Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 6: Người Giữ Cửa Đầu Tiên
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Sáng hôm sau, bốn điều cấm được khắc lên luật phù.
Luật phù của Cơ gia không viết bằng giấy.
Nó được đúc từ huyền thiết đen, mỏng như lá, trên mặt khắc chữ bằng linh ngân. Khi Luật Điện ban lệnh, từng tấm phù sẽ tự bay đến sáu mạch, sáu điện, ba mươi sáu sơn viện và tất cả cửa ra vào quan trọng trong tộc.
Người nhìn thấy có thể không đọc.
Nhưng chỉ cần bước qua phạm vi của luật phù, chữ trên đó sẽ tự hiện trong tâm thần.
Không ép người nhớ.
Chỉ khiến người không thể giả vờ chưa biết.
Khi tấm luật phù đầu tiên treo trước Khai Thiên Đạo Viện, gió sớm vẫn còn lạnh.
Một thiếu nữ áo xanh đứng dưới mái hiên, tay ôm cây đàn cổ màu trầm. Nàng khoảng mười một, mười hai tuổi, dáng người chưa cao, nhưng lưng rất thẳng. Trên cổ tay buộc một sợi dây xanh nhạt, đầu dây treo mảnh ngọc khắc chữ Đàn.
Cơ Thanh Đàn.
Thanh Đàn Linh Nữ của Khai Thiên Nhất Mạch.
Nàng đọc xong bốn điều cấm, đầu ngón tay vô thức đặt lên dây đàn.
Boong.
Một âm rất nhẹ vang lên.
Nhưng âm ấy vừa rời khỏi dây đàn đã tắt.
Không phải do đàn câm.
Mà giống như xung quanh cái tên Cơ Vô Song có một khoảng lặng không cho phép âm thanh đi sâu thêm.
Cơ Thanh Đàn nhìn dây đàn hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Không được gọi quá sớm sao?”
Không ai đáp.
Gió trong Khai Thiên Đạo Viện lướt qua mái ngói, thổi tấm luật phù khẽ rung.
Ở Cửu Thiên Chiến Đài, phản ứng lại khác hẳn.
Một thiếu niên mặc giáp tập màu đen đứng trước luật phù, trong tay cầm trường kích còn cao hơn người hắn nửa cái đầu. Mồ hôi trên trán chưa khô, hơi thở vẫn mang mùi kim thạch nóng sau khi luyện lực.
Cơ Bắc Thần.
Bắc Đẩu Chiến Tướng đời trẻ của Cửu Thiên Nhất Mạch.
Hắn đọc xong điều thứ hai, chân mày lập tức dựng lên.
“Không cho sáu mạch chúc phúc? Vậy sinh trong Cơ gia để làm gì?”
Bên cạnh hắn, một thiếu niên cao gầy khoác áo chiến văn màu xám đặt tay lên trường thương.
Cơ Huyền Cương.
Hắn thấp giọng:
“Bắc Thần, đây là lệnh của tộc trưởng.”
“Ta biết.”
“Biết còn nói?”
“Biết nên mới nói ở đây.”
Cơ Bắc Thần dùng cán kích gõ xuống nền đá.
“Ta không phản lệnh. Nhưng nếu ba năm sau đứa trẻ ấy thật sự có tư cách chọn, Cửu Thiên Nhất Mạch phải là nơi đầu tiên nó nhìn thấy.”
Cơ Huyền Cương nhíu mày.
“Ngươi muốn tranh với Khai Thiên?”
“Ta muốn cho nó biết chiến đạo không thua bất kỳ đạo nào.”
Cơ Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về hướng Tổ Sơn.
“Nếu nó chỉ nghe người lớn nói ‘không được chọn sớm’, sau này chưa chắc dám chọn.”
Ở Vạn Kiếm Kiếm Trủng, luật phù treo trên vách đá.
Hai thanh kiếm một đen một trắng đang lơ lửng trước mặt một thiếu niên áo lam. Thiếu niên ấy đứng rất yên, yên đến mức bụi kiếm quanh người cũng không dám rơi xuống vai.
Cơ Thái Huyền.
Lưỡng Nghi Kiếm Chủ của Vạn Kiếm Nhất Mạch.
Hắn đọc bốn điều cấm xong, không nói gì.
Thanh kiếm đen hơi nghiêng sang trái.
Thanh kiếm trắng hơi nghiêng sang phải.
Giống như hai ý kiến khác nhau cùng hiện trong một khoảnh khắc.
Một lát sau, Cơ Thái Huyền đưa tay ép hai thanh kiếm trở lại song song.
“Chưa gặp người, không luận kiếm.”
Sau lưng hắn, một cô bé áo đỏ đang lau kiếm nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Thái Huyền ca, huynh không tò mò sao?”
“Tò mò.”
“Vậy sao không nói gì?”
“Tò mò không phải lý do để thò tay vào nôi trẻ con.”
Cô bé áo đỏ ngẩn ra, rồi bật cười.
Tiếng cười ấy trong Kiếm Trủng rất vang.
Nhưng chỉ vang một lần.
Sau đó, tất cả mọi người đều tiếp tục luyện kiếm.
Ở Thái Hư Trận Các, luật phù không treo trên tường.
Nó lơ lửng giữa một bàn tinh đồ đang xoay.
Thiếu niên áo trắng ngồi trước bàn tinh đồ, ngón tay đặt trên một quân sao bằng ngọc xanh. Mỗi lần hắn đẩy quân sao đi, trận văn dưới bàn lại tự tính ra ba mươi sáu loại biến hóa, rồi lần lượt tắt đi.
Cơ Đạo Quang.
Tinh La Trận Tâm của Thái Hư Nhất Mạch.
Hắn đọc luật phù rất chậm, như đọc một trận đồ chưa có lời giải.
Đến điều thứ ba, quân sao dưới tay hắn bỗng dừng lại.
Trên tinh đồ vốn có ba trăm sáu mươi lăm vị trí sáng. Nhưng ở giữa trung tâm, nơi đáng lẽ không có sao, lại xuất hiện một điểm trống.
Không phải điểm đen.
Là một chỗ không chịu nhận ánh sáng.
Cơ Đạo Quang nhìn chỗ ấy, khẽ nói:
“Không được ghi kết luận... vì kết luận sẽ làm trận đồ khép sớm sao?”
Không ai trong Trận Các trả lời.
Nhưng tinh đồ trước mặt hắn tự quay thêm nửa vòng, rồi dừng lại ở đúng hướng Tổ Sơn.
Ở Huyền Minh Dược Lư, mùi thuốc sớm đã phủ kín sân.
Cơ Tử Ninh đang phân loại linh thảo thì luật phù bay đến trước hiên. Nàng còn nhỏ hơn Cơ Thiên Hành vài tuổi, tóc buộc gọn sau gáy, bên hông treo một hộp kim bạc nhỏ.
Bất Tức Sinh Mạch của Huyền Minh Nhất Mạch từ nhỏ đã khiến nàng cảm nhận được sinh cơ rất vi tế.
Nàng đọc xong bốn điều cấm, bỗng đặt tay lên ngực.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy tên Cơ Vô Song, nàng không cảm thấy một dị tượng lớn.
Nàng chỉ cảm thấy một nhịp thở rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu người bên ngoài nói quá to, nhịp thở ấy có thể bị lấp mất.
Cơ Tử Ninh khép hộp kim lại.
“Vậy ba năm này, đừng để người lớn ồn quá.”
Lệnh cấm đi qua sáu mạch.
Không ai công khai phản đối.
Nhưng trong cùng một buổi sáng, cái tên Cơ Vô Song từ một đứa trẻ vừa sinh đã trở thành khoảng trống khiến toàn bộ Cơ gia phải đi vòng.
Khoảng trống ấy không lớn.
Nhưng ai cũng nhìn thấy.
Cơ Thiên Hành cũng nhìn thấy luật phù.
Hắn không đứng trong Hỗn Nguyên Đạo Các.
Hắn đứng ở bậc đá dưới Kiếm Nhai.
Trên tay phải vẫn còn băng vải. Vết thương từ trận hỏi kiếm hôm qua chưa khỏi, nhưng khí tức trên người hắn đã ổn định hơn nhiều. Trấn Tâm đeo bên hông, yên tĩnh như một người bạn đã thôi hỏi quá nhiều trong cùng một lúc.
Cơ Lâm đứng sau hắn, đọc xong bốn điều cấm thì thở ra.
“Tộc trưởng làm vậy, sáu mạch chắc khó chịu lắm.”
“Đương nhiên.”
“Vậy vì sao vẫn làm?”
Cơ Thiên Hành nhìn chữ trên luật phù.
“Vì có những việc nếu đợi tất cả mọi người đều dễ chịu mới làm, thì vĩnh viễn không làm được.”
Cơ Lâm suy nghĩ một lúc.
“Công tử, câu trong Vô Tự Sử hôm qua...”
Cơ Thiên Hành quay đầu.
Cơ Lâm lập tức cúi xuống.
“Thuộc hạ lỡ miệng.”
“Ngươi nghe từ đâu?”
“Không phải nghe từ người ngoài. Tối qua khi đưa thuốc đến khách viện, thuộc hạ thấy Lục Quan Nam đứng trong sân. Hắn nói một câu rất lạ.”
“Câu gì?”
“Hắn nói: ‘Nếu là hắn giữ cửa, ta muốn xem cửa đó mở kiểu gì.’”
Cơ Thiên Hành im lặng.
Gió trên bậc đá thổi qua áo hắn.
Người giữ cửa đầu tiên.
Hắn không biết Vô Tự Sử vì sao ghi câu đó, cũng không biết nó thật sự chỉ mình hay không.
Nhưng nếu câu ấy chỉ hắn, hắn không thích.
Không phải vì hắn sợ trách nhiệm.
Mà vì hắn không muốn đạo của mình bị một quyển sách định nghĩa trước khi chính hắn hiểu nó.
Hắn vừa mới hiểu rằng không nên lấy dị tượng của Cơ Vô Song làm lý do dao động kiếm tâm.
Nếu hôm nay lại để một câu trong Vô Tự Sử quyết định mình là ai, vậy khác gì đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác?
“Công tử?”
Cơ Lâm khẽ gọi.
Cơ Thiên Hành nói:
“Chuẩn bị xuống ngoại sơn.”
“Đi khách viện?”
“Ừ.”
“Gặp Tạ tiên sinh?”
“Gặp người ghi câu đó.”
Khách viện của Vạn Pháp Học Cung nằm ở phía nam ngoại sơn.
Nơi ấy không xa Tổ Sơn, nhưng đã nằm ngoài phạm vi phong tỏa nghiêm nhất. Trước sân có một cây phong cổ, lá mới chuyển đỏ một nửa. Dưới mái hiên treo một chuông gió bằng ngọc trắng. Mỗi khi gió qua, chuông gió lại vang một tiếng rất trong.
Khi Cơ Thiên Hành đến, Tạ Vân Sinh đang ngồi pha trà.
Trà lần này còn nóng.
Lục Quan Nam đứng trong sân, không luyện kiếm, chỉ cầm chiếc lá có ba đường kiếm nhìn đi nhìn lại. Mộ Thanh Từ ngồi bên bàn đá, trước mặt đặt Vô Tự Sử đã khép kín.
Thấy Cơ Thiên Hành bước vào, Lục Quan Nam ngẩng đầu.
“Tay còn dùng được?”
“Dùng được.”
“Vậy lần sau không cần chờ lâu.”
“Lần sau không phải hôm nay.”
“Biết.”
Hai người nói chuyện rất ngắn.
Ngắn đến mức Cơ Lâm đứng phía sau nghe xong cũng không rõ họ là đang hẹn đấu, hỏi thăm, hay khiêu khích.
Tạ Vân Sinh rót thêm một chén trà.
“Thiên Hành công tử đến vì câu trong Vô Tự Sử?”
Cơ Thiên Hành đi thẳng vào vấn đề.
“Nó ghi ta?”
Mộ Thanh Từ không đáp ngay.
Nàng nhìn sư tôn.
Tạ Vân Sinh nói:
“Vô Tự Sử không ghi tên cậu.”
“Nhưng tiên sinh nhìn về phía ta.”
“Vì lúc đó chỉ có cậu ở đúng hướng.”
“Đúng hướng không có nghĩa là đúng người.”
Tạ Vân Sinh cười.
“Hay. Câu này nên để Thanh Từ ghi lại.”
Cơ Thiên Hành nhìn ông.
Mộ Thanh Từ lập tức đặt tay lên Vô Tự Sử, không để nó mở.
Tạ Vân Sinh ho nhẹ.
“Được rồi, không ghi.”
Cơ Thiên Hành ngồi xuống đối diện ông.
“Ta không muốn làm người giữ cửa cho một người còn chưa biết đi.”
Lục Quan Nam nhướng mày.
Mộ Thanh Từ cũng ngẩng đầu.
Tạ Vân Sinh lại không bất ngờ.
“Vì sao?”
“Vì ta không sinh ra để đứng trước đường của người khác.”
“Vậy cậu sinh ra để làm gì?”
“Ta đang tìm.”
“Nếu trong lúc tìm, có người muốn kéo một đứa trẻ chưa thể tự trả lời vào giữa sáu con đường, cậu sẽ đứng nhìn?”
Cơ Thiên Hành không đáp.
Tạ Vân Sinh đẩy chén trà tới trước mặt hắn.
“Giữ cửa không phải làm hộ vệ.”
“Cũng không phải làm người hầu.”
“Càng không phải tự đặt đạo của mình dưới chân người khác.”
Cơ Thiên Hành nhìn chén trà.
Trong nước trà có bóng hắn.
Tạ Vân Sinh chậm rãi nói:
“Một cánh cửa cần người giữ không phải vì người bên trong yếu.”
“Mà vì người bên ngoài quá thích nhân danh điều tốt để xông vào.”
Cơ Thiên Hành khẽ động mắt.
Câu ấy giống một thanh kiếm rất mỏng, không chém vào người, chỉ tách lớp sương trước mắt ra một đường.
“Tiên sinh muốn ta làm gì?”
“Ta không muốn cậu làm gì.”
Tạ Vân Sinh lắc đầu.
“Nếu ta bảo cậu làm, vậy ta cũng đang xông vào cửa của cậu.”
Cơ Thiên Hành nhìn ông hồi lâu.
“Vậy câu trong Vô Tự Sử có ý nghĩa gì?”
“Có lẽ là một khả năng.”
“Sách sử cũng ghi khả năng?”
Mộ Thanh Từ khẽ nói:
“Vô Tự Sử ghi điều không nên bị thời gian bỏ qua. Có lúc nó ghi chuyện đã xảy ra, có lúc ghi người sẽ khiến một chuyện xảy ra khác đi.”
Cơ Thiên Hành nhìn nàng.
“Vậy nếu ta không muốn?”
“Nó sẽ không ép ngươi.”
“Làm sao cô biết?”
Mộ Thanh Từ ôm Vô Tự Sử, nói rất khẽ:
“Vì hôm qua nó khuyên ta đừng ghi.”
Câu ấy khiến Cơ Thiên Hành im lặng.
Đúng lúc ấy, ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân.
Không chỉ một người.
Một đoàn thiếu niên mặc chiến y của Cửu Thiên Nhất Mạch đi tới trước khách viện. Người dẫn đầu cầm trường kích, mắt sáng như sao lạnh.
Cơ Bắc Thần.
Cơ Huyền Cương đi phía sau hắn nửa bước, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Cơ Lâm lập tức bước lên.
“Khách viện của Học Cung, không được tự tiện xông vào.”
Cơ Bắc Thần nhìn hắn.
“Ta không tìm Học Cung.”
Ánh mắt hắn chuyển sang Cơ Thiên Hành.
“Ta tìm hắn.”
Cơ Thiên Hành đứng dậy.
“Có việc?”
Cơ Bắc Thần đưa tay chỉ luật phù treo ngoài sân.
“Điều thứ hai cấm sáu mạch dùng danh nghĩa chúc phúc để tranh quyền định đạo. Ta muốn hỏi, nếu không tranh, vậy ba năm sau lấy gì để chọn?”
Cơ Lâm cau mày.
“Câu này ngươi nên hỏi Luật Điện.”
“Luật Điện chỉ nói được cấm gì.”
Cơ Bắc Thần nhìn Cơ Thiên Hành.
“Ta muốn hỏi người được Vô Tự Sử gọi là giữ cửa.”
Không khí trong sân lập tức trầm xuống.
Mộ Thanh Từ khẽ biến sắc.
Tạ Vân Sinh vẫn ngồi uống trà, nhưng ánh mắt đã rơi xuống tay Cơ Thiên Hành.
Cơ Thiên Hành không nhìn Vô Tự Sử.
Hắn cũng không phủ nhận trước tiên.
“Ai nói với ngươi câu ấy?”
Cơ Bắc Thần đáp:
“Cả Cơ gia đều không nên ghi, nhưng người trong Cơ gia không phải ai cũng không biết nghe.”
Cơ Huyền Cương thấp giọng:
“Bắc Thần.”
Cơ Bắc Thần không lùi.
“Ta không đến phá lệnh cấm. Ta chỉ muốn biết, nếu ba năm này tất cả đều bị ngăn ngoài cửa, người đứng ở cửa dựa vào đâu quyết định ai được đến gần?”
Câu hỏi rất thẳng.
Thẳng đến mức giống Cửu Thiên Nhất Mạch.
Cơ Thiên Hành nhìn thiếu niên trước mặt.
Cơ Bắc Thần không có ác ý.
Hắn có chiến ý.
Có kiêu ngạo.
Có bất mãn.
Nhưng không có ý định làm hại một đứa trẻ chưa mở mắt.
Điều hắn không phục là một cánh cửa được dựng lên mà hắn không biết quy tắc đứng trước cửa ấy là gì.
Cơ Thiên Hành bỗng hiểu vì sao Vô Tự Sử ghi câu kia khiến hắn khó chịu.
Vì từ khoảnh khắc ấy, những câu hỏi vốn nhắm vào Cơ Vô Song sẽ có một phần chuyển sang hắn.
Nếu hắn đứng sai, hắn sẽ trở thành chiếc khóa người khác ghét.
Nếu hắn đứng đúng, hắn cũng chưa chắc được cảm ơn.
Cơ Thiên Hành nói:
“Ta không quyết định ai được đến gần.”
Cơ Bắc Thần nhíu mày.
“Vậy ngươi giữ cửa gì?”
“Giữ câu hỏi.”
“Nói rõ.”
“Nếu ngươi đến vì muốn chứng minh Cửu Thiên mạnh hơn năm mạch còn lại, cửa không mở.”
Cơ Bắc Thần ánh mắt hơi lạnh.
Cơ Thiên Hành nói tiếp:
“Nếu ngươi đến vì muốn ép một đứa trẻ chọn chiến đạo trước khi nó biết chiến đạo là gì, cửa không mở.”
“Nếu ngươi đến vì sợ người khác giành trước, cửa cũng không mở.”
Cơ Bắc Thần nắm chặt trường kích.
“Vậy khi nào mở?”
Cơ Thiên Hành nhìn hắn.
“Khi người đứng ngoài cửa có thể nói rõ mình mang đến điều gì, và có thể chấp nhận người trong cửa không chọn mình.”
Cả sân yên lặng.
Lục Quan Nam vốn đang đứng một bên, lúc này rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Cơ Thiên Hành thật kỹ.
Tạ Vân Sinh đặt chén trà xuống.
Cơ Bắc Thần nhìn Cơ Thiên Hành rất lâu.
“Nếu ba năm sau ta đến, nói ta mang chiến đạo đến cho nó, nhưng nó không chọn, ta vẫn có thể quay lưng đi?”
“Nếu ngươi làm được, ngươi có tư cách đứng trước cửa.”
“Còn nếu ta không làm được?”
“Vậy ngươi không đến vì nó.”
Cơ Bắc Thần bỗng cười.
Không phải cười khinh.
Là cười vì nghe được một câu đáng để nhớ.
“Ngươi nói chuyện không giống người Hỗn Nguyên.”
Cơ Thiên Hành đáp:
“Ngươi hỏi chuyện cũng không giống người chỉ biết đánh.”
Cơ Huyền Cương đứng sau thở phào một hơi rất nhỏ.
Cơ Bắc Thần thu trường kích.
“Ba năm sau, ta sẽ đến.”
“Tùy ngươi.”
“Khi đó nếu ngươi còn đứng ở cửa, ta muốn hỏi ngươi một câu trước.”
“Câu gì?”
“Ngươi mang gì đến cho nó?”
Cơ Thiên Hành không đáp ngay.
Gió thổi qua sân.
Chuông ngọc dưới mái hiên vang lên một tiếng.
Rất trong.
Rất nhẹ.
Một lúc sau, Cơ Thiên Hành nói:
“Một câu hỏi không quỳ trước dị tượng.”
Cơ Bắc Thần nhìn hắn, rồi gật đầu.
“Được.”
Hắn xoay người rời đi.
Đám thiếu niên Cửu Thiên Nhất Mạch đi theo sau. Trước khi ra khỏi sân, Cơ Huyền Cương quay đầu nhìn Cơ Thiên Hành một cái, ánh mắt phức tạp hơn nhiều so với lúc đến.
Khách viện yên tĩnh trở lại.
Cơ Lâm đứng bên cạnh Cơ Thiên Hành, bỗng phát hiện lưng áo mình đã ướt mồ hôi.
Vừa rồi rõ ràng không động thủ.
Nhưng cảm giác lại không nhẹ hơn một trận giao phong.
Tạ Vân Sinh cười nhẹ.
“Thiên Hành công tử vừa nói mình không muốn làm người giữ cửa.”
Cơ Thiên Hành nhìn ông.
“Bây giờ vẫn không muốn.”
“Nhưng đã làm.”
“Làm một lần không có nghĩa là nhận.”
“Đúng.”
Tạ Vân Sinh gật đầu.
“Nhưng đường của người ta nhiều khi bắt đầu từ một lần không chịu nhận như vậy.”
Cơ Thiên Hành không phản bác.
Hắn cúi nhìn tay phải.
Vết thương dưới lớp băng còn đau.
Cơn đau ấy nhắc hắn nhớ đến chiếc lá có ba đường kiếm, nhớ đến khoảnh khắc hai luồng kiếm ý đối lập cùng ép lên Trấn Tâm.
Dung nạp không phải khuất phục.
Giữ cửa cũng không phải quy thuận.
Nếu thật sự có một cánh cửa, có lẽ người đứng trước cửa không phải để chặn tất cả mọi người.
Mà để hỏi từng người:
Ngươi đến vì ai?
Cơ Thiên Hành tra lại Trấn Tâm bên hông.
“Ta về Kiếm Nhai.”
Lục Quan Nam hỏi:
“Luyện kiếm?”
“Ừ.”
“Tay ngươi chưa khỏi.”
“Vậy luyện bằng tay trái.”
Lục Quan Nam nhìn hắn một lúc, rồi ném chiếc lá có ba đường kiếm qua.
Cơ Thiên Hành đưa tay trái nhận lấy.
Lục Quan Nam nói:
“Giữ đi. Lần sau trả ta bằng kiếm hoàn chỉnh hơn.”
Cơ Thiên Hành nhìn chiếc lá trong tay.
Lá đã khô hơn hôm qua, nhưng ba đường kiếm vẫn rõ.
“Được.”
Hắn rời khách viện.
Lần này, bước chân hắn không đi về hướng Tổ Sơn, cũng không đi xuống ngoại sơn.
Hắn đi về Kiếm Nhai.
Sau lưng hắn, Vô Tự Sử trong tay Mộ Thanh Từ khẽ động.
Nàng nhìn sư tôn.
Tạ Vân Sinh nói:
“Để nó viết.”
Mộ Thanh Từ buông tay.
Cuốn sách mở ra.
Trang giấy trắng hiện lên hàng chữ bạc cũ:
Người giữ cửa đầu tiên đã nghe thấy tiếng kiếm của mình.
Dưới hàng chữ ấy, từng nét mới chậm rãi hiện ra.
Nhưng cửa chưa mở.
Sau đó là một dòng trống.
Dòng trống rất dài.
Giống như đang chờ những cái tên khác.
Mộ Thanh Từ nhìn trang sách, bỗng cảm thấy lạnh.
“Sư tôn, còn có người khác?”
Tạ Vân Sinh nhìn về hướng Cửu Thiên Chiến Đài, rồi lại nhìn về Khai Thiên Đạo Viện, Vạn Kiếm Kiếm Trủng, Thái Hư Trận Các và những nơi còn lại của Cơ gia.
“Đương nhiên.”
Ông khẽ thở dài.
“Một cánh cửa có thể khiến sáu mạch cùng dừng bước, sao lại chỉ cần một người đứng trước?”
Ở Tổ Sơn, hậu điện vẫn đóng kín.
Cơ Vô Song ngủ rất yên.
Không biết ngoài kia có bao nhiêu luật phù vừa được treo lên.
Không biết có bao nhiêu thiếu niên vì cái tên mình mà bắt đầu tự hỏi.
Càng không biết có một quyển sách đen đã vì hắn mà để trống một hàng dài.
Trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ của đứa trẻ khẽ mở ra.
Không có ánh sáng.
Không có dị tượng.
Chỉ có một sợi gió rất nhẹ từ ngoài cửa luồn vào, chạm qua lòng bàn tay hắn, rồi tan đi.
Ngoài hậu điện, Cơ Trường Uyên đứng dưới mái hiên, nhìn cánh cửa đóng kín.
Cơ Nghiêm bước tới sau lưng hắn.
“Tộc trưởng, câu trong Vô Tự Sử đã truyền đến vài người trẻ.”
“Ta biết.”
“Có cần cấm tiếp không?”
Cơ Trường Uyên lắc đầu.
“Cấm người lớn ghi kết luận là đủ. Người trẻ tự hỏi, không cần cấm.”
Cơ Nghiêm hơi cau mày.
“Nếu họ hỏi sai?”
Cơ Trường Uyên nhìn về phía Kiếm Nhai.
Rất xa, nơi biển mây vừa khép lại sau một đêm, bỗng có một đường kiếm rất mỏng chém ra.
Không mạnh.
Nhưng thẳng.
“Vậy để họ học cách hỏi lại.”
Trên Kiếm Nhai, Cơ Thiên Hành dùng tay trái cầm kiếm.
Kiếm đầu tiên lệch ba tấc.
Kiếm thứ hai lệch hai tấc.
Đến kiếm thứ ba, hắn dừng lại, nhìn vết kiếm méo mó trên đá, bỗng cười rất khẽ.
Hắn chưa từng luyện kiếm tệ như vậy.
Nhưng cũng đã rất lâu rồi, hắn chưa từng cảm thấy một kiếm vụng về lại sạch đến thế.
Trấn Tâm khẽ ngân.
Tiếng kiếm đi qua biển mây.
Ở khách viện ngoại sơn, Vô Tự Sử tự lật thêm một trang.
Không có chữ.
Chỉ có một nét mực bạc mờ hiện lên.
Nó giống một cánh cửa.
Lần này, trước cánh cửa ấy không chỉ có một bóng người.
Mà là sáu bóng rất xa, còn chưa hiện rõ hình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.