Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 8: Ngày Gọi Tên
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Ngày lễ khai danh, Tổ Sơn mở cửa trước bình minh.
Không phải mở hết.
Chỉ mở một đường.
Ba tầng phong sơn trận vẫn còn đó. Ngoại sơn cho phép người của sáu mạch đi lại, trung sơn cho phép trưởng lão và khách được mời lên tiền điện, còn hậu điện vẫn đóng kín như một nét mực chưa được phép viết ra.
Trời chưa sáng hẳn.
Sương trắng phủ trên những bậc đá dẫn lên Tổ Điện, khiến mỗi bước chân đi qua đều để lại một vệt ẩm rất nhạt. Trên hai bên đường, luật phù đen treo im lặng. Bốn điều cấm đã được đọc đi đọc lại suốt mấy ngày, nhưng hôm nay chúng không còn giống một lời nhắc nữa.
Chúng giống bốn lưỡi dao mỏng treo phía trên nghi lễ.
Không rơi.
Nhưng ai cũng biết chúng ở đó.
Cơ Thiên Hành đứng ở Kiếm Nhai từ đêm qua đến giờ.
Hắn không ngủ.
Tay phải vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể cầm kiếm trong thời gian ngắn. Dù vậy, hôm nay Trấn Tâm vẫn nằm trong tay trái hắn.
Cơ Lâm đứng sau, mắt hơi đỏ vì thức trắng.
“Công tử, lễ khai danh sắp bắt đầu.”
“Ừ.”
“Người không xuống Tổ Điện sao?”
Cơ Thiên Hành nhìn biển mây dưới chân núi.
“Ta đã nói trước lễ khai danh sẽ không xuống núi.”
“Nhưng bây giờ đã đến lễ.”
“Vậy càng không xuống.”
Cơ Lâm nghẹn lời.
Hắn biết công tử nhà mình không phải người cố chấp vô lý. Nhưng đôi khi một khi đã quyết định, Cơ Thiên Hành có thể khiến đá trên Kiếm Nhai cũng thấy mình mềm yếu.
“Nếu có việc xảy ra dưới Tổ Điện thì sao?”
“Dưới đó có tộc trưởng, Luật Điện, Văn Điện, sáu vị trưởng lão, còn có người của Học Cung.”
“Vậy công tử ở đây chờ gì?”
Cơ Thiên Hành nhìn về nơi trận phong sơn giao với màn đêm.
“Chờ thứ không đi qua đường chính.”
Cơ Lâm không hỏi nữa.
Vì hắn cũng thấy.
Trên cành cây khô dưới chân núi, con hạc giấy thứ hai vẫn đậu ở đó.
Nó không bay.
Không cháy.
Không bị trận pháp nghiền nát.
Suốt một đêm, nó chỉ đứng yên, trên cánh ghi một ngày.
Ngày lễ khai danh.
Cơ Nghiêm đã tự mình xuống kiểm tra, Cơ Hoài Thư cũng dùng Văn Điện bí pháp đối chiếu. Kết quả giống nhau.
Con hạc giấy ấy không phải vật thật.
Nhưng cũng không phải ảo ảnh.
Nó giống một khả năng bị gấp thành hình hạc, đậu ở nơi mọi người đều nhìn thấy, chờ thời điểm có người gọi tên.
Cơ Thiên Hành không thích cảm giác ấy.
Đánh một kẻ có thân thể rất đơn giản.
Chém một đạo kiếm ý cũng không quá khó.
Nhưng muốn chặn một khả năng thì phải biết nó sẽ đi qua chỗ nào.
Mà khả năng thì thường không đi đường thẳng.
Tiếng chuông đầu tiên của lễ khai danh vang lên từ Tổ Điện.
Keng.
Âm thanh trầm, chậm, không giống tổ chung hôm Cơ Vô Song chào đời. Nó không gọi vạn đạo, cũng không khiến trời đất đổi màu. Nó chỉ báo cho Cơ gia biết: hôm nay một đứa trẻ chính thức được ghi nhận bằng tên của mình.
Trong Tổ Điện, người đã đứng kín hai bên.
Không ai ồn ào.
Ngay cả Cơ Liệt Sơn cũng thu bớt chiến ý quanh người. Cơ Tàng Phong đứng dưới một cột đá, hai mắt cụp xuống như đang ngủ. Cơ Tố U chống gậy, bóng của bà kéo dài trên nền điện, đen hơn mọi bóng khác. Cơ Hoài Thư đứng trước án dài, trước mặt đặt tộc phổ đã mở.
Tạ Vân Sinh, Lục Quan Nam và Mộ Thanh Từ đứng ở vị trí dành cho khách.
Vô Tự Sử hôm nay được bọc trong một lớp vải xanh tro.
Mộ Thanh Từ không ôm nó bằng hai tay như thường lệ, mà dùng một sợi dây trắng buộc ngang bìa sách. Đây không phải phong ấn. Chỉ là một lời nhắc với chính nàng.
Ghi việc.
Không đặt danh.
Cơ Thanh Đàn đứng cùng Khai Thiên Nhất Mạch, ôm đàn Thanh Tâm. Cơ Bắc Thần đứng phía Cửu Thiên, trường kích không mang vào điện, nhưng ánh mắt vẫn giống người lúc nào cũng sẵn sàng bước lên chiến đài. Cơ Thái Huyền đứng cạnh người của Vạn Kiếm, hai thanh kiếm đen trắng đã thu vào hộp. Cơ Đạo Quang đứng phía Thái Hư, tay cầm một bàn tinh đồ nhỏ đã bị che đi nửa mặt. Cơ Tử Ninh đứng bên Huyền Minh, hộp kim bạc treo bên hông.
Họ đều còn trẻ.
Nhưng hôm nay không ai thật sự chỉ đứng xem náo nhiệt.
Sáu bóng trước cửa chưa rõ hình.
Tạ Vân Sinh nhìn những gương mặt ấy, trong lòng khẽ thở dài.
Cơ gia mạnh không chỉ vì cường giả đời trước.
Mà vì đời sau của nó đã biết bị kéo vào câu hỏi quá sớm.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Cửa hậu điện mở ra.
Cơ Trường Uyên bước ra trước.
Trong tay hắn không ôm đứa trẻ.
Người ôm Cơ Vô Song là một nữ tử áo trắng đơn giản, sắc mặt còn hơi nhợt sau sinh, nhưng ánh mắt rất tĩnh. Nàng đi chậm, mỗi bước đều được hai thị nữ đỡ bên cạnh, nhưng lưng không cong.
Cả điện yên lặng hơn.
Rất nhiều người trong Cơ gia lần đầu nhìn thấy Cơ Vô Song.
Đứa trẻ được bọc trong tã lụa màu trắng nhạt. Mắt nó nhắm, hơi thở rất đều. Không có mây tím. Không có vạn đạo hư ảnh. Không có chuông rung.
Chỉ là một đứa trẻ đang ngủ.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến người trong điện càng không dám thở mạnh.
Vì họ đều nhớ ngày nó ra đời không bình thường đến mức nào.
Cơ Trường Uyên đi đến trước án dài.
Cơ Hoài Thư cầm bút.
“Theo lễ Cơ gia, trẻ đủ ngày khai danh phải đọc ba điều.”
Giọng ông vang trong điện.
“Một, đọc huyết.”
“Hai, đọc tên.”
“Ba, đọc nguyện.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Hôm nay, theo lệnh cấm đã lập, bỏ phần đọc mạch ấn, bỏ mọi danh hiệu chưa được chính thân thừa nhận.”
Cơ Liệt Sơn nhìn thẳng phía trước.
Không phản đối.
Cơ Tàng Phong vẫn cụp mắt.
Cơ Tố U khẽ gõ gậy xuống nền điện một lần, như đóng dấu đồng ý.
Cơ Hoài Thư nhìn Cơ Trường Uyên.
“Huyết.”
Cơ Trường Uyên đáp:
“Cơ gia, Khai Thiên dòng chính.”
Tộc phổ trên án dài sáng lên một nét chữ Khai rất nhạt.
Không hơn.
Không có tổ ấn.
Không có chúc ngọc.
Không có sáu mạch tranh sáng.
Cơ Hoài Thư tiếp tục:
“Tên.”
Đây mới là thời điểm mọi người chờ.
Một cái tên, nếu chỉ do cha mẹ gọi, là tình thân.
Nhưng khi đặt vào tộc phổ, khi đọc trước Tổ Điện, khi để sáu mạch cùng nghe thấy, nó sẽ trở thành dây nối giữa một người và cả gia tộc.
Cũng là thời điểm dễ bị chạm vào nhất.
Cơ Trường Uyên đưa tay, chạm nhẹ lên trán đứa trẻ.
“Cơ Vô Song.”
Ba chữ ấy rơi xuống rất bình thường.
Không cao giọng.
Không cố ý đè uy.
Không tuyên cáo trời đất.
Giống như một người cha gọi con mình lần đầu trước cửa nhà.
Nhưng ngay khi chữ cuối cùng vang lên, con hạc giấy dưới chân núi bỗng động.
Trên Kiếm Nhai, Cơ Thiên Hành mở mắt.
Hạc giấy kia không bay lên.
Nó tan ra.
Không tản thành bảy phong thư như lần trước.
Mà tản thành vô số sợi trắng, mỏng như tóc, lặng lẽ bò theo tầng gió bên dưới trận pháp. Những sợi ấy không có hình chữ, không có linh lực, không có ý công kích. Chúng chỉ đi theo âm thanh vừa được gọi ra.
Tên.
Cơ Vô Song.
Cơ Lâm lập tức rút đao.
“Công tử!”
Cơ Thiên Hành giơ tay ngăn hắn.
Nếu chém, sợi trắng sẽ đứt.
Nhưng âm thanh đã đi.
Chém âm không bằng chặn nghĩa.
Cơ Thiên Hành đặt Trấn Tâm ngang trước người.
Tay trái của hắn còn chưa quen kiếm, nhưng lúc này hắn không dùng kiếm để chém.
Hắn dùng kiếm để hỏi.
Kiếm ý rất mỏng tản ra khỏi thân Trấn Tâm, dừng trước những sợi trắng.
Không ép lui.
Không cắt đứt.
Chỉ hỏi một câu vô thanh.
Ngươi đến vì ai?
Những sợi trắng khựng lại.
Trong Tổ Điện, Cơ Thanh Đàn đột nhiên gảy dây đàn.
Boong.
Âm đàn trong trẻo vang lên đúng lúc tên Cơ Vô Song vừa tan vào không khí.
Nó không che tên.
Cũng không thay tên.
Nó chỉ giữ cho ba chữ ấy không bị kéo dài thành một danh hiệu khác.
Cơ Đạo Quang lập tức đẩy quân sao trên tinh đồ.
Ba mươi sáu điểm sáng hiện lên quanh Tổ Điện, tạo thành một vòng trận nhỏ không khóa người, chỉ khóa phương vị của âm thanh.
Cơ Tử Ninh đặt tay lên hộp kim bạc, cảm nhận nhịp thở của đứa trẻ trong tay mẫu thân nó.
Nhịp thở vẫn đều.
Nàng khẽ nói:
“Không kinh động.”
Cơ Bắc Thần đứng thẳng hơn một chút.
Không có trường kích trong tay, nhưng chiến ý trong mắt hắn đã tụ lại.
Nếu thứ kia có hình, hắn sẽ là người đầu tiên bước lên.
Cơ Thái Huyền không rút kiếm.
Hai ngón tay hắn khẽ khép lại trong tay áo.
Một đen một trắng, hai đạo kiếm ý nhỏ như chỉ tơ hiện bên cạnh trận của Cơ Đạo Quang, không va vào nhau, chỉ cắt những phương hướng thừa.
Tạ Vân Sinh nhìn cảnh ấy, ánh mắt lần đầu hiện rõ vẻ tán thưởng.
Sáu mạch chưa từng luyện chung.
Những đứa trẻ này càng chưa từng có một trận phối hợp nào.
Nhưng trong khoảnh khắc cái tên bị chạm vào, chúng đều hiểu không nên tranh ai đứng trước.
Mỗi người chỉ giữ phần mình nhìn thấy.
Cơ Hoài Thư ngòi bút dừng trên tộc phổ.
Theo lễ cũ, sau khi đọc tên, ông phải ghi thêm lời nhận định đầu tiên của Văn Điện.
Thiên tư.
Mạch thuộc.
Triển vọng.
Một câu ngắn thôi.
Nhưng hôm nay, ngòi bút của ông chỉ viết:
Tên: Cơ Vô Song.
Sau đó để trống.
Khoảng trống ấy vừa xuất hiện, những sợi trắng dưới Kiếm Nhai đột nhiên run mạnh.
Chúng không tìm được chỗ bám.
Nếu Văn Điện viết “trời định Đạo Tử”, chúng sẽ bám vào bốn chữ ấy.
Nếu tộc phổ viết “sáu mạch cùng nhận”, chúng sẽ bám vào sáu mạch.
Nếu Học Cung ghi “không nên ghi”, chúng cũng có thể bám vào sự bí ẩn.
Nhưng hiện tại, chỉ có tên.
Tên không có kết luận.
Tên chưa bị biến thành số mệnh.
Cơ Thiên Hành cảm nhận được những sợi trắng bắt đầu rối loạn.
Hắn không bỏ qua cơ hội ấy.
Trấn Tâm khẽ nghiêng.
Kiếm ý tay trái vụng về đến mức nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối không để ai nhìn thấy.
Nhưng chính sự vụng về ấy lại không mang theo con đường quen thuộc của Hỗn Nguyên, không ép những sợi trắng phải quy về một đáp án định sẵn.
Nó chỉ đặt một câu hỏi thứ hai:
Ai cho ngươi gọi thay?
Ầm!
Không có tiếng nổ thật.
Nhưng trong cảm giác của Cơ Thiên Hành, tầng gió trước mặt giống như bị một bàn tay bóp nát.
Những sợi trắng co lại.
Chúng muốn vòng qua Kiếm Nhai, chui vào Tổ Điện theo đường âm đàn, trận văn và bút tích.
Nhưng lúc này, một tiếng kiếm ngân khác vang lên.
Không phải Trấn Tâm.
Từ khách viện ngoại sơn, Lục Quan Nam đứng dưới mái hiên, kiếm không vỏ trong tay đã rời lưng nửa tấc.
Hắn nhớ lời sư tôn.
Không tự tiện rút kiếm trước chủ nhà.
Cho nên hắn chỉ rời nửa tấc.
Nửa tấc kiếm quang ấy không chém vào Cơ gia.
Nó chém vào phần “ý” không chịu nhận tên ở bên ngoài trận.
Một đường rất thẳng.
Không đủ để phá.
Nhưng đủ để khiến thứ kia chậm một nhịp.
Một nhịp là đủ.
Cơ Nghiêm đưa luật phù lên.
“Phạm điều cấm thứ ba.”
Giọng ông vang khắp Tổ Điện.
Luật phù đen trên toàn bộ Tổ Sơn đồng thời sáng lên.
Không đánh xuống người.
Không khóa lên vật.
Chỉ khóa lên câu kết luận chưa kịp thành hình.
Trong không trung, vô số sợi trắng bị ép hiện ra trước mắt mọi người. Chúng không còn là sợi nữa, mà hóa thành những chữ chưa viết xong:
Đạo...
Tử...
Trời...
Định...
Bốn chữ chưa kịp ghép lại đã bị ánh luật phù đè xuống.
Cơ Hoài Thư đặt bút lên tộc phổ.
“Việc hôm nay, Văn Điện ghi.”
Ông viết từng chữ:
Ngày khai danh, có vật muốn mượn danh đặt kết luận. Không thành.
Không viết vật ấy là gì.
Không viết đến từ đâu.
Không viết Cơ Vô Song vì sao được nhắm tới.
Ghi việc.
Không đặt danh.
Ở phía khách viện, Vô Tự Sử tự mở.
Mộ Thanh Từ nhìn trang giấy.
Nó cũng viết đúng một câu:
Ngày khai danh, tên được gọi, danh không thành.
Nàng thở ra rất khẽ.
Ít nhất lần này Vô Tự Sử không viết “không nên ghi”.
Điều đó có nghĩa là việc này có thể được ghi.
Nhưng chỉ đến đó.
Trong Tổ Điện, Cơ Trường Uyên nhìn đứa trẻ trong tay mẫu thân nó.
Cơ Vô Song đã tỉnh.
Đôi mắt đứa trẻ mở ra, đen và trong.
Nó không khóc.
Cũng không cười.
Nó chỉ nhìn lên mái điện, nơi ánh sáng luật phù vừa tan đi.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, Cơ Trường Uyên có cảm giác đứa trẻ không nhìn ánh sáng.
Mà nhìn khoảng trống sau khi ánh sáng biến mất.
Nhưng cảm giác ấy qua rất nhanh.
Nhanh đến mức hắn không thể chắc mình có thật sự thấy hay không.
Cơ Hoài Thư tiếp tục lễ.
“Nguyện.”
Theo lễ cũ, phần nguyện thường do trưởng bối đọc. Có nhà nguyện con mình thành cường giả. Có nhà nguyện con mình nhập mạch nào đó. Có nhà nguyện con mình rạng danh gia tộc.
Mọi người nhìn Cơ Trường Uyên.
Nếu hắn muốn nói “nguyện con thành Đạo Tử”, hôm nay không ai dám phản đối công khai, nhưng bốn điều cấm sẽ trở thành trò cười.
Nếu hắn nói quá nhỏ, sáu mạch sẽ cho rằng tộc trưởng né tránh.
Cơ Trường Uyên im lặng một lúc.
Sau đó hắn nhìn đứa trẻ.
“Nguyện con lớn lên trước khi bị thế gian định nghĩa.”
Tổ Điện yên lặng.
Không phải vì câu ấy có uy áp.
Mà vì nó không giống lời nguyện của một tộc trưởng.
Nó giống lời của một người cha.
Vị nữ tử áo trắng ôm Cơ Vô Song khẽ cúi đầu. Nàng không nói gì, nhưng bàn tay ôm con chặt hơn một chút.
Cơ Hoài Thư ghi câu ấy vào tộc phổ.
Lần này tộc phổ không rung.
Không sáng.
Chỉ nhận chữ.
Nhận rất yên tĩnh.
Lễ khai danh kết thúc.
Không có dị tượng.
Không có mây tím.
Không có tổ chung thứ mười.
Nhưng khi mọi người rời Tổ Điện, ai cũng biết vừa rồi đã có một trận giao phong.
Một trận giao phong không có máu.
Nhưng nếu thua, cái tên Cơ Vô Song từ hôm nay sẽ không còn thuộc về chính nó trước tiên.
Trên Kiếm Nhai, Cơ Thiên Hành thu kiếm.
Tay trái hắn run nhẹ.
Cơ Lâm lập tức bước lên.
“Công tử?”
“Không sao.”
Cơ Thiên Hành nhìn vách đá trước mặt.
Trên đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một vết kiếm.
Rất nông.
Rất vụng.
Nhưng thẳng.
Lần đầu tiên trong ngày, kiếm trái của hắn không lệch.
Cơ Lâm cũng thấy vết kiếm ấy.
Hắn muốn nói chúc mừng, nhưng lại cảm thấy hai chữ ấy quá nhẹ.
Cơ Thiên Hành ngồi xuống trước bia kiếm.
Chiếc lá có ba đường kiếm được hắn đặt lên đầu gối.
Trên chiếc lá khô, đường kiếm thứ ba dường như nhạt đi một chút.
Không phải biến mất.
Mà giống như nó đã không còn là đáp án duy nhất hắn muốn nhìn nữa.
Trong Tổ Điện, người rời đi đã quá nửa.
Cơ Trường Uyên vẫn đứng trước án dài.
Tộc phổ đã khép lại, nhưng bàn tay hắn vẫn đặt trên bìa sách. Bên cạnh hắn, nữ tử áo trắng đã ôm Cơ Vô Song trở về hậu điện. Cánh cửa sau lưng một lần nữa đóng kín, ngăn tiếng người ngoài điện ở lại bên ngoài.
Tạ Vân Sinh đi đến dưới thềm, không bước lên ngang hàng.
“Chúc mừng tộc trưởng.”
Cơ Trường Uyên không quay đầu.
“Chúc mừng điều gì?”
“Tên đã gọi, danh không thành.”
“Đó không phải chuyện đáng mừng.”
“Nhưng đáng thở ra.”
Cơ Trường Uyên im lặng một lát, rồi nói:
“Tạ tiên sinh thấy thứ kia là gì?”
Tạ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn mái điện.
Nơi ánh luật phù vừa tan đi, không còn lại dấu vết nào.
“Ta không muốn đặt tên cho nó.”
Cơ Trường Uyên nhìn ông.
Tạ Vân Sinh cười nhạt.
“Vừa rồi tộc trưởng mới thắng một trận vì không để nó có danh. Ta nếu lập tức nói nó là tà pháp, là lời sấm, là tàn ý Đạo Khế, hay là tay của thế lực nào đó, chẳng phải lại giúp nó tìm một cái vỏ để chui vào sao?”
Cơ Trường Uyên thu tay khỏi tộc phổ.
“Vậy Học Cung sẽ ghi thế nào?”
“Như Vô Tự Sử đã ghi.”
“Ghi việc, không đặt danh?”
“Phải.”
Tạ Vân Sinh dừng một chút.
“Nhưng Học Cung sẽ làm thêm một việc.”
“Việc gì?”
“Tra những nơi từng xảy ra chuyện tương tự.”
Cơ Trường Uyên ánh mắt hơi trầm.
“Ngoài Cơ gia từng có?”
“Ta chưa chắc.”
Tạ Vân Sinh nói rất chậm.
“Nhưng nếu một thứ biết mượn danh để đặt kết luận, nó sẽ không chỉ thử một lần, cũng không chỉ thử với một đứa trẻ.”
Cơ Trường Uyên không đáp.
Một lát sau, hắn nói:
“Tạ tiên sinh muốn gì?”
“Ở lại đến khi ngoại sơn mở phong.”
“Học Cung muốn quan sát Cơ gia?”
“Ta muốn học cách không ghi sai.”
Câu ấy rất thành thật.
Thành thật đến mức Cơ Trường Uyên nhìn ông thêm một lần.
Tạ Vân Sinh chắp tay.
“Hôm nay ta đã thấy một việc. Người giữ cửa không chỉ đứng ở cửa. Có người giữ bằng kiếm, có người giữ bằng đàn, có người giữ bằng trận, bằng luật, bằng bút, thậm chí bằng im lặng.”
Ông nhìn cánh cửa hậu điện đã đóng.
“Nếu sau này đứa trẻ kia thật sự phải đi giữa nhiều đạo như vậy, người ghi sử cũng nên học trước cách đứng xa một chút.”
Cơ Trường Uyên nói:
“Đứng xa thì có thể nhìn thiếu.”
“Đứng gần lại dễ chen tay.”
Hai người không nói nữa.
Ngoài điện, tiếng người trẻ truyền đến rất nhẹ.
Dưới Tổ Điện, khách bắt đầu tản đi.
Cơ Bắc Thần đi ngang qua Cơ Thanh Đàn, bỗng nói:
“Âm đàn vừa rồi không tệ.”
Cơ Thanh Đàn ôm đàn, nhẹ nhàng đáp:
“Chiến ý của huynh cũng không ồn như ta tưởng.”
Cơ Bắc Thần nhướng mày.
Cơ Thái Huyền đi qua bên cạnh, thản nhiên nói:
“Cả hai đều hơi chậm.”
Cơ Bắc Thần quay đầu.
“Ngươi nói gì?”
Cơ Thái Huyền không nhìn hắn.
“Nếu nó có hình, trước khi ngươi bước lên, ta đã chém được một nửa.”
Cơ Bắc Thần cười lạnh.
“Ba năm sau thử?”
“Có thể.”
Cơ Đạo Quang đứng phía sau, nhìn tinh đồ đang tắt dần.
“Ba năm sau chưa chắc là đấu.”
Cơ Bắc Thần nói:
“Vậy là gì?”
Cơ Đạo Quang nhìn về hướng Kiếm Nhai.
“Có lẽ là trả lời cùng một câu hỏi bằng sáu cách khác nhau.”
Cơ Tử Ninh khép hộp kim bạc.
“Miễn là đừng trả lời to quá. Trẻ con ngủ vừa tỉnh.”
Mấy người cùng im lặng một nhịp.
Sau đó Cơ Bắc Thần bật cười trước.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng đủ khiến không khí căng cứng sau nghi lễ nhẹ đi một chút.
Tạ Vân Sinh đứng dưới thềm điện nhìn cảnh ấy.
Ông bỗng nói:
“Thanh Từ, ghi được không?”
Mộ Thanh Từ cúi xuống Vô Tự Sử.
Trang sách lật qua một trang mới.
Trên đó hiện ra sáu nét mực bạc rất nhạt.
Chưa thành tên.
Chưa thành hình.
Chỉ đứng quanh một cánh cửa.
Mộ Thanh Từ khẽ đáp:
“Ghi được.”
“Nó ghi gì?”
“Không có chữ.”
Tạ Vân Sinh mỉm cười.
“Vậy tốt.”
Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được lâu.
Vì ngay sau đó, trên trang sách, ngoài sáu nét mực bạc, bỗng xuất hiện một vệt đen rất mảnh.
Vệt đen ấy không đứng trước cửa.
Nó đứng sau lưng một trong sáu nét bạc.
Mộ Thanh Từ biến sắc.
“Sư tôn.”
Tạ Vân Sinh cúi xuống.
Vệt đen chỉ tồn tại trong một hơi thở rồi biến mất.
Nhưng đủ để ông nhìn thấy.
Không chạm được vào tên của Cơ Vô Song.
Thứ kia đã đổi mục tiêu.
Nó bắt đầu nhìn những người đứng trước cửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.