trận.

—

Tổ Binh Điện, Cơ Vực.

Quan Thiên Kính chiếu rọi toàn bộ Táng Đạo Giới.

Trên mặt kính, mười bảy điểm sáng đại diện cho chiến lực cấp Tiên Đế của Cơ Gia đang liên tục thay đổi vị trí. Đối diện họ là mười hai điểm đen còn lại của Táng Đạo Minh.

Cơ Trường Uyên không nhìn mưa máu.

Ánh mắt y chỉ lướt qua từng trận tuyến, từng vết nứt không gian và từng biến động nhỏ nhất trong khí cơ của đối phương.

“Thái Nhạc đã rời khỏi phạm vi đế chiến.”

Một vị trưởng lão bẩm báo.

“Đạo quả còn nguyên. Cơ Diệu Chân dự tính cần ba nghìn năm mới khôi phục hoàn toàn, nếu sử dụng tổ dược có thể rút xuống còn tám trăm năm.”

“Mở kho tổ dược.”

Cơ Trường Uyên đáp ngay.

“Không tiếc tài nguyên.”

“Cứu người trước.”

“Rõ!”

Vị trưởng lão nhận lệnh rồi lui xuống.

Một người khác nhìn thế trận trong kính, khó giấu sát khí:

“Tộc trưởng, đối phương đã tự bạo một người. Nếu chúng tiếp tục liều mạng...”

“Chúng sẽ tiếp tục.”

Cơ Trường Uyên cắt ngang.

“Táng Đạo Minh đã mất đường lui. Kẻ muốn sống sẽ tìm cách phá phong tỏa; kẻ biết mình không thể sống sẽ cố kéo người Cơ Gia chôn cùng.”

Y nâng tay, mười hai đế tọa còn lại trong kính đồng thời bị đánh dấu.

“Thông báo các chiến tổ.”

“Từ giờ trở đi, không trực tiếp đánh vỡ đạo quả của bất kỳ Tiên Đế nào khi chưa phong kín thần hồn.”

“Ép chúng rời trận.”

“Đoạt đế binh.”

“Khóa bản nguyên.”

“Sau cùng mới giết.”

Một vị tộc lão khẽ giật mình.

Giết một vị Tiên Đế đã khó.

Muốn bắt sống, hoặc giết trong tình trạng đối phương không kịp tự bạo, còn khó hơn gấp nhiều lần.

Nhưng khi nhìn mười bảy điểm sáng Cơ Gia đang bao vây mười hai điểm đen, ông không còn cảm thấy mệnh lệnh ấy quá sức.

Bởi Cơ Gia đang có quyền chọn cách đánh.

Táng Đạo Minh thì không.

—

“Thu hẹp vòng vây!”

Tộc lệnh truyền tới chiến trường.

Cơ Quy Nhất phất tay.

Hỗn Nguyên Đế Pháp · Thập Bát Đồng Tâm.

Hỗn Nguyên Trận Đồ đang trải rộng hàng triệu dặm lập tức co lại. Mười bảy chiến vị cùng vị trí trị thương phía sau liên kết thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, ép không gian quanh tổng điện Táng Đạo Minh đặc lại như thần kim.

Thập Tam Đế Táng Thiên Trận đã mất một đế tọa.

Trận vẫn còn tên cũ.

Nhưng không còn khả năng vận hành trọn vẹn.

Mỗi lần hắc quang tuần hoàn đến vị trí trống, đế lực của mười hai người còn lại đều chấn động. Vết nứt trên Táng Thiên Đế Bi vì thế càng lúc càng lan rộng.

Táng Cổ đứng trên đế cung thứ nhất.

Máu đen chảy từ khóe miệng hắn xuống tận cằm.

“Minh Dạ, thay vị trí mười hai!”

“Huyết La, lấy huyết hải bù trận!”

“Đoạn Nhân, chém đứt nhân quả khóa vực!”

Ba vị Tiên Đế đồng thời chuyển động.

Nhưng Cơ Trường Uyên đã nhìn thấy trước một nhịp.

Tộc lệnh mới lập tức rơi xuống.

“Kiếm Trần.”

“Chém vị trí thứ bảy.”

Cơ Kiếm Trần không hỏi vì sao.

Trảm Đạo Tiên Kiếm trong tay ông dựng thẳng.

Sau lưng, hàng tỷ đạo kiếm quang đồng thời hiện lên. Mỗi kiếm quang mang một sắc thái khác nhau, nhưng khi hội tụ lại chỉ còn một đường trắng mảnh đến cực điểm.

Trảm Đạo Kiếm Thức · Nhất Tuyến Đoạn Mạch.

Đường kiếm trắng không chém Minh Dạ.

Không chém Huyết La.

Mà chém vào nơi Đoạn Nhân vừa để trống khi định cắt nhân quả khóa vực.

Phập!

Một đoạn trận mạch vô hình bị chém đứt.

Đế lực Huyết La vừa đưa vào lập tức mất phương hướng, cuộn ngược trở lại như sóng thần. Minh Dạ chưa kịp đứng vững tại đế tọa thứ mười hai đã bị chính lực lượng của đồng minh đánh trúng.

Ầm!

Đế cung thứ hai vỡ mất nửa mái.

Minh Dạ phun máu, lùi liên tiếp chín bước.

Khoảnh khắc hắn còn chưa kịp điều tức, nguyệt luân đã xé trời mà tới.

Cơ Nguyệt Hoàng xuất hiện phía trên đế cung, hai tay khép lại.

Nguyệt luân sau lưng chuyển từ tròn sang khuyết.

Thái Âm Phong Giới · Nguyệt Khuyết Cách Thiên.

Một vầng trăng bạc phủ xuống.

Không gian quanh Minh Dạ lập tức bị tách khỏi Táng Đạo Giới. Hắn vẫn nhìn thấy tổng điện, vẫn nhìn thấy Táng Cổ, nhưng khí cơ giữa hai bên đã bị ánh trăng cắt đứt hoàn toàn.

Cơ Lăng Tiêu bước vào Nguyệt Giới từ phía đối diện.

“Một người.”

Ông nhìn Minh Dạ.

“Đã tách khỏi trận.”

—

Ở chiến tuyến phía đông, Hư Tẫn cũng nhận ra đại thế đã mất.

Nửa đế khu của hắn bị Cơ Không Minh ép thành một mặt phẳng, Phá Thiên Cốt đã gãy làm ba. Nếu còn ở lại, hắn chắc chắn sẽ trở thành người tiếp theo bị tách khỏi trận.

Hư Tẫn cắn răng.

Một phù văn màu xám lóe lên trong mắt trái.

Đây là tọa độ hắn đã bí mật để lại từ trước khi tiến vào Cơ Vực.

Không nằm ở Táng Đạo Giới.

Không nằm trong ba mươi sáu phân đà.

Mà nằm tại một khe hở giữa hai đại giới cách nơi này hơn bảy trăm tinh vực.

Chỉ cần một phần thần hồn thoát đi, hắn vẫn có cơ hội tái tạo đế khu.

“Mở!”

Không gian sau lưng Hư Tẫn nứt ra một sợi nhỏ.

Hắn mừng rỡ.

Nhưng ngay khi thần hồn vừa chạm tới khe nứt, một con mắt khổng lồ bỗng hiện lên ở đầu bên kia.

Quan Thiên Kính!

Trong con ngươi bằng đồng, Cơ Trường Uyên đang lạnh lùng nhìn hắn.

“Khóa được ngươi một lần.”

“Ngươi cho rằng còn có lần thứ hai?”

Giọng nói xuyên qua bảy trăm tinh vực, truyền thẳng vào thần hồn Hư Tẫn.

Ngay sau đó, tộc lệnh hạ xuống.

“Cơ Hư Độ.”

“Cơ Không Minh.”

“Khóa hắn.”

Thái Hư Tinh Bàn xoay ngược.

Ông điểm một ngón tay lên Thái Hư Tinh Bàn.

Vô Giới Đế Pháp · Chỉ Xích Hoán Thiên.

Khoảng cách hơn bảy trăm tinh vực bị đảo đổi trong một nhịp. Khe hở Hư Tẫn vừa mở không những không đưa hắn rời đi, mà còn bị kéo ngược về giữa chiến trường.

Cơ Không Minh đồng thời khép năm ngón tay.

Điệp Giới Cấm Thức · Vạn Giới Thành Lao.

Hàng vạn tầng không gian ép xuống, ghim Hư Tẫn vào giữa như một con côn trùng mắc trong hổ phách.

“Không!”

Hư Tẫn gầm lên, đạo quả trong mi tâm lập tức phát sáng.

Hắn muốn tự bạo.

Nhưng lần này Cơ Gia không cho hắn cơ hội.

Một tiếng chuông không âm thanh vang lên.

Cơ Cửu Tiêu đã tới phía sau từ lúc nào.

Vô Thanh Cổ Chung lơ lửng trên đầu Hư Tẫn.

Cơ Cửu Tiêu gõ nhẹ lên thành chuông.

Tịch Lôi Đế Pháp · Cửu Tuyến Phong Hồn.

Không có tiếng sấm.

Chỉ có chín đạo tịch lôi nhỏ như sợi tóc xuyên thẳng vào mi tâm Hư Tẫn.

Chín đạo lôi.

Chín tầng thần hồn đồng thời tê liệt.

Ánh sáng trên đạo quả vừa bùng lên liền bị ép tắt.

Cơ Kiếm Trần xoay cổ tay.

Trảm Đạo Tiên Kiếm rời khỏi chiến tuyến trung tâm, xuyên qua khoảng cách vạn dặm.

Không còn là thức chém trận mạch vừa rồi.

Lần này là kiếm thức chuyên cắt đế khu khỏi liên hệ với đạo quả.

Trảm Đạo Kiếm Thức · Vô Căn.

Kiếm quang đi qua.

Đầu Hư Tẫn rời khỏi đế khu.

Nhưng Tiên Đế chưa chết chỉ vì mất đầu.

Thần hồn hắn vừa định trốn vào đạo quả, Sinh Tử Trì đã phủ xuống từ trên cao.

Cơ Minh Hà đứng bên bờ trì, ánh mắt hờ hững.

“Kẻ phá trận Cơ Vực.”

“Tội không thể xá.”

Huyền Minh Sinh Tử Ấn · Lưỡng Nghi Đoạn Mệnh.

Mặt Sinh Tử Trì phân thành hai màu đen trắng. Một nửa rút sạch sinh cơ còn sót lại trong đế khu; nửa kia đóng băng thần hồn và đạo quả.

Hư Tẫn chỉ kịp phát ra một tiếng gào đứt quãng.

Sau đó—

Thần hồn tan.

Đạo quả tắt.

Đế khu hóa thành tro xám.

Vị Tiên Đế thứ hai của Táng Đạo Minh vẫn lạc.

Ầm ầm ầm!

Trời cao vừa ngừng mưa máu lại một lần nữa nứt mở.

Huyết vũ càng lớn.

Nhưng lần này, không có vụ nổ kéo theo bất kỳ người nào của Cơ Gia.

Ba vị Tiên Đế phong thần hồn.

Một vị chém đế khu.

Một vị diệt đạo quả.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài bốn nhịp thở.

Đó là nghiền ép tuyệt đối.

—

Chư thiên lặng ngắt.

Những lão quái đang âm thầm quan sát vốn cho rằng mười tám đối mười ba sẽ biến thành một trận hỗn chiến kéo dài hàng nghìn năm.

Nhưng Cơ Gia không đánh như những Tiên Đế tạm thời liên thủ.

Mười tám vị cường giả đứng trên đỉnh tiên đạo lại vận chuyển như một quân trận đã được mài giũa vô số năm.

Không tranh chiến công.

Không giành đối thủ.

Không vì cảnh giới cao mà bỏ qua tộc lệnh của một vị Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong.

Người phát hiện nguy hiểm lập tức báo vị trí.

Người gần nhất lập tức cứu viện.

Người thích hợp nhất tung đòn kết liễu.

Một vị lão tổ của tiên triều cổ xưa nhìn cảnh tượng ấy, hồi lâu mới khàn giọng nói:

“Đáng sợ nhất không phải Cơ Gia có mười tám Tiên Đế ở chiến trường.”

“Mà là mười tám Tiên Đế ấy thật sự chịu để một người điều khiển như một bàn cờ.”

Người bên cạnh hỏi:

“Cơ Trường Uyên chỉ là Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong. Bọn họ không cảm thấy bị xúc phạm sao?”

Lão tổ kia nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu xuẩn.

“Đó là Tộc trưởng Cơ Gia.”

“Cảnh giới quyết định người nào mạnh hơn trong chiến đấu.”

“Nhưng quyền tộc trưởng quyết định toàn bộ Cơ Gia đánh trận như thế nào.”

“Nếu ngay cả điều đó cũng không phân biệt được, đại tộc ấy đã sớm tan từ hàng trăm kỷ nguyên trước.”

—

Hư Tẫn vừa chết, trận tuyến phía nam cũng sụp đổ.

Cốt Hoàng dựng lên một bộ xương đế khổng lồ, định lấy thân che cho Huyết La trở về trận tâm. Bộ xương cao hơn vạn trượng, mỗi khúc xương đều khắc kín táng văn, một bàn tay đủ che phủ nửa tòa tổng điện.

Cơ Thần Võ đứng trước nó, chiến giáp đen phản chiếu ánh lửa.

Ông không thi triển thần thông hoa mỹ.

Chỉ kéo cánh tay phải ra sau.

Khí huyết của một vị Tiên Đế hậu kỳ trưởng thành trong kỷ nguyên hiện tại bùng nổ.

Sau lưng ông, hư ảnh hàng tỷ chiến binh đồng thời giậm chân.

Tất cả chiến ý hội tụ vào quyền phong.

Võ Cực Chiến Pháp · Vạn Quân Phá Tướng.

Một quyền đánh ra.

Nắm đấm không lớn.

Nhưng khi va vào bộ xương đế, toàn bộ Táng Đạo Giới đều nghe thấy tiếng rạn vỡ.

Rắc!

Một vết nứt xuất hiện ở xương ngón tay.

Rồi lan lên bàn tay.

Qua cổ tay.

Đến cánh tay.

Cuối cùng phủ kín toàn bộ bộ xương vạn trượng.

Ầm!

Cốt đế pháp tướng nổ tung thành mưa xương.

Cốt Hoàng phun ra một ngụm đế huyết, thân thể vốn đã trọng thương bị chấn vỡ từ ngực trở xuống.

Cơ Đạo Sơn từ trên cao giáng xuống.

Chiến kích trong tay ông kéo theo hư ảnh chín tòa đạo sơn, dùng sức nặng của cả một vùng thiên địa trấn xuống.

Cửu Nhạc Kích Pháp · Trấn Ngục.

Mũi kích cắm xuyên vai Cốt Hoàng, ghim hắn lên đế cung thứ tư.

Cơ Kinh Hồng theo sát phía sau.

Hai tay ông kéo chín tầng lôi đình thành chín đạo đế tỏa.

Cửu Lôi Phong Đạo · Tỏa Đế.

Chín sợi xích lôi quấn quanh đạo quả Cốt Hoàng, không cho hắn tự bạo.

Hai vị Tiên Đế của kỷ nguyên hiện tại phối hợp không chậm hơn bất kỳ cổ đế nào.

“Một người nữa bị khóa!”

Cơ Đạo Sơn quát.

Tộc lệnh lập tức truyền tới:

“Không giết.”

“Giữ thần hồn.”

“Quan Thiên Kính cần ký ức của hắn để truy toàn bộ ám tuyến.”

Cơ Kinh Hồng cười lạnh.

“Nghe rõ chưa?”

“Muốn chết cũng phải chờ Cơ Gia cho phép.”

Cốt Hoàng giãy mạnh.

Nhưng chín sợi xích lôi càng lúc càng siết chặt.

—

Ở ngoại vực, chiến tranh cũng đã đổi nhịp.

Các đạo quân Thánh Cảnh không tiếp tục xông vào vùng đế chiến. Theo lệnh Cơ Trường Uyên, họ chia thành từng đội nhỏ, tiến vào những thành trì đã mất trận pháp để giải cứu tù nhân và phá các tế đàn còn sót lại.

Sáu thần tử Cơ Gia đều ở trong đội hình ấy.

Cơ Thiên Hành, mười ba tuổi, Nhập Thánh sơ kỳ, dẫn đội thứ nhất phá cửa phía đông của Táng Linh Thành.

Cơ Thái Huyền, mười bốn tuổi, Nhập Thánh sơ kỳ, dùng trận bàn khóa ba con đường rút lui dưới lòng đất.

Cơ Bắc Thần, mười ba tuổi, Niết Bàn đỉnh phong, cầm kiếm giữ lối vào địa lao.

Cơ Đạo Quang, mười ba tuổi, Niết Bàn hậu kỳ, trải tinh đồ tìm ra mười bảy tế đàn ẩn.

Cơ Thanh Đàn, mười hai tuổi, Niết Bàn trung kỳ, dùng âm luật làm yên ổn thần hồn của những tù nhân bị táng khí ăn mòn.

Cơ Tử Ninh, mười một tuổi, Niết Bàn sơ kỳ, điều khiển khôi lỗi mở từng tầng cấm chế mà không làm tổn thương người bị giam bên trong.

Không ai trong sáu người đủ tư cách bước vào chiến trường Tiên Đế.

Nhưng không có nghĩa họ chỉ đứng nhìn.

Trận chiến của thế hệ trước đang phá bầu trời.

Trận chiến của thế hệ họ bắt đầu từ việc đưa từng người sống sót ra khỏi địa lao.

Khi cửa ngục cuối cùng mở ra, hơn tám vạn sinh linh các tộc nhìn thấy chiến kỳ Cơ Gia ngoài thành.

Không ít người quỳ sụp xuống.

Cơ Thiên Hành lập tức nâng tay.

“Không cần quỳ.”

“Theo chiến kỳ rời giới.”

“Phía sau có người tiếp ứng.”

Một lão nhân bị xích xuyên qua xương vai run giọng hỏi:

“Cơ Gia... thật sự đánh tới tổng điện rồi sao?”

Cơ Bắc Thần nhìn về trung tâm Táng Đạo Giới.

Nơi đó, mười bảy luồng đế quang đang đè bầu trời đen liên tục sụp xuống.

“Không phải đang đánh tới.”

Thiếu niên đáp.

“Đã đánh vào rồi.”

—

Tổ Binh Điện.

Quan Thiên Kính đột nhiên phát ra tiếng rung gấp gáp.

Một trăm lẻ tám điểm đen đồng thời xuất hiện dưới lòng Táng Đạo Giới.

Chúng nằm dưới các thành trì, địa lao và chiến trường cổ.

Mỗi điểm đều nối với một biển máu khổng lồ.

Cơ Trường Uyên nhìn bản đồ, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Quả nhiên.”

Một vị tộc lão hỏi:

“Tộc trưởng đã đoán được?”

“Một thế lực lấy táng đạo làm tên, không thể chỉ chuẩn bị một tòa đế trận để tử thủ.”

Cơ Trường Uyên phóng lớn hình ảnh dưới tổng điện.

Ở nơi sâu nhất, hàng tỷ sợi huyết tuyến đang hội tụ về một cỗ quan tài màu đen.

“Chúng muốn hiến tế cả Táng Đạo Giới.”

“Dùng sinh linh trong giới làm huyết thực, dùng căn nguyên thế giới làm củi, dùng những Tiên Đế đã chết làm chìa khóa.”

“Một khi hoàn thành, không chỉ người của chúng ta chết.”

“Tất cả tù nhân chưa rời khỏi đây cũng sẽ bị chôn theo.”

Đúng lúc ấy, giọng Táng Cổ vang khắp giới vực.

“Cơ Gia!”

“Các ngươi muốn phá Táng Đạo Minh?”

“Vậy hãy cùng chôn trong Táng Đạo Giới!”

Hắn đập một chưởng lên Táng Thiên Đế Bi.

Máu đen từ lòng bàn tay chảy vào vết nứt.

Một trăm lẻ tám huyết đàn dưới lòng đất đồng thời thức tỉnh.

Tiếng khóc, tiếng gào và tiếng niệm chú đã tích tụ qua vô số năm cùng vang lên. Đất đai toàn giới phập phồng như một trái tim khổng lồ.

Những tù nhân vừa được thả bỗng đồng loạt ôm ngực.

Sinh cơ của họ đang bị thứ gì đó dưới lòng đất kéo đi.

Cơ Thanh Đàn biến sắc.

“Có lực lượng đang hút thần hồn!”

Cơ Đạo Quang nhìn tinh đồ.

Một trăm lẻ tám điểm đen xuất hiện trước mắt hắn, giống hệt hình ảnh trên Quan Thiên Kính.

“Tế đàn!”

“Phía dưới tất cả thành trì đều có tế đàn!”

—

Cơ Trường Uyên nâng Tộc Chủ Ấn.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ tiếng nói trong chiến trường đều bị ép xuống.

Chỉ còn tộc lệnh của y vang khắp Táng Đạo Giới.

“Chiến Thiên Quân Đoàn nghe lệnh!”

“Có!”

Hàng triệu tiếng đáp hội tụ thành một tiếng nổ.

“Phất quân kỳ.”

“Thổi chiến kèn.”

“Một trăm lẻ tám quân trận, khóa một trăm lẻ tám huyết đàn.”

“Các đạo quân Thánh Cảnh dẫn tù nhân rời giới.”

“Tiên Vương quân đoàn phá tầng phòng ngự.”

“Chuẩn Tiên Đế chiến tướng trực tiếp hủy đàn tâm.”

“Không để Táng Đạo Minh lấy thêm một mạng người làm tế phẩm!”

U—u—u—!

Chiến kèn Cơ thị vang lên.

Âm thanh cổ xưa xuyên qua mưa máu, xuyên qua tiếng khóc của đại đạo, truyền tới mọi ngóc ngách trong giới vực.

Từng mặt quân kỳ màu đen viền vàng đồng thời dựng thẳng.

Trên mỗi lá cờ chỉ có một chữ—

Cơ.

Một trăm lẻ tám quân trận tách khỏi đại quân, lao về một trăm lẻ tám tọa độ Quan Thiên Kính vừa đánh dấu.

Không sớm một nhịp.

Không muộn một nhịp.

Táng Đạo Minh đã chuẩn bị huyết tế qua nhiều kỷ nguyên.

Cơ Trường Uyên chỉ dùng một lần soi kính đã tìm ra toàn bộ mạch máu của nó.

—

Tại tổng điện, Táng Cổ cảm nhận từng huyết đàn bị khóa, sắc mặt dữ tợn.

“Các ngươi cứu được bao nhiêu?”

“Cứu được người trong thành, có cứu nổi cả một giới vực đang vỡ không?”

Cơ Phạt Thiên vác Khai Thiên Phủ lên vai.

“Đó là việc của Tộc trưởng.”

“Còn việc của ta...”

Ông nhìn Táng Thiên Đế Bi trước mặt.

“Là đập nát thứ đồ chơi này.”

Cơ Thiên Khuyết tiến lên nửa bước.

Hai vị Tiên Đế đỉnh phong một trái một phải.

Khai Thiên Phủ bùng lên quang mang đủ xé đôi tinh hà.

Bàn tay Cơ Thiên Khuyết biến thành màu vàng sẫm, năm ngón tay như năm trụ trời cổ xưa.

Táng Cổ điên cuồng rót đế lực vào tấm bia.

Những Tiên Đế còn giữ được liên kết với trận tâm cũng đồng thời truyền lực.

Nhưng Minh Dạ đã bị nhốt trong Nguyệt Giới.

Cốt Hoàng bị ghim trên đế cung.

Hư Tẫn đã chết.

Chủ nhân cũ của đế tọa thứ mười hai đã tự bạo.

Thập Tam Đế Táng Thiên Trận chỉ còn cái tên.

Khai Thiên Phủ rung lên.

Một đường phủ quang mảnh như ranh giới đầu tiên giữa trời và đất xuất hiện trên lưỡi phủ.

Cơ Thiên Khuyết cũng nâng tay.

Khai Thiên Phạt Đạo · Nhất Phủ Phân Cổ Kim.

Ngũ Trụ Trấn Thế · Định Thiên Môn.

Cơ Phạt Thiên bổ phủ.

Cơ Thiên Khuyết hạ chưởng.

Hai đòn đánh cùng rơi xuống một điểm.

Ầm!

Vết nứt trên Táng Thiên Đế Bi mở rộng.

Rắc!

Tấm bia gãy làm ba đoạn.

Toàn bộ mười hai đế cung còn lại đồng thời rung chuyển. Bảy tòa nổ tung tại chỗ, năm tòa còn lại rơi khỏi bầu trời.

Táng Cổ phun ra một ngụm máu đen.

Khí tức từ Tiên Đế đỉnh phong rơi xuống một đoạn.

Sau lưng hắn, tổng điện Táng Đạo Minh mất đi tấm bia chống đỡ, từ chính giữa chậm rãi tách làm hai.

Trong khe nứt của đại điện—

Một cỗ quan tài đen khổng lồ dần dần lộ ra.

Một trăm lẻ tám sợi huyết tuyến nối từ lòng đất vào thân quan.

Trên nắp quan không có tên.

Chỉ khắc một hàng chữ cổ:

Táng một giới, mở một đường.

Táng Cổ lau máu trên khóe miệng.

Hắn không nhìn Táng Thiên Đế Bi đã vỡ.

Không nhìn Hư Tẫn đã chết.

Cũng không nhìn Cốt Hoàng đang bị bắt sống.

Hắn quay người, đặt bàn tay lên cỗ quan tài.

“Các ngươi muốn biết Táng Đạo Minh dựa vào đâu tồn tại đến hôm nay sao?”

“Vậy nhìn cho rõ.”

Năm ngón tay hắn đâm vào khe quan.

Máu Tiên Đế đỉnh phong chảy dọc theo những đạo văn cổ xưa.

Ầm!

Nắp quan rung lên.

Một luồng khí tức không thuộc về bất kỳ ai trong mười ba đế tọa chậm rãi tràn ra.

Không phải sinh cơ của người sống.

Không phải thần hồn của người chết.

Mà giống như một con đường đã bị chôn vùi qua vô số năm, giờ đang cố mở mắt giữa lòng đất.

Quan Thiên Kính trong Tổ Binh Điện rung dữ dội.

Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, mặt kính xuất hiện một vệt tối không thể nhìn xuyên.

Các tộc lão đồng thời biến sắc.

Chỉ có Cơ Trường Uyên vẫn bình tĩnh.

Y nhìn cỗ quan tài đen trong kính, rồi nhìn một trăm lẻ tám huyết đàn đang lần lượt bị quân đoàn Cơ Gia khóa chặt.

“Muốn mở đường bằng cách táng cả một giới?”

Y đặt Tộc Chủ Ấn lên Quan Thiên Kính.

“Ta cho ngươi mở.”

“Nhưng con đường ấy—”

“Chỉ dẫn tới tuyệt lộ.”

Ầm!

Quan Thiên Kính bùng sáng.

Một trăm lẻ tám đạo kính quang đồng thời xuyên xuống lòng đất.

Cùng lúc đó, nắp cổ quan—

Mở ra một khe.

0