Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 10: Sáu Lời Ước Trước Cửa
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Vết rạn giữa Vấn Tâm Đình không khép lại.
Nó nằm đó, mảnh như một sợi tóc đen rơi trên nền đá trắng, nhưng không ai trong sáu người dám xem nó là chuyện nhỏ.
Gió chiều đi qua đình, lướt qua sáu cột đá, rồi xoáy nhẹ ở chính giữa.
Nơi vết rạn vừa mở.
Cơ Bắc Thần đứng gần nhất.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, bàn tay phải còn nắm lại. Quyền vừa rồi chưa đánh trúng, nhưng chiến ý trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn thu hồi. Đối với người của Cửu Thiên Nhất Mạch, thấy nguy mà không đánh là chuyện rất khó chịu.
Nhất là khi nguy ấy bò về phía bóng của một người đứng ngay trước mắt.
Cơ Tử Ninh rút cây kim bạc cắm trong bóng mình ra.
Trên mũi kim không có máu.
Chỉ có một vệt đen rất nhạt, nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là ánh chiều đọng lại.
Nàng đặt kim dưới ánh sáng, nhìn một lúc rồi nói:
“Nó không phải độc.”
Cơ Bắc Thần lập tức hỏi:
“Vậy là gì?”
“Không biết.”
“Ngươi là y tu mà nói không biết bình tĩnh vậy?”
Cơ Tử Ninh nhìn hắn.
“Không biết mà nói không biết, người bệnh còn có đường sống. Không biết mà giả vờ biết mới đáng sợ.”
Cơ Bắc Thần nghẹn một nhịp.
Cơ Thanh Đàn ôm đàn, khẽ cười.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng ở Vấn Tâm Đình lúc này lại như một sợi dây kéo mọi người từ căng thẳng trở về thực tại.
Cơ Thiên Hành ngồi xuống dưới cột phía bắc.
Cổ tay trái của hắn đã được Cơ Tử Ninh châm hai kim ổn mạch. Cơn đau vẫn còn, nhưng không lan sâu vào gân. Hắn nhìn vết rạn trên nền đá, càng nhìn càng thấy nó không giống một dấu vết do lực lượng phá ra.
Nó giống một nét chữ bị viết sai rồi cố xóa.
Xóa không sạch.
Cơ Đạo Quang ngồi xổm bên cạnh vết rạn, tinh đồ nhỏ đặt trên đầu gối.
Trận văn từ tinh đồ rơi xuống nền đình từng vòng, chạm đến vết rạn thì dừng lại, không tiến vào.
“Nó không nằm trong trận.”
Cơ Thái Huyền hỏi:
“Ngoài trận?”
“Cũng không.”
Cơ Đạo Quang cau mày.
“Nó giống như một ý niệm mượn trận để hiện hình. Nếu ta cưỡng ép tính phương vị, tinh đồ sẽ tự đưa ra kết luận sai.”
Cơ Bắc Thần hừ nhẹ.
“Từ hôm qua đến giờ, cái gì cũng không được kết luận. Đánh không được, gọi không được, ghi không được, giờ tính cũng không được. Vậy rốt cuộc làm gì được?”
Cơ Thiên Hành đáp:
“Dừng lại.”
Cơ Bắc Thần quay sang nhìn hắn.
“Ngươi bảo ta dừng hơi nhiều rồi.”
“Vì ngươi đi nhanh nhất.”
“Nhanh cũng sai?”
“Không.”
Cơ Thiên Hành nhìn hắn.
“Nhưng nếu phía trước là vực, người nhanh nhất cần người nhắc đầu tiên.”
Cơ Bắc Thần không nói nữa.
Nếu người khác nói câu này, hắn có thể xem là châm chọc. Nhưng Cơ Thiên Hành vừa dùng tay trái chém vào khoảng giữa nét mực và bóng của Cơ Tử Ninh, cứu hắn khỏi một quyền đánh sai.
Người vừa tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm để chặn ngươi, lời khó nghe cũng có trọng lượng hơn.
Cơ Thanh Đàn đặt đàn Thanh Tâm xuống trước mặt.
“Chúng ta không thể chỉ dựa vào Thiên Hành huynh nhắc từng người.”
Cơ Tử Ninh gật đầu.
“Đúng. Huynh ấy chỉ có hai tay, hiện tại cả hai đều không tốt lắm.”
Cơ Thiên Hành nhìn nàng.
“Câu này có thể không cần nhấn mạnh.”
“Cần. Người bệnh thường đánh giá thấp vết thương của mình.”
Cơ Bắc Thần bật cười.
Cơ Thái Huyền nhìn vết rạn, thản nhiên nói:
“Lập quy tắc.”
Cơ Đạo Quang ngẩng lên.
“Không phải luật.”
“Ừ.”
Cơ Thái Huyền nói.
“Luật do Luật Điện lập. Nếu chúng ta lập luật, lại thành một cái lồng khác.”
Cơ Thanh Đàn suy nghĩ.
“Vậy là ước?”
Cơ Thiên Hành nhìn nàng.
“Ước có thể phá.”
Cơ Thanh Đàn đáp:
“Chính vì có thể phá, nên người giữ nó mới phải tự biết mình đang giữ.”
Vấn Tâm Đình yên lặng một lúc.
Câu ấy nghe mềm, nhưng không yếu.
Cơ Thiên Hành gật đầu.
“Vậy lập ước.”
Cơ Bắc Thần khoanh tay.
“Ước thế nào?”
Cơ Đạo Quang đưa tay lên tinh đồ.
“Không ghi tên trước.”
“Vì sao?”
“Tên dễ thành danh. Danh dễ thành kết luận. Chúng ta vừa thấy rồi.”
Cơ Bắc Thần nhíu mày.
“Không ghi tên thì sau này ai nhớ?”
Cơ Tử Ninh nói:
“Người cần nhớ sẽ nhớ.”
Cơ Thái Huyền nói:
“Người không nhớ, ghi tên cũng vô dụng.”
Cơ Bắc Thần nhìn hai người.
“Các ngươi hôm nay phối hợp nhau nói ta à?”
Cơ Thanh Đàn khẽ gảy dây đàn.
Âm thanh vang lên một tiếng.
“Không. Chúng ta đang tập nhắc nhau mà không nổi giận.”
Cơ Bắc Thần hít sâu.
“Được. Không nổi giận.”
Hắn nói vậy, nhưng giọng nghe vẫn giống đang nhịn đánh.
Cơ Thiên Hành nhìn vết rạn.
“Ước thứ nhất: Không ai dùng câu trả lời của mình thay Cơ Vô Song trả lời.”
Gió trong đình khẽ động.
Vết rạn không sáng.
Cũng không lan rộng.
Cơ Thanh Đàn tiếp:
“Ước thứ hai: Khi một người trong chúng ta tin rằng mình đang làm điều tốt cho nó, người đó phải cho phép người khác hỏi lại.”
Cơ Tử Ninh nói:
“Ước thứ ba: Người bị hỏi lại không được lập tức xem đó là công kích.”
Cơ Bắc Thần liếc nàng.
“Câu này vẫn nhằm vào ta.”
“Có một phần.”
“...”
Cơ Bắc Thần nghiến răng một cái, rồi nói:
“Ước thứ tư: Nếu có thứ nhắm vào một người trong chúng ta, những người còn lại trước hết chặn thứ đó, sau mới hỏi người bị nhắm có sai hay không.”
Cơ Thái Huyền nhìn hắn.
“Câu này không tệ.”
Cơ Bắc Thần cười lạnh.
“Đa tạ kiếm tu đại nhân khen.”
Cơ Thái Huyền không để ý giọng điệu ấy.
“Ước thứ năm: Không ai được nhân danh giữ cửa để tự cho mình quyền đứng trên người khác.”
Nói câu này, hắn nhìn Cơ Thiên Hành.
Cơ Thiên Hành bình tĩnh nhận ánh mắt ấy.
“Đúng.”
Sau đó hắn nhìn Cơ Đạo Quang.
Cơ Đạo Quang im lặng một lát, rồi nói:
“Ước thứ sáu: Nếu một ngày sáu ước này trở thành xiềng, phải có người dám phá nó.”
Lần này, mọi người đều nhìn hắn.
Cơ Bắc Thần chậm rãi nói:
“Ngươi lập ước rồi lại bảo sau này có thể phá?”
“Nếu không có khả năng bị phá, nó là luật.”
Cơ Đạo Quang thu tinh đồ.
“Chúng ta vừa nói không lập luật.”
Không ai phản bác.
Cơ Thiên Hành nhìn sáu cột đá của Vấn Tâm Đình.
Nơi này vốn không để ghi lời.
Nhưng vào khoảnh khắc sáu câu ước được nói ra, từng cột đá dường như sáng lên một nét rất nhạt. Không phải trận pháp. Không phải tổ ấn. Chỉ là những chữ cổ đã mòn quá lâu bỗng được ánh chiều chạm đến, hiện ra một chút hình dáng.
Cơ Thanh Đàn đọc khẽ một hàng trên cột gần nàng nhất:
“Hỏi tâm trước khi hỏi đạo.”
Cột bên Cơ Bắc Thần hiện một câu khác:
“Thắng người dễ, thắng ý mình khó.”
Cơ Thái Huyền nhìn cột của mình.
“Kiếm sắc không thay người chọn đường.”
Cơ Đạo Quang đọc:
“Trận có tâm thì sống, trận chỉ có hình thì chết.”
Cơ Tử Ninh nhìn câu dưới cột nàng.
“Cứu người không phải giữ người trong tay.”
Cuối cùng, Cơ Thiên Hành nhìn cột đá phía bắc.
Chữ trên đó mờ nhất.
Hắn nhìn rất lâu mới đọc được:
“Cửa mở hay đóng, trước hết hỏi vì ai.”
Sáu người đồng thời im lặng.
Không ai biết những câu này vốn đã khắc ở đó từ bao giờ.
Có thể rất lâu trước khi họ sinh ra.
Cũng có thể rất lâu trước khi Cơ gia có sáu mạch như hôm nay.
Nhưng nó xuất hiện đúng lúc khiến người ta khó xem là trùng hợp.
Cơ Bắc Thần cúi đầu nhìn câu trước mặt mình.
Thắng người dễ, thắng ý mình khó.
Hắn đọc đi đọc lại trong lòng hai lần, càng đọc càng thấy khó chịu. Người của Cửu Thiên Nhất Mạch từ nhỏ học tiến, học xông, học phá thế. Trưởng bối dạy hắn khi gặp địch thì không được chậm, khi gặp nguy thì không được lùi, khi có người đứng sau lưng thì không được để mũi nhọn chạm đến họ.
Những điều ấy đều đúng.
Nhưng vừa rồi hắn suýt dùng cái đúng của mình đánh vào bóng của Cơ Tử Ninh.
Nghĩ đến đây, Cơ Bắc Thần không nhịn được nghiến răng.
Cái đáng sợ không phải là hắn muốn hại người.
Cái đáng sợ là hắn hoàn toàn tin mình đang cứu người.
Cơ Tử Ninh cũng đang nhìn câu của mình.
Cứu người không phải giữ người trong tay.
Nàng mím môi, ngón tay đặt trên hộp kim không tự giác siết nhẹ. Trong Bất Tức Sinh Mạch, bài học đầu tiên không phải châm pháp, cũng không phải phân độc, mà là giữ hơi thở cuối cùng cho người bệnh. Chỉ cần còn một đường sinh cơ, y tu không được buông.
Vì vậy nàng rất quen với việc giữ.
Giữ mạch.
Giữ huyết.
Giữ người bệnh ở lại trên đời thêm một hơi, thêm một khắc.
Nhưng câu trên cột đá lại hỏi nàng một điều khác.
Nếu có một ngày người cần được cứu muốn tự đi, nàng có thể buông tay đúng lúc không?
Cơ Tử Ninh nhìn vết rạn giữa đình, bỗng cảm thấy câu hỏi ấy còn khó hơn bất kỳ loại độc nào nàng từng học.
Cơ Thanh Đàn đưa tay đặt lên dây đàn.
Hỏi tâm trước khi hỏi đạo.
Tiếng đàn của Khai Thiên Nhất Mạch có thể mở khí, dẫn ý, trấn loạn, nghe chỗ không tiếng trong vạn vật. Nàng vẫn luôn tự hào mình nghe được nhiều hơn người khác.
Nhưng nghe nhiều chưa chắc đã hiểu đúng.
Vừa rồi nếu không có lời nhắc của Cơ Thiên Hành, nàng cũng có thể đã dùng tiếng đàn để ép vết đen hiện hình, mà không hỏi thứ bị ép ra sẽ bám vào ai.
Nàng khẽ thở ra.
Thanh Tâm nằm trong tay nàng, dây đàn lạnh hơn thường ngày.
Cơ Thái Huyền thì rất lâu không nói.
Kiếm sắc không thay người chọn đường.
Đối với hắn, câu này gần như một lời cảnh cáo trực diện. Vạn Kiếm Nhất Mạch từ trước đến nay tin rằng khi tâm đã định, kiếm sẽ tự biết đường. Nhưng nếu tâm chưa định mà kiếm đã ra khỏi vỏ, đường kiếm ấy chỉ làm cho sai lầm trở nên sắc bén hơn.
Hắn nhìn hai thanh Lưỡng Nghi sau lưng.
Lần đầu tiên từ khi bước vào Tổ Sơn, hắn cảm thấy để kiếm yên trong vỏ cũng là một loại tu hành.
Cơ Đạo Quang lặng lẽ đặt tinh đồ xuống nền đá.
Trận có tâm thì sống, trận chỉ có hình thì chết.
Hắn hiểu câu này nhất, cũng sợ câu này nhất. Trận sư thường tin vào tính toán, vào phương vị, vào từng đường linh lực có thể đo được. Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay không ngừng nhắc hắn rằng trên đời có những thứ không chịu đi theo đường thẳng của lý.
Nếu hắn ép mọi chuyện vào trận đồ, trận đồ sẽ cho hắn một đáp án.
Và đáp án ấy có thể rất đẹp.
Cũng có thể hoàn toàn sai.
Cuối cùng là Cơ Thiên Hành.
Cửa mở hay đóng, trước hết hỏi vì ai.
Hắn nhìn câu ấy lâu nhất.
Từ lúc đứng ra trước cửa điện đến giờ, rất nhiều người gọi hắn là người giữ cửa. Có người trêu, có người khen, có người âm thầm quan sát xem hắn muốn giữ thứ gì. Hắn chưa từng thấy danh xưng ấy đáng sợ.
Cho đến khi Cơ Thái Huyền vừa nói: không ai được nhân danh giữ cửa để tự cho mình quyền đứng trên người khác.
Cửa có thể bảo vệ người bên trong.
Cũng có thể nhốt người bên trong.
Một người đứng trước cửa, nếu quên mất mình vì ai mà đứng, sớm muộn sẽ biến thành then khóa.
Cơ Thiên Hành khép mắt một hơi.
Khi mở mắt ra, ánh mắt hắn bình tĩnh hơn trước, nhưng cũng nặng hơn trước.
Ngoài màn trận, Cơ Hoài Thư nhìn cảnh ấy, ánh mắt hơi động.
“Vấn Tâm Đình có ghi những câu này?”
Cơ Nghiêm đáp:
“Có. Nhưng theo hồ sơ Luật Điện, chữ đã mòn từ ba trăm năm trước, không còn đọc được.”
Tạ Vân Sinh khẽ nói:
“Không còn đọc được không có nghĩa là không còn ở đó.”
Lục Quan Nam đứng sau Tạ Vân Sinh nửa bước.
Từ lúc sáu người trẻ lập ước, hắn vẫn không chen lời.
Ở Vạn Pháp Học Cung, hắn từng gặp rất nhiều thiên tài. Thiên tài thường thích chứng minh mình đúng, càng trẻ càng thích nói cho người khác biết đạo của mình cao ở đâu. Hôm nay sáu người Cơ gia lại làm một việc kỳ lạ hơn.
Bọn họ không chứng minh mình đúng.
Bọn họ cùng đặt ra cách để sau này có thể bị người khác hỏi rằng mình có sai hay không.
Lục Quan Nam nhìn Cơ Thiên Hành, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc.
Hắn vốn còn muốn tìm cơ hội đấu một trận cho ra dáng với người được gọi là giữ cửa đầu tiên của Cơ gia.
Nhưng lúc này hắn bỗng cảm thấy, có lẽ trận ấy nên chờ.
Chủ nhà vừa học được cách giữ cửa.
Khách nhân không nên nóng vội đá cửa.
Cơ Trường Uyên nhìn sáu người trong đình.
“Không can thiệp.”
Cơ Nghiêm vốn định bước lên kiểm tra, nghe vậy liền dừng lại.
Trong đình, vết rạn giữa nền đá bỗng khẽ sáng.
Không phải ánh đen.
Là ánh xám.
Một màu rất lạ, giống mực đen bị nước sạch pha loãng nhiều lần, không còn đủ để viết thành chữ, nhưng vẫn không chịu biến mất.
Cơ Tử Ninh đặt tay lên hộp kim.
“Nó lại động.”
Cơ Thiên Hành lắc đầu.
“Không giống vừa rồi.”
Cơ Đạo Quang nhìn tinh đồ.
“Vết rạn đang phản ứng với sáu câu ước.”
Cơ Bắc Thần lập tức lui nửa bước, rồi lại dừng.
Hắn nhớ ước thứ ba.
Người bị hỏi lại không được lập tức nổi giận.
Người thấy nguy cũng không nên lập tức đánh.
Hắn ép mình đứng yên.
Đây có lẽ là lần luyện công khó chịu nhất đời hắn.
Ánh xám từ vết rạn dâng lên một tấc.
Trong ánh xám, một cảnh tượng rất mơ hồ hiện ra.
Không phải hiện tại.
Không phải nơi này.
Một cánh cửa cực lớn đứng giữa hư không.
Trước cửa có rất nhiều bóng người.
Không phải sáu.
Nhiều hơn.
Có người cầm kiếm.
Có người cầm sách.
Có người khoác chiến giáp đã vỡ.
Có người ôm đàn gãy dây.
Có người quỳ trước cửa, hai tay giữ một đứa trẻ không nhìn rõ mặt.
Tất cả chỉ hiện ra trong một thoáng.
Rồi ánh xám tắt.
Vết rạn vẫn còn.
Nhưng trên mép vết rạn xuất hiện thêm một dấu nhỏ.
Giống hình nửa cánh cửa.
Cơ Thanh Đàn sắc mặt hơi trắng.
“Vừa rồi là gì?”
Cơ Đạo Quang đáp:
“Không phải trận ảnh.”
Cơ Thái Huyền nói:
“Không giống kiếm ý lưu lại.”
Cơ Tử Ninh nói rất khẽ:
“Có người ôm trẻ con.”
Cơ Bắc Thần nhìn nàng.
“Ngươi thấy?”
“Thấy.”
“Ta cũng thấy.”
Cơ Thiên Hành nhìn nửa dấu cửa trên nền đá.
Hắn nghĩ đến mặt gương trong Tàng Điện mà Cơ Trường Uyên từng nhìn thấy, tuy hắn chưa biết chuyện ấy. Nghĩ đến ký hiệu cánh cửa trong Vô Tự Sử. Nghĩ đến con hạc giấy không có chủ. Nghĩ đến cái tên Cơ Vô Song vừa được gọi mà không bị danh kéo đi.
Tất cả những chuyện ấy giống những đường kiếm riêng rẽ.
Chưa giao nhau.
Nhưng đã hướng về cùng một nơi.
Cơ Bắc Thần bỗng hỏi:
“Có cần báo tộc trưởng không?”
Cơ Thiên Hành nhìn ra ngoài đình.
Màn trận mỏng tan đi.
Cơ Trường Uyên và mấy người trưởng bối bước ra.
Rõ ràng không cần báo.
Bọn họ đều đã thấy.
Cơ Nghiêm đi thẳng đến giữa đình, cúi xuống nhìn dấu cửa trên nền đá.
“Vấn Tâm Đình phải phong lại.”
Cơ Tố U chống gậy chậm rãi bước tới từ phía sau mọi người. Không ai biết bà đến từ lúc nào.
“Phong không được.”
Cơ Nghiêm cau mày.
“Tố U trưởng lão.”
“Nơi đã bị hỏi tâm, phong lại cũng vô dụng.”
Bà nhìn sáu người trẻ.
“Từ hôm nay, vết rạn này không phải cấm địa.”
Cơ Bắc Thần ngạc nhiên.
“Không phong?”
Cơ Tố U nói:
“Nếu sợ bóng thì đứng dưới mặt trời nhiều hơn. Trốn vào phòng tối, bóng chỉ đậm hơn.”
Cơ Hoài Thư nhìn bà.
“Vậy ghi thế nào?”
Cơ Tố U khàn giọng:
“Ghi: Vấn Tâm Đình hiện vết rạn. Sáu đệ tử lập ước. Không thêm.”
Cơ Hoài Thư gật đầu.
Ông lấy ra một miếng ngọc giản trắng, đầu ngón tay dừng trên mặt ngọc rất lâu.
Đối với người chưởng quản tộc sử, “không thêm” đôi khi còn khó hơn viết đủ.
Ông có thể ghi tên sáu người.
Có thể ghi rõ từng câu ước.
Có thể ghi cả cảnh cánh cửa trong ánh xám, ghi sự có mặt của Tạ Vân Sinh, Cơ Tố U, Cơ Nghiêm, ghi lại từng phản ứng nhỏ để hậu nhân đọc vào liền biết hôm nay đã xảy ra chuyện lớn đến mức nào.
Nhưng nếu ghi quá đủ, chuyện hôm nay sẽ rất nhanh biến thành một bản án.
Người đời sau sẽ đọc nó như đọc lệnh.
Rồi sẽ có kẻ đứng trước Vấn Tâm Đình, chỉ vào ngọc giản nói rằng sáu người năm ấy đã quyết định thay tất cả.
Cơ Hoài Thư thở ra một hơi, cuối cùng chỉ viết đúng mười hai chữ:
Vấn Tâm Đình rạn. Sáu người lập ước. Chưa định danh.
Viết xong, ông lại thêm một dòng nhỏ ở mặt sau, chỉ dành cho người giữ tộc sử đời sau:
Ghi việc, không ghi ước danh. Để người sau tự hỏi.
Tạ Vân Sinh đứng bên cạnh, bỗng mỉm cười.
“Cơ gia hôm nay càng ngày càng biết để trống.”
Cơ Trường Uyên nhìn ông.
“Tiên sinh nói như thể đây là lời khen.”
“Đúng là lời khen.”
Tạ Vân Sinh nhìn dấu cửa.
“Không phải ai cũng có gan không viết khi bút đang nằm trong tay.”
Cơ Nghiêm nhìn luật phù trong tay mình, vẻ mặt vẫn nghiêm.
“Không phong đình, không lập cấm, cũng không ghi đủ. Nếu sau này có đệ tử vì tò mò mà vào đây bị vết rạn ảnh hưởng thì sao?”
Cơ Tố U chống gậy nhìn ông.
“Luật Điện quản được chân người, quản không được tâm người.”
“Chính vì quản không được nên mới phải đặt luật.”
“Luật đặt ở ngoài cửa là cần thiết.” Bà gõ nhẹ đầu gậy xuống nền đá. “Nhưng hôm nay thứ xuất hiện ở đây không hỏi người ta có vào đình hay không. Nó hỏi khi ngươi tin mình đúng, ngươi có dám quay đầu nhìn lại không.”
Cơ Nghiêm im lặng.
Cơ Trường Uyên lúc này mới nói:
“Treo một đạo phù nhắc nhở. Ai vào đình phải tự lưu một đạo tâm niệm. Nếu tâm niệm loạn, Luật Điện có quyền mời ra.”
Cơ Nghiêm suy nghĩ rồi gật đầu.
Đó không phải cấm lệnh.
Nhưng cũng không phải buông mặc.
Cơ Tố U liếc Cơ Trường Uyên.
“Tộc trưởng học được nhanh.”
Cơ Trường Uyên đáp:
“Không nhanh thì con ta chưa lớn đã bị người khác thay nó quyết định cả đời.”
Lời này rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nghe như một câu nói bình thường.
Nhưng mấy vị trưởng bối đứng gần đó đều hiểu trọng lượng bên trong.
Từ khi Cơ Vô Song sinh ra, Tổ Sơn chưa từng thật sự yên tĩnh. Có người muốn che chở, có người muốn suy đoán, có người muốn nhìn thấy tương lai từ một đứa trẻ còn chưa biết nói. Ai cũng có lý do của mình, thậm chí phần lớn lý do ấy đều không ác.
Chính vì không ác mới càng khó phòng.
Ác ý có thể chặn bằng kiếm.
Thiện ý sai chỗ lại thường đi qua cửa lớn, đường hoàng bước vào.
Cơ Thiên Hành vẫn nhìn dấu cửa trên nền đá.
Một lúc sau, hắn nói:
“Từ hôm nay, mỗi tháng chúng ta đến đây một lần.”
Cơ Bắc Thần lập tức hỏi:
“Ai nói?”
“Ta.”
“Ngươi lại tự làm người giữ cửa?”
“Không.”
Cơ Thiên Hành nhìn hắn.
“Ta tự nhận mình cũng cần bị hỏi.”
Câu ấy khiến Cơ Bắc Thần im lặng.
Cơ Thanh Đàn gật đầu trước.
“Ta đến.”
Cơ Đạo Quang nói:
“Ta cũng đến. Nhưng mỗi lần không nên quá lâu. Vết rạn có phản ứng với tâm niệm, ở lâu chưa chắc tốt.”
Cơ Tử Ninh nói:
“Ta sẽ mang thuốc.”
Cơ Bắc Thần nhìn nàng.
“Lần nào cũng mang?”
“Nếu huynh lần nào cũng suýt đánh nhầm, thì đúng.”
Cơ Thái Huyền nói:
“Ta đến.”
Cơ Bắc Thần nhìn từng người, cuối cùng hừ một tiếng.
“Được. Ta cũng đến. Nhưng nếu tháng nào cũng chỉ ngồi hỏi tâm, sớm muộn ta sẽ nghẹn chết.”
Cơ Thiên Hành đáp:
“Không ai cấm ngươi luyện kích trước khi đến.”
“Ngươi luyện kiếm tay trái trước đi rồi nói.”
Cơ Thiên Hành không phản bác.
Vì câu ấy đúng.
Cơ Trường Uyên nhìn sáu người, ánh mắt sâu hơn một chút.
Hắn biết đây chưa phải đồng minh.
Càng không phải đội ngũ.
Họ còn quá trẻ.
Quá kiêu ngạo.
Quá khác nhau.
Nhưng ít nhất hôm nay, trước vết rạn đầu tiên, họ không chọn nghi kỵ.
Như vậy đã đủ quý.
Đủ để giữ lại.
Chiều xuống.
Vấn Tâm Đình không bị phong.
Chỉ có một luật phù nhỏ được Cơ Nghiêm treo ở lối vào, trên đó không ghi cấm lệnh, chỉ ghi một câu:
Người vào đình, tự hỏi trước.
Đêm ấy, Vô Tự Sử mở ra trong khách viện.
Mộ Thanh Từ đã quen với việc nó tự mở, nhưng lần này nàng vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn.
Trang giấy trắng hiện sáu nét bạc.
Vệt đen vẫn còn.
Nhưng giữa sáu nét bạc, có thêm sáu chấm sáng rất nhỏ.
Không phải tên.
Không phải danh.
Chỉ như sáu lời hứa chưa đủ lớn để được gọi là lời thề.
Bên dưới, Vô Tự Sử viết:
Sáu người lập ước trước cửa.
Mộ Thanh Từ chờ nó viết tiếp.
Nhưng rất lâu sau, trang giấy chỉ hiện thêm một dòng:
Cửa nghe thấy.
Cùng lúc đó, trong hậu điện Tổ Sơn, Cơ Vô Song đang ngủ bỗng mở mắt.
Đứa trẻ không khóc.
Không cười.
Chỉ chậm rãi nắm tay lại.
Một cơn gió rất nhẹ lướt qua màn trướng, rồi tan đi trước khi chạm vào nôi.
Ngoài nôi, nữ tử áo trắng cúi xuống nhìn con.
“Vô Song?”
Đứa trẻ lại nhắm mắt.
Như chưa từng tỉnh.
Nhưng dưới gối nhỏ của nó, không ai thấy một hạt bụi xám vừa lặng lẽ vỡ ra.
Trong hạt bụi ấy, có một nét cửa cực nhỏ.
Và phía sau nét cửa, bóng tối lùi lại nửa tấc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.